1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. nguyenvanthinh1212

    nguyenvanthinh1212 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2014
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    46
    Bác này 100% fan của Toạc bình luận Aoe hihi
  2. filber70

    filber70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2015
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    2.735
    Tin 14h ngày 21/12 ( Giờ Moskva)

    1 - Cuộc chiến chống khủng bố:

    1.1 – Quân CP Syria hôm nay mở chiến dịch truy quét tàn quân IS ở sân bay xung quanh Damascus. 4 Tiêm kích SU30 của KQ Nga hôm nay đã sang Tehran để hộ tống TT Assad vê nước, kết thúc chuyến thăm Iran.
    + Homs: Cường độ các trận đánh giảm phần nào, chưa thể chiếm lĩnh hoàn toàn tuyến đường Homs - Hama cũng chưa thể chia cắt được Rasatanxki làm đôi. Quân CP đang đợi kết quả thỏa thuận của CP với quân nổi dậy. Hướng chung, để giải quyết được tình hình ở đây phải đến trung tuần tháng 1/2016 nếu không có giải pháp chính trị ( xem ảnh 1)
    + Hama: tình hình không có nhiều thay đổi, các bên đang cố gắng củng cố vị trí của mình. Thành tích lớn nhất đó là cuộc chiến chống phản công tháng 11, nhưng cũng không phát huy được kết quả để chuyển sang tổng phản công vào Aleppo. ( xem ảnh 2)
    + Latakia : Những ngày gần đây quân CP đạt được nhiều thành công trong các trận đánh ở vùng sát biên giới với TNK. Nếu cuộc chiến ở vùng Hmama và Sirmania tiến chậm còn ở vùng Salma đã từ lâu không phát triển thêm được thì trên đường biên giới với TNK đang thu được nhiều thành công, đã chiếm giữ được các điểm cao chiến lược, truy quét tàn quân IS và Turkmen ra khỏi đường biên, mục tiêu chính là chặn các đường tiếp tế từ TNK, khóa biên giới. Mục tiêu đó dự kiến đến trước hội đàm về một giải pháp chính trị cho Syria nhóm họp sẽ phải hoàn thành. ( xem ảnh 3)
    + Kyweires: phiến quân Halifata kéo viện binh từ Raqqa nên chúng tạm thời ổn định được tình hình và dừng đường tiến quân của quân CP về phía Deir Hafira, làm chậm đường tiến về phía đông – nam và phía tây . Nhóm Halifata rời bỏ Al Safira về cố thủ ở phía đông sân bay. ( ảnh 4)
    + Aleppo : Các trận đánh chính diễn ra ở Aleppo, Các sự kiện chính của những ngày gần đây của cuộc chiến cho Aleppo là việc loại bỏ các rào cản ở Al-Carassi. Trong ngày đầu tháng, các chiến bin IS đã ngừng các cuộc tấn công ở phía Bắc của tỉnh Hama, và bắt đầu vội vã để chuyển quân về phía nam của Aleppo, cái đo cho phép chúng ổn định được tình hình trên cao tốc Damascus-Aleppo và lấp các lỗ hỏng phía nam của Al-Khader. Đồng thời, quân đội Syria, với sự hỗ trợ của quân đội Iran đã sử dụng lực lượng dự bị tiếp tục tấn công con đường Damascus-Aleppo, bây giờ mục tiêu chính là chia cắt cứ điểm Al Carasso, nơi phiến quân Al Nusra đã tổ chức trong cuối tháng mười một.Đánh chiếm Al Carassi là cú đấm thẳng từ phía Bắc, điều trong một thời gian dài đã không thể, trong những ngày gần đây quân nổi dậy đã buộc phải chạy trốn khỏi thành phố để không rơi vào một nồi hầm. Giải phóng Al Carassi đã tạo điều kiện tăng việc cho cánh quân đang bao vây tuyến cao tốc Aleppo – Damascus ( ảnh 5)
    1.3 – SANA: Cuộc không kích của KQ Israel vào ngoại ô Damascus là hành động khủng bố, BNG Syria tuyên bố. Iran sẵn sàng thống nhất quan điểm với Nga về Syria
    1.4 – Chiến binh hồi giáo nhóm “ Dzeir Al Fash” làm gián đoạn quá trình sơ tán người dân dòng hồi giáo Shiite ở 2 thanh phố El – Fua và Kefrai sau khi phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được giữa nhóm các chiến binh hồi giáo vơi hội chữ thập đỏ quốc tế về việc chuyển 380 người bị thương ra khỏi khu vực chiến sự, đồng thời cho 120 chiến binh hồi giáo và gia đình rời thành phố Zabadani hiện đang nằm trong tay quân CP.
    1.5 – HĐBA LHQ thông qua nghị quyết về Syria, quy định tiến trình đàm phán của phe đối lập với CP syria mà không có điều kiện về Assad. Theo các phe đối lập Syria: Lavrov, Kerry và Mistuya đang đàm phán về thành phần các bên tham gia đàm phán về tiến trình hòa bình
    1.6 – Châu Âu sẽ hợp tác với Nga trong cuộc chiến chống khủng bố, nhưng việc dỡ bỏ cấm vận Nga không được xem xét. Các Nghị sỹ Anh yêu cầu xem xét IS với tội diệt chủng. Wall Street Journal: “ giải pháp ngoại giao” cho Syria chỉ là điều “ không tưởng”, Obama đã thua Nga

