1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. Lautrec

    Lautrec Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2012
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    1.126
    A/ Vấn đề IS mở rộng, những người như bạn ko bao giờ nhìn vào bản chất và mục tiêu của các cuộc không kích:
    _ Thứ 1 : liên minh của Mỹ lập nên bao gồm các thành viên NATO và các nc thuộc liên đoàn Ả Rập. Tất cả đều là kẻ thù của Assad nên việc bắt họ phải hỗ trợ Assad cùng đồng minh chống IS là chuyện viễn tưởng.
    _ Thứ 2: mục tiêu chính của không kích là hỗ trợ người Kurd+ rebel cùng các sắc dân thiểu số khác đẩy lùi IS ở miền Bắc Syria, Bắc Iraq. Chiến dịch đã thành công vang dội khi ko những giết 20k chiến binh IS mà liên quân còn giúp người Kurd ở cả 2 nc hùng bá, tạo thời cơ lớn chưa từng có cho 1 nhà nc Kurd độc lập. tất nhiên các bạn cũng chối ko thèm công nhận
    [​IMG]
    [​IMG]
    _ Thứ 3: trên đà thắng lợi với việc người Kurd ko có ý muốn độc lập, Mỹ đã hỗ trợ để lập nên SDF với nòng cốt Kurd và Ả Rập ở Bắc Syria nhằm quét sạch sào huyệt IS ở phương Bắc với mục tiêu trước mắt Manbji nhằm kết nốt 1 dải người Kurd, mục tiêu lâu dài là thủ đô IS ở Syria Al Raqqa. Và tất nhiên Nga lại lên tiếng nhận vơ chiến công về mình khi rêu rao chiến thắng con đập là nhờ Nga kết hợp với FSA???????

    B/ Nga không kích 95% vào mục tiêu rebel, so với thành tích Mỹ hỗ trợ người Kurd thì Nga tự biết phải như thế nào rồi đấy? Mình vẫn mong bài ca sau 10 ngày không kích IS chạy tụt quần về THổ linh nghiệm.
    Lần cập nhật cuối: 10/01/2016
    Lefan_1NamtuocLexusGX460 thích bài này.
  2. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Quan trọng là khi hy sinh mà có hàng ngàn người đưa tiễn như vậy thật là quá vinh dự . Còn bọn thổ phỉ với ôn vật chết bờ , chết bụi thế thảm lắm tước à
  3. ISKANDER

    ISKANDER Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2015
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    113
    Mở miệng nói bản chất mà ko ngượng miệng - Obama noi ko đưa quân vào , giờ lật lọng . Lautrec - quên lau đĩa ( đĩa kia nè) còn mạnh miệng thì thua độ mặt dày , tráo trở , điếm lác của bộ mặt râm chủ ngoại lai
    miaki01, honglanxfilber70 thích bài này.
  4. Lautrec

    Lautrec Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2012
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    1.126
    Thôi tán nhảm thế thôi. Dạo này đang bực bội nên cả tuần post bài linh tinh gây xung đột với anh em, chân thành xin lỗi mọi người. Giờ ta tập trung lại chiến trường Syria:
    _ Đợt không kích của Nga mới đây tại thành trì của Al Nursa trúng ngay khu chỉ huy nhưng đã bị the White Helmets báo cáo láo thành nhà tù giam dân thường =))
    1 chỉ huy cấp cao Al Nursa chết: Col. Fayez Al-Hussein
    [​IMG]
  5. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Bắc Latakia:
    Sau khoảng 6 giờ tấn công liên tục, SAA đã chiếm nhiều ngọn đồi phía nam thị trấn Salma như Mughayriyah, Kadin, Binjazin (mũi tên đỏ góc dưới bên phải bản đồ)
    [​IMG]
    Phía nam thị trấn Salma, mục tiêu khó nhằn của SAA.
    [​IMG]
    - Sân bay Kuweires: SAA chiếm làng Qatar phía bắc sân bay.
    - Tại khu vực đập Tishreen, IS đang phản công nhằm chiếm lại con đập này từ SDF+YPG.
    [​IMG]

    Tin thêm
    Theo ghi nhận của các Twitter thì gần 10 ngày nay không thấy pro ôn vật tung video mới về Tow cũng như chỉ trong 2 ngày qua tại khu vực Latakia hàng loạt cao điểm rơi vào tay SAA > đường tiếp viện của ôn vật đang gặp khó khăn.
    Mig1, miaki01, quankhunamdong703 người khác thích bài này.
  6. troithumuon

    troithumuon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2015
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    78
    Cứ thấy suốt ngày mở mồm ra là tự do dân chủ bạn giải thích cho tôi như thế nào là tự do dân chủ lấy gì làm chuẩn để biết được đã đạt dân chủ
    honglanx thích bài này.
  7. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    2.372
    Đã được thích:
    1.592
  8. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    @lamali người ta hỏi bác bên trên kìa
  9. filber70

    filber70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2015
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    2.735
    Tin 14h ngày 9/1 ( Giờ Moskva)
    1- Cuộc chiến chống khủng bố:

    1.1 - Deir ez-Zor: Lữ đoàn pháo binh 137, lực lượng dự bị số 17 khi bảo vệ sân bay Deir ez-Zor, liên tiếp tấn công vào lực lượng IS. Trong đợt phản công cuối cùng quân CP đã chiếm mỏ dầu Al-Thayem. Lữ Đoàn Dù 104 tấn công vị trí của IS ở vị trí Tal Krum, mở rộng vùng đệm ở vành đai phía đông của sân bay quân sự Deir ez-Zor.
    - Hama: Lữ đoàn 66 của sư đoàn xe tăng số 11 và lực lượng dân quân (NDF) tấn công vào hành lang bắc của khu dân cư Taqsis, dưới sự hỗ trợ của KQ Nga. Giải phóng làng Mantana và Maan-Ashtan. Sảy ra đụng độ tại Ashtan và Mokr.
    -Aleppo. Chiến binh Dzhabhat en Nusra gặp thất bại khi cố gắng đánh chiếm trụ sở của lực lượng dân quân người Kurd ở khu vực Aleppo - Sheikh Maqsood. Cuộc Phản công lớn của IS gần đập Tishreen cũng bị quân người Kurd đẩy lùi.
    -Nhóm Kurdish-Arab Jaish Al-Thuwar, được hỗ trợ bởi các liên minh do Mỹ đứng đầu, mở các cuộc tấn công vào thị trấn do IS kiểm soát ở Manbij. Phiến quân IS giết 10 dân thường ở thành phố
    -Idlib. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn trong thành phố Erich.
    -Latakia. Lữ đoàn 103 của lực lượng vệ binh Cộng hòa, cùng các lực lượng Syria kháng chiến giải phóng khỏi nhà nước hồi giáo IS khu dân cư Al-Saraf và Beit Fares. Cũng đã quét sạch các chiến binh IS khỏi Dagdagan, điểm cao Ruveysat Abu Gnam, Ruveysat Al-Sheikh Salman, Jabal Al Harrah, Jabal Beit Fares, 292, 296, 387, 465, 342 và 489.
    -Homs. Lữ đoàn 67,sư đoàn xe tăng số 18, các lực lượng dân quân (NDF) cùng các tiểu đoàn Baath, được hỗ trợ bởi các lực lượng KQ Syria giải phóng Al-Bayarat, đang tiến đến thành phố Palmyra.
    -Damascus. Lữ đoàn 102 , Trung đoàn 416 của vệ binh Cộng hòa và các lực lượng dân quân tiếp tục tiến công trong TP Guta Đông. Quét sạch quân nổi dậy ở trang trại trên bờ phía tây của Qantarah.
    -Raqqa. IS giết chết Lina Kasem 35 tuổi - nhân viên của Tổng công ty Bưu chính thành phố Raqqa, do cáo buộc chuyển thông tin quân sự để gây thiệt hại "Caliphate", cho đại diện của các liên minh quốc tế.
    1.3 – Lực lượng “ Dzabhat Al Nusra” và “ Quân đội Syria tự do” đánh bật quân CP khỏi ngoại ô quận Manshia, thành phố Daria. Trong khi đó liên quân này không đánh bật được lực lượng quân đội của lữ đoàn 82 ở thành phố Sheih Miskin, đây đã là lần thứ 3 trong vòng 72 giờ qua, IS và FSA phản công vào địa điểm này.
    1.4 – Một cuộc Cuộc tấn công khủng bố vào khách sạn Bella Vista ở Hurghada, Ai Cập, xảy ra vào tối ngày 08/1. Kết quả là, ba khách du lịch bị chết. Cảnh sát cho biết những kẻ tấn công đã được trang bị hai loại vũ khí là súng hơi và dao. Một tên còn được trang bị dây lưng cảm tử.
    1.5 - Trùm ma túy người Mexico, Hoakin Gusman, nổi tiếng với biệt danh "Shorty" một lần nữa tìm cách trốn khỏi nhà tù.Theo cảnh sát Mexico, ông ta đã chui xuống đường cống ngầm, nhưng đã bị bắt trở lại.
    1.6 - Các nghị sĩ Afghanistan tin rằng các đài phát thanh "Tiếng nói Sharia", đài phát thanh đại diện cho lực lượng IS trong khu vực, được phát đi từ một căn cứ quân sự Mỹ ở tỉnh Nangarhar, thuộc Afganistan. Người Mỹ nói họ không thể tìm thấy nguồn gốc của việc phát sóng. Tuy nhiên, người Afghanistan tin rằng nó là vô lý, và nếu muốn, họ hoàn toàn có thể chấm dứt. Đáng chú ý cũng là một thực tế nữa là đài này tuyên truyền chống lại phong trào "Taliban", nhưng hầu như không có lời kêu gọi cho cuộc chiến chống Mỹ

    2- Quan hệ Nga với các nước :

