1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    lả đang viết hịch ca ngợi Taliban đánh cho Mỹ sa lầy ở Ap, gián tiếp làm sụp đổ tháp đôi của siêu cường bằng cách dung dưỡng Bin Laden đấy hả, hay đấy.

    Ôi, cái lòng bưng bô thổi sáo cho Ta lí bẩn sao nỡ chết già nơi Ti ti ví èn thế nầy.

    Lỗi tại không biết viết tiếng Anh đây mà=))
  2. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    [YOUTUBE]W4_Ei9u4MUg[/YOUTUBE]
    [YOUTUBE]y-Cag03MEUE[/YOUTUBE]
    http://www.youtube.com/watch?v=W4_Ei9u4MUg&feature=plcp

    -----------
    Giao tranh tại Thổ Nhĩ Kỳ làm 19 người thiệt mạng
    (VOV) - Giao tranh diễn ra giữa binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ và các phiến quân người Kurd ở tỉnh Hakkari miền Đông Nam nước này.
    Một quan chức địa phương cho biết, những người thiệt mạng gồm 6 binh sỹ, 2 bảo vệ địa phương và 11 tay súng người Kurd. 15 binh sỹ khác cũng bị thương trong cuộc giao tranh này.
    [​IMG]
    Binh lính Thổ Nhĩ Kỳ ở tỉnh Hakkari (Ảnh AFP)
    Cuộc giao tranh xảy ra từ đêm qua khi các tay súng tấn công một chốt gác của quân đội ở một ngôi làng tại tỉnh Hakkari, nằm ở khu vực biên giới với Iraq.
    Trước đó, nhóm phiến quân người Kurd cũng tiến hành một số vụ tấn công nhằm vào các chốt gác của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại tỉnh Hakkari. Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai chiến dịch trên không và trên bộ cách đây 2 tuần nhằm truy quét các phiến quân ra khỏi thị trấn Semdinli, tỉnh Hakkari. Khoảng 2000 binh sỹ tham gia chiến dịch này./.

    Quân cách mạng bắt đầu nổi dậy ở Thổ nhĩ kỳ rồi =D>
  3. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    biểu tình ủng hộ tổng thống assad và chính quyến hiện nay ở syria tại sydney


    [YOUTUBE]rcBhtVmkQ44[/YOUTUBE]

    nhân dân tiến bộ trên thế giới đã bắt đầu thức tỉnh [r2)] [r2)] [r2)]
  4. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    phỉ đang co cụm lại trong tung tâm thành phố aleppo . bọn chúng xây dựng nên rất nhiều vất cản để cản bước xe thiết giáp của quân đội chính phủ . nhưng kháng cự lại được bao nhiêu lâu trước sức tấn công của quân đội chính phủ thì chỉ có ala mới biết được [:D]

    [YOUTUBE]M-rGRKwYYT0&feature=plcp[/YOUTUBE]
  5. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Mấy anh người Kurd này thì bu bảo các bạn ba sọc cũng lẩn không dám khen vì trước hình như cờ của PKK có hình búa liềm thì phải .

    Ba sọc là dị ứng búa liềm lắm .=)).
    Tuy nhiên, các quan thầy của nghọe thì chả chê,vì dầu:

    "The Kurds have signed several oil deals with foreign companies in the disputed territories. On May 17, 2012, England’s Afren Oil announced that it found new oil deposits at the Ain Sifni field, part of which stretches into disputed areas of Ninewa. Back in October 2011, the Kurdistan Regional Government (KRG) signed a deal with Exxon Mobil for six oil and gas blocks. Three of those fields, Bashika, Qara Hajjer, and Qush Tappa were outside of Kurdistan in Ninewa and Tamim provinces. The first such contract was with America’s Prime Natural Resources for the Shakal field, followed by the United Arab Emirate’s Dana Gas for the Khor Mor field, then Turkey’s Norbest for the Hawler field and America’s Hunt Oil for the Ain Sifni bloc in 2007. In 2009, Canada’s Shamaran Petroleum Corporation entered a deal for the Pukhana field, Australia’s Oil Search for Taza, and Canada’s Longford Energy for Chia Surkh. All of those companies were medium sized energy firms, but Exxon was a completely different matter. It is one of the largest oil corporations in the world. That marked a dramatic change in the Kurds’ strategy. The central government has called all of the KRG’s oil contracts illegal, because they did not go through the Oil Ministry. Baghdad could also ignore most of the them, because of the size of the companies. It could not do that with Exxon. It could force the regional and central governments to reconcile their energy policies, and confirm the Kurds’ hold over the disputed areas."

    Các Tây mặt tái đã không ngại bắt tay hữu hảo, đồng chí tốt với người Kurd, dù trước có tố họ là khủng pú và buôn ma túy;)).
    Nay thì ngủ không cùng mộng nhưng quyết chung chăn chiếu[:D].

