1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quankhunamdong70

    quankhunamdong70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2015
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    882
    Sau Palmyra đáng ra sẽ đến Deir Ezzor với lão xồm được giải phóng nhưng một lẫn nữa các thế lực hàng xóm nhà Ớt sát can thiệp phá vỡ kế hoạch này.
    Lợi dụng hiệp định ngừng bắn, nhà Thổ và Saudi đã tái bố trí lại lực lượng, tiếp tế người, vũ khí đạn dược cho tụi JN để chúng làm trụ cột, kết hợp với các lực lượng thánh chiến ô hợp khác, tập trung tấn công Aleppo. Như em đã nói ở cmn trước Aleppo là danh dự là chiến địa sống còn đối với nhà Thổ và Saudi chính vì vậy nên tại sao bất chấp mọi ngăn cản từ phía Mỹ, manpad FN6 lại xuất hiện tại chiến trường Aleppo.
    Như vậy Geneva 2.0 đã bị xé, các lực lượng thánh chiến dẫn đầu bởi JN tấn công vào các vị trí của SAA tại phía Tây Aleppo , Bắc tỉnh Latakia và đồng bằng Al-Graib ở Hama. Cuộc tấn công của các lực lượng này đã làm giảm áp lực cho tụi IS tại Deir Ezzor.
    SAA đã chính thức dừng chiến dịch giải phóng Deir Ezzor. Các lực lượng tinh nhuệ của SAA được điều về để phòng thủ. Cụ thể:
    - Chim ưng sa mạc Desert Hawks Brigade - Liwaa Suqour Al-Sahra rút về hỗ trợ các lực lượng tại Bắc Latakia. thành quả đầu tiên: ngày 18-4 lực lượng SAA đã chiếm lại đỉnh núi al-Zwaykay và cao điểm 1112, mục tiêu là thị trấn chiến lược Kobani tuyến cung cấp chính từ Thổ Nhĩ Kỳ cho lực lượng Hồi giáo cực đoan và cũng là lối vào thành phố Jisr al-Shughour trên vùng nông thôn Idlib, căn cứ của tụi Hồi giáo cực đoan Jaysh al-Fateh được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.
    - Panther Force - một cánh chiến đấu của lực lượng Hổ rút về hỗ trợ các lực lượng tại đồng bằng Al-Grab ở Hama chống lại tụi thánh chiến Jahat Al-Nursa đang gây áp lực tại đây. Các lữ đoàn quân Tiger được chỉ huy bởi đại tá Shady Isma'eel và Lữ Đoàn 67 của Sư Đoàn 18 xe tăng sẽ duy trì ở Palmyra để bảo vệ thành phố đối phó vợi tụi IS.
    https://www.almasdarnews.com/article/syrian-army-cancels-palmyra-deir-ezzor-offensive/

    Sau sự kiện này, anh Lavrov đã phàn nàn việc Mỹ đã thất bại trong việc gây ảnh hưởng lên tụi FSA để chúng tiếp tục liên hệ với tụi Al-Nursa bản chất là Al-Queda tại Syria. Dẫn chứng cho vụ này chính là tụi Sư đoàn 13 FSA đang chiến đấu cùng tụi Al-Nursa tại Aleppo. Như vậy nếu các lực lượng này (do JN cầm đầu) phát động chiến dịch tại Aleppo thì lời đe doạ của Putin về việc không quân Nga có thể quay lại bất cứ lúc nào có thể sẽ xảy ra. Lúc này việc ném bom ngu không cần cân nhắc vào tụi này sẽ được không quân Nga thực hiện. Có lẽ sau chiến dịch đấy mới có được Geneva 3.0 khi tất cả các bên tham chiến đã biết điều hơn.
    hk111333, Tifavn, souri7 người khác thích bài này.
  2. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Trúng Kornet mà ko sao cả , chỉ bị hư hỏng áo giáp bên ngoài . Tank M60 quá tốt :-D

    [​IMG]
    Lefan_1Massu thích bài này.
  3. filber70

    filber70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2015
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    2.735
    Mới sáng sớm đã phê thuốc rồi hử?!
    Làm sao mà lăn lộn thế kia,nhặt cái mặt nạ nhanh

    1. Lực lượng trên bộ chủ yếu của chính phủ là SAA, dân quân Shia người Iraq, Hezbollah.
    Nga và Iran hỗ trợ,chứ họ không đưa lính trực tiếp tham chiến với số lượng lớn
    Chuyện này ai theo dõi topic lâu đều biết, muốn bịp ai?

