1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. 3M-14E

    3M-14E Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    265
    Tình hình ở Aleppo tự nhiên thấy yên ắng nhưng tại các thành phố như Hama,Damacus và Hauran thì quân phỉ đã bị quét sạch...Dường như trước ngày bỏ phiếu tại Đại hội đồng LHQ Syria đã cố gắng ko leo thang các hành động quân sự tại Aleppo mà củng cố lại lực lượng đợi sau khi bỏ phiếu xong sẽ ra đòn quyết định.Về cơ bản biên giới với Jordan sau vụ tấn công tại cao nguyên Hauran đã bị khoá.Như vậy quân phỉ sẽ bị lùa hết về Aleppo cho trận đánh quyết định sắp tới:-":-":-":-":-"
  2. hoangkim95

    hoangkim95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2012
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    2
    Tớ không biết, tớ chỉ biết đang ăn no rững mỡ các anh rebel đi thí mạng cho mấy thằng cơ hội chính trị làm chi:)). Và cái thằng đang làm "cách mạng" mà cậu nói đến ấy được bao nhiêu % dân Syria ủng hộ, và lũ ấy đã có ít nhất một biểu hiện gì tiến bộ so với chính quyền hiện hành chưa mà chém cách với chả mạng.
  3. 3M-14E

    3M-14E Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    265
    Quân chính phủ tăng viện đã về tới Aleppo…
    Cập nhật lúc :10:26 PM, 03/08/2012
    Đài truyền hình Mayadeen bằng tiếng Arập dẫn lời một nguồn tin từ Aleppo cho biết ngày 2/8, quân chính phủ tăng viện đã đến Aleppo.
    Một đoạn băng ghi hình được tung lên mạng cũng cho thấy các xe tăng quân đội Syria đang tiến về Aleppo từ tỉnh miền bắc Idlib.


    Xe tăng T-72 của quân đội Syria. Ảnh snafu-solomon.com

    Còn hãng thông tấn nhà nước SANA đưa tin binh sĩ Syria đã tiêu diệt nhiều “phần tử khủng bố có quốc tịch nước ngoài” gần thị trấn Qanater ở vùng nông thôn Aleppo. Tại thị trấn Hajeb cũng thuộc vùng nông thôn của Aleppo, quân chính phủ cũng đã tìm ra hang ổ của một nhóm nổi dậy vũ trang khác và hàng chục tên đã bị tiêu diệt.

    Trong khi đó, tờ Guardian của Anh dẫn lời một lãnh đạo phe nổi dậy ở Aleppo cho biết “quân chính phủ đã sử dụng các chiến đấu cơ MiG-21 và trọng pháo” để tấn công các khu vực lân cận nằm ở phía đông bắc Aleppo, trong đó có các quận Hanano, Sakhur và Hamadaniyah. Các sào huyệt khác của lực lượng này ở phía Tây Nam như Salahaddine, Hamadaniyah, Al-Sukari và Bustan al-Qaser cũng đang bị phe chính phủ tấn công quyết liệt.

    Tuy nhiên, các chiến binh của Quân đội Tự do Syria cũng đã tấn công đánh chiếm căn cứ không quân Menagh.

    Trong một cuộc họp báo ngày 1/8, nữ phát ngôn viên Ghosheh của Phái đoàn giám sát viên Liên Hợp Quốc tại Syria cho hay hai bên tham chiến đang sử dụng “vũ khí hạng nặng, bao gồm xe tăng, chiến đấu cơ, trực thăng vũ trang, trọng pháo và súng máy hạng nặng". Phóng viên AFP có mặt tại Aleppo cho biết, phe nổi dậy đã chiếm được một số xe tăng của quân chính phủ và một số là do quân đào ngũ mang sang.

    Theo NBC, phe nổi dậy cũng đã có được tên lửa đất đối không từ Thổ Nhĩ Kỳ. Chiến sự vẫn không hề thuyên giảm khi phe nổi loạn gia tăng hoạt động ‘khủng bố’ và được tăng viện thêm lực lượng từ nước ngoài, gồm hàng trăm chiến binh Jihad và các nhóm có liên hệ với al-Qaeda.


