1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
    Chứ thèng nào trưng cái hình Putin khóc khi thắng cử vào bài viết Nga-Thổ để thẩm du vậy =)), tự sướng như thế k0 thấy nhục hả =))

    Pác Thổ mặc dù cứng miệng, nhưng vẫn nhát tay ngừng mọi chuyến bay vào Syria
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/bin...-nhi-ky-ngung-bay-vao-lanh-tho-syria-3293472/

    Tổng thống Thổ cũng đang lo sốt vó vì con trai dính nghi án hợp tác với IS
    http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-...hong-edorgan-sap-rot-dai-vi-con-trai-3293510/
    Tòa án tối cao Thổ Nhĩ Kỳ vừa ra lệnh truy tìm tung tích con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Edorgan là doanh nhân Bilal Erdogan về xét xử tội tham nhũng, sau khi con trai ông Edorgan đã vắng mặt tại phiên điều trần đầu tiên của tòa vào ngày 2-11 vừa qua.

    Và đặc biệt, tổng thống Thổ đang hối hận, có lẽ là sau khi dính mấy vụ vạch mặt hợp tác IS, mấy vụ nói dối về việc bắn hạ Su-24 bị chính NATO vạch mặt và ghẻ lạnh, bị Nga trừng phạt, và đám ôn vật bị dội bom nặng nề
    http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-t...ng-cua-nguoi-tho-va-cai-gia-phai-tra-3293506/
    Theo BBC, ngày 28/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 28/11 đã bày tỏ "nỗi buồn" với vụ nước này bắn hạ máy bay Su-24 Nga và ước điều này chưa bao giờ xảy ra. Ông cũng hy vọng điều tương tự sẽ không lặp lại.

    Ông Erdogan cho biết sẽ tiếp tục nối lại tiếp xúc với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thu xếp một cuộc gặp mặt tay đôi tại Paris bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Chống biến đổi khí hậu COP 21 vào ngày 30/11 tới.

    Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói đó sẽ là cơ hội để khôi phục lại quan hệ giữa hai nước.

    [​IMG]
    Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan
    "Những gì chúng tôi muốn nói với Nga là hãy giải quyết vấn đề này trong phạm vi của nó và đừng khiến kẻ khác hạnh phúc bằng cách hủy hoại mối quan hệ chung", ông Erdogan nói. "Nước Nga rất quan trọng với Thổ Nhĩ Kỳ cũng như Thổ Nhĩ Kỳ rất quan trọng với Nga. Cả hai nước không thể từ bỏ nhau".

    Đấy, tự sướng tiếp đi bạn Râu =))
    tekute1976, hieunch, miaki0110 người khác thích bài này.
  2. TienThanh70

    TienThanh70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2015
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    265
    Đếm được xác à mà biết được trăm mạng với trăm xe =))
    mikienNamtuocLexusGX460 thích bài này.
  3. ISKANDER

    ISKANDER Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2015
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    113
    Nó công khai thế sao mà cái xe tăng kia cứ phải phun khói ngụa trang nhỉ - hay lại sợ bị kalibr :-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D
  4. goldsmart

