1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. canhsatbienvietnam

    canhsatbienvietnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    1.971
    Đã được thích:
    4.710
    Iran đang phối hợp cùng với xyri
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nga sẽ cử hạm đội tàu chiến tới Syria

    Hạm đội tàu chiến của Nga sẽ đến Syria vào đầu năm tới và dừng chân một khoảng thời gian ngắn, trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng xung quanh Syria.
    > Trung Đông trong nước sôi lửa bỏng
    > Chiến hạm Nga, Mỹ ở Trung Đông


    [​IMG]Tàu sân bay Kuznetsov của Nga. Ảnh: Globalmilitaryreview
    Hạm đội tàu chiến, do hàng không mẫu hạm Kuznetsov dẫn đầu, sẽ thả neo tại một căn cứ hải quân ít được sử dụng của Nga ở cảng Tartus của Syria vào mùa xuân năm 2012, nhật báo Izvestia của Nga hôm nay dẫn thông báo hải quân nước này cho hay.
    Tàu sân bay Kuznetsov, hàng không mẫu hạm duy nhất đang hoạt động của Nga, sẽ rời vùng cực bắc nước Nga trong tháng 12, rồi theo hướng phía tây của châu Âu để vào Địa Trung Hải thông qua eo biển Gibraltar.
    Hàng không mẫu hạm Kuznetsov sẽ không thể cập cảng Tartus do kích thước quá khổ của nó. Thay vào đó, tàu sân bay này sẽ thả neo ngoài khơi Syria và chờ tiếp vận từ các tàu nhỏ hơn đi cùng, tờ báo Nga nói trên cho biết. Kuznetsov từng tới khu vực này trước đây trong các năm 1995 và 2007.
    Căn cứ hải quân Tartus, một cơ sở chiến lược của Nga đã có từ thời Xô Viết, hiếm khi là nơi dừng chân của các tàu chiến nước này. Hiện không có một tàu hải quân nào của Nga có mặt tại Tartus, dù một số thường dân và binh sĩ nước này đang đồn trú ở đây.
    Một phát ngôn viên hải quân Nga xác nhận kế hoạch cử hạm đội tàu tới Syria, nhưng cho biết thêm rằng việc này không có liên quan tới làn sóng bạo lực ở Syria khi lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad đụng độ với phe đối lập.
    Cũng theo người phát ngôn này, tàu sân bay Kuznetsov còn ghé thăm cả thủ đô Beirut của Lebanon, cảng biển miền nam Genoa của Italy và đảo Síp. "Đây là một hoạt động đã được lên kế hoạch từ năm 2010 khi Syria chưa gặp phải khủng hoảng như hiện nay. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị tích cực cho hoạt động này và không có lý do nào để hủy bỏ nó".
    Nga và phương Tây đang ngày một bị chia rẽ sâu hơn về vấn đề Syria. Moscow cho hay những lệnh trừng phạt và sức ép nhằm vào chế độ Assad không phải là cách để giải quyết cơn khủng hoảng.
    Tàu sân bay Kuznetsov hiện cũng có mặt tại Địa Trung Hải để tham gia một cuộc tập trận chung với hải quân Israel tại vùng biển gần vùng đặc quyền kinh tế của đảo Síp. Sự xuất hiện của hàng không mẫu hạm này gần như trùng với thời điểm Mỹ điều siêu tàu sân bay USS George H.W. Bush, hàng không mẫu hạm USS John C. Stennis tới khu vực Trung Đông.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  2. Founding_Father

    Founding_Father Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Cảnh sát Biển Việt Nam ko lo đuổi tàu lạ đi, mà cứ lo tận......... Syri là cớ làm sao !
  3. canhsatbienvietnam

    canhsatbienvietnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    1.971
    Đã được thích:
    4.710
    Thủ tướng Nga Vladimir Putin mới đây cũng đã cảnh báo phương Tây không được sử dụng bất kỳ hành động can thiệp nào chống lại chí..nh qu.........yền Syria.

