1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. filber70

    filber70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2015
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    2.735
    Mặt trận Palmyra: Cao tốc Homs - Palmyra hoàn toàn giải phóng!

    [​IMG]

    Ở khu vực hoang mạc Đông Homs, IS đang gặp hết thất bại này đến thất bại khác. Mặc dù ở hướng này dân cư thưa thớt nên chiến trận ít được lên mặt báo nhưng lại tập trung vựa sống của IS: Dầu mỏ. Chiến trường ở hướng Palmyra là thế trận 1 chiều: Từ khi Nga can thiệp đến nay phía Syria tiến chậm nhưng không có 1 thất bại nào.

    Mới đây, toàn bộ trục cao tốc Homs - Palmyra đã hoàn toàn về tay chính quyền khi tất cả các ngôi làng, rặng núi xung quanh cao tốc này đã về tay quân đội Syria (SAA). Làm chủ hoàn toàn cao tốc này đồng nghĩa với việc dòng tiếp tế của SAA đến chiến trường sẽ nhanh hơn, thời gian phản ứng, huy động quân cũng nhanh hơn, có nghĩa là tăng uy hiếp với IS.

    Dưới yểm trợ trực tiếp của "xe tăng bay" Mi-24 cùng các cường kích Su-25, Su-24, SAA chiếm được 2 làng Al-Bayarat và Marhatten ở ngoại ô phía Tây Palmyra. Vị trí này chỉ cách nội thành Palmyra có 4km. Thành phố này đã rơi vào tay IS từ nhiều tháng nay.

    Tuy chỉ có 4km, đường giải phóng Palmyra sẽ không đơn giản do phải vượt qua dãy núi Qassoun (Jabal Qassoun). Ở nơi này IS trốn trong các hốc đá, hang động, rất khó tiêu diệt. Trong đợt tấn công lần trước, dù được trang bị súng phun lửa RPO-A nhưng SAA vẫn phải rút lui sau khi nhận hàng chục thương vong.

    [​IMG]

    https://www.facebook.com/Trungdong101/
    miaki01, Massu, Cadic269 người khác thích bài này.
  2. daituong_th

    daituong_th Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    567
  3. RapidArrow

    RapidArrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    1.678
    Mỹ cấp tập trao gươm giáo cho Thổ Nhĩ Kỳ
    (Tin tức 24h) - Sau khi thông qua việc bán 1.000 bom tấn công trực diện phối hợp, Mỹ tiếp tục cấp nốt chiếc máy bay thứ 4 trong hợp đồng từ 2002.

    Trung tâm phân tích thương mại vũ khí thế giới (CAWAT), ngày 9/12 cho biết hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ đã bàn giao chiếc máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không (AEW&C) cuối cùng trong lô 4 chiếc thuộc chương trình Peace Eagle (Đại bàng hòa bình) cho Không quân Thổ Nhĩ Kỳ.

    Chiếc máy bay mang ký hiệu E-737-700 được bàn giao tại căn cứ không quân Konya của Thổ Nhĩ Kỳ.

    Hợp đồng cung cấp vũ khí của Mỹ cho Thổ Nhĩ Kỳ được ký vào năm 2002 trị giá 1,5 tỷ USD, có hiệu lực từ tháng 7/2003.

    [​IMG]
    Chiếc E-737-700 của không quân Thổ Nhĩ Kỳ.
    Hãng sản xuất máy bay Boeing sẽ phát triển và bàn giao cho Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bốn chiếc máy bay AEW&C trên cơ sở Boeing 737-700 cùng các hệ thống radar quét điện tử, hệ thống kiểm soát mặt đất, các thiết bị huấn luyện cho phi công và dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.

    Sau một thời gian dài chậm tiến độ, chiếc E-737-700 đầu tiên đã được bàn giao cho Không quân Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 31/01/2014, chiếc thứ 2– ngày 02/05/2014 và chiếc thứ 3– ngày 04/09/2014.

    Chiếc thứ tư mới được bàn giao sẽ được trang bị thêm các phần mềm nâng cấp. 3 chiếc máy bay đã được bàn giao trước đó sẽ được cài đặt phần mềm nâng cấp trong thời gian tới.

    Giai đoạn cuối của dự án, hãng Boeing cùng các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện kết nối các phần mềm máy bay với Trung tâm hỗ trợ mặt đất và cập nhật các chương trình mô phỏng chuyến bay.

    Mới đây, Mỹ đã cấp tập nhiều vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ.

    Reuters hôm 8/12 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng, cơ quan giám sát thương vụ mua bán vũ khí với Thổ Nhĩ Kỳ đã báo cáo với các nghị sĩ trong Quốc hội Mỹ rằng, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu mua bom JDAM - một loại bom thông minh có bộ điều khiển quỹ đạo gắn ở phần đuôi bom.