    2. Phần lớn quân số SAA vẫn là người Sunny,nếu Assad không có hỗ trợ đắc lực của người Sunny,chính phủ nó sụp lâu rồi.Hiện tại,người Sunny vẫn nắm nhiều vị trí quan trọng trong chính quyền Assad.
    Anh nên nhớ dân trung đông, chuyện phe phái được quyết định bằng cả yếu tố tôn giáo và sắc tộc.

    3. 2 lực lượng đối lập mạnh nhất ở Syria là IS và Al nusra không mang chút yếu tố nội chiến nào, toàn lũ thánh chiến ngoại bang,ăn tiền nước ngoài,được chỉ huy từ xa bởi các nước thù địch,tràn vào đất Syria nhằm hạ bệ Assad.
    Dù chính phủ nào lên đi nữa thì bọn tay sai này nó vẫn phục vụ chủ nó thôi,không có gì thay đổi cả.

    Chuyện Assad đứng vững là không cần bàn cãi,nhưng kiểm soát hoàn toàn Syria là chuyện khác.Iran đầu tư rất nhiều nhưng đối thủ không những mạnh mà còn đông đảo.
    Mấu chốt bây giờ là mục tiêu của Putin,Nga với Mỹ chúng nó mua bán với nhau ntn thôi.
    Lần cập nhật cuối: 20/04/2016
    imagic2, polite people, beta223 người khác thích bài này.
  4. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Bài phân tích rất hay và sâu sắc! Cụ có thể phân tích thêm tình hình giữa những đồng minh Assad, Nga, Iran hiện nay không? sau cái hiệp định đình chiến mà em cho là sai lầm lớn của Putin!
  5. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Hoãn chiến dịch giải phóng Deir Ezzor và giải quyết vấn đề cấp bách ở phía Bắc


    Với việc các nhóm phiến quân đã xé bỏ lệnh ngừng bắn Geneva 2.0 do Mỹ và Nga soạn thảo và tấn công rầm rộ vào các vị trí tại phía Tây Aleppo , Bắc tỉnh Latakia và đồng bằng Al-Graib ở Hama , quân đội Syria hoàn toàn bất ngờ và hiện nay đang ở mức báo động cao khi phải dàn trải phòng thủ nhiều mặt trận , chiến dịch tấn công Jahat Al-Nursa tại phía Tây Aleppo nhằm giành lại quận Hassada cũng thất bại khi chỉ chiếm vào check-point
    Chưa kể không quân Nga ( RuAF ) đã rút 60% máy bay chiến đấu nên áp lực không kích đã giảm nhiều và các nhóm nổi dậy cũng rục rịch khôi phục lại lực lượng nhằm tiến hành phản công
    Vì vậy đáng lẽ sau chiến thắng Palmyra thì SAA sẽ mở chiến dịch lớn giải phóng Deir-Ezzor như mong đợi nhưng Bộ chỉ huy tối cao quân đội Syria xác nhận sẽ dừng chiến dịch và điều 1 số đơn vị tinh nhuệ từ Chim ưng sa mạc Desert Hawks Brigade (Liwaa Suqour Al-Sahra) và Biệt đội Báo Panther Force ( trực thuộc Tiger Force ) lên phía Bắc
    Cụ thể : cánh quân chim ưng sa mạc sẽ bổ sung vào các đơn vị đồn trú của SAA đang đóng tại phía Bắc Latakia hiện nay đang chuẩn bị phòng thủ và nếu đủ điều kiện sẽ giải phóng cứ điểm mạnh mà FSA với Turkmens đang trấn giữ - thị trấn Jisr Al-Shughour
    Riêng biệt đội Báo sẽ điều đến đồng bằng Al-Grab ở Hama hiện nay đang bị nhóm Jund Al-Aqsa ( Jahat Al-Nursa ) đe dọa