    goldsmart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    96
    Oanh thì cũng chỉ là trẻ trâu thôi. Nghe Oanh phân tích có vẻ cũng có lý đấy nhưng vẫn còm non và xanh lắm đúng như Tào Tháo từng phát biểu: phàm đại sự trong thiên hạ cứ về nhà hỏi vợ và làm ngược lại là thành công.
    Ps: đoàn xe thứ 3 của thổ bijbkhoong kích ở syria.
  5. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Vụ máy bay Nga bị Thổ bắn rơi vừa rồi, đó là một thành công của Mỹ , thể hiện ở việc Mỹ k thiệt gì, lợi đến đâu thì tùy vào việc Mỹ tận dụng thế nào cũng như phản ứng của các bên liên quan
    Nga cũng có lợi, dù cái lợi này cũng phải chấp nhận đánh đổi phần nào, điều này là dễ hiểu, vì với Nga việc này là ngoài dự kiến. Cái lợi của Nga thể hiện ở việc Nga tận dụng hoàn cảnh để tranh thủ thực hiện những hoạt động có lợi thế cho mình.
    Thổ hiện giờ là thiệt, chưa có lợi gì. Bây giờ phải xem Thổ hành xử thế nào trong tương lai thì mới biết Thổ có thể tìm được cái gì lợi cho mình hayk?
    Vì sao lại vậy, thì phân tích sơ bộ như thế này:
    1) Phía Mỹ:
    - Mục tiêu lâu dài là lật đổ Assad, khống chế khu vực này, phá liên minh Iran-Hezbollah-Syria, bao vây kiểm soát Iran, ngăn cản ảnh hưởng của Nga, khống chế EU thông qua việc thực hiện dự án xây khí đốt từ Qatar qua Syria đến EU
    - Mục tiêu trước mắt là phá chiến lược liên minh chống IS của Pháp với Nga, để bảo vệ vị thế lãnh đạo của Mỹ, ngăn k để cho Pháp-Nga và các nước EU Tây Âu khác nâng tầm ảnh hưởng ở Trung Đông và vượt mat Mỹ, làm phai nhòa ảnh hưởng của Mỹ.
    Tuy nhiên Mỹ k thể có cớ công khai để phản đối chiến lược này, nên Mỹ cần phá thông qua một anh khác
    - Đánh Thổ, cụ thể là kiểm soát chính quyền dân tộc chủ nghĩa của Erdogan, hiện đang tăng cường sự tự chủ với Mỹ và EU, muôn tái lập một Otoman thu nhỏ nhắm vào trước tiên là Trung ĐÔng, bước đau là Syria.
    Đây là điều mà cả EU và Mỹ đều muốn làm, và họ đã dùng cả các biện pháp biểu tình, bôi xấu, đủ thứ trong các cuộc bầu cử ở Thổ để ngăn Erdogan, phá hoại hoài bão chính tri này của Erdogan
    Công cụ họ dựa vào là thông qua người Kurd, và cả EU đều ủng hộ Kurd tự trị và tiến tới nhà nước độc lập + các công cụ quen thuộc như chiêu bài nhân quyền, tự do, dan chủ này nọ
    - Trả đũa Nga việc Nga làm mình mất uy tín
    - Phá hoai quan hệ Thổ-Nga

    2) Phía Thổ
    - Chính quyển Erdogan, muốn nhân khủng hoảng SYria để thực hiện chiến lược tăng cường sự tự chủ với Mỹ và EU, tái lập một Otoman thu nhỏ nhắm vào trước tiên là Trung ĐÔng, bước đau là Syria.
    - Tiêu diệt, triệt phá, ngăn chặn người Kurd, k cho thành lập tự trị
    - Cũng như Mỹ, ngăn chan chiến lược liên minh chống IS của Pháp với Nga, nhưng k có lý do công khai phản đối
    Công cụ chính: nhóm Turkmen, dân số Syria gốc Thổ sống biên giới Syria-Thổ
    Công cụ khác: IS và các nhóm Hồi cực đoan khác
    Đối tác liên minh chính cho hoài bão chính trị Otoman thu nhỏ, tăng cường sự tự chủ với Mỹ và EU: Nga và TQ.
    Lúc đầu Thổ từng có ý đinh mua tên lửa của TQ, bây giờ phải bỏ.
    Nga là đối tác vô cùng quan trọng, nói thẳng là k thể thiếu trong hoài bão chính trị này.
    Những dự án Turkey Stream, điện hạt nhân với Nga, etc. cũng là nằm trong "đại chiến lược" này


    3) Phía Nga
    Mọi nguoi đều rõ, bảo vệ lợi ích địa chính trị ở đây, k phản đối cũng k ủng hộ dự án Otoman thu nhỏ, tăng cường sự tự chủ với Mỹ và EU của Thổ, thai độ của Nga nói chung là tùy tình hình mà thu lợi trong dự án này, và nếu có lợi (như hiện nay), thì cũng sẵn sàng ủng hộ, với điều kiện phải đảm bảo được lợi ích địa chính trị của mình
    Thái độ với dự án tự trị Kurd là k phản đối cũng chưa nhiệt tình ủng hộ

    Vụ bắn Turk này giúp Mỹ thực hiện các mục tiêu trên, nhất là 2 mục tiêu phía sau.
    Với việc này, dự án Pháp-Nga lập liên minh trở nên phức tạp hơn. Thổ khi làm việc này thì ngoài mục tiêu trên, còn muốn kéo NATO theo phía mình chống Nga, muốn NATO lập vùng cấm bay, để bảo vệ những lực lượng Turkmen thân với mình.
    Thế nhưng Mỹ lại nghĩ khác, Mỹ cần cái vụ này chỉ để cản trợ dự an Pháp-Nga lập liên minh, và nhân cơ hội này sẽ khiến Nga sẽ chuyển sang cân nhắc việc ủng hộ hoặc chí ít bảo vệ Kurd như mình khỏi bàn tay IS và Turkmen, và mươn tay Nga tiêu diệt luôn lực lượng Turkmen, để chặn tham vọng mở rộng ảnh hưởng Trung Đông của Thổ và bảo vệ người Kurd, chứ Mỹ k muốn đối đầu trực diện về quân sự với Nga và k muốn bị Thổ lợi dụng đối đầu trực diện Nga (dù gián tiếp thì k có gì lạ)
    Chính vì vậy khi Thổ bắn xong, đòi họp NATO ngay, muốn lôi kéo NATO the ý mình. Nhưng Mỹ đã chặn ngay là mình k dính đến việc bắn nay và tuyên bố đây chỉ là việc riêng giữa Ankara và Mousou dù Thổ là thành viên NATO, đồng thời yêu cầu tự họ giai quyết với nhau
    Ngoài ra còn có lợi ích khác với Mỹ, đó là gây căng thẳng Nga-Thổ

