1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Seiyuu

    Seiyuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ầy ầy link chú đưa còn tởm nữa [:P]

    chẳng phải cái link đó khi xưa sờ sờ chính ủy lôi ra cả mớ lý thuyết về tăng rồng với haux sao [:P]

    ps : ngày ngày lên cái chốn này vui phải biết, xem mấy chính ủy dự đoán tương lai như rồng :-"
  2. assasin_of_love

    assasin_of_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    48
    Bọn @ la liếm FSA thấy chúng nó " Rút lui chiến thuật " " Vạn lý trường trinh ống cống " tại aleppo thì xừ lông, dựng tóc, chọc ngoái đủ chỗ. Túm lại là số phận của lũ Phỉ, khủng bố đó đã được an bài rồi. Mỹ không can dự trực tiếp vào cái ổ Khủng bố đó đâu, ngoài ra sắp đến kỳ bầu cử nữa. Châu âu thì tuổi gì mà nhảy vào trực tiêp, Thổ còn đó PKK
    Chỉ mỗi thằng Israel là được lợi nhất thôi.
    Bạn Alu già tuổi nick nhưng mà non tuổi não, hoặc nhũn não nhỉ
  3. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Syria và trật tự thế giới mới của Mỹ

    Sau khi Liên Xô tan vỡ, Mỹ đã "quên" luật pháp quốc tế, các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) và tính hợp pháp trong các hành động của họ. Điều này được thể hiện rõ ràng trong các cuộc chiến ở Kosovo, Bôxnia, Irắc, Ápganixtan và nhiều nơi khác trên thế giới. Giờ đây, Mỹ đang thể hiện một cách tiếp cận đơn cực trong giải quyết tất cả những vấn đề nóng trên thế giới trong ván cờ địa chính trị nhằm áp đặt ý chí của họ đối với thế giới.
    Bài viết đăng trên mạng tin “Nghiên cứu toàn cầu" (Canađa) ngày 6/8 cho rằng, Mỹ đang coi các quan điểm của Nga và Trung Quốc là một sự đối đầu. Do vậy, Mỹ đang đối đầu không chỉ với chế quyền Syria mà còn đối đầu với luật pháp quốc tế và Mỹ đang áp đặt các quy định mới về trật tự thế giới cho Nga và Trung Quốc. Thế giới đang được chứng kiến các nỗ lực mới của chính quyền Mỹ để áp đặt một trật tự quyền lực mới, cho phép họ chi phối các nước khác.

    Những tiết lộ gần đây về các kế hoạch địa chính trị của Mỹ tại Trung Đông là không có gì đáng ngạc nhiên vì nếu xem xét những diễn biến có liên quan đến cuộc khủng hoảng Syria trong hơn một năm qua, có thể đi đến chung một kết luận rằng đằng sau phong trào Mùa xuân Arập là các kế hoạch địa chính trị của Mỹ nhằm lật đổ những chế độ khiến họ khó chịu tại Trung Đông. Các cuộc cách mạng tại Trung Đông không phải là công việc nội bộ của thế giới Arập.

    Mỹ phản đối quan điểm của Nga về việc đề xuất một giải pháp chính trị, một cuộc đối thoại quốc tế và trong nội bộ Syria. Rõ ràng, đề xuất của Nga là không thể chấp nhận đối với Mỹ. Những tiết lộ về kế hoạch địa chính trị của Mỹ không phải là tình cờ mà khiến người ta hiểu được về động cơ chấm dứt sứ mệnh hòa bình tại Syria của cựu Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan. Những nỗ lực của Nga nhằm giúp Syria tránh một sự đối đầu quân sự và đưa ra một cấu trúc khung cho một giải pháp chính trị không thể thực hiện được nếu bị Mỹ bác bỏ.