    [​IMG]
    Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua việc bán dụng cụ “bom thông minh” JDAM cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: defencetalk.com
    Theo đó, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ muốn mua 1.000 bộ phụ kiện bom tấn công trực diện phối hợp (JDAM), nhằm chuyển đổi bom không định vị thành loại bom thông minh sử dụng thiết bị định vị GPS trong mọi điều kiện thời tiết.

    Trong bản thông báo gửi tới các nghị sĩ Mỹ, Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng nhấn mạnh điều rất quan trọng với lợi ích của Mỹ là việc "hỗ trợ thành viên NATO phát triển và duy trì khả năng tự phòng thủ mạnh mẽ, đồng thời luôn trong tư thế sẵn sàng”.

    Cơ quan này còn cho biết thêm rằng đề xuất cung cấp phụ kiện bom thông minh sẽ tăng cường khả năng cho không quân Thổ Nhĩ Kỳ để bảo vệ chủ quyền và hợp tác với các nước thành viên cùng thuộc khối NATO.

    Trước đó, Mỹ từng đưa tới Thổ Nhĩ Kỳ hệ thống Patriot để bảo vệ an ninh trước Syria song đã rút hẳn về từ hồi tháng 10.

    Trước khi ra quyết định rút Patriot, Mỹ ra thông cáo: "Tên lửa sẽ được chuyển về Mỹ, ở đó chúng sẽ trải qua một quá trình hiện đại hóa để nâng cao khả năng chống trả trước các mối đe dọa và bảo vệ đồng minh, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ".

    Washington cũng cam kết tiếp tục ủng hộ Ankara chống lại mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo, duy trì an ninh và ổn định ở khu vực. Tên lửa Patriot trước đây được sử dụng để bắn máy bay, giờ được nâng lên thành vũ khí có khả năng phát hiện và tiêu diệt tên lửa.

    Trong một tuyên bố chung, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: “Mỹ và NATO cam kết hỗ trợ an ninh và ổn định khu vực của Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu cần thiết, Mỹ sẽ đưa Patriot và nhân viên quân sự trở lại Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 1 tuần”.
    http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-cap-tap-trao-guom-giao-cho-tho-nhi-ky-3294789/
  4. filber70

    filber70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2015
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    2.735
    Cắm quân ở Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ bán láng giềng gần cuối cùng

    Không thân thiện với hầu hết các nước láng giềng, Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ như đang gây chuyện với người bạn cuối cùng của họ là Iraq, quốc gia có mối quan hệ khá nồng ấm với Thổ Nhĩ Kỳ trong những năm gần đây. Hồi tuần trước, chính phủ Iraq đã rất bất ngờ khi Thổ Nhĩ Kỳ điều 150 binh sĩ cùng 25 xe tăng vượt biên tới thị trấn Bashiqa, cách Mosul hơn 10 km, nhằm tăng cường lực lượng cho 600 lính nước này đang đồn trú tại đây.

    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...-ky-ban-lang-gieng-gan-cuoi-cung-3326379.html

    P/s : đọc cho vui :)
    ngotuan, Massukachiusa07 thích bài này.
  5. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    2.372
    Đã được thích:
    1.592
    Putin's Quagmire in Syria Proves Obama Prescient
    U.S. President Barack Obama, facing criticism at home over his Islamic State strategy, is turning out to be right with his prediction that Vladimir Putin’s own campaign in Syria will descend into a quagmire.

    Many senior officials in Moscow underestimated how long the operation in support of Bashar al-Assad would take when Putin entered Syria’s civil war on Sept. 30 and no longer talk in terms of just a few months, with one saying the hope now is that it won’t last several years.

    http://www.bloomberg.com/news/artic...nt-on-syria-as-russia-faces-quagmire-ihzauuvr
    --- Gộp bài viết: 11/12/2015, Bài cũ từ: 11/12/2015 ---
    https://tvrain.ru/news/iz_mifi_otch...h_studentov_iz_za_postov_o_terrorizme-399904/
    Nga trục xuất một số sinh viên Thổ ra khỏi KTX :-D:-D:-D:-D:-D:-D Chắc đòn trừng phạt mạnh hơn cài chua là đây
  6. RapidArrow

    RapidArrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    1.678
    Việt Nam mong muốn Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đối thoại
    Việt Nam hết sức lo ngại về sự việc xảy ra ngày 24/11 vừa qua và mong muốn Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đối thoại, phối hợp giải quyết vụ việc, tránh để tình hình leo thang và không để các vụ việc tương tự lặp lại.

    Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 10/12 tại Hà Nội, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã thông báo về một số hoạt động của Bộ Ngoại giao Việt Nam trong thời gian tới và trả lời các câu hỏi của phóng viên về các vấn đề báo chí quan tâm.