    Với Nga, dù mất 1 máy bay, 1 phi công, 1 người cứu hộ, nhưng họ cũng nhanh chóng tận dụng cơ hội kiếm lợi.
    Trước đó dù Nga muốn giúp Kurd, ngăn cản Turkmen (kẻ luôn nhè vào tiêu diệt Kurd và ủng hộ IS, gây phá hoại Syria đônhg minh chiến lược của Nga), nhưng k thể k kiêng dè Thổ.
    Bây giờ Nga có một cái cớ tuyet vời để tiêu diệt Turkmen mà trước hết là k cho nhóm này trở thành 1 phần của giải pháp chính trị SYria, cái này cực kỳ quan trọng
    ĐỒng thời Nga nhân cơ họi này gia tăng lưc lượng mà trước đây muốn làm cũng k nổi. Việc gia tăng này trước mắt là cho chiến dịch, về lâu dài tạo thế dứng cho Nga trong đàm phán và ảnh hưởng của Nga ở đây trong tương lai Syria
    Nga có sự tự chủ hơn trong hoạt động quân sự, dễ dàng điều binh và tấn công moi nơi mà k cần để ý thai độ của THổ, có thể tiêu diệt mọi nhóm Thổ hậu thuẫn mà Nga cho là k "ôn hòa", bất lợi cho mình.


    Và từ đây, nếu Thổ muốn nhóm Turkmen k bị tiêu diệt thì Thổ sẽ phải nói chuyện, đàm phán với Nga

    Trong đối nội, Nga đá được Thổ khỏi hoạt động bán lẻ và kinh doanh nhỏ ở Nga, điều mà Nga muốn làm từ lâu mà chưa có dịp.

    Có thể thấy, sau khi việc xảy ra, người Kurd tuyên trả thù Nga, đe dọa bắn may bay Thổ, thì ở Thổ xảy ra cai chết của vị luật sư bảo vệ quyền lợi người Kurd, và vụ bắt giam 2 nhà báo tố cáo Thổ làm ăn với IS. Mỹ nhân cơ hội này bày tỏ quan ngại, lấy cớ nhân quyền này nọ, càng làm phức tạp thêm nội chính Thổ, và như vậy, lại có thêm công cụ ép Thổ đi theo quỹ đạo của mình.

    Chính vì vậy ông Erdogan mới nói:
    "Những gì chúng tôi muốn nói với Nga là hãy giải quyết vấn đề này trong phạm vi của nó và đừng khiến kẻ khác hạnh phúc bằng cách hủy hoại mối quan hệ chung.
    Nước Nga rất quan trọng với Thổ Nhĩ Kỳ cũng như Thổ Nhĩ Kỳ rất quan trọng với Nga. Cả hai nước không thể từ bỏ nhau".

    Rõ ràng tổng thống Erdogan k muốn sự việc này đi vượt tầm kiểm soát, làm hỏng chiến lược của mình. RÕ ràng Thổ hiểu Mỹ muốn lợi dụng việc này phá hoai đại chiến lược của mình, phá hoại quan hệ của mình với Nga, nhưng trước đó ông ta tự tin có thể dàn xếp được sau khi bắn, và bây giờ ông ta đang làm việc này.
    Thời gian sẽ chứng tỏ. Từ "kẻ khác" mà ông ta nói ở đây chính là Mỹ-EU đó. Vì vậy ông ta mới xuống nước đề nghị gặp Putin lần nữa, sau khi lần đầu bị từ chối, và nói "đau buồn", "ước gì sự việc k xảy ra", "sẽ k xảy ra nữa", "nếu biết là máy bay Nga thì sẽ xử lý khác đi", etc.
    Ngược lại, phía Nga dĩ nhiên cũng hiểu rõ cả, Nga vừa rồi đã lần đầu tiên bắt đầu ám chỉ trách nhiệm của Mỹ chính là việc này, nhưng rõ ràng là họ đang cân nhắc xem có nên chuyển hương chiến lược k?
    Trước đó Thổ là một bộ phận quan trọng trong cấu thành chiến lược của Nga, rõ ràng Nga cũng cần Thổ, nhưng cũng rõ ràng có thể thấy Nga có nhiều lựa chọn hơn Thổ.
    Không có Thổ, Nga vẫn có thể tiến hành chiến lược của mình, dù khó khăn hơn. Nhưng k có Nga thì cái hoài bão chính trị to lớn đó của Thổ k thể thành được, vì vậy ngoại trưởng Nga mới noi "Thổ đã tự đẩy mình vào thế khó đối với lợi ích quốc gia lâu dài của mình"

