1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
  1. filber70

    filber70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2015
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    2.735
    Tin 14h ngày 15/2 ( Giờ Moskva)

    1 – Syria – Trung đông

    1.1 – Tại thành phố Aleppo, chiến đấu vẫn tiếp tục trong khu Ar-Rashidin-4, Beni Zeid, Karm Al-Tarrab và Ad-Dzhandul. Thông tin cho biết quân đội CP bắt đầu tấn công vào thị trấn Anadan, Giao tranh dữ dội trong làng Tannourah và Bayyanoun.
    - YPG bao vây thành phố Tal Rifat, sảy ra chiến sự ở vùng ngoại ô phía tây của thành phố. chiến sự cũng diễn ra ở ngoại ô phía Nam của thành phố Azaz.Các đơn vị YPG đang chiến đấu gần các khu dân cư Thuwwar, Ayn Diqnah, Enab và Meryamin.
    - Về phía Đông “Lực lượng Tiger” được sự hỗ trợ của KQ Nga, đã giải phóng Teibah.
    - KQ Syria tấn công các mục tiêu ở Burj al-Zawiya al-Amer, Al-Shin, Al-Tumbor và JUB Al-Ali.
    1.2 Pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục bắn phá các vị trí của quân người Kurd ở thành phố Azaz, giết chết nhiều dân thường và mười dân quân người Kurd. Từ xung quanh thị trấn Azaz hơn 1500 gia đình người Kurd chạy trốn các cuộc pháo kích Thổ Nhĩ Kỳ .
    - Pháo binh TNK tiếp tục pháo kích vào Ateera. Phóng viên truyền hình Lifenews tại Syria cho biết quân đội Syria bắn trả vào các vị trí của pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ ở phía bắc của tỉnh.
    1.3 Lữ đoàn 103 Vệ binh cùng dân quân Ssnp, Liwaa Suqour, thủy quân lục chiến SAA, và Muqawama Souri, gải phóng các khu dân cư Broome, Maz'ya, Jebel Rous, Majdal Kihya, Jabal Al-Sheikh Mustafa Al-Sheikh Ayub, Ayn al-Ghazal và Ruveyset Hmeyrush và điểm cao 679, 529.5, 466, 956.9, 425.5, 429.5 và 448.5.
    1.4 KQ Syria tấn công các vị trí của phiến quân gần khu vực: Ruveyset Al-Malik, Dahrat Ard Al Giedre, Ruveyset Vaught Al Sindyan, Vaught Al-JOZ, Nahshebba, Az-Zuveykat, Al-Sheikh Abdullah Al-Beda và Wadi Ard Kortob khu miền núi Ar Ruways và Abu Ali. Hiện nay, các lực lượng vũ trang Syria, chỉ còn cách khu làng quan trọng Kinsibba có 1,5 km, Giải phóng ngôi làng này sẽ mở đường cho quân đội SAA tiến vào Jisr al-Shugur ở tỉnh Idlib.
    1.5 Tại thành phố Deir ez-Zor diễn ra các cuộc chiến đấu ác liệt tại các khu phố Al-Sheikh Yassin, Al-Hamid Al-Arda và Ar-Rushd. KQ Nga tấn công các chiến binh trong làng Al-Hussein và Al-Mreaiyya. Tại vùng xung quanh sân bay Deir ez-Zor vẫn diễn ra các cuộc giao tranh quyết liệt, gần khu làng Al Mreaiyya, Mheymida và Sephira Tahtani.

