1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    ...Muốn tiếp viện cho Aleppo phải đi qua Kurd rồi đi qua SAA rồi mới tới được Aleppo...Giờ đường tiếp viện chỉ còn đi qua vùng rừng núi phía Tây Bắc mà thôi
    Hết đường rồi bác ơi, nếu còn thì nó không phải tha 400 thằng từ Idlib qua cửa khẩu Bab Al-Hawa vòng qua Thổ rồi vào lại bắc Aleppo đâu. Chắc mấy bữa nữa mấy thằng còn sót lại ở bắc Aleppo nếu không theo IS thì lại phải đu rào vào lại Thổ thôi.
    Massu, beta22quankhunamdong70 thích bài này.
  2. bluehighland

    bluehighland Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    25
    Em xem trên google map thấy hình như nó còn một cửa khẩu thông với thổ tả là Qahal-Dana giáp với Kurd mà Rebel vẫn kiểm soát mà. Liệu Nga và Kurd có khóa được cửa này không
    tuyentd2 thích bài này.
  3. bibibibooo

    bibibibooo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    1.849
    Chính xác là Mỹ và liên quân đã tiến sát tới Raqqa thông qua con bài người Kurd cách đây cả tháng rồi. Khu vực miền Đông Syria hiện nay là quá xa để không quân Nga và SAA có thể hi vọng vào một chiến thắng nhanh chóng được. Đó là chưa kể dẫu Nga muốn dứt điểm nhanh Raqqa cũng ko thể vì lũ Thổ và Saudi đang leo nhéo bên hông (mà đều do sếp chúng giật dây cho sủa bậy cả-ông bà ta có câu chó sủa to là chó không cắn-trong trường hợp này chắc chẳng sai). Tình hình xem ra Syria khó thoát cảnh chia đôi. Chỉ còn hy vọng vào việc người Kurd lật kèo, IS ở Raqqa tử chiến với Mỹ mà không phòng thủ hướng Nga tiến quân, hay tất cả phiến quân tự nhiên trở thành ôn hòa thật quay qua ủng hộ Assad hoặc giả Mỹ tự nhiên từ bỏ âm mưu chia nhỏ Syria mà họ vạch ra bấy lâu :eek: . thế tôi mới nói tình thế trước và sau hòa đàm rất giống với Đông Lào ngày trước. Tuy nhiên giữ được và thu hồi toàn bộ duyên hải miền Nam, khu vực phía Tây và biên giới cũng đã là thành công to lớn đối với đất nước và nhân dân Syria so với cách đây 5 tháng rồi =D>
    Lần cập nhật cuối: 16/02/2016
    Massu, engkhoi, tekute19761 người khác thích bài này.
  4. quankhunamdong70

    quankhunamdong70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2015
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    882
    Viết tiếp cậu truyện TNK - PYD & YPG - USA
    TNK:
    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Tanju Bilgiç vừa tuyên bố với báo giới: “ Chúng tôi đã bị sốc khi nhận được những lời nhận xét của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ông John Kirby dường như đánh đồng Thổ Nhĩ Kỳ với “tổ chức khủng bố” PYD.”
    Trong một phát biểu được xem là gay gắt nhất, tuần trước Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã yêu cầu Mỹ phải lựa chọn “Thổ Nhĩ Kỳ hay các nhóm khủng bố PYD và YPG mới là đối tác của mình".
    Theo ông Erdogan, "Đồng minh thì không nói với nhau rằng: 'kẻ thù của kẻ thù tôi là bạn tôi".
    USA:
    Ông John Kirby
    Chúng tôi quan ngại tình hình ở Bắc Aleppo và đang tích cực làm việc để giảm căng thẳng ở tất cả các bên.
    Chúng tôi cũng thúc giục người Kurd ở Syria cũng như lực lượng dân quân tự vệ người Kurd có tên YPG không lợi dụng tình thế hỗn loạn chiếm thêm lãnh thổ - ơ lạ nhỉ tiêu diệt IS sao lại gọi là chiếm thêm lãnh thổ:-D:-D:cool:
    Chúng tôi cũng nắm được thông tin về vụ nã pháo mới nhất từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ ngừng các vụ pháo kích như thế”.
    Dù coi PKK là một tổ chức khủng bố nhưng Mỹ lại không “đánh đồng” PYD và YPG cùng với PKK.
    Không những vậy, PYD và YPG đã trở thành những “đồng minh quan trọng” đối với Washington và Mỹ coi họ là lực lượng trên bộ duy nhất có khả năng đương đầu với tổ chức Nhà nước Hồi giáo Nhà nước (IS) ở Syria.
    theo Infonet

