1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.493
    Đã được thích:
    3.585
    Hèn Hạ, Mình không hiểu tại sao một thằng Tổng Thống sở hữu cả nghìn đầu đạn Hạt Nhân lại có những phát biểu thô tục trên truyền hình khi nói về THổ Nhĩ KỲ :-D:-D:-D:-D Nếu không đủ sức trả đũa nó, thì nên im mồm lại thì hơn , dùng lời lẽ của bọn hàng tôm hàng cá để miêu tả về Quan Hệ THổ và Mỹ :-D:-D:-D:-D Nếu đủ dũng cảm thì cắt Khí cắt dầu Thô của nó đi :-D:-D:-D Đi bắt nạt bọn nông dân, mấy anh thợ xây, xong đó lên Ti Vi chửi đổng :-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D Thần Tượng của các anh là đây.:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D
    [​IMG]
    jun_lee, Lefan_1Rapid_Arrow thích bài này.
  2. engkhoi

    engkhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    95
    Em phóng viên cầm tấm biển xinh ghê!!!
  3. thaison0212

    thaison0212 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    60
    Cũng may là thánh không có làm lãnh đạo chứ giao cho thánh thì cái ngày thế giới diệt vong chẳng quá 10 ngày kể từ ngàu thánh cầm quyền.
  4. kachiusa07

    kachiusa07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2015
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    104
    Cái dạng múa phím trên này không đủ trình nhận xét nguyên thủ quốc gia đâu cống rãnh mà cứ đòi so sánh với đại dương :-D:-D:-D
  5. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Putin mà hèn thì cái đám Bush, Obama là cái giống gì ? Bọn nó gây ra biết bao nhiêu cảnh đầu rơi máu đổ rồi vài năm sau nói " sai lầm " :mad::mad::mad: . Bọn nó chẳng phải hèn hạ hay sao khi mà chỉ vì ngứa mắt 1 anh lãnh đạo của 1 quốc gia không theo Mỹ thì gán cho người ta là " độc tài , câu kết khủng bố , vũ khí hủy diệt hàng loạt ,... " để mang bom đạn hạ bệ cho kì được . Rồi sau đó bỏ lại 1 đất nước bị tàn phá và loạn lạc thì gọi là quân tử hả ? :cool::cool::cool:

    Trình của Lã mà dám quánh giá 1 lãnh đạo như Putin thì chỉ đáng đi hốt **** Mỹ mà ngửi :-D:-D:-D
    sonlinh103, BaoSoViet, Tifavn4 người khác thích bài này.
  6. quankhunamdong70

    quankhunamdong70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2015
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    882
    Hi hi like bác và đây là câu trả lời của nhà anh Hói:
    Hãng tin Thổ Nhĩ Kỳ Zaman cho biết, do không quân Nga yểm trợ hỏa lực đường không và không kích vào khu vực Jabal al-Turkman liên tục không ngừng nghỉ, sức chống đỡ và chịu đựng của lữ đoàn quân nổi dậy người Syria gốc Thổ Nhĩ Kỳ đang trên bờ vực của sự sụp đổ.
    Những ngày gần đây, quân đội Syria đã giành được 4 làng lớn, thủ lĩnh của tổ chức nổi dậy Lữ đoàn duyên hải 1 Turkman ở khu vực Jabal al-Turkman.
    Các phần tử nổi dậy không còn kiểm soát được khu vực nữa, số chiến binh còn lại chẳng mấy ngày nữa sẽ bị đẩy ra bờ biển Địa Trung Hải.
    Quân đội Syria đã có thể đột phá khu vực của lực lượng đối lập để tiến đến vùng đất do lực lượng dân quân người Kurd quản lý và kiểm soát. Điều đó có nghĩa là lực lượng đối lập do Thổ Nhĩ Kỳ chống lưng mất hoàn toàn khả năng kiểm soát tuyến biên giới Syria Thổ Nhĩ Kỳ dài 911 km – chỉ còn lại một đoạn biên giới dài 90 km, đang nằm trong tay của IS.
    Theo thông tin của hãng tin Thổ Nhĩ Kỳ, các cuộc không kích từ khi máy bay F-16 của Ankara bắn hạ chiếc Su-24 diễn ra liên tục ngày đêm, suốt 7 ngày trong tuần. Ban ngày 7 chiếc phi cơ không kích, ban đêm 2 chiếc. Máy bay hoạt động liên tục và tấn công vào bất cứ vật gì chuyển động trên địa bàn lực lượng khủng bố Turkman.
    Một chiến binh nói với phóng viên báo Zaman: “Hãy tin tôi, để chịu đựng được điều này, chỉ có là thần thánh. Sức của chúng tôi đã kiệt rồi”.
    Theo QPAN.