    [​IMG]

    2 – Nước Nga – Thế giới

    2.1 – Một vụ đánh bom cảm tử sáng nay gần một trạm kiểm soát của CS ở vùng Dagestan. Khi CS dừng xe để kiểm tra giấy tờ, thì chiếc xe phát nổ, 2 người chết ( có 1 kẻ đánh bom) và 18 người bị thương. Nhà nước hồi giáo IS đã nhận trách nhiệm vụ đánh bom.
    2.2 – Viện KS Crime đệ trình tòa án Tối cao của nước CH kiến nghị cấm tổ chức xã hội của Tartar Crime hoạt động ở Crime vì ủng hộ và cổ xúy cho các hành động cực đoan
    2.3 – TTg Nga cho biết, số phận của TT Assad hàn toàn phụ thuộc vào quyết định của nhân dân Syria, nếu nhân dân Syria không ủng hộ ông Assad thì ông Assad phải rời khỏi vị trí của mình hiện nay.
    2.4 – NT Saudi cho biết, việc gửi các đơn vị đặc biệt của Saudi đến Syria sẽ phụ thuộc vào quyết định của liên quân do Mỹ đứng đầu. Cũng theo ông BT NG Saudi, Trưởng hợp tiến trình hòa bình cho Syria bị đổ vỡ thì cần phải lật đổ TT Assad bằng bạo lực.
    2.5 – BTNG Anh: Số phận của Syria, phụ thuộc hoàn toàn vào việc, Nga có dung ảnh hưởng của mình để thúc đấy việc Assad ra đi hay không. BTNG Đức kêu gọi Nga dùng ảnh hưởng của mình để tác động lên chính phủ Assad để hàng viện trợ nhân đạo đến được các vùng bị bao vây.
    2.6 – Phó TT Mỹ trong cuộc điện đàm với TT TNK, đã yêu cầu TNK ngừng các cuộc pháo kích vào dân quân người Kurd ở Syria và hứa sẽ tác động để người Kurd ở Syria không mở rộng lãnh thổ của học về biên giới với TNK.
    Chủ tịch PYD Syria, không chấp nhận yêu cầu của TNK về việc ngừng mở rộng khu vực chiếm đóng của họ ở gần biên giới TNK
    2.7 – Iran không cho phép bất kỳ một quốc gia nào ******** hình Syria thêm căng thẳng, theo lời Phó TTMT quân đội Iran, Masud Jazaeri
    2.8 – TTg Ucraina tuyên bố, việc cấm xe tải Ucraina lưu thông ở Nga là bất hợp pháp, Ông cũng đòi Moskva có lời giải thích thỏa đáng. Nhắc lại, Ngày 14/2 BGT Nga cấm các xe tải đăng ký ở Ucraina lưu thông ở Nga để đáp trả hành động của Kiev cấm các xe tải của Nga hoạt động ở 10 khu vực của Lãnh thổ Ucriana ( trừ Donesk và Luhansk) từ 11/2.
    quankhunamdong70Massu thích bài này.
  2. Kamito

    Kamito Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2015
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    599
    Nga cần hỗ trợ nhiều Scud cho Syria để chống lại trò bẩn câu pháo qua biên giới của Thổ.
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 16/02/2016
    Massu thích bài này.
  3. tombo

    tombo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    5
    Bác nào có thể cập nhật bản đồ toàn Syria đến thời điểm này đc không ạ. Thấy tin chiến thắng liên tục không biết so với cách đây vài tháng nhìn có thay đổi nhiều không.
  4. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Bọn quân Syria bắn chống tăng thật là vớ vẩn, toàn bắn vào bọn cầm súng "ôn hòa".
    Phải như bọn khủng bố ấy, toàn bắn vào xe bán tải dân sự trắng tinh của người dân mới đúng chuẩn dâm chủ.

    --- Gộp bài viết: 16/02/2016, Bài cũ từ: 16/02/2016 ---
    Bọn Nga yếu xìu mà dám đánh nhau với Thổ Tả hùng cường chuyên bảo kê IS á ?
    Nói chung là từ khi xuất xưởng, chưa có em Iskander nào trải nghiệm thực tế chiến tranh. Có lẽ lần này phải lôi ra dùng, mà con đấy Patriot Thổ Tả nó sẽ bắn rụng với tỷ lệ 50 Patriot hạ 1 Iskander thôi mà.