    Trả lời câu hỏi của phóng viên
    TTXVN đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước diễn biến căng thẳng gần đây trong quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ kể từ sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay SU-24 của Nga, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam hết sức lo ngại về sự việc xảy ra ngày 24/11 vừa qua và mong muốn Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đối thoại, phối hợp giải quyết vụ việc, tránh để tình hình leo thang và không để các vụ việc tương tự lặp lại.

    [​IMG]

    Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
    Việt Nam ủng hộ những nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm đấu tranh chống lại chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức cũng như các hoạt động bạo lực cực đoan trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế về độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia và đảm bảo an toàn cho thường dân.
    http://www.doisongphapluat.com/tin-...muon-nga-va-tho-nhi-ky-doi-thoai-a123711.html
  7. maison2510

    maison2510 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    583
    Không cần thiết 2 bạn anti Nga phải post cùng 1 bài dài để tốn tài nguyên diễn đàn vậy đâu.
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.369
    Đã được thích:
    26.716
    BuiAQngotuan thích bài này.
  9. RapidArrow

    RapidArrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    1.678
    Thổ Nhĩ Kỳ không cần Nga trong dự án nhà máy điện hạt nhân
    [​IMG]
    Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không phụ thuộc vào Nga trong dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân – Ảnh: Reuters
    Trong bối cảnh đang có căng thẳng với Nga, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 9.12 tuyên bố không phụ thuộc vào Moscow trong dự án xây nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trị giá 20 tỉ USD.
    AFP cho biết Bộ Năng lượng nguyên tử Rosatom (Nga) đã khởi công xây nhà máy Akkuyu tại khu vực ven biển Địa Trung Hải ở tỉnh Mersin, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, hồi tháng 4 qua.
    Tuy nhiên, Điện Kremlin đã từ chối giữ cam kết đến cùng với dự án này sau khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một chiến đấu cơ của Nga tại biên giới Syria vào ngày 24.11.
    “Chúng tôi cần nói rõ ra rằng do không lệ thuộc vào chỉ một cửa ngõ giao thương, nên Thổ Nhĩ Kỳ không phải làm nô lệ cho công nghệ xây nhà máy điện hạt nhân của một quốc gia nào”, Phó thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus phát biểu với hãng thông tấn Analolia.
    “Chúng tôi biết có rất nhiều nước, nhiều công ty đang sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Kurtulmus khẳng định.
    Akkuyu là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trong số ba nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ hiện lên kế hoạch xây dựng để giảm phụ thuộc vào nguồn dầu và khí đốt nhập khẩu từ nhiều quốc gia như Nga, Iran.
    Nhà máy thứ hai dự kiến sẽ được xây bởi một liên doanh Pháp-Nhật Bản tại thành phố Sinop nằm ven Hắc Hải, còn cái thứ ba sẽ tọa lạc tại vùng Igneada, cũng ven bờ Hắc Hải.
    Được biết, hơn phân nửa lượng tiêu thụ khí đốt của Thổ Nhĩ Kỳ đến từ Nga. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cuối tuần trước cho biết nước này có khả năng tìm ra nguồn cung thay thế cho dầu và khí đốt của Nga.
    Nguồn thanhnien.vn
    --- Gộp bài viết: 11/12/2015, Bài cũ từ: 11/12/2015 ---
    Địch thủ của Putin, ông Khodorkovsky: Cách mạng ở Nga không thể tránh khỏi
    [​IMG]
    Mikhail Khodorkovsky người giàu nhất nước Nga phát biểu trong một cuộc họp được truyền hình trực tuyến ở London và được phát trên TV trong văn phòng phong trào mở Nga tại Moscow ngày 9-12-2015. (AP Photo / Ivan Sekretarev)
    Ông nhấn mạnh Tổng Thống Vladimir Putin đã đưa nước Nga vào vực thẳm và “một cuộc cách mạng là không thể tránh khỏi và cần thiết”.
    http://kygia.net/dich-thu-cua-putin-ong-khodorkovsky-cach-mang-o-nga-khong-the-tranh-khoi/

    Hi vọng những công dân Nga tiến bộ như ông Khodorkovsky sẽ cứu nước Nga thoát khỏi tay bạo chúa Putin, qua đó giúp nhân dân Syria sớm thoát khỏi cảnh bom đạn Nga tàn phá nhà cửa làng mạc của mình.
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.369
    Đã được thích:
    26.716
    Người Nhựt Bổn chúng tôi, Toshiba và Hitachi, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu bạn Thổ tả. Nhưng chúng tôi sẽ không bảo hành nếu có động đất, sóng thần...ở nước chúng tôi còn đek bảo hành nữa là...
    Thien_Binh_PL, souri, ngotuan3 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này