1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Đạn trổ ra sau lưng thế này thì ...
    Em để ý thấy có 2 điều,
    1 là beo được trang bị khá đầy đủ với vũ khí và tactic vest, tụi nó lấy đâu ra lắm thế nhỉ ?
    2 là qua 1 số ảnh thấy beo cũng bắt đầu bắn tỉa với kiểu đục lỗ trên tường nhà, trò này khá nguy hiểm mà quân chính phủ lại ít thấy trang bị những vũ khí kiểu BMP 2, súng phóng lựu hay RPG :-?
  2. oke_vn

    oke_vn Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    129
    Rõ ràng là cuộc chiến hiện nay tại Syria bắt nguồn sâu xa là do phân hóa giàu nghèo cao, sự phát triển không đồng đều giữa nông thôn và thành thị. Sự phân bổ nguồn lực phát triển thiếu công bằng của chính phủ trong thời gian dài đã khiến xã hội Syria rơi vào những mâu thuẫn kinh tế phức tạp giữa đa số và thiểu số, giữa thành thị và nông thôn. Mâu thuẫn về mặt quyền lợi là mâu thuẫn cơ bản gây ra cuộc chiến, mâu thuẫn sắc tộc hay tôn giáo chỉ là cái cớ, cái áo bên ngoài.

    Ngoài ra, sự độc đoán về mặt chính trị thời gian dài đã tạo ra và dung dưỡng cho các nhóm lợi ích bao quanh nhà Assad, thao túng mọi mặt của xã hội Syria, khoét sâu hơn vào mâu thuẫn cơ bản của xã hội .

    Xã hội Syria đã tiềm ẩn quá nhiều mồi cháy, và việc còn lại của phương Tây chi là quăng vài đó mấy que diêm.

    Đây là bài học cho chính quyền ở bất cứ quốc gia nào, nếu muốn tại vị lâu thì hãy chia đều miếng bánh nguồn lực quốc gia.

    Cuộc chiến ở Syria hiện nay, hình thái chiến sự theo kiểu da báo là chủ yếu. Ngoài Aleppo là nơi có địa bàn chiến lược, cả hai bên đều tập trung lực lượng lớn, thì Homs và nhiều nơi khác, Chính phủ vẫn điều hành mọi công việc, nhưng các ổ kháng cự của Beo thì vẫn tồn tại ở khắp nơi, thậm chí ngay tại thủ đô. Quân Beo chỉ cần vài vũ khí cá nhân và với quân số đếm trên đầu ngón tay, luồn lách trong các khu dân cư và phố xá chật hẹp, nơi mà các vũ khí hạng nặng khó triển khai rồi lập các ổ kháng cự. Cho nên, những ngày gần đây mặc dù quân chính phủ chiếm thế chủ động hoàn toàn, nhưng cũng rất khó để lập lại trật tự.

    Tổng thống Assad đã phát biểu trong ngày 28 rằng, cần thời gian để giành chiến thắng quyết định. Điều này chứng tỏ chính phủ và quân đội Syria đã nhận thức rõ hình thái của cuộc chiến, và họ không hề vội vàng và cũng không thể vội vàng trong cuộc chiến này.
    Phần lớn các cuộc hành quân của quân đội Syria trong địa bàn phố xá đều với quân số cấp trung đội và chủ yếu, vũ khí sử dụng là vũ khí cá nhân. Nhiệm vụ chính của họ là thanh lọc địa bàn, tiêu diệt các ổ kháng cự lẻ tẻ. Mỗi khi phát hiện ra nơi tập trung lớn người và kho vũ khí của Beo thì lập tức gọi pháo và không quân tấn công quyết liệt theo kiểu xóa xổ.

    Cuộc chiến này còn dài, Aleppo sẽ vẫn là chiến trường chính. Nơi mà quân đội Syria phải đọ sức với các nguồn lực quân sự đến từ ngoài Syria.
    Và dù cho kết cục cuộc chiến này thế nào, thì sự thay đổi thậm trí là triệt để của chính thể Assad là điều phải diễn ra, nếu muốn đất nước ổn định.
  3. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Công nhận gái Syri đẹp như bọn Tây vậy mà bọn phi nó giết phí thiệt :(
    Chú nào post cái clip này lên chèn lá cớ của chính phủ vào liền ko thôi mấy chú phỉ thấy được lại up lên giới thiệu đây là phỉ cái thì bỏ mẹ :))
  4. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Mursi chỉ là chính trị gia, đưa vấn đề lên bàn cân đong đo đếm
    Chọn ủng hộ Ớt xắt thì Ai cập tự đưa mình vào thế bị cô lập và tham gia ván bài quá rủi ro
    Chọn cách sang Iran chửi thẳng mặt Khomenei và tuyên bố ủng hộ FSA thì nhất tiễn hạ song điêu:
    1. Tây chắc chắn vỗ tay ủng hộ và "bớt" chỉ trích vấn đề bất ổn hiện tại ở Ai cập
    2. Về nước sẽ trở thành anh hùng khi "đứng giữa quần hùng mắng xa xả" Iran - Persian kẻ thù truyền kiếp của dân Rệp