    Mỹ đã góp phần làm căng thẳng tình hình trong thế giới Arập trong hơn một năm qua, khi cung cấp cho các thủ lĩnh đối lập vũ khí, chỉ thị, tài chính, hỗ trợ về chính trị và thông tin. Động thái trên của Mỹ là phi pháp theo quan điểm luật pháp quốc tế, bởi HĐBA LHQ chưa từng phê chuẩn sự hỗ trợ cho phe đối lập hay cho các lực lượng chính phủ. Mỹ đang bác bỏ những nỗ lực của Nga về một giải pháp hòa bình và hướng đến các phương án quân sự.

    Phản ứng đối với cách tiếp cận này của Mỹ sẽ là căng thẳng quân sự ngày càng tăng tại Syria và Nga nên chấm dứt các nỗ lực nhằm thuyết phục chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad bình tĩnh trước khả năng đối đầu quân sự. Sự đối đầu quân sự không phải là sáng kiến của chính phủ Syria; sự đối đầu quân sự ngày càng trở thành chính sách chính của Mỹ tại Trung Đông, do vậy không phải Nga, mà là Mỹ, sẽ quyết định về hành vi của chế độ Syria. Chính phủ Syria sẽ tự vệ và họ có mọi cơ hội để chống lại những sức ép thông tin, chính trị và giờ đây là sức ép quân sự công khai đối với họ.

    Việc Mỹ tiết lộ về các kế hoạch địa chính trị tại Trung Đông là sự công khai chưa từng thấy của Oasinhtơn về việc họ quyết tâm đối đầu với sự phản đối kiên quyết của Nga và Trung Quốc trong vấn đề Syria. Tuy nhiên, sự phản đối của Nga xuất phát từ việc các sự kiện diễn ra xung quanh vấn đề Syria hiện không chỉ là những vấn đề địa phương hoặc khu vực, mà là quy định của bộ luật quốc tế mới, sẽ chi phối thế kỷ 21
    .(Thanh Hoa)
  4. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    BIẾN ĐỘNG QUANH TA 10/08/2012 15:39 Cuộc chạy đua vũ trang liều lĩnh ở Syria
    (Toquoc)-Nga vẫn cung cấp cho chính quyền Syria vũ khí theo các hợp đồng đã ký kết trong khi các nhóm nổi loạn cũng đang mua sắm vũ khí mạnh ở nước ngoài. Cuộc chạy đua vũ trang liều lĩnh này sẽ dẫn Syria về đâu?

    Trong 17 tháng qua, các lực lượng Syria trung thành với Tổng thống Bashar Assad đã sử dụng vũ khí của Nga để ngăn chặn một cuộc nổi loạn trong nước, bạo lực nhất trong số các cuộc nổi loạn của Mùa Xuân Arập. Liên Hợp Quốc ước tính số người thiệt mạng là hơn 10.000 người, trong đó có hàng nghìn phụ nữ và trẻ em. Và khi Syria lún sâu hơn vào tình trạng lộn xộn, chế độ của Assad đã tiếp tục nhập khẩu vũ khí của Nga là một phần của các thỏa thuận từ lâu giữa hai nước. Theo CAST, tổ chức tư vấn quân sự của Nga có quan hệ với Bộ Quốc phòng, hiện có khoảng 4 tỉ USD trong các hợp đồng vũ khí mở giữa Nga và Syria, và mặc dù Moscow cam kết không ký thêm bất cứ thỏa thuận mới nào với Damascus cho đến khi cuộc chiến tranh kết thúc, Anatoly Isaykin, đứng đầu Rosoboronexport, nói với tạp chí Time rằng các thỏa thuận hiện tại của nước này “ở mức độ nào đó sẽ không bị ảnh hưởng”.