    Và người nhà anh Gấu phát biểu:
    “Trước tiên họ, Thổ Nhĩ Kỳ và trước hết là Arab Saudi, cần phải hiểu rằng ở Syria, hành động của VKS (lực lượng không quân - vũ trụ Nga) Nga được thực hiện theo lời mời và đề nghị của Chính quyền hợp pháp Syria.
    Và tất nhiên nếu như lực lượng của các nước này được đưa vào Syria thì không loại trừ khả năng
    họ sẽ rơi vào khu vực không kích của VKS.:-D:-D:-D Gấu thật.
    tuyentd2, Massu, beta222 người khác thích bài này.
  5. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Chào đón "quân giải phóng"
    polite peoplebeta22 thích bài này.
  6. bibibibooo

    bibibibooo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    1.849
    Thế là anh Kurd giờ đây lại trở thành món hàng hot, được cả Mỹ và Nga ủng hộ, là một trong những thành phần quan trọng quyết định đến vận mệnh của đất nước Syria trong tương lai. Bản thân không ưa việc người Kurd (tính cách rất giống anh Nam Lào) giữ cái nẻo đất ấy mà lập quốc cho lắm nhưng mà thôi thì thế thời phải thế. Còn hơn là để bọn Saudi và Thổ nó chia phần. Dự là Nga và Assad muốn chiếm được Raqqa trước Mẽo ngoài dựa vào Iran, Hezbollah còn phải trông nhờ nhiều vào mấy tay Cuốc xẻng này. Ván bài này ai cũng có chiêu riêng. Ơ mà nhắc lại mới nhớ cách đây hơn tháng nghe đâu Nga lập căn cứ thứ hai ở khu miền Đông này, cũng không xa Raqqa là bao, hay là Putin ủ mưu từ hôm đó tới giờ mới tòi ra lá bài tẩy sau tay áo nhỉ, Ngố hay không Ngố đây ?
    Massu, beta22polite people thích bài này.
  7. daituong_th

    daituong_th Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    567
    http://soha.vn/quoc-te/neu-tho-saud...ve-tay-assad-trong-2016-20160216144710786.htm
    "Đương nhiên các chiến dịch của chúng tôi hiện nay còn phụ thuộc vào những diễn biến tại chiến trường Latakia và Aleppo. Hiện nay, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là kiểm soát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm cắt đường viện trợ của phe nổi dậy" - vị tướng này cho biết.
    "Tôi không thể đưa ra một phán đoán cụ thể nào. Song tôi có thể nói rằng, nếu không có sự can thiệp của Saudi Arabia hay Thổ Nhĩ Kỳ, tôi nghĩ chúng tôi có thể chiếm được thành phố Raqqa trong năm nay" - ông đáp lại.
    Massu thích bài này.
  8. Trento

    Trento Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    1.098
    [​IMG]

    Vẫn còn đi theo con đường màu đỏ tôi vẽ được. Trọng điểm bây giờ cái cái hình sao màu đỏ tôi thêm vào. Cắt được nó thì phỉ Aleppo chỉ có theo về chính nghĩa quốc gia hoặc chết đói.
    Massu thích bài này.
  9. Kamito

    Kamito Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2015
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    599
    Syria lại giống Ukraina rồi. mỹ chiếm dc phần to với mấy mỏ dầu. Nga chiếm dc cái cảng biển với giữ dc căn cứ quân sự.
    danngoc thích bài này.
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.369
    Đã được thích:
    26.716
    Dự trữ chiến đấu của bọn nó đều trên 1tháng cả đấy. Phía Assad lực lượng quá mỏng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này