1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. vodka_putinka

    vodka_putinka Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    4.720
    Kệ ....không phải đồng minh nhưng giúp đánh ôn vật , ôn dịch củng cố chính quyền là ok roài . Còn hơn tuyên bố đồng minh xong thấy đồng minh bị đánh nhắm mắt làm ngơ thì có tốt gì .... :))
    thanhlam16783, conag, imagic23 người khác thích bài này.
  2. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Quân đội Nga tại căn cứ Hmeymim-Syria kỷ niệm ngày chiến thắng - Victory Day.



    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 05/05/2016
    quebayrc, HANOIdiLONCUTvaoUCRAINA29danngoc thích bài này.
  3. Mai Son

    Mai Son Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    103
    Nga nó nói thế mãi rồi, nó đánh IS ko phải vì cá nhân Assad. Còn nói Thổ là đồng minh Mỹ nó khác nói Esdogan là đồng minh Mỹ.
    HANOIdiLONCUTvaoUCRAINA29 thích bài này.
  4. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Quân cách mạng FSA vẫn chiến thuật du kích bằng ATGM như TOW và Fagot trước bọn Lê Chiếu Thống Assad :-D
    Ăn quả Fagot của FSA lính Assad người bay tứ tung :-D


    Phá huỷ khẩu pháo 57 mm


    Phá huỷ khẩu pháo 122 mm


    Phá hủy khẩu 14,5 mm gun
    Lần cập nhật cuối: 05/05/2016
    Lefan_1HANOIdiLONCUTvaoUCRAINA29 thích bài này.
  5. Lautrec

    Lautrec Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2012
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    1.126
    Các nhóm Jihard ko tham gia đàm phán trong Army of Conquest bắt đầu chiến dịch tái chiếm Khan Touman ở Nam Aleppo. Có tin đồn là tướng Suleiman của Iran đang có mặt ở mặt trận Nam Aleppo.
    @ Cách hiểu của Ngoại trưởng Nga có thể hiểu theo nghĩa:
    _ Nga tham chiến ở Syria vì nhằm tránh 1 thế hệ Jihard mới cái mà có thể gây đe doạ ko chỉ cho Nga mà cho toàn thế giới. Vì vậy Nga hỗ trợ Assad bất kể ông ta có muốn hay ko. Mong Nga sangs suốt chọn thời điểm cho Assad cùng gia đình di tản.
    NamtuocLexusGX460 thích bài này.
  6. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    http://viettimes.vn/quoc-phong/tin-...-al-nusra-pha-huy-thanh-pho-aleppo-54094.html
    Bọn Al nusra cho nổ qua bom tòa nhà bọn Assad , tấn công rất bài bản . Chắc chắn lính Assad chết hết ở tòa nhà đấy


    Tấn công huyện Zahraa thành phố Aleppo như chỗ ko người .
    Lefan_1 thích bài này.
  7. vodka_putinka

    vodka_putinka Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    4.720
    Lavrov: Nga còn ở Syria, bộ binh Thổ Nhĩ Kỳ không có cửa xâm nhập

    Quân đội nước ngoài không thể khởi động một hoạt động mặt đất trái phép tại Syria trong khi lực lượng không quân Nga còn hiện diện tại quốc gia này.

    Bình luận trên được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra khi được hỏi về báo cáo Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng điều bộ binh tới Syria "nếu cần thiết".

    "Tôi không nghĩ rằng ai đó sẽ quyết định chơi trò chơi nguy hiểm này và thực hiện bất kỳ hành động khiêu khích nào do thực tế là lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đang đóng quân ở Syria", RT dẫn lời ông Lavrov nói khi được hỏi về khả năng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Ả Rập Saudi xâm nhập vào Syria.

    Bộ trưởng Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh rằng "cần phải răn đe những người đang cố gắng ủng hộ" một cuộc xâm lược quân sự vì nó "sẽ là một sự xâm lược trực tiếp", tờ Sputnik đưa tin cho biết thêm.

    Ông Lavrov bày tỏ quan điểm cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi hiện không có cớ nào để can thiệp quân sự vào tình hình ở Syria trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn đang được củng cố. Theo RIA Novosti ngày 5/5, hơn 50 nhóm đối lập ở Syria đã đồng ý tham gia vào thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ và Nga hậu thuẫn.

    Phản ứng của Ngoại trưởng Nga được đưa ra một ngày sau khi Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu nói với Al-Jazeera rằng Ankara sẵn sàng để gửi quân tới Syria "nếu cần thiết" nhằm đảm bảo an ninh của mình.

    Trong bài phát biểu của mình, Ngoại trưởng Nga cáo buộc Mỹ cố gắng che chắn cho những kẻ khủng bố thuộc tổ chức "Mặt trận al-Nusra" ở Syria bằng cách đẩy đường biên giới của khu vực ngừng bắn sang khu vực do nhóm này kiểm soát đáng kể.