    Nga tuyên bố: Nếu cần, sẽ động binh với Thổ Nhĩ Kỳ
    http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-...-neu-can-se-dong-binh-voi-tho-nhi-ky-3300397/
  5. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Hic dã man và lãng phí quá . 1 thằng nó cũng tỉa lun :))
  6. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Ba Lan triển khai 4 chiếc F-16 tuần tra không phận Syria
    Ngày 15-2, người đứng đầu Cơ quan an ninh quốc gia Ba Lan Pawel Soloch khẳng định, nước này có thể sẽ triển khai ít nhất 4 chiếc máy bay chiến đấu F-16 tham gia sứ mệnh tuần tra tại Syria.

    Ông Soloch cho biết thêm rằng, Ba Lan sẵn sàng tiến hành các cuộc tuần tra trên không tại Syria. Đồng thời nhấn mạnh rằng, động thái này sẽ thể hiện sự đoàn kết chặt chẽ với các nước đồng minh.

    [​IMG]

    Máy bay chiến đấu F-16 của Ba Lan

    "4 chiếc máy bay chiến đấu F-16 có thể sẽ được triển khai tham gia tuần tra trên không tại các vùng lãnh thổ của đất nước bị chiến tranh tàn phá này", ông tuyên bố trên Đài phát thanh Polskie của Ba Lan.

    Syria đã chìm trong cuộc nội chiến đẫm máu kể từ năm 2011, trong đó, quân đội trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad đang chiến đấu chống lại nhiều nhóm đối lập và các tổ chức khủng bố, bao gồm IS và Mặt trận al-Nusra.

    Một liên minh quân sự quốc tế do Mỹ đứng đầu gồm hơn 60 quốc gia, trong đó có Ba Lan, đã và đang tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu của IS ở Iraq và Syri kể từ giữa năm 2014, mà không có sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hay chính quyền Damascus.
    NamtuocLexusGX460 thích bài này.
  7. son198099

    son198099 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    17
    Syria giống trận địa ATGM của 2 phe vậy: TOW vs Konkurs.
  8. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.260
    Đã được thích:
    13.185
    [​IMG]
    Strikes on schools and hospitals in Syria 'war crimes'
    5o người bao gồm cả trẻ con bị chết vì không kích , tất nhiên vẫn như mọi khi Nga không bao giờ không kích vào dân thường
    Rapid_Arrow, ChuyenGiaNemDaLefan_1 thích bài này.
  9. The_Mummy

    The_Mummy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    354
    Cụ chuối hiểu sai ý tớ rồi. Kế sách chậm ma chắc của Nga ở syria đâu phải ko bất ngờ. Mọt khi đã Chắc thì mọi thứ sẽ dễ dàng và nhanh chóng.
    hk111333kuyomuko thích bài này.
  10. quankhunamdong70