    Tại sao nhà Thổ cay cú đến mức phải liều lĩnh bắn hạ Su24 em nghĩ cũng không cần phải nói lại vì đã đăng rồi và có quá nhiều bác đã nói rồi. Vấn đề là sau vụ Su 24 thì sao:
    1. giấc mơ lập vùng cấm bay dọc biên giới tan thành mây khói
    2. lực lượng Turkman con ruột của nhà Thổ, con bài để chơi 2 mục đích:
    - là 1 trong những lực lượng nòng cốt tham gia hạ bệ Ớt sát
    - là lực lượng chống lại Cuốc Syria trong trường hợp nếu Cuốc Syria định ủng hộ PKK
    Turkman đang trên con đường tan rã sau khi bị không kích dữ dội, mất các căn cứ mặt đất tại Syria, mất các con đường tiếp vận bằng cơ giới từ đất Thổ đi vào
    3. Từ Raqua đến dải đất nơi lực lượng Turkman đang nắm giữ nối Alepo , Latakia ra Địa trung hải là con đường để
    đường ống khí đốt từ Quata qua Syria vượt biển sang châu Âu (trong trường hợp không lật được Ớt sát)-> dự định này nay cũng tan thành mây khói.
    4. Nato chẳng có phản ứng gì rõ ràng ngoài mấy lời nói xuông vì đại ca Mỹ đã tuyên bố thẳng thừng đây là câu truyện của hai nước. Nay đại ca lại rút nốt 12 em F15 đủ cả phiên bản chơi đất lẫn không chiến -> ước mơ Na to can thiệp để lập vùng cấm bay đồng thời hạn chế Nga tấn công vùng biên -> tan thành mây khói
    5. Uy tín chính phủ và Đảng cầm quyền đi xuống, không biết và không lường được các phản ứng tiếp theo của Tin hói. chắc chắn các vấn đề quốc tế liên quan đến Thổ hoặc do Thổ đề xuất không bao giờ nhận được sự ủng hộ từ Nga.
    Em sơ qua thế thôi, nếu Tin hói phản ứng ngay lập tức ném bom bắn tên lửa vào nhà Thổ thì thường quá, mắc mưu nhà Thổ và chắc chắn đại ca Mỹ sẽ huy động Nato can thiệp. Nhìn vào cục diện cũng thấy được cách xử lý của Tin hói trong việc này là đúng. Không nói sâu, xa gì, việc rút F15 và trước đó là Patriot thần thánh đã nói lên tất cả.
    15-12: Kerry sang Mát câu
    20 - 21/12, Le Drian BTQP Pháp sang Mát câu để thảo luận cách thức điều phối trong cuộc chiến chống lại IS
    Chốt lại: Tin hói hèn vãi giá dầu giảm, xăng giảm mà toàn tiếc tiền không chịu bay sang các nước để hội đàm xin các nước phối hợp đánh IS toàn để người ta bay sang. Ah đúng rồi Tin hói sắp phá sản hay có khi phá sản từ tháng 10 không có tiền đổ xăng cho máy bay......Em nghi lắm....các Thánh trên này đã nói rồi...:-p
    Em quên mất bổ xung:
    24-12: "đầy tháng" vụ Su 24
    cái mụ sếp cứ đi ra đi vào hôm nào mà đi công tác cùng.....chết với em
    Lần cập nhật cuối: 18/12/2015
  7. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.493
    Đã được thích:
    3.585
    Lefan_1, MassuRapid_Arrow thích bài này.
  8. Haiphongfun

