1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Biểu tình ủng hộ chính phủ assad ở Thổ Nhĩ Kỳ.Đúng là tuyên truyền kiểu giề chăng nữa cũng không bịt mắt được sự thật:-w
    [YOUTUBE]EiCgRAB9Tc8&feature[/YOUTUBE]
  2. rain2010

    rain2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0


    Cái quân đội giết mướn của vàng chết bao thằng rồi hả cũng gần 1 sư đoàn rồi nhỉ xe tăng vận tải cháy chắc cũng gần 5xx gì đó rồi chuồn chuồn cũng tầm 5 6 chiếc nhỉ? chỉ chụp hình chém gió thôi đấy đánh thật chắc Assad tuột cả quần rồi còn gì
  3. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
  4. binnguyen0708

    binnguyen0708 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    cho mjnh hỏi bạn rên nhà ta có phải hạng người ấy ko sao mjnh phân tích hoài bạn ấy ko hiểu?
  5. binnguyen0708

    binnguyen0708 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Chính phủ Syria đã thả hàng trăm người bị giam giữ
    Đây không phải là lần đầu tiên Chính phủ Syria phóng thích những người bị bắt giữ trong thời điểm nước này rơi vào tình trạng mất ổn định.

    Ngày 1/9, Chính phủ Syria đã thả 225 người bị bắt giữ trong các chiến dịch của lực lượng an ninh kể từ khi đất nước Trung Đông này rơi vào tình trạng bất ổn từ 18 tháng trước.

    Theo Hãng tin chính thức SANA, việc phóng thích người bị giam giữ được thực hiện ở thủ đô Damascus và các khu vực lân cận và những người được thả trong đợt này đều không dính dáng tới tội danh giết người.



    Chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đã nhiều lần thả những người bị bắt giữ trong các chiến dịch của lực lượng an ninh nhằm tái lập an ninh trật tự, sau khi xác định những người này không phạm tội giết người.

    Quyết định của chính quyền Damascus được đưa ra trong bối cảnh Syria tiếp tục chìm trong tình trạng bất ổn và cộng đồng quốc tế vẫn chia rẽ về cách thức nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại quốc gia này.

    Trước đó, ngày 31/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết: mặc dù đều hướng tới mục tiêu thúc đẩy một nước Syria tự do, ổn định, độc lập và dân chủ, song Nga và các nước phương Tây vẫn có những "bất đồng nghiêm trọng" về cách thức thực hiện mục tiêu này.

    Phát biểu tại Học viện Quan hệ Quốc tế Moscow, Ngoại trưởng Lavrov chỉ trích các nước phương Tây đang hô hào can thiệp từ bên ngoài trong khi Nga và Trung Quốc khuyến khích đối thoại chính trị tại Syria với sự tham gia của tất cảcác bên liên quan.

    Ngoại trưởng Nga cũng chỉ trích cách tiếp cận vấn đề Syria của các nước phương Tây theo hướng can thiệp công việc nội bộ, cho rằng việc đặt điều kiện Tổng thống al-Assad từ chức mới tiến hành đối thoại là "phi thực tế.

    Ông Lavrov cũng cho rằng các cường quốc “quá ngây thơ” khi hy vọng Tổng thống al-Assad rút quân khỏi các thành phố lớn trước, sau đó yêu cầu phe đối lập làm theo, vì những đòi hỏi như vậy chẳng khác lời kêu gọi chính quyền hiện nay "đầu hàng". Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Moscow không cố tìm cách ủng hộ chế độ của Tổng thống al-Assad mà chính sách của Moscow chỉ dựa vào thực tế.

    Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì ngày 31/8 đã bày tỏ lo ngại sâu sắc do tình hình tại Syria ngày càng trở nên xấu đi, đồng thời cho biết Bắc Kinh đang quan tâm cao độ đến tình hình nhân đạo tại quốc gia Trung Đông này.

    Trao đổi qua điện thoại với Đặc phái viên của LHQ về Syria, ông Lakhdar Brahimi, Ngoại trưởng Dương Khiết Trì kêu gọi tiến hành đối thoại chính trị nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Syria, đồng thời khẳng định đây là cách duy nhất đúng để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria hiện nay.

