1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Xôn xao tin đồn Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ thêm một chiến đấu cơ Nga
    Theo thông tin đăng tải trên Twitter, “chiếc máy bay Nga bị bắn hạ gần cửa khẩu Bab al-Hawa của Syria sau khi vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ”.
    Theo tin tức từ báo Tiền Phong, mạng xã hội Twitter khu vực Arap ngày 22/1 đăng tải một đoạn video dài gần nửa phút ghi lại cột khói đen cuồn cuộn bốc lên “từ một chiến đấu cơ Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ”.

    Tuy nhiên, phát biểu tại cuộc họp báo vào buổi chiều cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov đã bác bỏ thông tin trên.

    “Thông tin trên tuyệt đối vô nghĩa. Tất cả các máy bay của chúng tôi làm nhiệm vụ tiêu diệt các cơ sở hạ tầng khủng bố ở Syria đã trở về căn cứ không quân Hmeymim an toàn”, tướng Konashenkov khẳng định.

    [​IMG]

    Máy bay Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ hôm 24/11

    Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, một số nhà báo nước ngoài hiện đang tác nghiệp tại căn cứ không quân Hmeymim, do đó Nga không phải che giấu nếu đó là sự thật.

    Bên cạnh đó, hai quan chức Mỹ hôm 21/1 tiết lộ Nga có thể sẽ lập một căn cứ không quân ở Đông Bắc Syria, giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Động thái này được cho là có thể chọc giận Thổ Nhĩ Kỳ kể từ sau vụ chiếc Su-24 Nga bị bắn rơi hồi tháng 11 năm trước.

    Thông tin trên được kênh Fox News loan tin đầu tiên. Theo đó, một số quân nhân Nga, bao gồm các kỹ sư, đã có mặt tại một sân bay gần như bị bỏ không ở Qamishli, thành phố thuộc phía Đông Bắc Syria và giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

    Quan chức quốc phòng Mỹ cho rằng Nga có thể đang chuẩn bị xây một căn cứ không quân ở đây, tương tự những gì đã diễn ra hồi tháng 9-2015 tại sân bay Hemeimeem dọc vùng duyên hải của Syria ở Latakia, báo Người lao động đưa tin.
    --- Gộp bài viết: 23/01/2016, Bài cũ từ: 23/01/2016 ---

    Cho đóng quân ở đó một thời gian rồi trưng cầu ý dân.
    jun_lee, dangkymaikhongduocnamtuocAudiA7 thích bài này.
  2. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    IS gây sốc với UAV tự chế trang bị tên lửa, bom

    Trong tuần này, 2 máy bay không người lái của khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã xuất hiện trên bầu trời ở tỉnh Anbar miền Tây Iraq.

    Chúng ngay lập tức bị các chiến binh người Iraq dòng Sunni bắn hạ. Quá trình "mổ" xác hai máy bay không người lái (UAV) này cho thấy chúng được trang bị camera chuyên theo dõi, giám sát hoạt động của "đối phương", có khả năng truyền hình ảnh thu được tới các sở chỉ huy của quân thánh chiến.

    Thiết bị bay bao quát được một khu vực trải dài 69 km từ Fallujah tới Baghdad. Sự xuất hiện lần đầu tiên của UAV này trên bầu trời Fallujah và Ha***ha – hai khu vực do IS kiểm soát, đã gây ra cú sốc đối với binh sĩ Iraq cũng như chiến binh ủng hộ chính quyền Baghdad.

    Vài tuần trước, tình báo Mỹ phát hiện thấy IS bắt đầu chế tạo các UAV tại một tổ hợp công nghiệp của chúng ở "thủ phủ" Mosul, Iraq, dù quy trình sản xuất chưa đạt tới mức độ để sớm đẩy các thiết bị này chính thức đi vào hoạt động.

    Nguồn lực chế tạo của IS được cho là có sự góp sức tích cực của các cựu sĩ quan trong chính quyền Baghdad dưới thời Saddam Hussein - số nằm trong cơ cấu lãnh đạo chủ chốt của IS kể từ khi chúng tuyên bố thành lập "Nhà nước".