    Rõ ràng SAA cần 1 chiến thắng quyết định nhất ở 1 trong 3 mặt trận kể trên nhằm đưa tình hình chiến trường về hướng có lợi cho mình đã đạt được sau khi Nga giúp đỡ ở thời điểm đầu năm nay



    https://www.almasdarnews.com/…/syrian-army-cancels-palmyra…/ | Al-Masdar News


    [​IMG]
    Syrian Army cancels the Palmyra-Deir Ezzor offensive
    The Syrian government's long-awaited offensive to liberate the Palmyra-Deir Ezzor Highway has been put on hold after the Syrian opposition forces cancelled
    ALMASDARNEWS.COM|BY LEITH FADEL

    Cập nhật tình hình chiến sự tại Đông Damascus

    Quân đội chính phủ SAA đang tiến hành thít chặt vòng vây Đông Ghouta khi triển khai 2 lữ đoàn Vệ binh Cộng hòa ( Republican Guard ) 105 và 102 vừa tấn công vừa tái chiếm các vị trí mà 2 nhóm phiến quân Hồi giáo Jahat Al-Nursa và Jaysh Al-Islam phòng thủ
    Nhiệm vụ chính 2 lữ đoàn này cố gắng triệt các mạch máu là đường tiếp vận vũ khí và lương thực cho phiến quân tại Đông Ghouta từ xung quanh
    Lữ đoàn 105 cùng với NDF đã chiếm lại làng Tal-Sawwan khi trao tranh với nhóm Jaysh Al-Islam , với việc chiếm lại làng này thì SAA đã khoét sâu vào Đông Ghouta khi cắt đôi 2 phía
    Trong khi đó lữ đoàn 102 chiếm lại làng Hosh al-Farah và cũng cắt đôi đường nối giữa Mayda'a và Ghouta
    Thay vì mở các chiến dịch tấn công ào ạt thì SAA giờ đã khôn ra cứ bao vây chặt đợi phiến quân suy yếu và đánh chậm tiến chậm nhưng chắc

    Tại trại tị nạn Yarmouk , tình cảnh của IS và Jahat-Al Nursa đang rất khốn đốn khi SAA bao vây quá chặt , 2 phe đã ngừng bắn và cố gắng liên kết với nhau khi SAA và cánh quân Palestine đang mở các đợt tấn công lớn vào Yarmouk
    Tuy nhiên Al Nursa đã từ chối hòa ước 2 bên vì IS đòi hỏi phe bên kia rút quân quá nhiều khu vực


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    hk111333, beta22, honglanx3 người khác thích bài này.
  6. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    c vùng đất mà Al-Nursa chiếm đóng và không kiểm soát nổi
    Đây là điều kiện mà Nga đặt ra với Mỹ từ lâu nhằm tiến tới giải pháp hòa bình nhưng đến nay không làm được , Lavrov phát biểu “If this moderate opposition doesn’t want to leave the areas occupied by Al-Nusra, maybe it is not moderate? Maybe they are just those, who cooperate with Al-Nusra despite the UN Security Council resolution?"
    Nếu những phiến quân ôn hòa không muốn rời khỏi những khu vực do Al-Nursa kiểm soát , thì nên xem lại bản chất ? Hay chúng là 1 trong số đó luôn khi cộng tác với Al-Nursa đi ngược nghị quyết của Hội đồng Bảo An LHQ
    “The Syrian army, backed by the Russian Air-Space Forces, is fighting against the terrorists,”
    Ông ta cũng nhấn mạnh : quân đội Syria ủng hộ bởi không quân Nga đang chiến đấu với khủng bố
    Ngoài ra , Nga cũng đặt vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ khi quốc gia này càng ngày càng can thiệp quá sâu vào vấn đề Syria
    https://www.rt.com/ne…/340122-lavrov-syria-us-turkey-russia/

