1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Lần cập nhật cuối: 01/12/2015
    BaoSoViet, kachiusa07, miaki012 người khác thích bài này.
  2. quankhunamdong70

    quankhunamdong70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2015
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    882
    Vụ " đá........i, i..........j" nêm chấm dứt.
    Chốt lại :
    - kẻ hèn hạ đã rõ
    - từ nay đã có tiền lệ nên các coment có lẽ sẽ không được sạch sẽ cho lắm vì vậy đề nghị các bác không đọc khi ăn cơm.;-)
    Về tình hình nam Alepo nói riêng và trên các mặt trận nói chung:
    - quân SAA thiếu bộ binh (đặc biệt là lực lượng được huấn luyện kỹ) cuộc chiến trong những năm qua đã tiêu hao quá nhiều sinh lực , nếu không có sự đổ quân ồ ạt của Iran thì cũng khó có thể thay đổi mang tính bước ngoặt. Trong trường hợp Mỹ huy động được 100.000 quân Sunny tham chiến chống IS như tin một bác đã đưa thì bất lợi sẽ còn lớn hơn nữa.
    - Nga ném bom cũng chỉ là câu thêm thời gian cho Ơtsat đợi các bên ngồi vào đàm phán nhưng đàm phán chỉ có thể diễn ra khi đóng được hoàn toàn biên giới với Thổ. Nga sẽ tiếp tục ném bom xe dầu của IS để tiếp tục gây áp lực
    - tương lai Xizi vẫn mờ cmn mịt.
    --- Gộp bài viết: 01/12/2015, Bài cũ từ: 01/12/2015 ---
    Anh Thổ muốn hạ nhiệt rồi. Thổ thực hiện nghi lễ quân đội như này là đúng rồi lính trân trọng lính
    kachiusa07, Massu, engkhoi1 người khác thích bài này.
  3. RapidArrow

    RapidArrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    1.678

    [​IMG]
    FSA test hệ thống phòng không chắc là tự chế.
    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 01/12/2015, Bài cũ từ: 01/12/2015 ---
    [​IMG]

    Lính Assad đánh đập tù binh.
    mikienLefan_1 thích bài này.
  4. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Theo trang tin của người Kurk
    - Thổ kéo quân xuống biên giới phía nam đánh người kurk tại khu vực kobani- Syria (ở đây mới chỉ pháo kích sang) và Zakho - Iraq, căn cứ chính của PKK nằm gần biên giới Thổ-Syria -Iraq (có xe tăng và máy bay)
    - Kurd mới thông báo đã bắn hạ 1 máy bay của Thổ tại thung lũng Zakho gần biên giới Thổ.

    [​IMG]
  5. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    5.079
    • Ngay từ đầu mình cũng đã nói lúc SAA chiếm M5 : chiếm được lúc lên tinh thần chứ phòng thủ thì khó do quân ít và kém. Trong khi đó các cánh quân khác cũng yếu nên ko phối hợp được. Sau khi SAA chiếm M5 thì phiến quân đưa về gần 20k quân để phòng thủ và phản công.
    • Vùng đồi núi Bắc Lattakia mọi người nghĩ là phiến quân ít nhưng thực tế là rất đông. Quanh thị trần Salma có lúc phiến quân có 10k. Tổng khu vực Bắc Lattakia toàn núi đồi số lượng là rất lớn. Nếu so lực lượng với năm 84-86 phía Bắc thì nơi đây tập trung quá nhiều quân.
    BaoSoViet, lopbopp, Baycao4 người khác thích bài này.
  6. quankhunamdong70