    Ngoài ra, chiến binh nước ngoài đến từ Nga, châu Âu có kiến thức về kĩ thuật quân sự cũng tham gia vào tiến trình chế tạo vũ khí này.

    Các nguồn tin tình báo còn cho biết, khủng bố IS hiện rất "bận rộn" với kế hoạch thiết kế một mẫu UAV có khả năng mang vũ khí.

    Đây là điều mà giới chức quân sự cấp cao Mỹ từng đề cập tới trong một phiên thảo luận kín gần đây tại Sở chỉ huy Trung tâm tại căn cứ không quân MacDill, ở Tampa, bang Florida.

    Tại đó, các quan chức đã được thông báo rằng quân khủng bố "thánh chiến" đã đi tới giai đoạn cuối cùng thử nghiệm UAV trang bị tên lửa, bom.

    Bước tiến này có được là nhờ IS đã thu hút, thuê mướn được chuyên gia ở một số quốc gia Hồi giáo, với tiền thù lao chi trả "đặc biệt cao".



    [​IMG]
  3. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Nga xây sân bay mới tại Qamishli sát biên giới Thổ ?

    Nga điều hơn 100 quân đóng ngay sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Theo tin từ Hurriyet Daily News, một nhóm binh sĩ và kĩ sư quân sự Nga đã được điều động tới khu vực ngay sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

    Dẫn báo cáo của Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria (SOHR), Hurriyet Daily News cho biết Nga đã điều động một nhóm binh sĩ và kĩ sư quân sự tới sân bay quốc tế Qamishli, sát biên giới thành phố Nusaybin, thuộc tỉnh Mardin, phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ.

    Các nhà hoạt động địa phương tiết lộ với SOHR rằng, mục đích của toán quân Nga tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ là nâng cấp cơ sở hạ tầng sân bay Qamishli, qua đó mở đường cho máy bay chiến đấu và máy bay chở hàng của Nga có thể hạ cánh tại đây.

    Sân bay Qamishli sẽ cải thiện khả năng chiến đấu của Nga tại Syria, SOHR cho biết.

    Cùng lúc đó, Ủy ban Hợp tác Địa phương (LCC) tại Syria cho biết, khoảng 100 binh sĩ Nga với nhiều cấp bậc khác nhau đã được máy bay quân sự Syria chở tới sân bay Qamishli hôm 18/1 vừa qua.

    Cụ thể, 100 binh sĩ Nga này được điều động tới căn cứ Trung đoàn 154, phía nam Qamishli, nơi được trang bị pháo binh, radar, và các vũ khí chống không. Tại đây, toán quân này sẽ giữ nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho sân bay Qamishli trong quá trình tu sửa.

    Các nguồn tin tình báo của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã xác nhận thông tin này với Hurriyet, đồng thời cho biết radar Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện được máy bay Syria chở toán quân Nga tới Qamishli.

    Các nguồn tin này cũng cho biết, đợt điều động này không phải lần đầu tiên, vì họ cho biết trước đây lính Nga đã xuất hiện ở các khu vực tại Qamishli do chính phủ Bashar al-Assad kiểm soát. Tuy nhiên, họ chưa xác định được chính xác tổng số binh sĩ Nga đóng tại đây.



    [​IMG]
    [​IMG]
    engkhoi, kachiusa07Massu thích bài này.
  4. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    IS san bằng tu viện Thiên Chúa giáo lâu đời nhất của Iraq

    Mới đây, hãng tin AP đã cung cấp hình ảnh vệ tinh độc quyền cho thấy, tu viện St. Elijah – một tu viện cổ 1.400 tuổi của người Thiên Chúa giáo đã bị Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) san phẳng.

    Nằm sừng sững như một pháo đài trên một quả đồi ở thành phố Mosul, tu viện St. Elijah được xây dựng vào năm 590, sau công nguyên. Với diện tích lên tới 27.000 m2, tu viện 1.400 tuổi này gồm 26 phòng trong đó có một phòng thờ chính và một nhà nguyện. Trên lối vào tu viện có khắc hai chữ cái đầu tiên trong tên của Chúa Jesus bằng tiếng Hy Lạp là "Chi" và "Rho".