    [​IMG]
    US failed to persuade moderate opposition to withdraw from Al-Nusra-controlled areas – Lavrov
    Syrian moderate opposition has failed to withdraw from areas controlled by Al-Nusra Front terrorists, said Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, blaming…
    RT.COM

    Bản đồ chiến trận Aleppo ngày 17/4
    Liệu sẽ có đột phá gì mới trong tuần này


    [​IMG]

    Chiến dịch giải phóng Fallujah sẽ bắt đầu vào tuần tới

    Trung tâm chỉ huy tác chiến Anbar ( Operations Command ) đã ra tuyên bố sẽ mở chiến dịch tấn công IS giành lại Fallujah vào tuần tới
    Đây sẽ là chiến dịch lớn nhằm củng cố an ninh miền Trung Iraq trước phiến quân IS
    Trung tâm chỉ huy tác chiến Anbar là quân khu lớn thứ 2 tại Iraq chỉ thua quân số mỗi Bộ chỉ huy tối cao Baghdad mà thôi
    Sau khi chế độ Hussein sụp đổ thì đến 2012 quân đội Iraq đã cải cách lại đổi tên thành ISF ( Iraq Security Force ) do quản lý cả cảnh sát quốc gia và các lực lượng an ninh khác nhau
    ISF chia làm 5 phân khu với trung tâm chỉ huy tác chiến độc lập và điều phối chung bởi Bộ quốc phòng Iraq , với quân số lên đến 177.000 nhân sự
    Khí tài quân sự hiện đại mua sắm từ nhiều quốc gia khác nhau ISF đã trưởng thành vượt bậc và có thể chiến đấu vượt trội IS hiện nay

    http://www.iraqinews.com/…/anbar-operations-confirms-start…/


    [​IMG]
    [​IMG]
    hk111333, beta22, honglanx3 người khác thích bài này.
  7. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Tuyên bố của Benjamin Netanyahu và sự đáp trả của phương Tây

    Cách đây vài ngày , thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố " Israel sẽ mãi mãi không bao giờ trao trả lại cao nguyên Golan cho Syria "
    Đây không phải là phát ngôn chính thức của nhà nước Do Thái nhưng nó cũng phản ánh quan điểm hiếu chiến và tàn độc của nước này ở vấn đề lãnh thổ
    Sau khi quân đội Arab thất trận ở chiến tranh 6 ngày thì Israel đã chiếm đóng cao nguyên Golan từ 1965 đến nay và triển khai lực lượng quân sự phòng thủ rất mạnh tại đây
    Mặc dù có lẽ Syria sẽ rất khó giành lại cao nguyên này bằng một cuộc chiến đối xứng với Israel những không vì vậy nhà nước Do Thái bớt lo một ngày nào đó mình thất sủng với phương Tây và 1 cường quốc hùng mạnh sẽ danh chính ngôn thuận ủng hộ Syria lấy lại cao nguyên Golan
    Do vậy với động thái phát ngôn này của Netanyahu nổi tiếng diều hâu và chủ nghĩa Zionist nhằm xem phản ứng của phương Tây với sự hiện diện của Israel tại cao nguyên Golan thế nào ?
    Và đây là sự đáp trả mạnh mẽ

