1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    https://ria.ru/world/20161102/1480537091.html

    Thổ nó yêu cầu Nga trưng bằng chứng Alparslan Çelik giết phi công Nga trong vụ Su24 :v . Thổ hỏi khó Nga quá nhỉ :-D
    Người anh hùng Alparslan Çelik giết phi công Nga Su24 đang sống khỏe với các nhóm nổi dậy :-D
    [​IMG]
    ChuyenGiaNemDaLefan_1 thích bài này.
  2. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Palmyra nhà chú chỉ có 51k ..Palmyra cũng đếch phải đô thị đâu vì nó thuộc tỉnh Homs

    ^:)^ ^:)^ ^:)^

    Nam tước Lesus có tấm hình chân dung 20*30 nào gửi cho 1 tấm. Bảo đảm nhận đủ 3 lạy/ lần, 6 lần/ngày.
    .
    ..dốt còn nỏ mồm.
    .......................................
    Hình mới bảo đảm k0 móc, luộc từ lần 1 chiến dịch "3 xe Dưa chuột thối"
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn nhiều lắm, tướt điểm tâm thế này chắc cũng ổn.
    Massu, bloodheartvn, gaume12 người khác thích bài này.
  3. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    Thấy cảnh rebels la liệt thế này dù muốn bấm "thích" vì đưa tin nhưng thật lòng những cảnh tượng ấy không lấy gì làm sung sướng vui vẻ cả, quan thầy Mỹ biết được tâm lý tính cách của người Ả Rập, cuồn tính, tôn sùng thượng đế của họ một cách không điều kiện, thế là Mỹ cứ lợi dụng họ một cách vô tội vạ. Còn gì tuyệt vời hơn khi vũ khí giết người được giao cho người có thể tử vì đạo mà không cần suy nghĩ. Lý tưởng mục đích mà họ theo đuổi được Mỹ vẽ ra, thế là họ bất chấp tất cả, quá dễ để lợi dụng, giao cho chúng vũ khí làm gì mặc kệ, có lợi cho ta ta cứ bơm.

    Lĩnh vực nào cũng có thì trường chợ đen, và đây là mãnh đất màu mỡ cho vũ khí chợ đen, giá của 1 quả TOW là sinh mạng của chính họ. Và tên trùm chợ đen này lại là chính phủ Mỹ. Vậy không quá ngạc nhiên khi thằng Philippine "ăn nằm" với Mỹ bao nhiểu năm qua mà không có nỗi một cái gì mang ra biển lớn đối chọi khưa, tại sao ư, vì em nghèo và chất phát quá Duteter à! Vả lại anh không hề muốn một Philippine mạnh, nên em đừng mơ vũ khí khủng làm gì. Mà là đồng minh của anh rồi thì việc gì phải xoán,...Chua chát. Nhân đây cũng nói thêm, tôi nghi ngờ kế hoạch B của Mỹ lắm, Mỹ chỉ muốn quấy rối Trung Đông chứ không muốn một chư hầu nào mạnh, nên mấy bác rebels chớ có vội mừng là sẽ được bơm hàng khủng khi đang giãy chết, Vũ khí cao cấp của Mỹ ít có đồng minh nào được phép lắm.

    Chạy xe máy, thì cứ vãi đạn khơi khơi, cho sướng cò, và giương oai không cần thiết, không lẽ họ biết họ được bơm quá nhiều đạn và không thể dùng hết trong quảng đời ngắn ngủi này, dùng một cách cực kỳ phí phạm, vì thần chết đang mỉm cười. Không ai ngu cả, nhưng niềm tin và lòng nhiệt huyết, liều chết của họ đã bị dẫn dắt và bị đặt sai chỗ mất rồi, tệ hại hơn lại trong một cuộc chiến mưu mô của lái súng chính quốc.
    Lần cập nhật cuối: 05/11/2016
    Massu, graywolf83, gaume110 người khác thích bài này.
  4. quangv2

    quangv2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    166
    Thế mà một số thành phần trên này vẫn hàng ngày la liếm, hả hê đó bác. Với họ, cái gì của mỹ cũng thơm cả.
    loithuxuanguyenxuanphu thích bài này.
  5. thaison0212