    Cuộc chiến giữa quân chính phủ và phe nổi dậy ở Aleppo mỗi ngày một quyết liệt. Hai bên đều dồn lực quyết giành cho bằng được thành phố trọng yếu này. Cả quân chính phủ và phe nổi dậy không bên nào giành được chiến thắng quyết định, “lúc thắng, lúc thua”. Cả lực lượng trung thành với ông Assad lẫn phe nổi dậy đều thể hiện rõ quyết tâm chiếm cho bằng được Aleppo.

    Quân chính phủ muốn giữ Aleppo bởi đây là thành phố lớn nhất cũng là trung tâm thương mại của đất nước Syria. Trong khi đó, phe nổi dậy quyết tâm chiếm Aleppo vì muốn biến nơi này thành thành trì chính của họ. Hơn nữa, cả quân chính phủ và phe nổi dậy đều tin rằng cuộc chiến ở Aleppo sẽ quyết định thế trận trong tương lai.

    Theo giới quan sát, phe đối lập được phương Tây hậu thuẫn đang cố chiếm rìa biên giới phía bắc giáp với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm biến khu vực này thành căn cứ tiếp nhận sự ủng hộ từ bên ngoài cũng như bàn đạp tiến công quân chính phủ. Có nhiều dấu hiệu cho thấy phe nổi dậy Syria muốn lặp lại kịch bản ở Libya.
  4. didauvedau

    didauvedau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/07/2012
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Còn dấu hiệu gì nữa, kịch bản đang được lặp lại và đã vào hồi thứ mấy rồi... Hồi cuối cùng là có 1 cái cống hoặc là 1 bạn bám càng [r32)]

    đã được cộng đồng tiến bộ quốc tế đại diện là phương tây hỗ trợ thì khả năng thắng là 99,99 %.. Các anh rebel càng thêm tin tưởng vào chiến thắng, càng đánh càng hăng. @}
  5. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Có vẻ hình thái cuộc chiến kiểu Grozny 2 đang được A Sát thành hình.

    Đủ quân về, vây chặt, mở hành lang cho dân thường sơ tán, rồi dùng quân đội tấn công đúng bài trong trường học, chấp nhận tổn thất toàn bộ cơ sở hạ tầng và nhà cửa. Cùng lắm, chừa một hành lang cho phỉ rút ra vùng nào đó hoang vắng hơn, rồi dùng pháo và máy bay xử lý.

    Vấn đề quan trọng chỉ là lọc phỉ ra khỏi dân, không rõ đã đủ nguồn tin và các cộng tác viên thuộc các gia tộc ở đó hay chưa mà thôi!
  6. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    [YOUTUBE]o13QVzV9hmU[/YOUTUBE]
    [YOUTUBE]FxJ8IJsBMzY[/YOUTUBE]
    ----------------------------
    Tàu chiến, lính thủy đánh bộ Nga đến Syria
    [​IMG](VnMedia) - Moscow đang cử 3 tàu đổ bộ cỡ lớn cùng với hàng trăm lính thủy đánh bộ đến một căn cứ của hải quân nước này ở cảng Tartus thuộc Syria, các hãng thông tấn Nga dẫn một nguồn tin trong Bộ Tổng tham mưu hôm nay (3/8) cho biết.

    Theo nguồn tin trên, mỗi tàu đổ bộ chở tới 120 lính thủy đánh bộ Nga hiện đã ở biển Địa Trung Hải và dự kiến sẽ đến cảng Tartus của Syria vào cuối tuần này hoặc đầu tuần sau.

    Nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga cho biết, nhiệm vụ của các tàu đổ bộ đến Syria lần này là để cung cấp các nguồn lực cho căn cứ hải quân Nga ở đây. Tuy nhiên, trước đó, Moscow từng tuyên bố, nước này chuẩn bị cử lực lượng lính thủy đánh bộ đến Syria để bảo vệ người của họ ở căn cứ hải quân thuộc cảng Tartus và di chuyển các thiết bị quan trọng ra khỏi nơi đây khi cần thiết.

