1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieuld

    thieuld Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    9.969
    Ngáo đá đây
    [​IMG]
    loithuxua thích bài này.
  2. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.840
    Đã được thích:
    23.170
    Để minh hoạ vẻ đẹp của em, bác có thể lấy hình ảnh của bất kì dân tộc nào, màu da nào cũng được, tôn giáo nào cũng ok. Chỉ xin bác đừng lấy hình ảnh dân tộc Nga lợn. Em xin bác đấy =))=))
    vinhdatsgLefan_1 thích bài này.
  3. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    các bác xem đở chán - tuổi bé trình cao


    [​IMG]

    có mùi sáu đĩ
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 20/12/2016
    filber70 thích bài này.
  4. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    graywolf83 thích bài này.
  5. filber70

    filber70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2015
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    2.735
    Massu, ngotuanpolite people thích bài này.
  6. thieuld

    thieuld Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    9.969
    Giới thiệu người Kyrgyz tại Thổ Nhĩ Kỳ
    Người Kyrgyzstan sống tại Thổ Nhĩ Kỳ tỉnh Van khu vực người Kurd, Rakhmankul Khan người đầu tiên sống tại đây. Ông sinh vào năm 1913, nơi sinh hiện tại là khu tự trị Gorno-Badakhshan của Tajikistan trước đây là một phần của Sa hoàng Nga.
    Cha của Rakhmankul Khan (ảnh 1) là Dzhaparkul cựu lãnh chúa vùng Khudoyar có địa vị cao, giàu có trong vùng nhưng đã thay đổi khi chính sách tập thể hoá bắt đầu.
    Năm 1917, vì lo sợ cuộc nội chiến và đàn áp hàng loạt cũng như thay đổi cuộc sống định canh định cư, Dzhaparkul cùng gia đình mình chạy chốn đến khu vực Wakhan của Afghanistan làng Pamir (lúc đó thuộc về Kyrgyzstan).
    Năm 1938, Dzhaparkul qua đời, ở tuổi 25 Rakhmankul nhận chức vụ tộc trưởng của người Kyrgyzở Afghanistan. Ông điều hành nhóm người Kyrgyz và được cơ quan cơ quan chức năng Afghanistanưu đãi thuế và không phải tham gia quân sự bắt buộc. Người Kyrgyzđịnh cư dọc theo biên giới Afghanistan-Liên Xô và sau đó chuyến đến biên giới Afghanistan-Trung Quốc.
    Năm 1964, Rakhmankul Khan trở thành thành viên danh dự của Loya Jirga - cơ quan chính phủ Afghanistan, tại đây ông đại diện cho quyền lợi của dân tộc thiểu số người Kyrgyz, đồng thời ông được bổ nhiệm làm thống đốc vùng Shah.
    Sau cách mạng tháng 4 năm 1978, tình hình ở Afghanistan đã thay đổi. Qua thời gian, quân đội Liên Xô can dự vào khu vực sau đó Rakhmankul cùng hơn 1.300 người Kyrgyz chạy chốn sang Pakistan, nơi đây ông đã sống gần 4 năm với tình cảnh đói nghèo và bệnh tật.
    Người Kyrgyz không thích hợp với khí hậu ẩm ướt, ngoài ra họ còn đụng độ với người Kashmir địa phương. Để cứu vớt tình thế, Rakhmankul Khan kêu gọi chính phủ Mỹ xin tị nạn chính trị cho bản thân và các đối tượng người Kyrgyz khác trên lãnh thổ Alaska nhưng bị từ chối. Một số nguồn tin khác thì ngược lại, chính phủ Mỹ sẵn sang tiếp nhận người Kyrgyz đến định cư ở phía bắc đất nước gần biên giới với Canada nhưng lúc này Khan đã cao tuổi và đã khước từ.