    Nơi đây là nơi cầu nguyện của rất nhiều tu sĩ trong nhà nguyện và trước bàn thờ Chúa suốt hơn 1.000 năm qua và là nơi cầu nguyện của binh sĩ Mỹ trong thời gian đồn trú ở Iraq, cùng người dân địa phương. Trải qua hàng ngàn năm, tu viện St. Elijah đã nhiều lần bị phá hủy và trùng tu.

    Theo chuyên gia phân tích hình ảnh Stephen Wood, Giám đốc điều hành của Allsource Analysis, sau khi xem kỹ những bức ảnh từ DigitalGlobe, ông cho biết, toàn bộ phần tường của tu viện đã bị đập bỏ. "Máy ủi, búa tạ và cả chất nổ đã khiến các bức tường đá của tu viện giờ chỉ còn là những đống bụi màu trắng xám. Chúng đã phá hủy hoàn toàn tu viện này", ông Wood nói. Ông ước tính tu viện này bị IS phá hủy vào khoảng 27/8 đến 28/9/2014.

    Đức cha Paul Thabit Habib đau buồn nói, "Tôi không thể tả hết sự đau buồn của mình. Lịch sử Thiên chúa giáo của chúng tôi ở Mosul đã bị san bằng một cách man rợ. Đó là cách để đuổi chúng tôi đi khỏi Iraq, chấm dứt sự hiện diện của chúng tôi ở mảnh đất này".

    Phát ngôn viên Tòa thánh Vatican, Federico Lombardi cho hay, tu viện St. Elijah có từ thời những người theo Thiên Chúa giáo hợp nhất. IS không những phá hủy những di tích quý giá về mặt văn hóa mà còn về mặt tôn giáo và tinh thần. Trước khi bị IS phá hủy, một phần tu viện này đang được phục chế lại. St. Elijah là 1 trong 100 công trình tôn giáo lịch sử bị IS phá hủy.

    Trong 2 năm vừa qua, IS đã tiêu diệt hàng nghìn thường dân ở Iraq và Syria. Chúng cũng phá hủy hoàn toàn những di sản hàng đầu thế giới tại 2 quốc gia này mà chúng cho là "đi ngược lại" với Đạo Hồi, bao gồm Nhà thờ Hồi giáo, lăng tẩm, đền đài cùng nhiều bức tượng cổ ở các thành phố Nineveh, Palmyra và Hatra. Ngoài ra, chúng còn phá hủy nhiều viện bảo tàng và thư viện cũng như đốt toàn bộ số sách và các tác phẩm nghệ thuật.




    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    quankhunamdong70Massu thích bài này.
  5. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Di dân bắt đầu "thấm" sự lạnh lẽo của Châu Âu

    Cuộc khủng hoảng người tị nạn ở châu Âu chưa có dấu hiệu lắng dịu trong khi mùa đông ngày càng khắc nghiệt, nhiệt độ ở vùng Balkan đã xuống -15 độ C.

    Theo Cơ quan Biên giới châu Âu (Frontex), một bé gái 5 tuổi và một phụ nữ đã thiệt mạng khi vượt biển từ Thổ Nhĩ Kỳ đến đảo Lesbos - Hy Lạp hôm 20-1 giữa trời giá lạnh.

    Số phận những người tìm kiếm miền đất hứa mịt mờ hơn khi nhiều nước khép dần biên giới. Mới đây nhất, nước Áo hôm 20-1 tuyên bố chỉ cho 37.500 người tị nạn trong năm 2016, chưa bằng phân nửa năm ngoái. Theo Reuters, kể từ tháng 9-2015, hàng trăm ngàn người đã đến đất nước nhỏ bé với dân số 8,5 triệu người này. Trong khi đại đa số tiếp tục đến Đức, 90.000 người (chiếm hơn 1% dân số Áo) ở lại xin tị nạn trong năm 2015.

    Bên cạnh tuyên bố tăng cường kiểm soát biên giới, Áo nhấn mạnh sẽ giới hạn số người được tị nạn ở mức 1,5% dân số, kéo dài suốt 4 năm tới (có thể đạt 25.000 người trong năm 2019). Cảnh sát Slovenia cho biết nước này cũng sẽ siết chặt biên giới phía Nam với Croatia trong trường hợp Áo - ở phía Bắc Slovenia - mạnh tay hơn trong việc hạn chế dòng người di cư.