    2 – Quan hệ Nga với các nước :

    2.1- Phát ngôn viên phủ TT Nga: Kremli không có thông tin về 9 binh sỹ thuộc lực lượng quân đội hợp đồng bị chết ở Syria. Trong quân đội Nga không có quân làm hợp đồng theo thời vụ.
    2.2 – Trong năm 2015 tổng số vốn nước ngoài rút khỏi thị trường Nga là 53 tỷ usd, thấp hơn nhiều so với dự báo ( thấp hơn khoảng 2 lần), năm 2014 là 110 tỷ, năm 2013 là 60 tỷ
    2.3 – Theo kế hoạch, hôm nay đội điều tra quốc tế phải công bố kết quả giải mã hộp đen SU24 bị TNK bắn rơi hôm 24/11, tuy nhiên các điều tra viên cho biết, do việc các con Chip bị phá hủy, nên kết quả chưa thể có ngày hôm nay, Theo báo cáo 13 trong số 16 vi mạch bị phá hủy, 3 còn lại bị hỏng nên việc sử dụng tia rơn ghen để đọc dữ liệu từ các vi mạch là không thể, và người ta đang sử dụng phương pháp khác.
    2.4 – Cuộc chiến giữa quân đội, cảnh sát và hiến binh thuộc CP TNK với dân quân người Kurd PKK ngày càng ác liệt. Mục đích cuộc chiến, chống lại sự thành lập nhà nước tự trị người Kurd tại 2 tỉnh Sizre và Silopi nằm trên biên giới giữa TNK với Syria và Iraq
    2.5 – Nhà trắng: Người dân Mỹ ít được thông tin về kết quả chống khủng bố . Theo truyền thông PT: 90% các giếng dầu của IS đã bị phá hủy. Sự hợp tác giữa quân đội Nga và quân đội Pháp trong cuộc chiên chống khủng bố đang phát triển tốt đẹp – BT QP Nga Soigu phát biều.
    2.6 – TT Nga Putin, không nước nào muốn cưu mang Ucraine. Nga có quyền tuyên bố Ucraine phá sản, sau khi ngày 20/12 trôi qua mà nước này không thanh toán trả cho Nga món nợ 3 tỷ usd.
    2.7 - Theo tin từ lãnh đạo DNR: Lực lượng quân đội Ucraine thuộc lữ đoàn “Aidar” đã nổ súng vào nhau tại một căn cứ ở Donbass.
    2.8 – 2 người đã bị bắt trong một chiến dịch đặc biệt của cảnh sát tại Brucssel , Bỉ. 3 người bị chết, 35 người khác bị thương khi một người phụ nữ lái xe đâm vào một đám đông bên ngoài khách sạn “ Planet Holliwood” ở Mỹ sau khi kết thúc cuộc thi HH HV 2015
    Ảnh 1 - Homs
    Ảnh 2 - Hama
    Ảnh 3 - Latakia
    Ảnh 4 - Kuweires
    Ảnh 5- Aleppo
    Ảnh 6 - Toàn cảnh Syria

    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    imagic2, miaki01, BaoSoViet3 người khác thích bài này.
  3. pastsimple

    pastsimple Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    388
    Thấy Bài phiếm luận trên trang Điểm Nóng An Ninh Thế Giới khá hay lôi sang Anh em tham khảo

    PHIẾM LUẬN: NƯỚC NGA MẠNH HAY YẾU THÌ TỐT CHO VIỆT NAM?
    Khi Israel phóng tên lửa (tự do) vào lãnh thổ ‪#‎Syria‬, nhiều người nghĩ ngay tới việc... nước Nga thôi rồi yếu rồi. Nhưng vấn đề chắc chắn không đơn giản như thế. Nên nhớ, phương Tây không dám 'hấp diêm tập thể' Syria là vì bị Nga cản trở từ lâu, chứ không phải bởi đợi tới khi Nga mới mang hệ thống phòng không S-400 sang thị họ mới 'sợ'.

