1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    100 chiếc tank vào siry mà Lato và Ít không biết ah ? Tụi ngố này dùng tank tàng hình ah ?
  2. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    961
    Copy lại comment của mình bên đất việt


    Tuyên bố của FSA rất đáng ngờ, tôi nghĩ họ cố tình chơi chữ . "Xe tăng Nga" ở đây được hiểu là xe tăng của quân đội Nga hay xe tăng được chế tạo tại Nga và đem giao cho quân đội Syria?

    Ở đây có thể thấy rõ là trường hợp thứ 2. Nên nhớ Nga có ký hợp đồng nâng cấp xe tăng T-72 của Syria, và tỏ rõ lập trường sẽ tôn trọng các hợp đồng này. Có thể đó là những chiếc T-72 của Syria sau khi nâng cấp được bàn giao lại cho Syria.


    Nga có thể ủng hộ ông Assad về mặt ngoại giao, song không ngờ nghệch đến mức can thiệp một cách lộ liễu bất chấp nguyên tắc quốc tế như vậy. Xe tăng quân đội Nga muốn có mặt ở Syria thì phải có lệnh của tổng thống Nga, do đó khả năng này là 0% ở thời điểm hiện tại


    Xét trên lợi ích của nước Nga, Syria có ý nghĩa chiến lược với nền công nghiệp quốc phòng Nga. Không chỉ là bởi các đơn hàng vũ khi nhiều tỉ USD với Syria. Mà điều quan trọng nhất là uy tín của nước Nga như một nhà cung cấp đáng tin cậy, có thực lực và trách nhiệm.


    Các vụ mua bán vũ khí lớn không chỉ có ý nghĩa thương mại, nó còn có ý nghĩa chính trị rất lớn. Đi mua vũ khí đồng nghĩa với mua đồng minh và người bảo trợ. Nếu nước Nga không thể bảo vệ được đồng minh thì chẳng còn ai muốn làm đồng minh với Nga nữa
  3. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.422
    Đã được thích:
    5.414
    nga đang chơi trò nguy hiểm , 60% người dân nga ủng hộ bác mẹt chống lưng cho syria , nga ko muốn mất quyền lợi ở đây nhưng cũng chả ủng hộ cái chế độ giết dân này , cái trò lật lững này ko có gì hay , nato có sự ủng hộ tiền bạc vô hạn của liên đòan arap thì nga hay TQ CŨNG Chả có vị gì , sao nga lại cứ phải nâng cho cái chế độ mà dân của nước đó cũng muốn đạp bỏ cơ chứ [-X[-X[-X
  4. TuanRussia

    TuanRussia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    626
    Hớ hớ thế cái chế độ dân nó muốn đạp đổ là do Oanh sang tận nơi để tìm hiểu hay do CNN nó đưa tin? Thế h biểu tình chống phố Wall hay ở Bahrain, Yemen... cũng muốn lật chế độ đấy sao Mẽo không xông vào lập vùng cấp bay? Váy anh Mẽo trùm rồi thì anh ý làm ngơ cho mà giết dân với đàn áp.

    Cái bọn ở Lybia không có mấy thằng Lato ỷ đông híếp yếu thì có biểu đến thiên niên kỉ thứ 3 cũng đừng mong mà lật cái gì.
  5. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    100 chiếc tăng thì ăn thua gì 1000 chiếc của I rắc còn không ăn thua
  6. assasin_of_love

    assasin_of_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    48

    Nên sửa lại câu này của Clone - Oẳng 89 là " .......... sao nga lại cứ phải nâng cho cái chế độ mà ( một nhóm thiểu số dân + ngoại bang ) dân của nước đó cũng muốn đạp bỏ cơ chứ. " thì mới hợp lý hơn.

