1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.837
    Đã được thích:
    7.416
    Đầy bên Iraq ấy. Assad có mua được đồ tầu đâu
  2. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.837
    Đã được thích:
    7.416
    Nga có con Форпост (forpost) như này

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Gọi là Searcherov MKII, sản xuất theo nhượng quyền của Ít xà. Có cải tiến thêm chút. Thứ này trước có đem qua thử nghiệm nhưng dường như bị chơi đểu chế áp rụng 1em nên dẹp hay sao ấy. Nó đưa Tu-214R qua để đánh giá nguồn chế áp ngay sau đó. Thứ này hiện là thứ hiện đại nhất Nga có trong trang bị. Nó bay được khoảng 18giờ, tầm khoảng 200km. Giờ thì Nga chỉ xài Орлан (orlan) bé tí
    filber70Massu thích bài này.
  3. Blockbuster01

    Blockbuster01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    4.597
    Do tình hình đường xá giao thông tồi tệ. Đội phượt phỉ mô tô đẫ gặp tai nạn "tự ngã" chết khi cố gắng phá vây
    Ra đii hoành tráng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và cái kết. Tới chết, các trinh nữ cũng chưa được biết mặt các anh
    [​IMG]
    Massu, meo-u, Phyeudyeu1 người khác thích bài này.
  4. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Trực thăng Nga bị bắn hạ ở Syria
    Một trực thăng Nga hạ cánh khẩn cấp xuống Syria hôm qua bị bắn hạ nhưng phi hành đoàn đã kịp rút lui an toàn.
    [​IMG]

    Một trực thăng Nga bị bắn hạ hồi tháng 8 gần Aleppo, Syria. Ảnh: Reuters

    Reuters dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay vụ tấn công xảy ra khi chiếc trực thăng vừa đáp xuống gần thành phố cổ Palmyra.

    "Chiếc trực thăng bị thiệt hại khiến nó không thể quay về căn cứ không quân. Phi hành đoàn không bị thương và đã nhanh chóng trở lại căn cứ Hmeimin bằng một trực thăng tìm kiếm cứu hộ", một quan chức bộ trên nói.

    Ông cho biết thêm rằng phi cơ này đang làm nhiệm vụ vận chuyển hàng cứu trợ cách Palmyra 40 m về phía tây bắc.

    Các báo cáo khác, trong đó có từ Amaq, một hãng thông tấn liên kết với Nhà nước Hồi giáo (IS), nói rằng trực thăng quân sự Nga đã bị rocket phá hủy ở Huwaysis, khu vực nông thôn phía đông tỉnh Homs ở miền trung Syria.