    Mà anh Kurd nếu có vì Syri hứa cho tự trị vài huyện mà xông sang vả quân Thổ méo mồm thì các tây mặt tái chắc cũng lờ đi thôi.
    Ngậm dầu đầy mồm còn nói chi nữa.

    Chỉ khổ công lả viết hịch bênh phỉ, không biết giờ gọi quân Kurd là chi? Khi họ có hẳn vùng đất tự trị và được các tây mặt tái coi là đồng chí tốt:P
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chết cười với các động tác giây thứ 0:19 của chú tỉa, chiến binh gì mà ngắm một lúc tự nhiên kéo khóa nòng xem có đạn chưa^:)^.

    Chứng tỏ từ trước đến nay phỉ toàn bắn bịp để quay clip khoe bu thôi, đánh được quả nào chắc nhờ mìn với bắn lung tung chẳng may ăn rùa;))
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    @Capricon2000

    hầy bác nói rất đúng về chiến lược của quân chính phủ cách đây cũng gần tháng rồi , đó là quây lại mở một đường cho bọn chúng chạy . sau đó là đến công đoạn cuối . nhìn tình hình hiện nay diễn tiến khá là giống như dự đoán của bác . [r2)] [r2)] [r2)] còn bọn phỉ thì nói làm gì toần quay clip lấy tiền thôi . xem ra phỉ tại syria không gặp may rồi vì bên thổ đang bị pkk làm loạn ,không còn có hậu phương cho phỉ thì tình hình là sắp chấm giứt xung đột tại syria rồi em mong ngày đó đến càng sớm càng tốt . hôm nay báo trí phương tây im lắm không có tin gì cả bác ạ chắc cũng đã dự đoán được kết cục rồi nên không thấy có phản ứng gì [:D]
  7. HiHucCaDem

    HiHucCaDem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    11
    Sau khi dẹp xong phỉ thì a sát cũng rút lui ko6ng làm tổng thống nữa thì bọn rận có mà khóc ròng =))
  8. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    Mỹ đã liệt PKK vào nhóm khủng bố, PYD cũng chả khác PKK, Thổ nói PYD chỉ là mở rộng của PKK, nói chung PKK hay PYD chỉ là 1 phần trong phong trào của người Kurd đòi thành lập 1 quốc gia riêng với sự tham gia của người Kurd ở Iraq, Thổ, Syria. Trước đây, cha Assad đã dung dưỡng PKK, cho PKK nơi trú ẩn để từ đó đánh vào Thổ trong nhiều năm làm hàng chục ngàn người Thổ ra đi. Từ khi Assad lên ông đã hạn chế hoạt động của nhóm PKK trên lãnh thổ của mình, từ đó chỉ thấy PKK tấn công Thổ trên lãnh thổ Iraq. VÌ thế mà Assad và tổng thống Thổ đã là bạn hữu. Tuy nhiên, lần này Thổ đã phản bội bạn bè và việc Assad quay lại dung dưỡng người Kurd là điều đã được đoán trước từ lâu. Người Kurd ở Syria vốn được hưởng 1 quy chế tự trị khá thoải mái và cũng vì là thiểu số nên nhìn chung họ có thái độ ủng hộ hoặc "không chống lại" Assad, thể hiện rất rõ qua việc các khu vực người Kurd rất yên bình, tại đại hội rebel, các đại diện người Kurd đã bỏ về vì không việc gì phải ủng hộ 1 phong trào mà nếu thắng lợi sẽ chà đạp lên quyền lợi của chính người Kurd. Tình hình Aleppo bất ngờ rối loạn đã thành cơ hội để người Kurd, cụ thể là phong trào PYD (gần như PKK) chiếm 2 khu vực biên giới với Thổ, quân nhân Syria tại các khu vực này đã rút đi mà không có va chạm với PYD chứng tỏ PYD chiếm khu vực này được sự ủng hộ ngầm của Damascus. Sau khi quân đội rút đi, FSA kéo đến định đóng quân nhưng các nhóm vũ trang PYD không đồng ý vì "Người Kurd có thể tự đảm bảo an ninh cho người Kurd". Vậy là, không có sự hiện diện của cả 2 phe, người Kurd nắm quyền vùng đất trên đã lôi kéo người Kurd tại Iraq, Jordani, Thổ kéo đến đây. Lập tức Thổ huy động quân đội đến khu vực trên và tập trận liền 2 cuộc, đe dọa tấn công như đã làm với PKK, Iran bảo đụng đến đất Syria thì sẽ ăn tên lửa Iran, chính quyền Syria chưa có phản ứng chính thức với đe dọa của Thổ. Và hôm nay, đúng như dự đoán, Thổ bắt đầu lĩnh những gì mình góp phần gây ra, hồi sau là gì? Càng ngày càng gay cấn và hấp dẫn!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thổ sẽ tấn công vào Syria hay không? Hay chỉ bắn pháo qua biên giới? Cũng phải nhắc lại là Thổ đã được test thử hệ thống phòng không Syria và thế nào chắc ai cũng biết, Thổ sẵn sàng đón tên lửa Iran chưa? Nếu có sẽ lôi kéo được Nato vào hay không? Nga sẽ phản ứng thế nào?
    Mời các bạn đưa ra dự đoán của mình bằng cách nhắn tin vào đầu số 87**, bình chọn theo cú pháp: Thổ******Syria và dự đoán có bao nhiêu người cùng đáp án với bạn?
    Phần thưởng là 1 tháng spam bài chửi bới thoải mái không bị ban nick !
  9. 3M-14E