    Haiphongfun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2013
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    2.581
    Mức độ tự sướng quá cao, dễ hại cho sức khỏe. Nếu nói "Sự thể hiện của người đứng đầu nhà nước Nga qua cuộc họp báo chỉ là một sự lạc quan và bảo vệ quan điểm của mình. Thực tế thì những khó khăn, bế tắc của nước Nga vẫn còn đó, thậm chí sẽ trầm trọng hơn nếu khả năng phục hồi của nền kinh tế thế giới diễn ra chậm chạp." thì đó hoàn toàn là quan điểm của người viết, quan điểm chống Nga và thù Putin điên cuồng.
    Nước Nga có bản sắc và văn hóa khác với Phương Tây, nếu đem văn hóa phương Tây áp vào Nga thì đúng là ngày mai Nga sẽ sụp, nhưng thật tiếc là không phải vậy
    Đất nước mạnh hay yếu có nhiều yếu tố, kinh tế, chính trị, quốc phòng...trong đó kinh tế chỉ là 1 yếu tố. Nếu việc kinh tế khó khăn một chút có thể làm người Mỹ biểu tình thì ở Nga không có chuyện như vậy. Ở người dân luôn đồng hành cùng Tổng thống và chính phủ, thể hiện qua các kết quả thăm dò tín nhiệm của Nevada, điều này không được tác giả bull**** của bài báo trên nhắc tới hoặc cố tình bỏ qua. Lời nói của Putin là lời nói của nước Nga, của hơn 100 triệu người dân Nga chứ không phải lời nói của tổng thống mấy nước "văn minh", phát biểu bên trong, bên ngoài dân biểu tình rầm rầm.
    Nói tóm lại, xoay vấn đề theo hướng của mình, bỏ qua thực tế là cách tự sướng lên đỉnh lấy tiền dễ nhất của mấy tay bút "văn minh"
    Hezbola, lopboppfilber70 thích bài này.
  9. phatloc6868

    phatloc6868 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2015
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    514
    thằng thổ tả sắp nội chiến
    [DOUBLEPOS
    --- Gộp bài viết: 18/12/2015, Bài cũ từ: 18/12/2015 ---
    Turkish forces are hunting Kurdish PKK terrorists in Diyarbakır.
    AspensHezbola thích bài này.
  10. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Vì sao Mỹ cho xuất khẩu dầu sau 40 năm?
    Các chuyên gia dựa trên nhiều nguồn tin chính trị đã đưa ra dự báo rằng Mỹ sẽ sớm dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu đã tồn tại ở nước này từ năm 1975.
    Việc dỡ bỏ lệnh cấm này là một phần của thỏa thuận chi tiêu dự kiến được đệ trình qua lưỡng viện quốc hội Mỹ vào cuối tuần này. Vậy tại sao Mỹ lại ban hành lệnh cấm xuất khẩu dầu và việc dỡ bỏ quy định này sẽ có tác động như thế nào tới người tiêu dùng và doanh nghiệp nước này?

    [​IMG]

    Ảnh chụp tháng 12/1973 khi xe ô tô phải xếp hàng dài trước trạm xăng ở thành phố New York do lệnh cấm vận của OPEC. Ảnh: AP

    Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã đưa ra lệnh cấm vận sau khi Mỹ bắt tay cùng Israel trong cuộc chiến tranh Yom Kippur hay còn được biết đến là cuộc chiến giữa Arab và Israel năm 1973 khiến giá dầu tăng vọt từ 3 USD lên 12 USD. Ở thời điểm đó, nước Mỹ đã lâm vào cảnh lao đao vì thiếu xăng dầu.

    Để đáp trả lại, Mỹ ban hành luật cấm xuất khẩu dầu vào tháng 12/1975 để đảm bảo nguồn dầu khai thác được tiêu thụ trong nước; tuy nhiên có ngoại lệ khi các công ty nước này được phép xuất khẩu tới một số nước nhất định được chấp thuận như Canada.