    Gió chiều nào theo chiều ấy[:P]
  5. YuSooSik

    YuSooSik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    mình thì mình nghĩ khác 1 chút

    theo như tấm ảnh trên mình quote ở trên thì beo trải nệm nằm rất thoải mái, cái này chỉ có ý nghĩa quảng cáo, chụp hình, chứ tỉa mà lại là tỉa của beo (bọn beo này đã phải chạy lòng vòng như chuột rồinhé ) thì ngồi 1 chỗ nhiều lắm là vài shot, chứ nằm luôn thế thì chóng về thăm allah lắm.

    Chiến trường chính vẫn là những góc phố sau đó bên nào yếu thế thì rút dần vào phố hoặc chạy ra ngoài ngoại ô
  6. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Ảnh chụp có khi ở bên..Thổ .

    Cuộc chiến bây giờ đúng như mình nhận định :giảm từ các hình thái chiến tranh chiếm đất giữ địa bàn sang kiểu quấy rối phá hoại (về phía phỉ) và tuần tra thanh lọc, phát huy vai trò chính quyền cấp phường trong việc tổ chức cuộc sống cho người dân (về phía CP).
  7. blackcavitas

    blackcavitas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    11
    [YOUTUBE]L94XNvDmlSg&feature=channel&list=UL[/YOUTUBE]
    Video mới nhất về số phận người lính phi công lái Mig 23 bị bắn rơi!
    [YOUTUBE]fxvLiYrC63g&bpctr=1346377529[/YOUTUBE]
    quân chính phủ gần như không có một hệ thống bảo vệ nào cho sân bay của mình...xem video thấy phỉ nó bắn rất rát...
  8. didauvedau

    didauvedau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/07/2012
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Ngày buồn của hồng vệ nô lại thêm gần.
    Quân cách mạng vẫn chiến đấu thêm mạnh mẽ, ngụy quyền assad thì tiếp tục bị cô lập :

    (VnMedia) - Lực lượng quân đội trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm qua (30/8) được cho là đã bị phe nổi dậy giáng hai đòn mạnh liên tiếp. Cụ thể, phe nổi dậy đã giành được quyền kiểm soát một phần của một căn cứ không quân quan trọng và bắn hạ một chiếc máy bay ném bom của quân đội.

    Các nhà hoạt động Syria cho biết, phe nổi dậy hôm qua đã bắn rơi một chiếc máy bay chiến đấu của quân chính phủ ở tỉnh phía bắc Idlib. Nếu thông tin này được xác nhận thì đây là lần thứ hai các chiến binh nổi dậy bắn hạ máy bay của quân đội trong vòng một tuần qua và là lần thứ ba trong vòng một tháng qua.

    Hai nhóm hoạt động - Ủy ban Phối hợp Địa phương và Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh, cho hay, chiếc máy bay ném bom của quân chính phủ đã bị rơi gần căn cứ không quân Abu Zuhour. Theo nhà hoạt động có tên là Alaa al-Din ở Idlib, các chiến binh nổi dậy đã hạ gục chiếc máy bay này bằng súng máy.

    Một đoạn băng video được phát đi trên kênh truyền hình vệ tinh Al-Arabiya ghi lại cảnh một người đang nhảy dù trong khi phe nổi dậy hò reo, khẳng định đó là viên phi công. Trong đoạn băng này, người ta cũng thấy hình ảnh những mảnh vỡ của một chiếc máy bay của Không quân Syria đang bốc cháy.

    Tính xác thực của đoạn băng trên cũng như thông tin về việc phe nổi dậy bắn rơi máy bay của quân chính phủ vẫn chưa được xác nhận. Hiện tại, chính quyền của Tổng thống Assad chưa lên tiếng gì về vụ việc này.

    Trong vòng một tháng qua, quân đội Syria đã tăng cường sử dụng sức mạnh không quân trong các cuộc đối đầu với phe nổi dậy. Lực lượng trung thành với ông Assad đã thực hiện nhiều cuộc không kích vào các tỉnh phía bắc Idlib và Aleppo gần Thổ Nhĩ Kỳ cũng như tỉnh phía dông Deir el-Zour.