    Bác ngochai nói chí lý: bài báo chẳng qua là lá cải và muốn câu view thôi. Tuy nhiên tình hình Syria bắt buột Nga phải thể hiện mình là nhà cung ứng vũ khí uy tín, có thực lực và tôn trọng các cam kết đã đươc ký trước đó.
  7. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Có cho kẹo cũng chẳng có chú nào dám tự nhiên đánh Syria. Căn cứ hải quân Nga đang ở đó, đụng vào nó là mệt. Nga giờ có tiền rồi, không phải ngửa tay xin vay nợ Mĩ, châu Âu như thời 91 nữa mà đòi qua mặt nó. Nếu tốt thì mấy cái mùa xuân Ả rập phải cướp được chính quyền một số thành phố, vùng dân cư gì đó. Chính quyền TƯ của Syria thì chia 5 xẻ 7 như Libi thì may ra Nga nó mới bó tay. Đây các thế lực chống đối đang lập chính phủ ở...nước ngoài thì tuổi gì đòi lật đổ chế độ. Kịch còn đang dài lắm.
  8. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Nguy cơ chiến tranh tại Syria
    24/11/2011 0:33

    Cuộc khủng hoảng ở Syria đang tiến dần đến “điểm vỡ” với nhiều động thái liên tiếp từ các bên, đặc biệt là nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ.
    Reuters hôm qua dẫn lời Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố thẳng Tổng thống Syria Bashar al-Assad “hãy từ chức nếu không sẽ tự chuốc lấy cái chết”. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với đài BBC, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul cũng nói nước ông sẽ không mãi dửng dưng với cuộc khủng hoảng và sẽ ủng hộ những đòi hỏi của người dân Syria. Ông Gul khẳng định chế độ của Tổng thống al-Assad đã đến “đường cùng” và Syria phải chuẩn bị cho tình huống “tồi tệ nhất”.
    Thời gian qua, Tổng thống al-Assad liên tục phớt lờ những lời kêu gọi của Thổ Nhĩ Kỳ và cộng đồng quốc tế chấm dứt chiến dịch trấn áp những người biểu tình chống chính phủ. Theo số liệu của LHQ, khoảng 3.500 người đã thiệt mạng kể từ khi bất ổn nổ ra và nhiều nước như Anh, Nga đã cảnh báo về nguy cơ nội chiến.
    [​IMG]
    Thủ tướng Erdogan (trái) đe dọa Tổng thống al-Assad - Ảnh: AFP/Reuters
    Cả 2 nhà lãnh đạo cao nhất Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định những lời chỉ trích của họ không có ý kêu gọi một hành động can thiệp quân sự vào Syria. Tuy nhiên, đài CNN Turk đưa tin binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ ở miền nam đang trong tình trạng sẵn sàng. Báo chí Thổ cuối tuần qua cũng loan tin Ankara có thể thiết lập một vùng cấm bay trong lãnh thổ Syria để “bảo vệ người dân với ý nghĩa thuần túy nhân đạo”. Theo các chuyên gia, những biến động vừa qua góp phần giúp vị thế của Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng được nâng cao trong khu vực và có thể đã đến lúc nước này ra mặt nhiều hơn.
    Trong khi đó, báo Al-Rai của Kuwait dẫn các nguồn tin chưa được xác nhận từ Mỹ cho hay một kế hoạch đóng cửa không phận Syria đã được hoàn tất. Giới quan sát đánh giá nếu tin này là thật, kế hoạch sẽ do máy bay của các nước Ả Rập và Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện với sự hậu thuẫn của Mỹ. NATO sau chiến dịch ở Libya đã tuyên bố sẽ không can thiệp vào Syria trong khi Liên đoàn Ả Rập và Thổ Nhĩ Kỳ thời gian qua liên tục gây sức ép lên ông al-Assad.
    Tuy nhiên, mọi hành động can thiệp từ bên ngoài vào Syria có thể dẫn đến nhiều hậu quả khó lường do Nga đã tỏ rõ thái độ phản đối. Trang tin tình báo DEBKAfile dẫn các nguồn tin quân sự cho biết Nga tuần qua đã điều tàu chiến đến ngoài khơi Syria.