    Cá nhân tôi nghĩ: Nga sẽ k từ bỏ Thổ, nhưng chắc chắn sẽ đánh giá điều chỉnh lại cách thức quan hệ với THổ.

    Hiện Mỹ đang thúc Thổ điều 30K quân đến biên giới, lấy cớ để phong tỏa biên giới Thổ-Syria ngăn chặn IS, kỳ thực là muốn đẩy Thổ tiếp tục căng thẳng với Nga. Thuật ngữ "phong tỏa biên giới" của Mỹ khác thuật ngữ "phong tỏa biên giới" của Pháp, Nga.
    Lần cập nhật cuối: 29/11/2015
  6. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    @kuyomuko: Tái ông thất mã cũng chẳng hay lắm ru?

    Hiện giờ Nga mượn kế Mỹ hỗ trợ quân sự cho dân Kurd để diệt IS và cũng để khống chế dân Kurd cho ván bài hậu Assad. Đối với cộng đồng người Kurd, tính thế tục cao hơn tính tôn giáo.

    Lấy một dân tộc đang mong mỏi thành lập một nhà nước thế tục cho riêng mình để khống chế các nhà nước thế tục khác trong khu vực chẳng phải là bài toán chiến lược mà các cường quốc như Nga và Mỹ đang toan tính sao?

    Mai sau người Kurd làm loạn thì mới có việc cho các cường quốc làm chứ!
    --- Gộp bài viết: 29/11/2015, Bài cũ từ: 29/11/2015 ---
    [​IMG]
    Ảnh đẹp trong ngày: Mirage-2000D của Pháp quốc trong cuộc chiến chống IS - http://www.defense.gouv.fr/
    tekute1976, miaki01, Bebibang4 người khác thích bài này.
  7. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Cắt đường nuôi IS-Giương cao ngọn cờ anti-terror, giải cứu nhân loại khỏi nạn khủng bố :-D
    Turkmen bắn phi công Nga, lính Nga giải cứu mà Nga đang bem IS cứu nhân loại ===> đồng lõa IS. Phải bắn thôi để chúng nó sống khéo nó sang nước Đông Lào thì toi :-p


    Thùng gì đen đen ấy nhỉ
    [​IMG]

    Mót dầu còn sau vụ không kích chăng ??
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 29/11/2015
    tekute1976, bibibiboooMassu thích bài này.
  8. bibibibooo