    Nguồn tin trong Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga cũng tiết lộ, ngoài 3 tàu đổ bộ nói trên, sẽ có thêm 3 con tàu khác từ Hạm đội Biển Đen và Hạm đội Biển Bắc của Nga đến Syria trong đợt này. Các con tàu này được cho là sẽ trở về cảng Novorossiysk của Nga sau vài ngày ở Tartus.

    Syria hiện là chỗ đứng vững chắc nhất của Moscow ở Trung Đông và nước này là một nhà nhập khẩu vũ khí lớn của Nga. Riêng trong năm ngoái, chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đã chi 1 tỉ USD để mua vũ khí của Nga, chiếm khoảng 8% tổng lượng xuất khẩu vũ khí của Nga. Ngoài ra, Nga còn có một căn cứ hải quân quan trọng ở cảng Tartus của Syria.

    Mất Tartus sẽ là tổn thất mang tính chiến lược đối với Nga. "Tartus có tầm quan trọng cực lớn về quân sự và chiến lược đối với Hải quân Nga bởi căn cứ ở đây đóng vai trò hậu thuẫn cho các lực lượng đặc nhiệm Nga ở Địa Trung Hải. Vì vậy, mất Tartus có thể gây ra những hậu quả rất tiêu cực. Nó sẽ khiến Nga thực sự mất đi ảnh hưởng ở khu vực then chốt này”, Interfax dẫn nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga cho biết.

    Nga có rất nhiều lợi ích ở Syria. Vì thế, trong thời gian qua, người ta chứng kiến Moscow đã dành sự ủng hộ rất lớn cho chính quyền của Tổng thống Assad. Cùng với Trung Quốc, Nga đã 3 lần dùng quyền phủ quyết bác bỏ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm chỉ trích chính quyền Syria. Moscow cho rằng, đó là những nghị quyết không công bằng, mang tính một chiều, chỉ nhằm vào chính phủ Syria mà nhắm mắt làm ngơ với phe nổi dậy trong khi cả hai đều có lỗi trong cuộc khủng hoảng ở đất nước Trung Đông hiện nay.

    Nga không nhất trí với quan điểm của Phương Tây

    Cuộc khủng hoảng ở Syria kéo dài suốt 17 tháng qua mà không có dấu hiệu chấm dứt. Thất vọng trước sự bế tắc này, cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan hôm qua đã bất ngờ xin rút khỏi vị trí đặc phái viên của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả-rập về vấn đề Syria. Sau thông báo này, cả Nga và phương Tây đều đổ lỗi cho nhau về sự “ra đi” của ông Annan.

    Washington cho rằng, sự thất bại của ông Annan ở Syria là do Nga và Trung Quốc hậu thuẫn cho chính quyền của Tổng thống Assad. Đáp lại, Moscow cáo buộc phương Tây do Mỹ dẫn đầu cố tình phá hoại các nỗ lực của ông Annan để tìm cách can thiệp quân sự vào Syria.

    "Ông ấy là một nhà trung gian chân thực nhưng có những người muốn loại ông ấy ra khỏi cuộc chơi để dễ bề hành động. Điều đó là rất rõ ràng", Thứ trưởng Ngoại giao Nga – ông Gennady Gatilov hôm nay cho biết.

    Ông Gatilov tin rằng, sự ra đi của ông Annan sẽ “mở cánh cửa” cho những người ủng hộ một chiến dịch can thiệp quân sự vào Syria nhằm lật đổ chính quyền của ông Assad.