    quankhunamdong70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2015
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    882
    Reuters đưa tin, trong bối cảnh dư luận hoài nghi về các cuộc tấn công của Moscow gần đây nhằm vào nhóm đối lập ở miền bắc Syria, Bộ Ngoại giao Pháp ngày 30/11 thông báo, cuộc không kích của Nga rõ ràng chỉ nhằm vào mục tiêu phiến quân IS.......
    Liên minh Nga - Pháp đã hình thành
    Cựu giám đốc Cơ quan Tình báo Quân sự Mỹ Michael Flynn nói sẽ không nảy nòi Nhà nước Hồi giáo (IS), nếu không xảy ra cuộc chiến xâm lược Iraq.
    “Chúng ta phải hợp tác với nước Nga. Nước Nga đã quyết định can thiệp quân sự vào Syria và đã đảo ngược cục diện chiến trường. Chúng ta phải thừa nhận một thực tế rằng người Nga sẽ không bao giờ từ bỏ Syria. Trong những ngày gần đây, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã đến Washington và yêu cầu Mỹ giúp đỡ về quân sự. Là một người Mỹ tôi cảm thấy điều đó không bình thường. Lẽ ra, Mỹ phải đến với Paris và cam kết giúp đỡ nước Pháp. Sau đó, ông Hollande đã đến Moscow và tìm kiếm sự hợp tác từ phía Nga”.
    Trả lời câu hỏi vì sao Mỹ lại đưa quân xâm lược Iraq, mặc dù Saddam Hussein không hề liên quan đến vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, cựu giám đốc DIA Michael Flynn thẳng thắn thừa nhận: “Đó là một sai lầm khủng khiếp. Mặc dù Saddam Hussein rất tàn bạo, nhưng việc thủ tiêu ông ta lại rất đỗi sai lầm. Tương tự như việc sát hại Gaddafi khiến cho đất nước Libya lâm vào tình trạng hỗn loạn hiện nay... Đổ quân xâm lược Iraq quả là một quyết định chiến lược vô cùng tai hại. Lịch sử sẽ đưa ra phán quyết nghiệt ngã về quyết định này”.
    Trung tướng Michael Flynn, 56 tuổi, đã phục vụ trong quân đội Mỹ 30 năm. Trong khoảng thời gian 2004-2007, ông từng giữ chức Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Mỹ ở Afghanistan và Iraq. Trước khi về hưu, tướng Flynn giữ chức giám đốc Cơ quan Tình báo Quân sự (DIA) của Mỹ.
    Theo Der Spiegel - Minh Châu dịch
    Kẻ đã bắn chết Trung tá Oleg Peshkov, phi công Su-24 của Nga hôm 24/11 được xác định là Alpaslan Celik, một kẻ theo chủ nghĩa phát xít mới, thành viên tổ chức Sói xám, phong trào của những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Celik hiện là Tư lệnh phó Sư đoàn Turkmen thuộc Quân đội Syria Tự do (FSA).

    Lại phát xít này mà đẹp zai phết[​IMG]
    BaoSoViet, lopbopp, kachiusa074 người khác thích bài này.
  7. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    5.079
    • Nếu ko đóng được biên giới Thổ thì tình hình Syrie ko biết kéo dài đến bao giờ.
    • Thổ ko chỉ cung cấp vũ khí, lương thực, tiền bạc, mua bán xăng dầu mà con cung cấp lực lượng. Cứ vài ngày thì Thổ cho quân trá hình tham gia cùng phiến quân thì biết bao giờ mới xong. Lợi ích của Thổ là quá lớn nhất là khi kinh tế khó khăn
    BaoSoViet, lopbopp, Massu2 người khác thích bài này.
  8. quankhunamdong70

    quankhunamdong70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2015
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    882
    Thằng tù binh này vẫn còn may mới chỉ bạt tai chứ chưa bị " đá............i, i..........."
    lopbopp thích bài này.
  9. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Người biểu tình Thổ tụ tập trước ĐSQ và ném trứng thối vào ĐSQ để phản đối các cuộc không kích của Nga tại Syria. Nhưng đây lại là sứ quán Hà Lan :)):))

    [​IMG]
    [​IMG]
    lopbopp thích bài này.
  10. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    5.079
    • Có vẻ mục tiêu trước mắt của SAA là bằng mọi giá san bằng Lattakia kiểm soát biên giới Thổ. Cả 2 phe đang cố giữ khu vực này tuy nhiên SAA có ưu thế hơn. Còn Nam Aleppo thì tạm cầm cự.
    • Nếu chiếm hết Bắc Lattakia thì SAA sẽ tiến dọc biên giới về Idlib chủ lực nhằm nắm địa chính trị chứ ko tập trung chiếm đất ở Nam Aleppo, Bắc Hama trừ khi giải quyết xong Đông Homs thì điều quân về.
    BaoSoViet, lopbopp, Haiphongfun3 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này