    Tình hình những “điểm nóng” khác
    Theo Reuters, Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp Libya hôm qua công bố chính phủ mới của nước này. Trong nội các mới, chức thủ tướng lâm thời thuộc về ông Abdel Rahim al-Kib còn ghế bộ trưởng quốc phòng được giao cho Osama Al-Juwali, người đứng đầu lực lượng đã bắt Saif al-Islam Gaddafi. Cựu Đại sứ Libya tại Canada Ashur bin Khayyal giữ chức ngoại trưởng. Sau khi nội các mới được công bố, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố nước này sẵn sàng “đóng vai trò tích cực” trong công cuộc tái thiết Libya.
    Tại Ai Cập, những vụ bạo lực ngày 23.11 đã làm thêm 3 người chết, nâng tổng số người thiệt mạng lên gần 30 người, theo AFP. Hàng ngàn người tiếp tục xuống đường để yêu cầu chính quyền quân sự phải giải tán, bất chấp lời hứa chuyển giao quyền lực trong năm 2012.
    Cũng trong ngày 23.11, AP dẫn lời Đặc sứ LHQ tại Yemen Jamal bin Omar cho hay Tổng thống Ali Abdullah Saleh đã đến Ả Rập Xê Út để ký thỏa thuận từ chức nhằm đổi lại quyền miễn tố.
    Trùng Quang
  9. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Syria nguy cơ bị áp vùng cấm bay như Libya

    Các chiến đấu cơ của Liên đoàn Arab và có thể cả của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thiết lập một vùng cấm bay trên bầu trời Syria, nhằm bảo vệ thường dân nước này.



    [​IMG]
    Người biểu tình ở Syria yêu cầu thiết lập một vùng cấm bay tại nước này. Ảnh chụp màn hình: EPA Trang Albawaba của Jordan dẫn các nguồn tin khác nhau cho hay các máy bay chiến đấu kể trên sẽ nhận được sự hỗ trợ hậu cần của Mỹ trong việc thực hiện đề xuất của Liên đoàn Arab. Nhật báo al Rai của Kuwait thì khẳng định vùng cấm bay tại Syria sẽ bao gồm cả lệnh cấm di chuyển đối với các phương tiện quân sự của nước này, đặc biệt là xe tăng, xe chở quân và xe chở pháo.
    Động thái này được đưa ra nhằm kiềm chế hoạt động của các lực lượng quân sự trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad, cũng như loại bỏ khả năng không kích người biểu tình tại các thành phố của lực lượng này. Vùng cấm bay sẽ dẫn tới việc toàn bộ lực lượng quân sự của chế độ Syria bị "đóng băng" trong vòng chưa tới 24 giờ.
    Việc Liên đoàn Arab đề xuất vùng cấm bay tại Syria được đưa ra không lâu sau khi ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Rick Perry kêu gọi chính quyền Tổng thống Barack Obama áp đặt một một vùng cấm bay mà không cần chờ đợi nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Các lực lượng đối lập ở Syria hôm 17/11 cũng kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ giúp thiết lập một vùng cấm bay ở khu vực biên giới hai nước.
    Trong một diễn biến khác, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo với các bên liên quan tới bất ổn ở Syria rằng nước này bác bỏ ý tưởng đưa quân vào lãnh thổ Syria để thiết lập một vùng đệm giữa biên giới hai nước, nhằm bảo vệ người dân chạy loạn từ Syria.
    Tình hình Trung Đông thời gian qua sục sôi, với tâm điểm là bất ổn ở Syria. Mỹ và Nga thậm chí đã điều tàu chiến tới Địa Trung Hải và vịnh Ba Tư, những khu vực rất gần với Syria.
    Trước đó, liên quân do NATO chỉ huy từng áp đặt vùng cấm bay tại Libya, khởi đầu cho sự can thiệp quân sự từ bên ngoài vào quốc gia Bắc Phi này. Đây là động thái mang tính quyết định dẫn tới sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ Gadhafi tại Libya sau hơn 4 thập kỷ cầm quyền.
    Hà Giang
  10. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Thổ và các nước đồng minh phương Tây trong khối Ả rập sẽ tham gia trận chiến này. Mỹ và Nato sẽ đứng sau lưng yểm trợ.
    Cùng lúc Israel thừa cơ đánh I ran...
    Thiện hạ đại loạn
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    Biếm họa đăng trên báo CHINA DAILY (Trung Quốc).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này