    Ở bên đối lập của cuộc xung đột, các nhóm nổi loạn khác nhau chiến đấu nhằm lật đổ Assad cũng đang nhận được vũ khí từ nước ngoài, làm cho các cuộc khủng hoảng Syria dường như đối với nhiều nhà quan sát giống như một cuộc xung đột gián tiếp mà đường dây bảo trợ của nó kéo dài không chỉ tới Moscow mà qua thế giới Arập và đến tận Washington. Nga, Mỹ và châu Âu đều có những lợi ích to lớn trong cuộc đấu tranh ở Syria, như hầu hết mọi giáo phái và phe phái sắc tộc đã làm ở Trung Đông, và họ đều đang xếp hàng đằng sau bên này hoặc bên kia. Nhưng với việc không có bên tham gia nước ngoài nào sẵn sàng cam kết về binh lính, các phương tiện can dự đều thông qua một cuộc chạy đua vũ trang. Đối với phương Tây và các đồng minh Arập, việc ủng hộ lực lượng nổi dậy là cách ít rủi ro để giữ cân bằng trên chiến trường đủ lâu để thuyết phục Assad từ chức. Đối với Nga và Iran, các nước ủng hộ mạnh mẽ nhất của Assad, chiến thuật này có vẻ như một sự thay đổi chế độ bạo lực.

    [​IMG]
    Vũ khí của lực lượng nổi dậy bị chính phủ Syria tịch thu​

    Tình hình bế tắc đã cho phép nhiều vũ khí hơn đổ vào Syria – làm tăng thêm những cơ hội mà cuộc xung đột đẫm máu trong nước này sẽ trở thành một cuộc nội chiến hoàn toàn, với các lực lượng khu vực và quốc tế ủng hộ các bên đối lập. Sergei Ordzhonikidze, một nhà ngoại giao Nga, nói với tạp chí Time sau khi trở về Moscow từ Damascus vào tháng 7: “Đây là một cuộc chiến tranh mượn tay người khác”. Ông nói rằng nó quay trở lại truyền thống của tình trạng bớt căng thẳng trong Chiến tranh Lạnh, khi các cường quốc hạt nhân “tránh đối đầu trực tiếp trong khi thúc đẩy lợi ích của họ thông qua các nước thứ ba”.

    Các quan chức Mỹ bác bỏ khái niệm cho rằng Mỹ có liên quan đến một cuộc xung đột với Nga ở Syria. Washington đang hành động khôn khéo hơn so với Nga. Các nguồn tin của chính quyền và quốc hội nói rằng trong mấy tháng qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã làm việc để thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức đối lập và đang lên kế hoạch mở cơ quan ở Istanbun để thẩm tra xem các tổ chức này có thể có các mối quan hệ với Al-Qaeda và các tổ chức khủng bố khác hay không. Ngày 6/7, Ngoại trưởng Hillary Clinton cam kết không để cho các binh sĩ nổi loạn phải chờ đợi, cho dù Mỹ tiếp tục tránh bán vũ khí trực tiếp, chưa nói đến sự can thiệp quân sự. Bà nói tại một cuộc họp bàn về cuộc khủng hoảng này ở Paris: “Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ phượng tiện không gây chết người để giúp những người bên trong Syria tiến hành cuộc đấu tranh. Sự giúp đỡ đó bao gồm thiết bị thông tin và huấn luyện. Các nguồn tin Mỹ nói rằng trong khi đó, các nước như Qatar, Arập Saudi và các Tiểu vương quốc Arập thống nhất đang cung cấp vũ khí hoặc ngân quỹ cho họ. Một quan chức tại sứ quán Arập Saudi ở Washington từ chối bình luận; các quan chức từ sứ quán Qatar và các Tiểu vương quốc Arập thống nhất không đáp lại những yêu cầu nhiều lần về việc bình luận. Không có chính phủ nào công khai thừa nhận cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi loạn.