    Ông Lavrov cũng cáo buộc chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ giao dịch buôn bán dầu và cổ vật với tổ chức IS, Mặt trận al-Nusra và cho phép các tay súng này đi lại tự do qua biên giới của mình.

    Ankara nêu rõ quan điểm muốn Tổng thống Bashar al-Assad phải từ bỏ quyền lực kể từ đầu cuộc xung đột Syria. Theo ông Lavrov, bản chất của mối quan hệ Ankara và Washington khác với sự hợp tác của Moscow với chính quyền Assad ở Syria.

    Chừng nào không quân Nga còn hiện diện ở Syria, bộ binh Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không có cửa đặt chân tới.

    Ông Lavrov cũng khẳng định: "Assad không phải là đồng minh của chúng tôi. Chúng tôi ủng hộ ông ấy trong cuộc chiến chống khủng bố và bảo vệ nhà nước Syria, song ông ấy không phải là một đồng mình theo kiểu Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh của Mỹ".

    Nhà ngoại giao này cũng lặp lại lập trường của Nga về sự cố chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi Su-24 của Nga hồi tháng 12 năm ngoái là "một tội ác và sai lầm".

    Theo Lavrov, Moscow nhận thấy quan điểm "tân Ottoman" (chủ nghĩa đế quốc) trong lập trường quốc tế của Thổ Nhĩ Kỳ khi đề cập đến tình hình Syria, cáo buộc Ankara đứng sau kế hoạch "vùng an toàn" hay "kế hoạch B" cho Syria và cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã lộ "khát vọng bành trướng" qua hành động này.

    Ngoại trưởng Nga tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ muốn "mở rộng ảnh hưởng của mình và mở rộng lãnh thổ của mình" và dẫn ra bằng chứng là Ankara đã vi phạm không phận Hy Lạp 1.800 lần trong năm ngoái, trong khi NATO vẫn kín tiếng về vấn đề này.

    "Loại hành vi này rõ ràng là bành trướng và nó sẽ không thể dẫn đến bất cứ điều gì tốt đẹp", ông Lavrov nhấn mạnh.

    Hoàng Hải
  8. vodka_putinka

    vodka_putinka Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    4.720
    Vntinnhanh.vn - Một phe nhóm đối lập mới đây đã gửi một bức "tâm thư" tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, khẩn khoản kêu gọi ông giúp ngừng cuộc chiến tại Syria bằng cách gia tăng áp lực lên các phe nhóm khủng bố.




    Uy tín của Tổng thống Putin và nước Nga đang ngày càng tăng trên trường Quốc tế (Ảnh: Sputnik/Alexei Druzhinin)

    Bức tâm thư là của Đảng Thanh niên Quốc gia Syria, một phe nhóm chống lại Chính quyền Tổng thống Bashar Al-Assad. Nhóm này kêu gọi ông Putin giúp cuộc chiến tại Aleppo sớm kết thúc.

    Nội dung chính của bức thư như sau:

    "Thưa ngài Tổng thống, đã mười ngày đêm liên tiếp những đứa trẻ tại Aleppo không có gì bỏ vào miệng ngoài đất cát. Xung quanh chúng là những đống đổ nát, đất đá đập vào đầu, vào người chúng. Cha mẹ chúng cất lên những tiếng thở than từ dưới đống đổ nát, kêu gào trong nước mắt, chỉ mong tội ác tàn bạo chưa từng có trong 7.000 năm lịch sử nhân loại sớm chấm dứt".



    Bức "tâm thư" gửi ông Putin (Nguồn: Sputnik)

    Bức thư cũng nêu quan điểm rằng nếu Nga và Mỹ cùng hợp tác với nhau, đất nước Syria sẽ sớm đạt được hòa bình hơn.

    Thời gian qua đã có nhiều dấu hiệu cho thấy có sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa Nga và Mỹ tại Syria. Mới đây nhất là sáng kiến cùng nhau điều phối các "khoảng lặng", giúp lệnh ngừng bắn tại Syria được thực hiện hiệu quả hơn.

    Bảo Ngân (Theo Sputnik)
    Massudevilhanoi thích bài này.
  9. Lautrec

    Lautrec Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2012
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    1.126
    Mình không nghĩ đây là người Ả Rập.
    [​IMG]
    Lính Shia bị bắt giữ ở Khan Touman.
    @ Army of Conquest tuyên bố chiếm phần lớn 2 thị trấn Khalidiya và Khan Touma.
    Lefan_1NamtuocLexusGX460 thích bài này.
  10. Lautrec

    Lautrec Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2012
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    1.126
    Drone của Al Nursa quay cảnh chiến trường Khan Touman:

    Đồ quân cp để lại cho IS ở Shaer Đông Homs:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    @ Theo pro chính phủ thì sau khi quay video tự sướng việc chiếm được Shaer toàn đơn vị đã rút lui chiến thuật an toàn trong 4 ngày ko ngừng nghỉ :))
    https://twitter.com/IvanSidorenko1/status/728320154883526656
    Lefan_1 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này