1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. filber70

    filber70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2015
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    2.735
    Ngáo đá hả chú :-D:-D:-D:-D:-D
    Kerry will have talks with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov and Russian President Vladimir Putin.
    According to Russian presidential press-secretary Dmitry Peskov Putin will receive Kerry on Thursday to discuss Syrian settlement and Minsk Accords on Ukraine, but there is no fixed agenda.
    http://tass.ru/en/politics/864528

    Ngày thứ 5 là ngày 24 đó chú.ở đó mà mơ được gặp Putin trước:-D:-D:-D
    Vị thế kiểu trên cái dek gì mà mới dc đề xuất đã vồ vập lấy ngay,lại còn cúc cung tận tụy sang tận nơi xin xỏ,thế mà ảo tưởng :-D:-D:-D

    Đường dây nóng lại là chuyện quân sự,như bố mẽo phải cung cấp vị trí cố vấn cho Nga vậy,không nó cho ăn bomb ngu vào đầu lại khóc lóc :))

    Còn giá trị liên quân của chú thì chỉ cần xét ở Iraq thôi,tại Syria nhiều tay chơi lắm,mình mẽo chả cân nổi đâu,ở đó mà to còi

    Giá trị của người Nga là ở chỗ xoay chuyển cục diện chiến trường Syria,ngăn chặn sự sụp đổ mười mươi của anh Assad kia kìa,cũng chỉ tốn nhõn có 5 tháng thôi:-D:-D
    Massu thích bài này.
  2. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Anh chỉ thấy video Sputnik nhà chú Putin ra tận nơi bắt tay Kerry , họp hành cũng toàn putin nói chuyện với Kerry còn thằng Larov thì im lặng thỉnh thoảng lại cười , muốn nói mà éo được nói chuyện vì ko đủ tuổi nói chuyện với Kerry :-D
    Giá trị gì ngay từ những ngày đầu Mỹ ko kích IS bọn Syria còn mời Mỹ ngoài đánh IS còn ko kích các nhóm khác vì Mỹ ko kích hiệu quả , lúc đấy thằng nga nhà chú ở đâu thế . Syria nhà chú còn phải mời Mỹ từ cuối năm 2014 . Ko có Mỹ thì IS nó giải phóng Damascus rồi .
    http://anninhthudo.vn/quan-su/syria...-kich-khung-bo-tren-dat-nuoc-minh/573297.antd

    Lefan_1 thích bài này.
  3. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Anh giai Qassem Soleimani vẫn đang ở Fallujah - Iraq
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mấy chú mặc quân phục Iraq chắc là gạc đờ co.
    --- Gộp bài viết: 27/05/2016, Bài cũ từ: 27/05/2016 ---
    Tiger force kéo về Aleppo.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 27/05/2016
    lopboppMassu thích bài này.
  4. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Su-34 ném nbom ở Alepo
    Massu thích bài này.
  5. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
    Tifo-miha có đang clone nick nào ko, vào đây trao vương miện vua lờ tịt cù nhây cho bạn tước với. Nghĩ sao quote mà ko phản biện 1 lời, tòan huyên thuyên chuyện khác =))
    filber70 thích bài này.
  6. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Lefan_1 thích bài này.
  7. thanhlam16783

    thanhlam16783 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    961
    Bố khánh hưng này ko về bảo vệ đồng bào ở làng sen đang bị bọn khủng bố thân Nga phá nhà cướp tài sản lại bợ vào cái syri này làm gì mà hăng thế nhể. :))
  8. Blockbuster01

    Blockbuster01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    4.597
    Cãi không lại, già mồm lươn lẹo nhỉ. :D
    Chuyện cãi nhau chính trị để các bạn cãi nhé. Mình không muốn mất thời gian nên sẽ chỉ đơn giản chỉ cho bạn già mồm thấy Kerry đứng đâu và Tin hói đứng đâu lúc gặp nhau thôi. Xem phải Tin hói ra tận cửa đón không nhé

    Đây là hình mà bạn ấy nói Tin hói ra cửa đón Kerry đây.
    [​IMG]


    Đây là phòng họp mà Kery đứng chờ Tin hói. Chú ý cái màn sau lưng ông ta, có vẻ nôn nóng nhỉ? Tin giờ này còn chưa đến

    [​IMG]

    Tin hói cuối cùng cũng đến như hình đầu tiên, tay bắt mặt mừng. Giờ thì xem bàn họp, vị trí của nó, vị trí đứng để được chụp hình thế nào nhé.
    [​IMG]

    Vào vị trí họp, lúc này cửa chính hiện ra. Tin hói " ra tận cửa đón" Kerry từ cái cửa đó chứ đâu :D Xin xem lại hình đầu tiên:D
    [​IMG]
    Cánh phóng viên
    [​IMG]

    Dĩ nhiên Rốp là lính của Tin hói. Trong cuộc họp, thằng nào lớn thằng đó được quyền nói chuyện với khách
    Kerry cũng đâu có ngoại lệ, anh BO đang nói thì anh chỉ đứng cười chứ làm :(|) gì nữa.

    [​IMG]
  9. HieuNguyen2210

    HieuNguyen2210 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    45
    Thì cũng vẫn là có sự hỗ trợ của liên quân, túm lại tớ cũng chỉ nói công liên quân chủ yếu ở Irag, chớ Syria lâu lâu mới thòi mặt vào, có Nga thì càng ít
  10. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Bẵng một thời gian chúng ta quên mất "tối hậu thư" của ngoại trưởng Mỹ dành cho ASad - nay được làm nóng trở lại (không hiểu sao Nga lại ngưng không kích???)

    Chắc Nga đợi qua tháng 8 xem Mỹ có làm gì Asad không rồi mới tính tiếp

    EU trừng phạt Syria, tương lai Tổng thống Assad... mờ mịt?
    Nga dừng không kích, EU trừng phạt Syria khiến tương lai của Tổng thống Assad trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết.
    [​IMG]

    Liên quan đến tình hình Syria, ngày 27/5, AFP đưa tin, Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định gia hạn trừng phạt nước này thêm 1 năm.

    Các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào chính quyền của Tổng thống Syria Assad như duy trì lệnh cấm vận dầu mỏ, đóng băng tài sản...

    Theo EU, các biện pháp trừng phạt nhằm vào chính quyền Syria sẽ có hiệu lực đến ngày 1/6/2017. Tuy nhiên, EU cũng tuyên bố sẽ hợp tác với Nhóm Quốc tế Hỗ trợ Syria ( IS SG) để giúp nước này hòa bình.

    Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã "ấn định" thời gian ông Assad phải ra đi là vào đầu tháng 8/2016. Tuy nhiên, phía Nga vẫn tái khẳng định việc người dân Syria mới có quyền quyết định tương lai của vị này.

    Đáng chú ý là trong thời gian gần đây, các tín hiệu về tương lai ông Assaddường như không quá tốt đẹp. Trong khi chính quyền Syria bị chỉ trích vì vi phạm lệnh ngừng bắn thì Nga bất ngờ dừng các cuộc không kích tại đây.

    Được biết, từ ngày 25/5, Nga đã dừng không kích khủng bố với lý do giúp các nhóm vũ trang khác có thời gian rời khỏi vị trí của Al-Nusra.

    Thông tin này không phải điều tốt với ông Assad trước những nỗ lực của Syria trong cuộc chiến với khủng bố và phe đối lập.
    Lần cập nhật cuối: 28/05/2016
    NamtuocLexusGX460 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này