    Ngoại trưởng Trung Quốc cũng kêu gọi tất cả các bên liên quan tới cuộc khủng tại Syria thực hiện đầy đủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có liên quan, Kế hoạch hòa bình sáu điểm của cựu Đặc phái viên Kofi Annan cũng như Tuyên bố Geneva của Nhóm Hành động về Syria. Trung Quốc sẽ làm việc cùng với cộng đồng quốc tế để thúc đẩy một giải pháp cho vấn đề Syria./.
  6. binnguyen0708

    binnguyen0708 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi mjnh hơi văng tục trên topic này nhưng nghe tên rên ấy nói xàm ko một chút dẫn chứng mjnh ko chịu nổi,mong mấy bác lượng thứ tí^:)^^:)^
  7. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Thôi ông ơi, cứ quang quác như mất gà, chả duyên tẹo nào:-ss
  8. binnguyen0708

    binnguyen0708 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Syria: Giao tranh ác liệt trên toàn quốc, 55 người thiệt mạng
    (Dân trí) - Các nguồn tin chưa được kiểm chứng cho biết ít nhất 55 người thiệt mạng trong các trận chiến trên khắp Syria. Trong khi đó, kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thành lập vùng đệm tại Syria thất bại do sự chia rẽ trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

    Giao tranh khắp nơi

    Chiến sự diễn ra ác liệt nhất tại hai điểm nóng là ngoại ô thủ đô Damascus và thành phố Aleppo.

    Theo nguồn tin chính phủ, quân đội tiếp tục giành chiến thắng tại nhiều chiến trường.

    “Quân đội đã đánh bại một cuộc tấn công lớn của phe nổi dậy nhằm vào căn cứ không quân gần thành phố Aleppo ở miền Bắc”, nguồn tin chính phủ Syria cho biết.

    Truyền hình nhà nước Syria cũng đã phát hình ảnh các xe quân sự chất đầy súng máy và các loại vũ khí tịch thu được từ quân nổi dậy trong trận chiến tại căn cứ Rasm al-Abboud.

    Đây là một trong những căn cứ không quân mà quân nổi dậy tìm cách giành quyền kiểm soát trong những ngày qua.

    Nguồn tin phe đối lập cũng thừa nhận quân chính phủ đã chiếm lại nhiều vị trí quân sự ở tỉnh Deir Ezzor, trong đó có cả sân bay quân sự Hamdan.

    Tuy nhiên, quân nổi dậy cũng nói rằng họ cũng đã giành lợi thế tại một số điểm

    “Trong trận giao tranh tại căn cứ không quân ở tỉnh Deir al-Zour, lực lượng đối lập đã bắn một chỉ huy và bắt giữ 16 binh lính”, nguồn tin quân nổi dậy cho biết.

    Chưa thể thiết lập vùng đệm tại Syria

    Mặc dù các cuộc giao tranh diễn ra ngày càng ác liệt khiến Liên hợp quốc và nhiều nước phương Tây đặc biệt quan ngại về tình trạng nhân đạo tại Syria, song một lần nữa, các thành viên trong Hội đồng Bảo an LHQ không đạt được nhất trí về việc thiết lập vùng đệm tại quốc gia Trung Đông này.

    “Bất cứ động thái nào nhằm thiết lập vùng đệm ở Syria đều cần phải có nghị quyết của LHQ”, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố sau khi đề xuất thiết lập vùng đệm của Ankara không được thông qua.

    Trước đó, HĐBA LHQ đã tiến hành họp kín trong ngày 30/8 nhằm thảo luận đề xuất của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Davutoglu yêu cầu HĐBA lập ngay một vùng đệm an toàn tại Syria. Ông Davutoglu cho biết hiện Thổ Nhĩ Kỳ đang đối mặt với rất nhiều khó khăn do dòng người tị nạn từ Syria đổ sang.

    Nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, bất chấp thất bại trên, Ankara sẽ không từ bỏ nỗ lực thuyết phục các đồng minh phương Tây ủng hộ đề xuất lập các vùng đệm an toàn.

    Ngoại trưởng Pháp Laurent Faious xác nhận Paris và Ankara đã xác định vị trí lập các vùng đệm ở miền Bắc và miền Nam Syria, nơi được cho là ngoài tầm kiểm soát của Tổng thống Bashar al-Assad.

    Tuy nhiên, việc lập vùng đệm an toàn đòi hỏi phải có vùng cấm bay do lực lượng nước ngoài kiểm soát.

    “Việc lập vùng đệm mà không có vùng cấm bay sẽ rất mạo hiểm. Cho đến nay, hầu như không có cơ hội nào để HĐBA cho phép lập vùng cấm bay tại Syria”, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận.