    Hãy thử nhìn lại xem, thế giới hậu chiến tranh lạnh, nơi Mỹ một mình một cõi tạo dựng thế giới đơn cực. Trung Quốc thì mải miết lo làm ăn phát triển kinh tế. Nga cũng thế, phải gồng mình đối phó bao nhiêu vấn đề quốc nội. Liệu Nga đã đủ tự tin để chống lại Mỹ?

    Ad nghĩ rằng nếu người làm tổng thống Nga không phải là ‪#‎Putin‬, thì chưa chắc nước Nga dám đương đầu với nước Mỹ như thế này, kể cả khi Nga biết rằng: nếu mất Syria, mất căn cứ ở Địa Trung Hải, cái gọi là 'cường quốc' của Nga cũng chỉ như là Anh hay Pháp mà thôi.

    Như Putin nói, Nga cảm thấy sức chịu đựng đã tới hạn. Nga không thể nào nhường Mỹ và NATO thêm 1 chút nào nữa. Phản ứng của Nga là bắt buộc chứ không phải là một lựa chọn. Người dân Nga, dân tộc Sla-vơ đã chọn một cuộc sống độc lập, tự chủ, không khuất phục trước bất kỳ đế chế, quyền lực, dân tộc nào. Đó là bản chất của Nga.

    Những ai muốn theo đuổi một 'lối sống' như người Nga, tốt hơn hết là đừng nhìn vào các 'đệ tử' của người Mỹ và so đo tính toán. Nga không phải là Mỹ. Hiện thời thế và lực của Nga làm sao có thể so được với Mỹ, thế nên đòi hỏi Nga phải làm như Mỹ là hơi... quá. Putin và nước Nga không thể theo kiểu 'cứ làm đại đi, sai thì bỏ làm lại' như Mỹ được. Nga vẫn phải làm việc với trí khôn đặt lên hàng đầu chứ không phải lăn cái xác to ra. Chọn hợp tác với Nga, tất nhiên, là phải hiểu được sự kiên nhẫn, cương nhu đúng lúc, và nói như phương Tây là 'phải biết đánh cờ vua' điêu luyện như... Putin.

    Nga chưa đủ mạnh để đối đầu sòng phẳng với Mỹ. Nhưng thật ra dù Nga có mạnh bằng Mỹ, thì Nga cũng đâu việc gì phải làm 'quân tử chết đứng', trong khi Mỹ dù to xác thế nhưng vẫn xem trọng việc 'ném đá giấu tay', 'thọc gậy bánh xe'. Cái tinh thần cao bồi của người Mỹ, xin lỗi, nó chỉ có trong phim Hollywood. Ngoài ra, người Mỹ không có cái gì gọi là có.. tư cách, có trượng phu chính nghĩa hơn ai, nói gì so sánh người Mỹ với người Nga.

    Vấn đề cuối là, dù biết Nga không đủ mạnh, nhưng phương Tây mặc khác cũng phải thừa nhận rằng Nga không có dễ bắt nạt. Thậm chí, các học giả 'có tư cách' ở phương Tây đã lên tiếng khuyên hệ thống chính trị phương Tây nên dẹp bỏ những ý tưởng kiểu 'cấm vận kinh tế Nga thì Nga sẽ sụp', hoặc 'làm cách mạng màu ở Nga để hạ bệ Putin thì sẽ điều khiển được Nga',...

    Đối với người VN, hiện có một số không nhỏ, do bị đầu độc bởi truyền thông phương Tây, quay trở ra có tư tưởng 'ghét nước Nga'. Suy nghĩ này sai ngay từ căn bản. Bởi vì ghét Nga thì chỉ hại cho VN thôi chứ Nga chẳng hại gì mấy. Còn ai nói ghét Nga có lợi, xin vui lòng chứng minh???

    Lý ra, người VN cần phải yêu nước Nga, muốn cho nước Nga hùng cường để làm đối trọng với Mỹ. Hai 'ông kẹ' đó sẽ chém nhau ở đâu thì chém, chứ đừng có mang về lanh quanh VN. Một viễn cảnh khác: Tỉ dụ nước Nga bị Mỹ khuất phục, thì Mỹ sẽ làm gì? Họ đương nhiên là sẽ tiếp tục nhắm tới Trung Quốc. Khi đó các loại 'ruồi muỗi' như VN đương nhiên sẽ bị 2 ông to xé qua xé lại, xé tới tan tành tơi tả. Còn tơi như thế nào, thế hệ chúng ta sinh sau 1975, nên thôi cứ nhìn sang Syria để biết.

    Và VN, một cách 'bỉ ổi', cũng cầu mong cho TQ đừng có mạnh thêm nữa. Tầm 20-30 năm nữa, khi TQ tích lũy đủ tư bản cần thiết, nó sẽ tham gia cuộc đua 'trật tự thế giới' với Mỹ. Những 'kẻ yếu ớt' như VN mà ở gần thì đúng là... thảm họa.