    Cuộc khủng hoảng ở đất nước Syria là nơi chứng kiến sự đối đầu gay gắt giữa hai phe cường quốc, một bên là phương Tây do Mỹ dẫn đầu và bên kia là hai nước Nga-Trung. Phương Tây muốn can thiệp quân sự vào Syria nhưng Nga và Trung Quốc coi đó là điều “không thể chấp nhận”. Moscow và Bắc Kinh liên tục khẳng định sẽ không để phương Tây biến Syria thành Libya thứ hai. Cả Trung Quốc và Nga đều tin rằng, phương Tây đang đứng về phe nổi dậy trong cuộc khủng hoảng ở Syria và điều này chỉ khiến tình hình thêm trầm trọng.

    Moscow và Bắc Kinh đã nhiều lần khẳng định, hòa bình chỉ có thể đạt được thông qua các phương tiện hòa bình. Bạo lực đáp trả bằng bạo lực chỉ khiến có thêm nhiều người chết và gây ra những mối thù hận khó hóa giải. Nga, Trung đã đưa ra dẫn chứng về tình hình Libya để chứng minh cho quyết tâm ngăn chặn một chiến dịch can thiệp quân sự vào Syria. Theo hai nước này, hơn một năm trôi qua kể từ khi NATO dội bom vào Libya để lật đổ chính phủ trước đó, tình hình ở đất nước Bắc Phi này vẫn rơi vào hỗn loạn.
  7. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    Tôi xin nhắc lại 1 lần nữa, ở đây có 1 sai lầm nghiêm trọng: Căn cứ Menagh (Menagh air base) của Chính phủ KHÔNG BỊ CHIẾM! Tất cả các tít báo nước ngoài không 1 tít nào nói là nó bị chiếm cả, kể cả các nguồn pro Rebel nhất như BBC. Nguyên nhân là Vnmedia đã dịch sai, ẩu, bị tấn công bằng 1 tank "captured" được của chính phủ không có nghĩa là đã "capture" được căn cứ. Baodatviet đã lấy thông tin từ Vnmedia nên đã tiếp tục đưa thông tin sai lệch trên.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    (Reuters) - Syrian forces stormed the last rebel stronghold in the capital Damascus in tanks and armored vehicles on Friday, and blasted with artillery and helicopters at Aleppo:
    Quân đội Syria tấn công cứ điểm cuối cùng của phiến quân tại thủ đô bằng tank và IFV, APC vào thứ 6 và không kích bằng trực thăng và trọng pháo vào Aleppo.

    In the capital, Syrian troops entered Damascus's southern district of Tadamon with dozens of tanks and armored vehicles in a push to win back the last rebel stronghold there, a witness and activists said:
    Ở thủ đô, lính Syria vào quận phía nam Tadamon với hàng tá tanks và IFV, APC trong 1 nỗ lực chiến thắng cứ điểm cuối cùng của phiến loạn khủng bố.

    Activists said most of the district was under the control of government forces by early Friday evening. The army had been trying to enter Tadamon for more than a week but was pushed back by fierce resistance from the rebels:
    Những nhà hoạt động (của phe pro rebel, tất nhiên rồi) cho biết phần lớn quận trên đã nằm dưới gót giầy quân chính phủ trong "phần sớm của đêm thứ 6" (early Friday evening). Quân đội đã gắng tiến vào Tadamon trong hơn 1 tuận nhưng bị đẩy ra.

    Thousands of soldiers have entered the neighborhood, they are conducting house to house raids:
    Hàng nghìn quân đã vào khu vực quận trên và đang rà soát từng nhà 1.

    Về Aleppo:
    Areas around the city are divided, with some villages loyal to Assad and others favoring the opposition. Police and soldiers were setting up mobile check points on some main roads leading into the city from the north:
    Những vùng quanh thành phố bị chia rẽ, 1 số làng trung thành với chính phủ còn 1 số khác ưa phiến quân. Cảnh sát và quân lính đang vai kề vai lập những chốt check points trên vài con đường chính dẫn đến thành phố tứ phía Bắc.