    Hôm 15/11, Nga tuyên bố sẽ không dừng cung cấp vũ khí cho Syria theo hợp đồng đã ký kết, gồm việc cung cấp 36 hệ thống tổ hợp phòng không Pantsir-S1, Buk-M2E, các hệ thống tên lửa chống tàu Bastion, và hiện đại hóa tất cả các xe tăng chiến đấu T-72 cũng như máy bay chiến đấu MiG-29 cho Syria.

    Sau khi rút ra bài học kinh nghiệm trong sự sụp đổ của chí......nh q.....uyền Gaddafi ở Lybia, Nga thấy cần phải bảo vệ Syria để bảo vệ lợi ích của nước này ở khu vực. Hiện tại, Nga và Syria đang có thỏa thuận mua bán vũ khí trị giá lên đến 3,5 tỷ USD.

    Trong khi đó, Mỹ và phương Tây cũng đang ra sức gây sức ép với ch.....ính quy........ền của Tổng thống Assad nhưng chưa mạnh tay như từng làm với Lybia. Ba nước châu Âu gồm Anh, Pháp và Đức đang thúc đẩy một nghị quyết Liên Hợp Quốc nhằm lên án Syria vi phạm nhân quyền bên cạnh những trừng phạt về kinh tế. Còn Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khẳng định “một lực lượng đối lập có quyết tâm, được vũ trang tốt và hỗ trợ tài chính” sẽ khơi mào nội chiến tại Syria.
  4. canhsatbienvietnam

    canhsatbienvietnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    1.971
    Đã được thích:
    4.710
    Syria triển khai Scud nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ
    Cập nhật lúc :4:24 PM, 28/11/2011
    Syria đã di chuyển các tên lửa Scud tới biên giới nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ, hãng tin Press TV cho biết hôm 28/11.

    (ĐVO) Theo đó, các tên lửa Scud đã được triển khai ở khu vực Kamisili và Ayn Diwar của Syria, sát với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq.

    Theo các chuyên gia, động thái này được thực hiện sau khi Ch...ính q.....uyền Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng các tuyên bố chống lại chính phủ Assad.

    Nguồn tin cũng đã nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ là nơi chứa chấp các phần tử của nhóm vũ trang của phe đối lập với chính phủ Syria.
    [​IMG]Việc Syria triển khai tên lửa Scud gần biên giới sẽ là mối đe dọa lớn đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

    Tên lửa đất - đối - đất Scud với nhiều biến thể có tầm bắn khác nhau như Scud-A, Scud-B, Scud-C và Scud-D. Trong đó, biến thể có tầm bắn ngắn nhất là Scud-A, khoảng 130 km, và xa nhất là Scud-D có tầm bắn tới 700 km.

    Tuy nhiên, chỉ cần sở hữu Scud-A, một số căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ bên kia biên giới nằm trong tầm uy hiếp của Quân đội Syria.

    Trước đó, Nga cũng đã giúp Syria lắp ráp một tổ hợp tên lửa phòng không tiên tiến S-300 và đã triển khai các tổ hợp radar tiên tiến ở cả khu vực phía Bắc (giáp Thổ Nhĩ Kỳ) và phía Nam của Syria, nơi có thể phát hiện ra sự di chuyển của máy bay xâm nhập lãnh thổ nước này. (>> chi tiết)

    Thậm chí, tầm quan sát của các radar còn bao phủ phần lớn lãnh thổ của Isreal, cũng như các căn cứ quân sự của NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ.
  5. canhsatbienvietnam

    canhsatbienvietnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    1.971
    Đã được thích:
    4.710
    Syria - Mặt trận
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tại châu Âu, mặc dù Nga - Mỹ đang "dàn súng ống" để thị uy nhưng rất khó có khả năng xung đột trực tiếp sẽ nổ ra (bởi một khi súng nổ, hậu quả cả hai sẽ "lĩnh đủ"). Thay vào đó, một chiến trường thật sự của các cường quốc lại đang dần hình thành tại Syria.