    [​IMG]
    [​IMG]
    thanhVNW, engkhoi, tuyentd210 người khác thích bài này.
  4. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    - Tiếp theo sau sự thất thủ của rebel tại Khan Touman, Khalidiyah cũng đã rơi vào tay SAA. Đồng thời SAA cũng đã chiếm livestock farm và khu công nghiệp Az-Zerbah nằm kề thị trấn Az-Zerbah. Đường cao tốc M5 đã chính thức bị cắt.
    - SAA đã chiếm được 3/4 vùng nông thôn Aleppo.

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 22/12/2015
  5. dangkymaikhongduoc

    dangkymaikhongduoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2014
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    179
    cụ làm em cười phọt nước bọt vào màn hình=))=))=))suýt mất tiền mua cái màn khác:))
    NamtuocLexusGX460Lefan_1 thích bài này.
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.277
    Đã được thích:
    26.586
    Mà hình như ku Tước nói đúng đó. Cái kiểu bắn bay vồng lên trên rồi chỉnh xuống đó là AT-3 sagger malyutka thiệt đó
  7. miaki01

    miaki01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2015
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    276
    kachiusa07 thích bài này.
  8. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Nhóm rebel Liwa- Fursan- Houran tuyên bố lực lượng đặc nhiệm của mình mới chính là người giết chết Samir Quntar chứ k0 phải không quân Israel.

    [​IMG] [​IMG]

    [​IMG]
    kachiusa07imagic2 thích bài này.
  9. filber70

    filber70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2015
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    2.735
    Đột phá sâu cao tốc M-5: Điểm thứ 2 bị cắt đứt !

    [​IMG]

    Tin thắng trận báo về dồn dập rung chuyển miền Nam Aleppo. Với T-90A hùng mạnh và Hezbollah tinh nhuệ theo tùng thiết, lần đầu tiên chiến trận đối với liên quân Syria trở thành kiểu "Chiến Tranh Chớp Nhoáng" với các mũi đột kích xe tăng phăm phăm lao tới không ngán bất cứ hỏa lực nào của phiến quân, bộ binh tinh nhuệ ào theo như thác lũ. Phải nói là chỉ cần riêng Hezbollah đã là "cơn ác mộng của Chúa Trời" đối với phiến quân thì nay thêm T-90A, đây là 1 sức mạnh chưa từng có tiền lệ suốt cuộc chiến dai dẳng 4 năm qua.

    Sư Đoàn Cơ Giới Số 4 (SAA) với T-90A đã chọc thủng phòng tuyến phiến quân ở Zerbeh. Thị trấn này nằm ngay cạnh cao tốc M-5. Dù chưa chiếm được Zerbeh nhưng mũi tấn công đã làm chủ trại nuôi gia cầm cạnh Zerbeh (Ảnh 3) và đột phá từ đó cắt M-5 ở điểm số 2 sau mũi đột phá từ Khan Touman. Liên minh phiến quân Jaish al-Fateh (hàng chục nhóm phiến quân đã kết bè trên đất Aleppo, Idilb này) đang gặp khó khăn nghiêm trọng.

    Đồng thời, từ khu vực Khan Touman đã cắt cao tốc M-5, quân đội Syria cũng mở 1 đợt tấn công nhỏ và làm chủ đồi Tal Al-‘Amarrah phía Tây Khan Touman. Làm chủ các ngọn đồi rất quan trọng trong bảo vệ an toàn cho thị trấn do nó có tầm nhìn bao quát và là vị trí rất thích hợp để bố trí trinh sát pháo binh trút lửa vào đầu thù.

    Dân Quân Shiite Iraq tiếp tục đổ về Aleppo bổ sung quân số cho mặt trận đang phát triển tại đây. Có tin cho rằng họ đến còn nhằm chuẩn bị cho mục tiêu giải phóng 2 làng anh hùng Nubl và al-Zahraa phía Bắc Aleppo. Họ đã bị vây 4 năm trời ! Hàng chục ngàn quân và dân ở đây tay cày, tay súng ngày đêm bảo vệ đất trời quê hương.

    [​IMG]

    https://www.facebook.com/Trungdong101/
    engkhoi, imagic2, lopbopp2 người khác thích bài này.
  10. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Houthi-yemen thông báo: Tên lửa Qahar 1 đã bắn trúng nhà máy lọc dầu của Saudi Aramco tại Jiran-Arab Saudi. Trong khi đó Arab Saudi tuyên bố đã đánh chặn thành công

    [​IMG]
    miaki01, thanhlam16783quankhunamdong70 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này