    Hỏa lực của Moscow

    Là nhà cung cấp vũ khí chủ yếu cho Damascus, Moscow đã có ảnh hưởng không gì sánh nổi với chế độ Syria. Syria là một nhà nước khách hàng của Kremlin từ những năm 1970. Trong những năm gần đây Syria ngày càng trở thành khách hàng tốt. Theo SIPRI, có các dữ liệu về buôn bán vũ khí từ các nguồn công khai, Syria đã tăng gấp gần 6 lần số lượng vũ khí mua sắm trong 5 năm qua, và ít nhất 78% số vũ khí này xuất phát từ Nga, nước buôn bán vũ khí lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ. Những loại vũ khí này bao gồm các thiết bị phóng của máy bay phản lực chiến đấu MiG-29, các hệ thống rocket Pantsir-St và BukM2E SAM.

    Đổ thêm vũ khí vào địa ngục

    Chỉ vượt qua biên giới từ Syria, dọc theo bờ biển Địa Trung Hải, một trong những nhà buôn bán vũ khí hàng đầu của Bắc Lebanon điều hành doanh nghiệp của mình ở nơi trông giống như một nhà hàng hải sản. Những cánh cửa sắt được đóng kín bên trên là những cửa sổ lớn bằng kính rất dày, và một bể nuôi cá bỏ không trên sàn nhà đang mọc rêu xanh. Bên ngoài, vài người đàn ông vạm vỡ mặc bộ vét kaki giống nhau đi lại ở bãi đỗ xe tay cầm máy bộ đàm và súng lục ló ra ở thắt lưng của họ. Người bán hàng cho biết anh “vừa gửi một chuyến hàng lớn tới Syria”.

    Trong số các bên tham gia phi nhà nước góp phần vào cuộc chạy đua vũ trang của Syria là các tổ chức Hồi giáo như Anh em Hồi giáo, nằm trong số các tổ chức tích cực nhất ủng hộ lực lượng nổi loạn, đôi khi đổi lấy lòng trung thành. Molham Aldrobi, một thành viên điều hành của tổ chức Anh em Hồi giáo và là thành viên sáng lập của Hội đồng Dân tộc Syria, nói rằng tổ chức của ông đã và đang cung cấp “mọi hình thức ủng hộ”, từ hậu cần và viện trợ tài chính cho đến vũ khí. Aldrobi nói với tạp chí Time từ Jidda , Arập Saudi: “Chúng tôi đang tìm cách có được bất cứ cái gì có hiệu quả hơn và có hiệu quả hơn nữa trong cuộc đấu tranh này chống lại Bashar”.

    Trong những bài phân tích của Nga, phương Tây đang tìm cách kiểm soát dòng vũ khí đổ đến cho lực lượng nổi loạn, chủ yếu thông qua các đồng minh Sunni, như Thổ Nhĩ Kỳ và các nước vùng Vịnh. Ordzhonikidze, nhà ngoại giao Nga, nhạo báng: “Chắc chắn người ta không nghĩ rằng một nước nhỏ bé như Qatar đang hành động một mình trong lĩnh vực này”. Ông cho rằng những động cơ đối với phương Tây là đơn giản. Đối với châu Âu, mục tiêu là thay đổi chế độ để cho một ống dẫn dầu có thể được xây dựng từ vùng Vịnh đến Địa Trung Hải. Đối với Mỹ, cũng như trước, phần thưởng là Iran, sẽ bị cô lập nếu đồng minh lớn duy nhất ở Trung Đông sụp đổ. Dù tin tức tình báo này có chính xác hay không, nhà lãnh đạo Nga cho rằng họ khó đứng ngoài trong khi, trong mắt họ, phương Tây chia cắt khu vực khác của thế giới.

    Giới quan sát cho rằng một phần lý do mà phương Tây chưa sẵn sàng trao pháo hạng nặng cho lực lượng nổi loạn là nếu Assad bị lật đổ, Joseph Holliday, một chuyên gia về Syria thuộc Viện nghiên cứu chiến tranh ở Washington, nói: “Đó sẽ là điều tồi tệ, không ai thực sự muốn hấp tấp lao vào một chiến tranh ngay bây giờ. Vì những lý do đó người ta sẽ chứng kiến một cuộc xung đột mượn tay người khác tiếp tục diễn ra - các nước vùng Vịnh với Nga và Iran, và Mỹ đang cố gắng đóng vai trọng tài”.