    Cùng ngày 20-1, Macedonia đóng cửa biên giới với Hy Lạp, còn Serbia và Croatia tuyên bố chỉ cho người di cư qua biên giới 2 nước nếu chứng minh được nguyện vọng xin tị nạn chính đáng tại Áo hoặc Đức.

    Trước những diễn biến này, Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 20-1 cho rằng quyết định của Áo chẳng giúp ích gì cho việc thương lượng một giải pháp trong Liên minh châu Âu (EU). Bà Merkel muốn chặn dòng người di cư bằng cách cải thiện điều kiện sống tại các trại tị nạn Syria ở Lebanon và Jordan, hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trấn áp bọn buôn người và phân bổ người tị nạn khắp EU dựa theo hệ thống hạn ngạch.

    Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan Petteri Orpo chỉ trích Nga để cho người tị nạn vượt biên vào nước này ngày càng nhiều. Phần Lan cấm đi bộ hoặc xe đạp vượt qua biên giới thì người tị nạn sử dụng ô tô cũ của Nga. Riêng Na Uy đã đưa 13 người di cư trở lại Nga bằng xe buýt hôm 19-1 và dự định trục xuất thêm 5.500 người.




    [​IMG]

    Mỹ xác nhận Nga sắp thoát lệnh trừng phạt

    Các thỏa thuận Minsk về Ukraine có thể được thực thi trong những tháng tới, để cho phép dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.

    Theo hãng Reuters, ngày 22/1, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, ông tin rằng với sự nỗ lực và thiện chí từ cả hai phía, các thỏa thuận Minsk về Ukraine có thể được thực thi trong những tháng tới, để cho phép dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.

    Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức ở thành phố Davos (Thụy Sĩ), ông Kerry nhấn mạnh:"Tôi tin rằng với sự nỗ lực và mục tiêu giải quyết vấn đề hợp lý, thẳng thắn, có khả năng trong vài tháng tới thỏa thuận Minsk sẽ được thực thi.

    Sau đó, các lệnh trừng phạt có thể được dỡ bỏ một cách phù hợp khi thỏa thuận được thực hiện đầy đủ."

    Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết, ông cùng Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp gỡ Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko để đảm bảo việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận Minsk.



    [​IMG]
  6. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    IS sở hữu vũ khí "đại hồng thủy"

    Một số chuyên gia cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang sử dụng con đập lớn nhất Syria làm điểm tựa quyền lực.

    IS tin rằng Mỹ sẽ không dội bom vào con đập này vì có thể sẽ gây ra một trận "đại hồng thủy".
    Ông Ariel Ahram, phó giáo sư Trường ĐH Bách khoa Virginia (Mỹ), cho hay nếu đập vỡ, phần lớn Iraq sẽ ngập lụt và toàn bộ miền Đông Syria rơi vào cảnh mất điện. "Đó sẽ là thảm họa sinh thái đối với Iraq và thảm hoạ nhân đạo đối với Syria" - chuyên gia này nói.

    Cao hơn 60 m, dài gần 5 km, đập Tabqa nằm cách Raqqa, thành trì của IS ở Syria, 43 km về phía Tây. Đập này bị IS chiếm đóng từ năm 2013.

    Được xây dựng với sự giúp đỡ của Nga vào những năm 1970, đập Tabqa kiểm soát dòng chảy của sông Euphrates vào Đông Nam Syria và miền Bắc Iraq. Con đập tạo ra hồ chứa nước Assad lớn nhất Syria rộng khoảng 80 km.

    Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, IS gần đây đã hạn chế dòng chảy từ đập Tabqa, chặn nguồn nước cung cấp cho người dân ở tỉnh Anbar - Iraq.