    3M-14E Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    265
    Thời điểm này là thời điểm sắp diễn ra bầu cử Mỹ nên Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khó kéo Mỹ vào 1 cuộc can thiệp quân sự.Vì vậy nếu chỉ vì vấn đề Syria mà kéo cả Iran tham gia vào cuộc chiến thì có lẽ mình Thổ Nhĩ Kỳ ko kham nổi.Tuy là thành viên NATO nhưng Mỹ đang lo bầu cử nên ko thể dẫn đầu 1 cuộc xung đột với Iran,các quốc gia NATO khác thì liệu có chấp nhận cái giá phải trả để lao vào 1 cuộc xung đột tầm khu vực ko?Hơn nữa nội bộ Thổ Nhĩ Kỳ đang lục đục khi vừa thanh trừng 55 tướng lĩnh cấp cao,người Kurd thì đang nổi dậy chống chính phủ.Thù trong giặc ngoài đều có.Mình ko tin vì FSA mà Thổ Nhĩ Kỳ lao vào 1 cuộc chiến ko biết trước kết quả.:-":-":-":-":-":-"
  10. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    à há, có tin mới các bạn hữu: (Reuters): xinh nhắc lại, tôi chỉ muốn dịch những tin liên quan chiến sự:
    One fighter said they had already had to pull back from some streets after army snipers advanced on Saturday under cover of the fierce aerial and tank bombardment.
    Thứ nhất, 1 chiến binh cho biết họ đã phải rút lui khỏi vài con đường sau khi sniper chính phủ tiến lên vào thứ 7 dưới sự yểm trợ của hỏa lực xe tank .
    (Có vẻ chiến thuật đã khá hơn, không ù lì đưa đầu sắt lĩnh đạn như trước, có vẻ trong các cuộc chiến đường phố hiện đại, vai trò sniper khá quan trọng, điển hình như ở Lybia)

    "The Syrian army is penetrating our lines," said Mohammad Salifi, a 35-year-old former government employee. "So we were forced to strategically retreat until the shelling ends," he said, adding the rebels were trying to push the army back again.

    "Quân đội đang xuyên qua phòng tuyến của chúng tôi", Mohammad Dalifi, 1 cựu nhân viên của chính phủ nói. "Vì thế chúng tôi buộc phải rút lui chiến thuật cho đến khi đợt bắn phá chấm dứt", ông ta nói, còn thêm rằng phiến quân sẽ sớm đẩy quân chính phủ lại lần nữa.

    Về vũ khí phòng không (các loại súng máy):
    "We only have 200 rounds per weapon," said Abu Furat al-Garabolsi, an army officer who defected. "We have to be totally sure we will shoot a plane when we fire it otherwise we won't be able to replenish what we have used."

    "Chúng tôi chỉ có 200 viên/1 vũ khí", Abu.....=)), 1 quân nhân đào ngũ nói vậy. "Chúng tôi phải chắc rằng đã bắn là phải trúng máy bay...."

    PS: Vậy, tóm lại là, rebels đang bị đẩy lùi ở 1 số đường phố và bế tắc trước các cuộc không kích và nã pháo của chính phủ, phải "rút lui chiến thuật" (đúng nguyên tác chứ không phải tôi châm biếm nhá =)) )
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Những phóng viên Reuters rất lạc quan vào chiến thắng của rebels, có vẻ theo họ thì....sắp rồi. Họ viết bài sau:
    "Victory closer, divisions deepen in Syria opposition" (chiến tháng đến gần, mâu thuẫn càng sâu hơn trong đối lập Syria)
    Link bài viết, ai rảnh thì đọc:
    http://www.reuters.com/article/2012/08/05/us-syria-crisis-opposition-idUSBRE8740BT20120805
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    https://www.youtube.com/watch?v=1kxohhf1dAY&feature=player_embedded
    Trên đây là video được AFP mới quay (tay) tại quận SA-la-din, đặc biệt quay trong đêm tối cho thấy có vẻ phần lớn thành phố vẫn sinh hoạt bình thường (đèn điện sáng trừng), trái ngược với thông tin trước đó cho rằng thành phố bị cắt điện (hay chỉ khu rebel bị cắt điện? ). Cảnh thành phố có vẻ vẫn tương đối nguyên vẹn, không bị phá hủy quá nhiều. Nội dung thì phiến quân kể chuyến du lịch 2h ở đài truyền hình, "di tản chiến thuật" khi bị tấn công và chuyện sáng nay bị không kích.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này