    Vì vậy cho đến khi tất cả các bên có thể đồng ý về một lựa chọn tốt đẹp hơn, cuộc chạy đua vũ trang ở Syria có thể tiếp tục – cho cuộc chiến tranh này và, có thể thậm chí lo ngại hơn, cho một cuộc chiến tranh chưa bắt đầu. Abu Saddam, nhà buôn vũ khí Lebanon nói rằng các khách hàng của ông ở Syria đang dự trữ vũ khí không phải để lật đổ Assad mà để chuẩn bị cho cuộc tàn sát mà sự sụp đổ của ông ấy sẽ khởi đầu”. Ông nói: “Đó sẽ là một cuộc chiến thực sự, FSA sẽ muốn nắm quyền kiểm soát, tổ chức Salafist cũng sẽ muốn nắm quyền kiểm soát, tổ chức Anh em Hồi giáo cũng sẽ muốn nắm quyền kiểm soát, và CIA, Arập Saudi và KGB sẽ muốn có tiếng nói về những gì diễn ra. Libya và Iraq thì sao? Họ sẽ không là gì so với những gì sẽ diễn ra ở Syria một khi Bashar sụp đổ”./.




    ----------------

    Anh em ủng hộ chính nghĩa ghét bọn rận chủ ********* chú ý, bọn rận chủ vừa bị đuổi khỏi otofun đang ko biết rút lui chiến thuật qua đâu đang cay cú cố tình lập nick clone vào phá hoại chửi bới , anh em đừng mắc lừa chửi nhau lại vs bọn vô văn hóa ấy [-X
  5. Nam_handsome

    Nam_handsome Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    214
    ôi nhợn ơi là nhợn, cái kênh đó chẳng phải cũng post vài video của phỉ lên à, thằng tai điếc cũng nghe đc bọn phỉ gọi tên thằng kia Haitham Haitham nghe rõ mồn một, ngày xưa bám càng bị cánh quạt chém đứt tai rồi hay sao mà ko nghe thấy thế =))=))=))=))=))
    Ủa, ai cười trên xác chết vậy hay là cười trên cái sự thiếu i-ốt thế=))=))=))=))
  6. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Quân đội cũng có người mặc thường phục chắc là dân quân :D
  7. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Không thấy mấy thằng đánh thuê lĩnh đô la râu dậm bỏ hàng ngũ chạy theo Assad quay lại chỉ điểm đồng bọn nữa nhể.
  8. HiHucCaDem

    HiHucCaDem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    11
    Mong sao bình yên lại về với nhân dân Syria . Sau khi dẹp xong phỉ , Asasd tự động kêu gọi bầu cử , thoải mái kêu gọi đối lập ra ứng cử ( mà chắc chả ai dám ra =)) ) . Làm xong 8 năm tự động rút lui là oke ngay thôi .
  9. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Chị Lú ơi!!! chị lại xơi đẫy mạt cưa rồi. Ông Muslimani lên TV Syria cải chính nè:

    Trích phần tiếng Anh bên dưới video: Tin tức là không có cơ sở. Tôi sang Lebanon hết lần này đến lần khác là do sức khỏe. Khi tôi nghe tin tức chị Lú bịp bợm tôi lập tức đến đây chỗ tôi làm. Kênh Al Arabiya vẫn tiếp tục nói dối.

    [YOUTUBE]Tk7xxh8fc6c[/YOUTUBE]
  10. o0okevilo0o

    o0okevilo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    3
    Đừng có lôi Văn Giang vào, thích thì về Văn Giang tôi với ông nói chuyện[r37)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này