    There are increasing signs of quarrelling among rebel factions and between fighters and the population.
    "The Free Syrian Army is causing us headaches now," said Abu Ahmed, a local official who works with journalists in the Syrian town of Azaz, near the Turkish border.
    "If they don't like the actions of a person they tie him up, beat him and arrest him. Personality differences between brigade members are being settled using kidnappings and force. They are self-righteous and we are not happy about it," he told Reuters.

    Có thêm những dấu hiệu về sự bất hòa trong nội bộ các nhóm phiến quân và giữa phiến quân và nhân dân. "Quân FSA gây đau đầu cho chúng tôi", Abu Ahmed, 1 nhân viên địa phương làm việc với những nhà báo ở thị trấn Azad cạnh Thổ, nói. Nếu họ không ưa 1 người, họ trói anh ta lại, đánh anh ta, bắt anh ta. ....(dịch mệt quá) tóm lại là FSA có dùng vũ lực và bắt cóc, khiến người dân ức chế.

    PS: Tôi chỉ tóm tắt những ý đáng quan tâm, không dịch cả bài. Những ai thấy bài viết có giá trị đề nghị bấm like cho tôi có hứng thỉnh thoảng dịch bài cho các bạn, đây là 1 công việc mất thời gian.
    Link gốc: http://www.reuters.com/article/2012/08/03/us-syria-crisis-idUSBRE8610SH20120803
  8. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Sao bunny121 không dịch RT.Com chẳng hạn. Có đến hàng trăm triệu dân Tây coi RT như sách thánh ấy chứ.

    Hay rảnh thì dịch bài này BBC Rides with Al Qaeda in Aleppo, Syria
  9. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    Mình nóng lòng đọc tin chiến sự nên tin AFP hay Reuters cập nhật nhanh nhất. Hơn nữa, dịch tin chiến sự thì dịch bằng AFP hay Reuters sẽ tốt hơn, dịch RT (Russia Today) thiên hạ lại bảo pro Nga không thèm nghe. Và nguồn RT thì theo chính phủ Syria là chủ yếu, dịch nghe có tính chất tự sướng. AFP và Reuters tuy cũng pro rebels nhưng không lộ liễu như BBC hay CNN,...
    PS: Jenna không bấm thank cho tớ à, ai lại làm thế với bạn chứ :(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mà bài bạn bảo tớ dịch thuộc dạng blogspot, cũng chỉ là blog, dịch thì người ta lại bảo nguồn vớ vẩn!
    Tuy nhiên câu đầu tiên tớ xin phép trích dẫn cho mọi người cùng nghe:
    BBC Covers Up War Crimes - Misleads Over Syrian Security Operations.
    by Tony Cartalucci

    Update: Indeed BBC did not see "MIGs" bombing Aleppo, though it appears they weren't even anti-tank SU-25's but rather training aircraft. Aero L-39 Albatros are also not even "Russian-made" as the BBC claimed.

    Nội dung bài viết về công nghệ "mislead" (định hướng-khá là khó dịch từ này, đây là dịch tạm) của BBC về chiến dịch của quân đội Syria
    Thứ được quay trên BBC không phải Mig đang ném bomb Aleppo, hình dáng nó thậm chí chẳng giống máy bay chống tanks Su25 mà giống chiếc phản lực huấn luyện Aero L-39 Albatros (hải âu) vốn chẳng phải do Nga sản xuất như BBC tuyên bố.
    Câu trên của blog mình công nhận chính xác, đó là hình dáng 1 chiếc L-39 mà những người trên box này hẳn phải thừa biết.
  10. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Không phải thế chứ. Họ có pv ở Syria, như video dưới. Họ có những nhà phân tích tử tế hầu hết đều là người phương Tây cả.
    Họ cũng thời sự lắm. Ở châu Âu, hay Mỹ, bạn có thể xem RT cả ngày, miễn là trả tiền. Họ có các phát thanh viên nói giọng Anh
    còn chuẩn hơn cả BBC với Reuters. Và quan trọng hơn cả, nơi đó tin tức tử tế, không bị nhồi sọ, không có cám.

    [YOUTUBE]mAFe_N4nOIE[/YOUTUBE]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này