    thaison0212 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    60
    Cụ ngây thơ quá rồi. Sống trên đây phải phân biệt được đâu là pro Mỹ, Pro Nga, ...... và một số cụ cố tình câu view nũa bằng hà sa số ac clone. :D Phong trường nó hiểm âc hơn cả chiến trường đó cụ.
    Chiến tranh trong cái thế giới hiện đại ngày nay ngoài vũ khí ra thì cái công tác truyền thông nó còn kinh khủng hơn nhiều.
    Cả cái khu vực trung đông được như ngày hôm nay là do ai? Do tín ngưỡng, bộ lạc, dân tộc,...........do sự mặc cả của các nước lớn? Tại sao Nato nói chung và Mỹ nói riêng cứ khoảng 1 thập kỷ là lại có 1 cuộc chiến tranh.
    meo-u thích bài này.
  6. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    3 chuyên gia huấn luyện quân sự Mỹ bị bắn chết tại Jordan
    3 chuyên gia huấn luyện quân sự Mỹ đã thiệt mạng trong một vụ đấu súng với lực lượng an ninh Jordan xảy ra vào ngày 4/11 tại một căn cứ không quân ở phía nam nước này.

    Reuters dẫn nguồn tin từ quân đội Jordan cho biết, vụ việc xảy ra tại căn cứ không quân Prince Faisal ở phía nam Jordan, một đồng minh chiến lược thân cận của Mỹ. Hai chuyên gia huấn luyện quân sự đã chết ngay tại chỗ, một chuyên gia khác thiệt mạng sau khi được đưa tới bệnh viện. Một lính gác Jordan cũng bị trúng đạn và bị thương.

    “Có một vụ đấu súng xảy ra tại cổng vào của căn cứ không quân sau khi xe chở các chuyên gia quân sự Mỹ cố tình đi qua cổng, bất chấp lệnh yêu cầu dựng lại của lính gác Jordan”, nguồn tin nói. “Một cuộc điều tra đã được tiến hành để tìm hiểu chính xác diễn biến của vụ việc”, nguồn tin cho biết thêm.

    Một nguồn tin khác của lực lượng an ninh Jordan cho hay, không loại trừ khả năng có động cơ chính trị trong vụ việc này khi nó xảy ra ở căn cứ không quân Prince Faisal, nơi có hàng chục chuyên gia quân sự Mỹ và binh sĩ Jordan huấn luyện cùng nhau. Căn cứ không quân Prince Faisal nằm ở trung tâm vùng Bedouin ở Jordan, nơi dòng Hồi giáo Sunni cực đoan có ảnh hưởng rất lớn trong vòng thập niên qua.

    Nguồn tin thứ ba cho biết giới chức hai nước đang điều tra xem liệu có mâu thuẫn trước đó giữa chuyên gia quân sự Mỹ và binh sĩ Jordan dẫn đến vụ đấu súng trên hay không. Tuy nhiên, nguồn tin này từ chối cung cấp thêm chi tiết.

    Trước đó, một vài vụ việc tương tự đã từng xảy ra tại Jordan, đất nước gần như không bị tác động bởi làn sóng của các cuộc nổi dậy, nội chiến và thánh chiến Hồi giáo vốn tràn vào khu vực Trung Đông từ năm 2011. Tháng 11/2015, một binh sĩ Jordan đã nổ súng bắn chết 2 nhà thầu an ninh thuộc chính phủ Mỹ tại một trung tâm huấn luyện cảnh sát do Washington tài trợ ở gần Amman trước khi tay súng này bị hạ gục.