    1. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby nhấn mạnh vào hôm qua " quan điểm chính quyền Obama không thay đổi về vấn đề cao nguyên Golan , đây là lãnh thổ của Syria và nếu thay đổi về mặt chủ quyền thì phải thông qua thương lượng chính trị , tình hình Syria rối ren không đồng nghĩa với việc 1 quốc gia nhân cơ hội chiếm lãnh thổ quốc gia khác "
    Nhưng ứng cử viên Đảng CH là Ted Cruz lại ủng hộ phát biểu thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khi cho rằng " chính quyền Israel chỉ nhắc lại thực tế hiện nay cao nguyên Golan đang chiếm bởi họ mà thôi và nó là lãnh thổ chủ quyền thuộc Israel "
    Quan điểm của Mỹ cấp độ quốc gia chính thức thì phủ định nhưng quan điểm cá nhân ( mà lại là ứng viên tổng thống ) lại đi ngược thì dễ hiểu Mỹ phản đối nhưng vẫn xoa dịu Do Thái - đồng minh thân cận tại Trung Đông
    Sự khôn ngoan 2 mặt này cho thấy Mỹ là nước tôn trọng chủ quyền quốc gia nhưng phần nào đó cho thấy quan điểm tao ủng hộ thằng mạnh hơn trong vấn đề tranh chấp và ngầm chấp nhận cho đồng minh mình làm càn .
    2. Phát biểu của Martin Schaefer, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đức cho biết Đức phản đối việc Israel đơn phương chiếm lãnh thổ quốc gia khác là vi phạm luật pháp quốc tế
    "Đó là một nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc rằng không một quốc gia nào có thể đòi quyền thôn tính lãnh thổ của một quốc gia khác ,"
    Nhưng Đức cũng cho biết Israel không phải trao trả cao nguyên Golan cho Syria ngay bây giờ và chừng nào cũng chả biết

    Tổng hợp bởi Super Sukhoi từ nhiều báo
    hk111333, Tifavn, beta223 người khác thích bài này.
  8. quankhunamdong70