    Phương Tây nhiều lần tuyên bố không loại trừ hành động quân sự tại Syria, song cho đến nay các quốc gia này vẫn do dự trong việc điều máy bay chiến đấu đến Syria như NATO đã từng làm ở Libya cách đây hơn một năm.

    Cẩm Thi
    Tổng hợp
  9. binnguyen0708

    binnguyen0708 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    à mà sao mày so sánh vn với syria vậy hai nơi này khác nhau một trời một vực mà.Mày đọc báo đã bik dạo trước có một tay nhà báo người đức đã đặt ra nghi vấn chính lũ phỉ đã thảm sát người dân ở al-houla để đổ tội cho quân chính phủ cơ mà,với lại assad cũng đâu có ngu mà đi thảm sát dân thường như tụi mỹ mún giết ai thj giết với lại PR cái đám shabiha đấy lên đâu,assad cần phải có sự ủng hộ của người dân chứ nhỉ.[r37)][r37)][r37)]
  10. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Dấu hiệu “Nga đang bỏ rơi Syria”....;))
    Nga vẫn tuyên bố chống lại các hành động can thiệp vào Syria nhưng có nguồn tin cho hay nước này đang rút dần khỏi “đấu trường” tại Trung Đông.

    Đài Russia Time ngày 31.8 dẫn lời Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin kêu gọi Mỹ và EU dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đơn phương chống Syria. “Những lệnh trừng phạt như vậy chỉ làm phức tạp thêm đời sống của người dân Syria, tước đi những nhu cầu tối thiểu của họ”, ông Churkin nói. Ông cũng phản đối việc một số nước “hỗ trợ các nhóm vũ trang bất hợp pháp dưới vỏ bọc viện trợ nhân đạo”. Ngoài ra, Nga và Trung Quốc bày tỏ lo ngại về tuyên bố của Anh và Pháp rằng không loại trừ bất kỳ giải pháp nào, bao gồm cả việc lập vùng cấm bay, để hỗ trợ người dân Syria chạy nạn.
    [​IMG]

    Tàu chiến Nga hiện diện gần Syria hồi tháng 7 - Ảnh: Reuters

    Những tuyên bố trên vẫn nhất quán với lập trường của Nga từ trước đến nay về cuộc khủng hoảng tại Syria là kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, tìm giải pháp hòa bình và phản đối sự can thiệp từ bên ngoài.

    Tuy nhiên, trang tin DEBKAfile hôm qua dẫn lời giới chức giấu tên tiết lộ các tàu hải quân Nga đã bất ngờ rời cảng Tartus của Syria và Moscow cũng đình chỉ các chuyến hàng vũ khí cung cấp cho Damascus. Bên cạnh đó, Nga đã hủy bỏ một cuộc tập trận hải quân quy mô lớn mang tên “Caucasus 2012” dự kiến bắt đầu vào giữa tháng 8 tại khu vực Địa Trung Hải đối diện bờ biển Syria. Các tàu chiến Nga vốn tập trung gần Syria đã giải tán và trở về căn cứ. Chưa hết, chiếc tàu Nga duy nhất còn lại ở Tartus đã được lệnh rời cảng và trở lại biển Đen vào tháng 9.

    Theo các nguồn tin của DEBKAfile, giới tình báo Nga được cho là đã nhất trí rằng sự can thiệp từ bên ngoài vào Syria sắp xảy ra đến nơi và Moscow muốn giữ khoảng cách với Damascus ngay từ bây giờ. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Nga vẫn đang bất đồng về vấn đề “có nên để Syria biến thành Libya thứ hai hay không”.

    Điều này giải thích cho những tuyên bố trái ngược nhau từ Moscow trong những ngày gần đây. Cụ thể, hôm 22.8 Tư lệnh hải quân Nga Viktor Chirkov tuyên bố nếu giao tranh ở Syria đến sát Tartus, Moscow có thể quyết định sơ tán căn cứ nhưng quyết định này phải do Tổng thống Vladimir Putin đưa ra. Tuy nhiên, đến ngày 26.8, Tổng tham mưu trưởng Nikolai Makarov phủ nhận mọi sự thay đổi về quy trình làm việc của nhân viên quân sự Nga tại Syria. Đến nay, Moscow chưa có phản ứng về các thông tin trên.
    __________________
    arrow thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này