    Thành Đạt

    Tổng hợp


    honglanx, gaume1hoadaols thích bài này.
  7. nguyenxuanphu

    nguyenxuanphu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    208
    Bạn nói rất đúng chưa bao giờ mình đặt tay "like" cho các cảnh đầu rơi máu chảy này cả...vẫn có bạn trên này vẫn hả hê xem mọi việc không liên cang đến mình cứ vô tư dùng bàn phím mà "body count" thay vì đưa tin chiến sự...
    VAvaTATTATvaVAvaoONVATloithuxua thích bài này.
  8. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    http://www.vietnamplus.vn/ong-putin-quan-he-ngamy-co-the-cai-thien-qua-hop-tac-van-hoa/414404.vnp

    Putin hôm nay nhỏ nhẹ thế muốn cải thiện quan hệ với Mỹ qua hợp tác văn hóa hoho :-D

    Theo giờ nga sang ngày mùng 5 rồi mà chả thấy tin hói tổng tấn công thành phố Aleppo gì cả . Mọi lời đồn đoán chỉ là chém gió Nga - Assad ko đủ lực lượng để giải phóng thành phố Aleppo chỉ có thể chơi bẩn tuyên truyền láo chiến tranh tâm lý . Ko quân Nga chỉ ném bom dân thường , bệnh viện trường học tên lửa hành trình chỉ có vào xa mạc . :-D
    ChuyenGiaNemDaLefan_1 thích bài này.
  9. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    - Tin tin phải làm lành với Mỹ vì bà Clinton xắp thắng
    - Chưa tấn công Aleppo để đợi Mỹ thắng ở Mosoul đã, để học cách đánh
    - Hoặc đã sa lầy hoặc Tin tin đã ra tối hậu thư rồi nhưng Rebel ko rút quân mà đưa quân đến thêm nên Tin tin ngán.
  10. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    https://southfront.org/syrian-army-gains-areaas-along-aleppo-hama-highway/
    Xin trích lại ý chính trong trang trên và của vài ý của một số bác trên đây:
    Tình thế tại Đông Aleppo đơn giản là không thể đảo ngược, trong ra ngoài, ngoài vào trong rebels đã cạn lực, yếu dần, thiếu thốn mọi thứ, túng quẩn gây ra mau thuẩn nội bộ rebels - đánh nhau. aleppo coi như đã xong, Thổ và Mỹ hiện không còn đường binh.

    Còn tại Hama và Ghouta, rebels đang mất dần đất, bước tiến của Assad rất đáng kinh ngạc nhưng không quá bất ngờ, vì quân Assad tiếp tục được tăng lực còn rebels đã dồn quá nhiều người lực vào Aleppo, yếu chỗ khác là khó tránh khỏi.

    Rebels đã và đang dốc quá nhiều sức lực vào một điệp vụ bất khả thi tại khu 3000, Al Assad, và 1070, quân Assad đã bài sẵn trận địa tại khu này cho rebels vào và...

    Phá vây Aleppo đúng chỗ có vẻ yếu nhất, mỏng nhất, dễ nhất lại là nguyên nhân của hàng loạt thất bại tại Ghouta và Hama. Quân Assad đang tận dụng quá tốt cơ hội và tình thế này.
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 05/11/2016, Bài cũ từ: 05/11/2016 ---
    mấy ngày nay nhiều trang và diễn đang anti-Russian, đặc biệt mấy trang Ukraina đang sôi sục chỉ vì 1 bức hình xuyên tạc Kuznetsov hỏng máy và bị kéo vào cuộc chiến,....thực ra cụ ông đang tiếp dầu, không bơm ngang hông như tàu Mỹ. Quan sát thật kỹ sóng biển, loại tàu, tháp điều khiển,... đây là tàu tiếp dầu, không phải tàu kéo (kiểu như con Chiker)
    Trang này là ví dụ, đang cười cợt vì 1 bức hình bị hiểu sai vá cố tình bị hiểu sai, thậm chí chỉnh sửa.
    https://www.google.com.vn/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#tbs=qdr:D&q=kuznetsov towed
    http://unitedstates.com/topic/10055472/1/

    Nếu là hình thật thì cụ ông đang tiếp dầu ngoài khơi Ma Rốc. 26/10/2016
    [​IMG]
    Nếu bị photoshop thì khỏi bàn, không chấp cái chính phủ Ukraina phản trắc này.
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 05/11/2016
    ngotuan, engkhoi, hiraly8 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này