    quankhunamdong70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2015
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    882
    Cám ơn cụ đã khen. Khi thớt Ucraina sôi sùng sục thì thớt này gần như bị bỏ quên mặc dù tình hình cực phức tạp. Lúc đó em nhớ cụ là người miệt mài nhất đưa tin. Mong cụ tiếp tục giữ phong độ.:-p
    Về hiệp định ngừng bắn theo cá nhân em thì Putin không sai cụ ah. Cụ biết đấy, cuộc nội chiến ở Syria là 1 cuộc chiến tranh uỷ nhiệm của các thế lực. Cái khó nhất và đau đớn nhất đối với nhân dân Syria trong cuộc chiến này là mưu đồ và tham vọng của các nước láng giềng đối với mảnh đất Syria. Tham gia cuộc chiến này bao gồm nhiều thế lực và nhiều lực lượng. Nếu chỉ có riêng lực lượng nổi dậy người Syria thì SAA đã dẹp tan cuộc chiến này lâu rồi. Năm 2013 khi không lợi dụng được vấn đề vũ khí hoá học để ném bom Syria như Lybia thì các lực lượng thánh chiến khắp nơi trên thế giới được đẩy về mảnh đất này làm lực lượng chính để lật đổ chính quyền Ớt sát. Từ sự kiện này kết hợp với cuộc nội chiến tại Irak xuất hiện thêm 1 lực lượng mới tàn bạo, mạnh mẽ đó là IS, một lần nữa khái niệm vùng cấm bay và cuộc chiến chống lại khủng bố IS lại được kích hoạt và lợi dụng. Đến lúc này nước Nga quyết định tham gia vì không còn sự lựa chọn nào khác.
    Lợi dụng lý do tấn công IS không quân Nga đã ném bom mãnh liệt đồng thời chính phủ Nga tiếp tế vũ khí, cố vấn quân sự gia cố lại quân đội đang yếu dần do trải qua 3-4 năm đánh nhau với các loại kẻ thù của chính quyền Ớt sát.
    Hiệu quả của chiến dịch can thiệp này em xin không cần nhắc lại. Cái chính là sự 2 mặt của các vấn đề đang xảy ra tại Syria:
    - Ớt sát dùng vũ khí hoá học (chưa có bằng chứng cụ thể, chưa biết đúng sai): phải bảo vệ dân thường, phải ném bom hạ bệ độc tài tàn bạo Ớt sát
    - Khủng bố dùng vũ khí hoá học tấn dân thường, tấn công lực lượng người Cuốc: có bằng chứng, thậm chí chúng còn tự nhận: báo chí thế giới viết vài bài rồi cũng rơi vào quên lãng (y như scandal ở showbit:-D)
    - Liên quân 60 nước ném bom IS 1 năm, IS mạnh lên chiếm đất ào ào chiếm các khu vực giàu dầu mỏ, bán tràn lan rẻ như cho
    - Nga ngố ném bom 6 tháng, hậu cần tiếp tế, buôn lậu dầu mỏ của IS tan hoang, IS mất dần các khu vực chiến lược.
    (IS có vẻ yếu đi thì anh JN lại cường tráng trở lại :-D)
    Vậy Putin có nên nhân đà chiến thắng Palmyra làm tới giải phóng toàn cõi Syria nhân lúc các loại khủng bố ôn hoà và không ôn hoà rối loạn? Chưa được cụ ah vì các lý do sau:
    - Nước Nga của Putin không đủ sức về mặt tài chính để can thiệp sâu giúp Ớt sát giải phóng toàn bộ đất nước
    - Các thế lực khác tham gia cuộc chiến này chưa từ bỏ ý đồ, mục đích mặc dù bất ngờ và tức tối khi cuộc chơi của mình sắp thành công thì bị Putin phá ngang, chặn lại.
    - Với sự phức tạp về tôn giáo, giáo phái và bối cảnh vùng Trung đông thì kể cả Putin có giúp Ớt sát giải phóng thì chính quyền Ớt sát cũng khó có thể đứng vững khi bị các nước láng giềng chống phá quyết liệt (bên kia mà thua thì Ớt sát hãy sẵn sàng chịu 1 lệnh cấm vận toàn diện lâu dài - lý do thì không khó và luôn có sẵn). Khi đó sự sa lầy của nước Nga là khó tránh khỏi.
    Vậy ngừng bắn và liên bang hoá Syria có lợi gì?
    - Ngừng bắn để giữ thể diện cho các bên tham gia, dần dần tìm tiếng nói chung (chia chác, mặc cả:-D:-D:-D) thì mới lập lại được hoà bình ở Syria.
    - Sau những gì đã xảy ra ở Syria thì khó có thể tồn tại 1 chính quyền của 1 sắc dân nào có thể cầm quyền cai trị vì vậy bài toán liên bang hoá là cần thiết tại thời điểm hiện tại. Sau liên bang hoá, có thể mỗi thế lực bên ngoài có ảnh hưởng tới 1 hoặc nhiều bang nhưng tổng thể chung sẽ là liên bang hoá lỏng lẻo ổn định tạm thời - cái này chắc anh EU thích nhất:-D
    - Về mặt chính trị và ngoại giao chắc chắn nước Nga có lợi thế khi đàm phán, đối thoại với Mỹ và châu Âu (chiến thắng bằng được, bên kia thua đồng nghĩa với việc nước Nga sẽ bị trả đũa ở 1 mặt trận khác - điều này chắc Putin không muốn)
    Lần cập nhật cuối: 20/04/2016
    hk111333, beta22, lopbopp4 người khác thích bài này.
  9. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Lòi bộ mặt thật rồi.

    --- Gộp bài viết: 20/04/2016, Bài cũ từ: 20/04/2016 ---
    Ôn vật tại Homs được huấn luyện sử dụng FN-6.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 20/04/2016
    quankhunamdong70 thích bài này.
  10. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Đồng chí cho hỏi thế bọn FSA và IS lấy méo đâu ra người mà lắm thế ? Bắn mãi không hết ? Trong khi chúng nó chiếm được mảnh đất có một nhúm người. Xin thưa bọn Thổ , Saudi, Mỹ bơm người cho liên tọi nhé. Ngoài ra còn biết bao nhiêu quân nhu thực phẩm và tiền tưoi lĩnh lương hàng tháng. Hàng viện trợ hết nhé.
    Đừng đưa tin 1 chiều, hãy nhìn nhận vấn đề công bằng hơn.
    ngotuan, Massubeta22 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này