    bibibibooo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    1.849
    Tình hình Syria tháng 11/2015
    Assad và "những người bạn": Sau 2 tháng được Nga hỗ trợ không kích đồng thời kết hợp tấn công trên bộ, quân chính phủ cơ bản đạt được một số mục tiêu chiến lược như: tăng cường kiểm soát các khu vực thành phố ven biển đông dân, kiểm soát một phần các tuyến đường huyết mạch quan trọng, chặt đứt hoặc làm tê liệt đường vận tải của đối phương, bóc tách từng lớp dần tiến tới cô lập "phiến quân" tại các nồi hầm, đặc biệt là ở trong các thành phố mà ở đó thế tam quốc đã hình thành 2 -3 năm nay(việc này tốn thời gian hơn cả, do hệ thống hầm hào chằng chịt, và đặc trưng của 1 cuộc chiến tranh trong đô thị), chiến thắng ở một số nơi mang tính biểu tượng (tận dụng tối đa truyền thông, tung hô như các vị anh hùng, nâng bi tăng sĩ khí quân đội, khiến các anh càng đánh càng hăng, càng chiến càng liều): giải vây sân bay Kuiweres, chặn đứng nhiều cuộc tấn công của IS tại căn cứ Deir Ezzor, kế hoạch tiến chiếm thành phố cổ Palmyra,...Tuy nhiên, do chiến tranh kéo dài đã quá lâu, quân chính quy hầu như đã nướng sạch, các tân binh chưa có kinh nghiệm nên mặc dù nhận được vô số sự hỗ trợ chí tình chí nghĩa từ các người bạn, quân chính phủ vẫn chưa thể nào tạo ra được một chiến thắng bước ngoặt, có thể làm xoay chuyển hoàn toàn bàn cờ Syria trong thời gian qua
    FSA và tập đoàn "nổi dậy": từ trước khi không kích, đây đã là lực lượng được xem là yếu thế nhất so với những phe còn lại. Đến nay khi bị bố Mẽo bỏ rơi thì khu vực kiểm soát của họ ngày một teo tóp. "Nổi dậy" đang bị kéo mỏng trên toàn mặt trận, rất may do thế tam quốc tại Syria hình thành đã quá lâu, bên này đánh bên kia sẽ tạo điều kiện cho phe còn lại phản công nên "nổi dậy" vẫn còn tồn tại tới thời điểm này. Vì ý nghĩa đó, nên dù không còn được ủng hộ mạnh mẽ như trước, Mỹ và đồng minh sẽ không thể để "nổi dậy" bị tiêu diệt hoàn toàn được.
    IS và đồng chí: Vẫn sống tốt mặc dù trong thời gian qua vô số chỉ huy cấp cao của chúng đã thiệt mạng, một phần cũng bởi những đoàn xe dầu - nguồn cung cấp tài chính chủ lực - vẫn ngày ngày "xe ta bon bon qua chặng đường" hướng về nhà các "đồng minh" thân yêu. Số lượng xe dầu là vô cùng khủng khiếp (xem clip), nó như thể những kim tiêm đang ngày ngày hút đi những gì tinh túy nhất từ cơ thể của bệnh nhân người Syria, sau đó cũng từ các ven ấy, vô số những chất độc hại (tiền, vũ khí, ma túy) được truyền ngược lại. Nga và Pháp đã thống nhất sẽ tiêu diệt các giếng dầu và các tuyến vận tải này, có lẽ phải mất một khoảng thời gian, chúng ta mới biết được việc làm này có hiệu quả và đạt hiệu quả tới đâu. Chỉ biết là từ sau vụ Su-hào 24 rơi do bị đâm lén, tính tới nay đã có 3 đoàn xe tải ra vô gần biên giới Thổ - Si bị lực lượng không quân "lạ" tấn công :cool:
    Người Kurd: Tận dụng sự hậu thuẫn của cả người Mỹ (chính thức) lẫn người Nga (qua các tuyên bố :-D), người Kurd đã, đang và sẽ dành được vô số đất đai từ tay IS. Một dẽo đất tiếp giáp giữa Iraq, Syria và Thổ đã nằm dưới quyền kiểm soát của họ. Cứ đà này, tương lai về một đất nước của riêng người Kurd sẽ không còn quá xa vời. Đây chẳng biết là tin buồn hay vui cho Trung Đông, nhất là nhìn vào lịch sử lập quốc tại xứ sở "máu và dầu lửa" này.

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 29/11/2015
    tekute1976, engkhoi, miaki014 người khác thích bài này.
  9. BaoSoViet

    BaoSoViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2015
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    395
    Dạo này thấy Pháp bị thiệt đơn thiệt kép nhỉ. Hay là mất lòng bố Mẽo rồi.
    Nghiên cứu mãi mới ra được cái tầu được Ngố đánh giá cao và định mua thì lại bị Mẽo nó phá. Giá mà bán được cái tầu đó cho Ngố thì lại được oai nhỉ, cường quốc quân sự số 2 thế giới, mà lại mua tầu chiến của Pháp, rồi lại chẳng bán được thêm vài chiếc nữa.
    Mẽo bảo kê Thổ buôn dầu lậu với IS, đem máy bay đến bảo không kích IS nhưng thực chất là để đếm số xe dầu vào thổ, để tính toán chia phần. (chia thì cũng chỉ Mẽo với Thổ thôi chứ còn chia cho ai nữa)
    Mẽo rủ Pháp không kích IS, Pháp lớ ngớ tưởng thật bem cháy ít dầu của IS liền dính ngay khủng bố giữa paris.
    Tự nhiên thấy thương thương.
    tekute1976, engkhoi, miaki014 người khác thích bài này.
  10. tts1119

    tts1119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    2
    Bài viết phân tích rất hay.
    Xin phép bạn copy về otofun nhé (sẽ ghi rõ tự lanhtubachkhoa của forum thvnol.
    Cảm ơn.
    BaoSoVietBebibang thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này