    2.1 – Châu Âu chính thức gửi thư mời TT Putin phát biểu tại hội nghị hợp tác an ninh sẽ họp tại Munich, Hiện TT Putin chưa trả lời, theo báo Đức Der Spiegel
    - Ngày 8/1 tại Moskva và lân cận, bộ tình trạng khẩn cấp Nga nâng mức cảnh báo nguy hiểm lên mức “ vàng” do tuyết rơi dày.
    2.2 – Theo Phó tư lệnh quân đội DNR, phía quân đội Ucraina đang chuẩn bị tấn công vào vùng miền Đông, khu thuộc quyền kiểm soát của DNR. Các đơn vị pháo binh quân đội Ucraina cũng như các đơn vị quân khủng bố đang chuẩn bị tấn công vào Donbass sau 10/1. Tham gia tác chiến có các đơn vị “ Azov”, “ Aydar” và “ Dniepr”
    - Sau một đêm yên tĩnh, khi các khu dân cư trên chiến tuyến DNR không chịu sự tấn công dồn dập của quân đội Ukraine, tình hình đã thay đổi đáng kể vào sáng thứ Bảy khi quân đội Ucraina đã nổ súng vào vùng kiểm soát của DNR, Zaitsevo ngôi làng ở huyện Gorlovka, làm bị thương một người phụ nữ. "Khoảng năm 11h30 lực lượng quân đội Ukraina bắt đầu bắn phá làng Zaitsev Trên đường phố Popov làm bị thương một người dân địa phương." Dân quân đang cố gắng đưa các nạn nhân từ vùng chiến sự . Theo các nguồn tin, lực lượng Ucraina đã pháo kích từ làng Zhovanka
    2.2 – Tại Mali, đang bắt đầu thu thập chữ ký cho bản kiến nghị, sẽ gửi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin với đề nghị can thiệp vào công việc nội bộ và lập lại trật tự ở đất nước này. Vì sao đó người dân Mali tin rằng, nếu thu được 8 triệu chữ ký, thì Nga chắc chắn để đáp ứng, hoặc sẽ gửi quân đội của họ, hoặc ít nhất là cũng bắt đầu cho các hành động của không quân của Nga như với Syria. Hiện đã thành lập một ủy ban đặc biệt, để thu thập chữ ký thu thập chữ ký. (P/S: Mali là một quốc gia tây bắc Phi, nằm trong khối Pháp Ngữ)
    2.3 – Các công tố viên TNK và Na Uy đã xác định được mối liên hệ của các sỹ quan quân đội TNK với IS. Tại một khu chợ ở Kishiniov ( Moldova) xảy ra vụ nổ bình gas là 20 người bị thương.
    2.5 – Các chiến binh IS sau khi chạy trốn khỏi Syria đang ẩn náu tại vùng Kherxon, nam Ucraina. Phó chủ tịch nhà nước tự trị Crime tuyên bố với tạp chia RIA Novosti. Tại vùng Artiemovxki, Ucraina, người ta nhận thấy có những lính đánh thuê nói tiếng Arap, Hindu với trang phục quân đội các quốc gia khác
    2.6 – Tòa án TNK tuyên bố TT Edogan phải chịu trách nhiệm chi trả mọi phí tổn cho phòng vs dát vàng ở phủ tổng thống. Trước đó thủ lĩnh phe đối lập, Kemal Kiludoroglu tố cáo trong căn phòng số 1000 của phủ tổng thống có sử dụng tb vệ sịnh bằng vàng ( P/S : ko rõ được chế tạo từ vàng hay dát vàng). TT Edogan phủ nhận và khởi kiện thủ lĩnh đối lập, tuy nhiên tòa án cho rằng đó là việc làm nghiêm trọng, ông Edogan phải chi trả mọi phí tổn để xây dựng nhà vs này.
    2.7 – Một người pn Mỹ đạt được thỏa thuận bồi thường do những thiệt hại tinh thần, sau khi ăn tối tại một nhà hàng ở California. Người pn đến từ thành phố Paso Robles, đang mang thai sáu tháng, đã quyết định cùng với chồng và con đi ăn trưa tại nhà hàng. Gia đình kinh hoàng phát hiện ra rằng trong món salad với thịt gà, mà nhà hàng mang lại có một mảnh còn đẫm máu của ngón tay người. Hơn nữa, cả ba trong số họ đã kịp thử món salad. Sự thật khi đầu bếp chuẩn bị đồ ăn, anh ta đã cắt vào ngón tay, một mảnh da lẫn vào đồ ăn của khách.

    - Video: KLQ - Clip một bài hát nổi tiếng của LX, những ai sống ở thời kỳ những năm 8x thì không thể không biết. Nguyên bản do nghệ sỹ công huân Liên Xô người Ucraina, Leonchev thực hiện. Trong bản Cover do nghệ sỹ nhân dân người Ucraina Gnatchuk thực hiện.
    - Anh 1 : Theo báo chí Phương Tây, điều gì sẽ xảy ra nếu Nga bố trí Tu22 ở Crime.
    - Ảnh 2: Bắc Latakia ngày 8/1

    [​IMG]
    [​IMG]
  10. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Lần cập nhật cuối: 10/01/2016
    Lefan_1Massu thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này