    Ngay sau đó, ông tổ chức đàm phán với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và được nhà nước Thổ cho người Kyrgyzđịnh cư tại vùng đất của tỉnh Van. Liên Hợp Quốc đã hỗ trợ giải quyết công tác tị nạn cho người Kyrgyz và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết. Tháng 8 năm 1982, gia đình Rakhmankul Khan cùng những người Kyrgyz lúc đó là 293 gia đình (1.138 người) được máy bay của Liên Hợp Quốc đưa đến Thổ Nhĩ Kỳ.
    Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ định cư cho người Kyrgyz tại vùng đất có nền kinh tế khó khăn phía đông đất nước, nơi đây là trung tâm của người Kurd, mục đích chính là tăng cường sự hiện diện của chính quyền Thổ tại đây.
    Người Kyrgyzđược sử dụng cả 2 thứ tiếng và rất phù hợp tại vùng đất mới này, họ được giữ phong tục cũng như hoà nhập với bản xứ. Số lượng người tăng lênh nhanh chóng và tỷ lệ tử vong thấp, tỷ lệ người trẻ đạt 80%. Tuy nhiên, họ tiếp tục đối mặt với những khó khăn về nguồn gốc xã hội và dân tộc. Vì vậy, mặc dù đã tham gia vào xã hội Thổ nhưng thanh niên người Kyrgyz vẫn thất nghiệp cao. Ngoài ra, họ bị bao vây bởi cộng đồng người Kurd và thành đối tượng của một số nhóm Kurd quá khích tấn công.
    Cộng đồng người Kyrgyz phải lập lực lượng dân quân tuân thủ theo quy định của Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, nhiệm vụ của nhóm là bảo vệ các khu định cư của họ.
    Ở cấp độ hành chính, người Kyrgyz chịu sự chỉ đạo của thống đốc tỉnh nơi họ sinh sống. Trong hoạt động quân sự hay lãnh đạo nhóm vũ trang theo quy định hiến binh của Bộ Quốc phòng.
    Thiết bị và vũ khí được quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cấp phát miễn phí. Ngoài ra, nếu là cảnh sát sẽ nhận được khoản trợ cấp nhỏ 1250 lira Thổ (415 đô la) một tháng. Tại Thổ Nhĩ Kỳ có tổng cộng khoảng 75.000 người lực lượng dân quân khác nhau (và 40-45.000 người dự bị hoặc tình nguyện), số lượng này gồm nhiều quốc gia khác nhau. Họ được bảo đảm xã hội và tiền hưu trí chung với người Thổ.
    Ngày 10 tháng 7 năm 2016, gần đồn cảnh sát thị trấn của tỉnh Van đã có một vụ nổ bom xe, vụ này đã giết chết thành viên lãnh đạo lực lượng dân quân người KyrgyzTuranbek Gunodzhak và cảnh sát trưởng Thổ Eyup Okguz.[​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    ChuyenGiaNemDaloithuxua thích bài này.
  7. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Thoã mãn suy nghĩ của chú...anh ví chú thẳng với lợn vậy...:-D:-D:-D
    BuiAQ, honglanx, thanhvy62 người khác thích bài này.
  8. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Khổ các pro Nga quay tay cả tuần nay , nguyên văn ông đại sứ Syria nói mới chỉ có thông tin cố vấn nước ngoài ở phía đông Aleppo chứ chả có đoạn nào nói bắt được . Bọn Assad đang thẩm du rồi bốc phét cả đống tên cố vấn nhưng chả có đoạn nào nói bắt được cả hoho :-D

    https://www.almasdarnews.com/articl...gn-intelligence-agents-remaining-east-aleppo/
    vinhdatsg, Lefan_1ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  9. thieuld

    thieuld Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    9.969
    Bom NATO ném Serbia nhiều hơn rất nhiều so với chống khủng bố
    [​IMG]
    Massu thích bài này.
  10. Kamito

    Kamito Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2015
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    599
    Biết được đội tình báo nào chủ mưu giết đại sứ Nga thì

    [​IMG]
    blacksharkloithuxua thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này