    Vấn đề nguồn cung dầu mỏ của Mỹ đã vướng phải nhiều khó khăn vào những năm 70 của thế kỷ trước khi khai thác giảm mạnh do các giếng dầu gần cạn kiệt. Ngay cả khi có mỏ dầu Alaska cứu cánh trong những năm 1980 thì Mỹ vẫn phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu vàng đen. Sản lượng khai thác của Mỹ từng chạm mốc gần 10 triệu thùng/ngày trong những năm đầu thập kỷ 70 thì đến năm 2008 đã giảm tới một nửa.

    Tuy nhiên tình thế đột ngột thay đổi hoàn toàn khi các công ty năng lượng Mỹ nắm trong tay “vũ khí lợi hại mới” đó là kỹ thuật khai thác dầu đá phiến. Ngay lập tức, sản lượng khai thác dầu của Mỹ nhảy vọt từ 5 triệu thùng/ngày năm 2008 thành 9 triệu thùng/ngày trong năm nay. Thậm chí còn xảy ra tình trạng bi hài khi trong tháng 3 năm nay Bộ Năng lượng Mỹ tiết lộ thành phố Cushing, bang Oklahoma- nơi được mệnh danh là "trung tâm lưu trữ" dầu của nước này với các bồn chứa lớn có khả năng lưu trữ 85 triệu thùng dầu đang gặp phải tình trạng quá tải.

    Diễn biến này tại Mỹ đã tác động khá mạnh tới giá vàng đen thế giới khiến trong tuần này, dầu thô đã giảm tới mức 35USD/thùng.

    [​IMG]

    Một tàu chở dầu gần cảng Aransas, Texas. Ảnh: AP

    Việc tạo điều kiện để dầu thô của Mỹ cạnh tranh trong thị trường nước ngoài sẽ tiếp tục tác động giảm giá dầu quốc tế. Các nhà máy lọc dầu Mỹ hiện vẫn nhập khẩu lượng lớn dầu từ nước ngoài để sản xuất khí đốt vì vậy giá dầu quốc tế trượt dốc kéo theo giá khí đốt giảm sẽ là tin vui với Mỹ.

    Những công ty khai thác lớn như Exxon Mobil và thậm chí công ty nhỏ hơn như Continental Resources luôn đóng vai trò đầu tàu kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm. Họ muốn bán dầu khai thác tại Mỹ tới càng nhiều thị trường càng tốt, đặc biệt là những nước sẵn sàng trả cho họ mức giá hời.

    Chính vì vậy lợi ích kinh tế là không hề nhỏ. Các chuyên gia kinh tế nhận định việc xuất khẩu dầu giúp giảm giá nhiên liệu và vì vậy từ ngành nông nghiệp cho tới hàng không Mỹ sẽ cắt giảm được khoản chi phí khá lớn đồng thời tạo động lực đầu tư vào giao thông và tạo thêm nhiều việc làm.

    Vậy nhưng những nhóm hoạt động vì môi trường lại lo ngại rằng cuộc chạy đua của các công ty dầu mỏ Mỹ sẽ dẫn tới hậu quả ô nhiễm môi trường.

    Việc kết thúc luật cấm đã có 40 năm tuổi cũng có thể coi là phần thưởng lớn đối với đảng Cộng hòa, bởi các nghị sĩ của đảng này luôn ủng hộ kết thúc luật cấm. Đổi lại đảng này cũng thỏa hiệp với yêu cầu từ đảng Dân chủ về việc kéo dài thêm 5 năm ưu đãi cho nhà sản xuất năng lượng gió và mặt trời đồng thời đóng góp cho quỹ bảo vệ nguồn nước.

    Hà Linh (Theo AP)
    --- Gộp bài viết: 18/12/2015, Bài cũ từ: 18/12/2015 ---
    Cùng quan điểm với bác, e thấy vụ Su-24 này tin tin chửi đổng hơi nhiều, chắc là tức lắm nhưng ko làm gì được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này