    Việc tăng cường sử dụng không lực là một trong những nguyên nhân gây thương vong lớn trong các cuộc giao tranh hiện nay giữa quân chính phủ và phe nổi dậy. Theo các nhà hoạt động, trung bình những ngày gần đây, mỗi ngày có khoảng từ 100-250 chết.

    Nếu những thông tin từ trước đến nay được xác nhận là đúng thì trong vòng một tháng qua, các chiến binh nổi dậy đã bắn hạ 3 chiếc máy bay của quân chính phủ.

    Hồi đầu tuần này, phe nổi dậy được cho là đã bắn rơi một chiếc trực thăng ở thủ đô Damascus. Trước đó, hôm 13/8, phe nổi dậy cũng tuyên bố đã bắn rơi một chiếc máy bay chiến đấu MiG-23 của quân chính phủ và bắt giữ viên phi công của máy bay ở Deir el-Zour. Tuy nhiên, chính quyền của ông Assad khẳng định, chiếc máy bay MiG-23 của họ rơi vì gặp trục trặc về kỹ thuật.

    Vụ bắn rơi máy bay ngày hôm qua được cho là một đòn giáng mạnh vào chính quyền của Tổng thống Assad trong bối cảnh họ đang phải chật vật chiến đấu chống lại các chiến binh nổi dậy ở khắp đất nước dù họ có sức mạnh trên không vượt trội hơn.

    Chưa hết, quân chính phủ Syria còn phải hứng chịu một đòn giáng mạnh khác. Phe nổi dậy được cho là đã chiếm được một phần của căn cứ không quân Taftanaz, tỉnh Idlib, phía đông Syria. Đây được xem là một chiến thắng rất có ý nghĩa đối với phe nổi dậy trong bối cảnh lực lượng này vừa phải chịu thất bại liên tiếp trước quân chính phủ trong những ngày qua.

    Thêm một thất bại ngoại giao

    Ngoài hai cú giáng mạnh nói trên, Tổng thống Assad còn phải đối mặt với một thất bại ngoại giao khi Nhà lãnh đạo mới của Ai Cập lên tiếng kêu gọi ông này từ chức.

    Ông Mohammed Morsi – Tổng thống được bầu một cách dân chủ đầu tiên ở Ai Cập, đã dùng bài phát biểu quan trọng của mình ở Iran, để chỉ trích chính quyền của ông Assad.

    “Tất cả chúng ta nên ủng hộ hết mình cho cuộc đấu tranh đòi tự do và công lý ở Syria đồng thời chuyển sự thông cảm của chúng ta thành một kế hoạch chính trị rõ ràng nhằm ủng hộ cho tiến trình chuyển giao quyền lực hòa bình, đưa Syria tiến đến một nền dân chủ”, ông Morsi phát biểu. Ông này cũng nói thêm rằng, thế giới có “trách nhiệm về mặt đạo đức” trong việc sát cánh bên nhân dân Syria trong cuộc chiến chống lại “một chính quyền đàn áp đã mất đi tính hợp pháp của nó”.

    Việc Tổng thống Ai Cập Morsi ủng hộ phe nổi dậy Syria không phải là điều gì gây bất ngờ bởi ông này thuộc nhóm Anh em Hồi giáo – một trong những kẻ thù chống chính quyền Assad mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, bài phát biểu của ông Morsi tại Iran – một đồng minh thân cận hàng đầu của Syria, được cho là cứng rắn hơn mức cần thiết.

    Bài phát biểu trên đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ phái đoàn Syria. Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem đã đứng dậy bước ra ngoài để bày tỏ sự phản đối đối với ông Morsi. Ông Muallem sau đó đã cáo buộc Tổng thống Ai Cập can thiệp vào công việc nội bộ của Syria và “kích động đổ máu” ở nước này.
  9. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    chán quá, quân cp đâu để nó bắn như chỗ không người ấy, nhắm bắn mấy cái trực thăng đang đâu ngon lành, có đoạn mình thấy có chiếc trực thăng bay lởn vởn trên đầu tụi nó mà cũng không thấy làm gì....đoạn cuối thì lòi ra một chú phỉ bị bắn sắp về gặp allah
  10. didauvedau

    didauvedau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/07/2012
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Thời của những thằng tổng thống, ************* với lỵ thủ tướng tự phong tự bầu đã dần trôi qua.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này