    Huwaysis nằm gần Palmyra, nơi IS đã bị lực lượng chính phủ Syria và đồng minh đẩy lùi hồi tháng 3.
    meo-uloithuxua thích bài này.
  5. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    Lefan_1 thích bài này.
  6. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    5.079
    • Thỏa thuận quốc gia chỉ là thỏa thuận ngầm thôi : thực hiện hay ko lại là chuyện khác. Theo thông tin lan truyền mạng xã hội thì Thổ sẽ ko hỗ trợ phiến quân tấn công khu vực Latakia, Hama, Aleppo.........bù lại Nga để yên khu vực phía Bắc biên giới để FSA thân Thổ duy trì vùng đệm chống Kurd hợp nhất 1 dãy từ Iraq chạy dọc theo biên giới Thổ.
    • Tuy nhiên ở Syrie có hơn 100 nhóm do các nhà tài trợ khác nhau, theo đuổi mục đích khác nhau thì việc xé rào là bình thường. Ta có thể thấy : khu vực Latakia gần như đình chiến.....sau khi phiến quân có 1 vài cuộc phản công, còn SAA cũng ko thèm tấn công........khu vực này ko còn là điểm nóng. Bắc Hama cũng nguôi nhưng sau xới lên do 1 số đội đánh thuê xuất hiên khi thành Aleppo bị vây. Kể cả khu vực cao tốc M5 cũng ko có diễn biến gì. Tập trung vào cuộc giải vây Aleppo nhưng thực ra cũng ko hùng hậu .........Khu vực Idlib, Latakia, Hama, Aleppo ko còn đông đảo phiến quân như trước....cho thấy Thổ đã hạn chếhỗ trợ cho khu vực này. Khu vực này tập trung phiến quân tinh nhuệ nhất, thiện chiến, lì lợm, nhiều lính đánh nhất....nhận được tài trợ nhiều nhất từ Arap, quata, Mỹ, Anh, Pháp, đức, Jordan...
    • Khu vực phía Bắc dọc biên giới Thổ do Thổ dựng lên và tài trợ : nên quân lực ít, thiếu kinh nghiệm, ko có lính đánh thuê đa dạng.......dựa hơi Thổ...nó cũng là cái gai trong mắt phương Tây. Dù muốn hay ko FSA này ko đủ thực lực để chiếm Al Bab....FSA khu vực này yếu nhất trong bộ 5 gồm SAA, IS, Kurd-Mỹ, Kurd-Syrie, FSA..........chỉ cần ra xa biên giới Thổ ko có pháo binh Thổ thì coi như tàn đời.....bất cứ thằng nào cũng có thể tẩn FSA. Thổ ko thể cho tăng, ko quân vào.......tăng vào diệt Kurd-Mỹ rồi chạy vềngay. Vậy mới có chuyện FSA đứng chụp hình, quay phim nhưng nó có dám tiến về Aleppo vượt qua ranh giới là Nga nó bem
  7. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Mi35 ở gần Palmyra, phi hành đoàn được giải cứu.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Sau đó phỉ mới đền gần:
    [​IMG]
    graywolf83, Fonseca, filber7010 người khác thích bài này.
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    may là task force đến kịp lúc, cứu phi công và phá hủy máy bay trc khi rời đi, các anh phỉ phát hiện muộn quá
    diCUTvaLONvaoONVAT57 thích bài này.
  9. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Trực thăng quân đội Iraq săn lùng IS ở gần thành phố Mosul
    Các trực thăng chiến đấu của quân đội Iraq đã tới thị trấn Hamdaniyah vào thứ năm 03/11 trong nỗ lực truy quét khủng bố IS ra khỏi khu vực.
    Thị trấn Hamdaniyah, cách thành phố Mosul khoảng 12 dặm (20 km), phần lớn khu vực được cho không có người ở. Các trực thăng của quân đội Iraq đã tới thị trấn này vào thứ năm 03/11 để tiến hành truy quét các phần tử IS còn sót lại đang ẩn náu tại đây và nhiều vùng khác đã được giải phóng ở ngoại vi thành phố Mosul.

    Khủng bố IS đã làm mọi cách để cố thủ tại thành trì lớn thứ 2 tại Iraq, các lực lượng chính phủ khi tiến vào thành phố sau khi đẩy lùi các tay súng khủng bố đã phải rất vất vả đối phó với những quả bom bên đường, bẫy mìn ngụy trang, xạ thủ bắn tỉa và xe bom tự sát...

    Việc triển khai các trực thăng chiến đấu nhằm phối hợp với lực lượng bộ binh để truy quét hoàn toàn các phần tử khủng bố trú ẩn trong các tòa nhà tại các địa bàn trong và ngoài thành phố Mosul, giúp người dân có thể an toàn quay về nhà của mình.

    [​IMG]
  10. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Trực thăng Nga bị bắn hạ ở Syria

    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/truc-thang-nga-bi-ban-ha-o-syria-3493893.html

    Mi-35M lại bị bắn rơi ở Palmyra - Syria toàn thấy Nga kêu hàng cứu trợ nhỉ . Trực thăng Nga bị bắn rơi luôn có clip
    Everest_TTVNOLLefan_1 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này