    Một quan chức thuộc tổ chức vận động chống IS Sound & Picture ở Syria cho hay IS chủ yếu bố trí các tay súng nước ngoài canh giữ tại những chốt kiểm soát bao quanh con đập và ngăn người dân tiếp cận. Người này nói: "IS giam giữ rất nhiều tù binh quan trọng ở đây, nhất là những người mà chúng muốn che giấu khỏi Mỹ và các chính phủ khác". Điều này khiến các cơ quan tình báo nước ngoài gặp khó khăn khi điều tra xem những ai bị giam giữ ở con đập.

    Một số nhà phân tích Trung Đông và các quan chức Mỹ lo sợ rằng IS có thể cho nổ con đập nếu quyền lực của chúng giảm sút.

    Ở các khu vực khô cằn của Iraq và Syria, các con đập đại diện cho quyền lực. Ít nhất 11 con đập lớn kiểm soát dòng chảy của sông Euphrates ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Iraq, cung cấp nước tưới tiêu và sản xuất điện. Nhiều khu vực có thể trở thành vùng đất chết nếu thiếu chúng. Đơn cử, kiểm soát đập Tabqa và Ha***ha (trên sông Euphrates, ở phía Tây Iraq) đồng nghĩa với việc nắm giữ số phận của rất nhiều người.

    Nhận thức được tầm quan trọng của các con đập, IS từ lâu bố trí các thủ lĩnh cấp cao tại đây vì tin rằng chúng sẽ ít bị không kích.

    Một số thủ lĩnh IS từng nương náu tại đập Mosul của Iraq trên sông Tigris trước khi lực lượng an ninh Iraq và người Kurd giành lại con đập này hồi tháng 8-2014. Tuy chiến dịch này có sự trợ giúp của máy bay Mỹ song lực lượng chủ chốt vẫn là trên bộ để giảm thiểu thiệt hại cho đập.

    Các quan chức Mỹ cho rằng việc tái chiếm đập Tabqa từ IS sẽ khó khăn hơn nhiều so với việc lấy lại đập Mosul hoặc bảo vệ đập Ha***ha, nơi IS tìm cách xâm chiếm hơn một năm qua. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu lực lượng bộ binh phối hợp ở Syria để triển khai hoạt động tái chiếm.



    [​IMG]
    [​IMG]
    Massu thích bài này.
  7. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Salma Bắc Latakia -
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 24/01/2016, Bài cũ từ: 24/01/2016 ---
    Bắc Latakia
    Ngày hôm qua SAA và NDF tiếp tục chiếm thêm 5 làng ở phía tây và tây bắc Al -Rabi'yah nằm trong dãy núi Turkmen gần biên giới Thổ, cụ thể là các làng Al-Huwlah, Al-Amlayk, Al-Tafahiyah, Arapli, Darwishan. Hiện SAA đã tấn công vào Al -Rabi'yah từ 3 hướng và có thông tin SAA đã vào trong thị trấn này
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 24/01/2016 ---
    Khu vực phía đông Aleppo
    Lực lượng Tiger Force đã chiếm làng Qatar và làng Tall-Hattabat nằm ở phía Tây Bắc sân bay Kweires từ tay IS
    [​IMG]
  8. ISKANDER

    ISKANDER Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2015
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    113
    Sao nhiều người dự thế nhỉ , không như thằng lính USA chết khi giải cứu đám gì đó có được như thế này không nhỉ ? Vậy mới biết CHÍNH NGHĨA nó là như vậy , lúc nào , ở đâu cũng được nhân dân chào đón và đón nhận thực lòng .
  9. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
    Lần cập nhật cuối: 24/01/2016
    beta22 thích bài này.
  10. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Nga Mỹ cãi nhau chán rồi, hằm hè nhau chán rồi cũng lại đến lúc cùng nhau chơi game.
    Cuối con đường thì Mỹ cũng lại nhờ vả Nga như từ thời WWII, để rồi Nga lao vào chiến, để rồi lại bị Mỹ chơi khăm. Muôn đời vẫn thế.

    Ngày 23/1, mạng tin "Debka" cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định mở mặt trận chống khủng bố thứ ba tại Libya. Theo đó, chiến dịch này sẽ được tiến hành cùng với Nga và những nước đồng minh Tây Âu liên quan.
    http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-dong-binh-lam-chu-cuoc-choi-tai-libya-3298750/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này