    Hôm 18/11, Nga đã gửi tàu chiến tới vùng biển Tartus của Syria. Các tàu này sẽ không thả neo ở cảng mà sẽ hoạt động dọc bờ biển nước này để ngăn chặn các cuộc can thiệp từ bên ngoài. Theo một số nguồn tin, xe tăng của Nga cũng hiện diện tại Damacus để hậu thuẫn cho *********** Tổng thống Bashar Assad . Giữa Moscow và Damacus đang có các hợp đồng bán vũ khí với trị giá khoảng 3,5 tỉ USD. Ngoài ra, Nga còn được cho là đang giúp Syria lắp giàn tên lửa S-300, hệ thống ra-đa tân tiến tại các cơ sở công nghiệp và quân sự tại Syria.

    Trước đó vài ngày, hai tàu sân bay của Mỹ là USS Bush và USS Stennis đi qua Eo biển Hormuz và đóng ngay đối diện với bờ biển Iran. Rick Perry - ứng viên Tổng thống Mỹ (**** Cộng hòa) đã kêu gọi *********** Obama áp đặt một một vùng cấm bay tại Syria mà không cần chờ tới sự đồng ý của Liên Hợp Quốc.

    Những cuộc điều động này khiến cho nhiều người lo ngại rằng ngoài các mâu thuẫn nội bộ đang ngày một căng thẳng hơn, tương lai của Syria càng trở nên mờ mịt hơn khi mà rất có thể các cường quốc sẽ có cuộc so găng thật sự tại đây.

    ******** tại Syria đã kéo dài gần 8 tháng nay và đang leo thang thành xung đột thật sự. Giao tranh giữa lực lượng đối lập và binh lính của Tổng thống Bashar Assad đã khiến cho 3500 thường dân Syria và khoảng 700 cảnh sát thiệt mạng
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Syria kề miệng hố chiến tranh?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nga 'liều lĩnh' cấp tên lửa cho Syria
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Theo Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov, bản hợp đồng ký kết giữa Nga và Syria đang trong giai đoạn thực hiện. Theo Interfax, Nga đã chuyển cho Syria 2 hệ thống phòng thủ bờ biển Bastion với số lượng lên tới 36 tên lửa Yakhont cho mỗi hệ thống.

    Trước đây, Nga đã đồng ý gửi số lượng lớn tên lửa hành trình chống tàu Yakhont tới Syria vào năm 2007. Tuy nhiên, việc này làm Mỹ và Israel phản đối. Đến nay, Israel vẫn trong tình trạng chiến tranh với Syria, nước này lo sợ lô hàng này sẽ được cung cấp cho các chiến binh Hezbollah.

    Hợp đồng gây tranh cãi này có trị giá ít nhất 300 triệu USD. Theo đó, Syria sẽ tiếp nhận 72 tên lửa hành trình. Nga không chính thức xác nhận việc thực hiện giao bất cứ tên lửa Yakhont nào cho đến nay.



    [​IMG]
    Tên lửa P-800 Yakhont của Nga.​

    Ý kiến của Bộ trưởng Serdyukov đưa ra đúng lúc Nga nỗ lực duy trì và mở rộng các kênh cung cấp quân sự ở Trung Đông, bất chấp làn sóng các biến động, sự thay đổi thể chế đang diễn ra sâu rộng trong khu vực.

    Bộ trưởng quốc phòng Serdyukov xác nhận, tình trạng bất ổn có thể buộc Nga từ bỏ một số khách hàng của họ từ thời Liên Xô trong thế giới Arab. Do đó, nỗ lực trên của Nga có thể coi là một hành động mạo hiểm. Theo tính toán của các công ty xuất khẩu vũ khí Nga, sự sụp đổ của chế độ trong khu vực Trung Đông có thể làm nước Nga mất đi khoảng 10 tỷ USD.