    quankhunamdong70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2015
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    882
    Hãy xem cách nhà Ớt sát nắm quân đội
    Bốn năm trước, ông Recep Tayyip Erdogan, khi đó là Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, từng nói rằng trong vòng một vài tuần ông sẽ cầu nguyện ở nhà thờ Umayyad ở Damascus khi Tổng thống Assad bị hạ bệ. Tương tự, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Ehud Barak, cũng dự đoán ông Assad và quân đội của mình sẽ bị đánh bại chỉ trong vài tuần.
    ....
    Quân đội chính phủ Syria đã tự lực suốt hơn 5 năm qua. Số lượng có thể thay đổi, cũng giống như bất kỳ một đội quân thời chiến nào khác nhưng thành phần chủ chốt vẫn là lực lượng người Sunni. Bộ trưởng Quốc phòng hiện tại, ông Fahd al-Freij, là một trong những sĩ quan được trao nhiều huân chương nhất trong lịch sử quân sự Syria cũng như luôn được hoan nghênh ở trung tâm Hama của người Sunni.
    Hai quan chức tình báo quyền lực khác là Ali Mamlouk và Mohammad Dib Zaitoun, luôn trung thành với chính phủ Syria, đều là người Sunni
    , xuất thân từ những gia đình có ảnh hưởng nhất.Thiếu tướng Ramadan Mahmoud Ramadan, chỉ huy trung đoàn lực lượng đặc nhiệm 35, có nhiệm vụ bảo vệ khu vực phía Tây Damascus, cũng là một quan chức cấp cao người Sunni, giống như Thiếu tướng Jihad Mohamed Sultan, chỉ huy trưởng Lữ đoàn 65 canh gác Latakia.
    Lịch sử quân đội mà Syria mà ông Hafez al-Assad xây dựng cũng rất hữu dụng ngày nay. Là Tổng thống, ông Assad cha đã bổ nhiệm các thành viên kỳ cựu của Lực lượng quân sự Syria vào các vị trí chỉ huy cao cấp của quân đội. Naji Jamil, một người Sunni, giữ chức vụ đứng đầu Không quân từ năm 1970 đến 1978 và được chọn vào Hội đồng Tham mưu trưởng, chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động quốc phòng tại biên giới Iraq.
    Một chỉ huy không quân khác là Muhammad al-Khuli, giữ các vị trí hậu cần trọng yếu giữa Damascus và Lebanon cho đến năm 1993. Các quan chức nổi bật khác trong các lữ đoàn quân sự cũng như các vị trí quốc phòng dân sự sau những năm 2000 đều là người Sunni, bao gồm ông Rustom Ghazaleh, Hazem al Khadra và Deeb Zaytoun.
    Quân chính phủ Syria cũng là đội quân Ả Rập duy nhất có các vị tướng theo đạo Cơ đốc giáo. Người nổi tiếng nhất phải kể đến Daoud Rajha, Tham mưu trưởng chính thống giáo gốc Hy Lạp. Hai lãnh đạo Cơ đốc giáo gốc Lebanon có sức ảnh hưởng lớn, có khả năng trở thành Tổng thống tiếp theo của Lebanon là Michel Aoun và Suleiman Franjieh, đều là đồng minh của quân đội chính phủ Syria và Tổng thống Assad. Deir al-Zour là một thành thống hoàn toàn của người Sunni do tướng Issam Zahreddine chỉ huy và đã tham gia cuộc chiến chống IS suốt hai năm qua.
    Theo National Interest, Infonet
    http://viettimes.vn/the-gioi/diem-n...ua-ong-assad-khong-the-bi-danh-bai-39432.html

    Chế độ "độc tài Assad" dùng nhiều tướng lĩnh người Sunni lại cả Cơ đốc giáo nữa thật không "dân chủ" tí nào. Độc tài quá, độc tài quá:-D:-D:-D.
    Anh em Suni trên toàn thế giới sẽ giúp những người anh em của họ tại Syria giết hết bọ tướng lĩnh Sunni:-D:-D:-D:-D:-D:-D..... kêu gọi thế này có đúng không Lả
    --- Gộp bài viết: 16/02/2016, Bài cũ từ: 16/02/2016 ---
    Ngày 16.02.2016, sư đoàn "Tiger Forces" - lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của quân đội Syria – tấn chiếm Nhà máy nhiệt điện chiến lược Aleppo nằm ở phía đông tỉnh Aleppo.
    Hiện nay, các binh sĩ lực lượng Tigers đang truy quét và rà phá mìn cũng các loại vũ khí nổ tự chế trong nhà máy nhiệt điện và khu vực xung quanh do các tay súng khủng bố cài đặt khi tháo chạy khỏi nhà máy.
    http://viettimes.vn/quoc-phong/tin-...rs-chiem-nha-may-nhiet-dien-aleppo-39584.html
    a few hours ago, the “Tiger Forces” – the special forces elite unit of the Syrian Arab Army (SAA) – have just entered in the strategic Thermal Power Plant located in eastern Aleppo.
    http://southfront.org/breaking-tiger-forces-enter-the-thermal-power-plant-in-east-aleppo/
    polite people, Massu, engkhoi6 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này