    Nga là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ. Việc bán vũ khí của Nga là hết sức quan trọng đối với nỗ lực nuôi sống ngành công nghiệp quốc phòng không còn sung sức như thời Liên Xô.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Iran “chuẩn bị” 150.000 tên lửa cho Israel
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Wahidi tuyên bố, nếu Israel tấn công nước này sẽ phải hứng chịu đòn đáp trả bằng 150.000 đạn tên lửa.
    Trong bài phát biểu trước đông đảo binh lính tại Bushehr, ông A. Wahidi cho biết: “Iran không phải là Afghanistan và càng không phải là Iraq. Nếu người Mỹ mắc sai lầm là tấn công Iran, chúng tôi sẽ cho họ biết như thế nào là chiến đấu thực sự”. Lãnh đạo quân đội Iran cũng nhấn mạnh rằng, Israel cần bị trừng phạt vì những hành động quân sự của họ tại Palestine và Lebanon.
    [​IMG]Ảnh minh họa/ Internet

    Khi nói về “cơn mưa tên lửa”, ông A. Wahidi không nói rõ các vị trí triển khai các đơn vị có khả năng tấn công Israel. Các chuyên gia quân sự nhận định, Tehran không thể nào có đủ tới 150.000 đạn tên lửa có tầm bắn tới lãnh thổ Israel. Tuy nhiên, ông A. Wahidi hứa, các đồng minh của Iran như: Syria và tổ chức hồi giáo vũ trang Hamas, Hezbollah, sẽ đảm bảo cường độ các cuộc tấn công bằng tên lửa vào lãnh thổ Israel như mong đợi.
    Hai ngày trước, lãnh đạo không quân của lực lượng Vệ binh ********* Iran, Amir Ali Hajizade, đã hứa, nếu xảy ra xung đột vũ trang, các vị trí triển khai tổ hợp phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị tập kích.
    Giới truyền thông Israel trong thời gian gần đây đang đề cập nhiều tới khả năng thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào địa điểm hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, chính phủ Israel không bình luận gì về thông tin này. Trong khi đó, Iran đã rất nghiêm túc tính tới việc Israel sẽ tập kích đường không nước này và khẳng định đã sẵn sàng để đáp trả các mục tiêu của Mỹ và Israel nếu bị tấn công
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    sao thế nhi?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    sao ?
  6. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    @fawkes1992: đội tàu nga ngoài chiếc kuznetsov và chiếc Chabanenko ra thì còn chiếc nào nữa bác
  7. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
    Cái đấy bác hỏi tham mưu trưởng Hải quân Nga bác ạ [r2)] Nói thật, vậy là mấy tin vừa rồi báo chí đưa toàn tầm bậy, cái con Kut còn chưa ra khỏi biển bắc nữa. Về Strike Group của Nga thì bác cho em tìm hiểu rồi trả lời bác hen.
  8. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    ok, chừng nào bác có thông tin thì post lên nha, e thì vừa đọc báo nói là ngố nó sắp đưa kut và chaba đến syria, tuần trước e đọc cũng bảo là sắp, và tuần này cũng bảo là sắp, ko pít tuần sau nó có sắp ko nữa[:D]
  9. rainbowsix

    rainbowsix Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    8
    Con Ku Nhét Sốp chuyến này nếu sang Si Ry du lịch thì vác theo bao nhiêu củ Su hào với mấy quả Pê xxx cáo bác nhẫy :-"
  10. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    http://vietnamdefence.com/Home/phantich/Nga-phai-Do-doc-Lien-Xo-den-cuu-Syria/201111/51081.vnd
    Theo báo này thì tới MÙA XUÂN 2012 thì mới nhét xốp đi chơi.
    Chỉ có Su33 được coi là oách nhất đoàn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này