1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    quân Syria chuyển sang dùng máy ủi à, ý tưởng mới, có vể rất hay trong chiến trang đườ phố:P
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đặc phái viên Lakhdar Brahimi: Can thiệp quân sự vào Syria là không thể chấp nhận được
    Những con người đủ khôn ngoan để hiểu rõ sự việc và đủ dũng cảm để nói lên ý kiến của mình, xứng đáng làm người kế tục của cụ Annan hơn người đang giữ chức tổng thư kí liên hợp quốc bây giờ
  2. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Chủ đầu tư sẽ không bao giờ ném cả số tiền vào một lần, nên các chiến sĩ "cách mạng" phải tìm cách show hàng thật óach để chủ tiếp tục xì tiền. Nên chúng ta sẽ được chứng kiến những cảnh khó tưởng tượng trong thời gian tới nữa. Nếu không phải vì show hàng thì mặc áo vest làm gì khi đang chiến đấu. Thời buổi cách mạng trốn chui trốn nhũi đã qua rồi.
    [​IMG]
  3. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    Do Thái làm thế với Hamas từ lâu rồi bạn ạ, nhưng làm vậy sẽ phá hủy cơ sở hạ tầng và khiến nhiều người dân bất mãn nên lúc đầu chính phủ không muốn làm.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    hôm qua chính phủ tiến vào 1 ngôi làng ngoại ô Hama : http://www.reuters.com/article/2012/09/02/us-syria-crisis-village-idUSBRE88108D20120902
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Phát ngôn viên George Sabra của Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) ngày 2/9 cho biết tổ chức đối lập chính ở Syria này đã nhất trí mở rộng để bao gồm thêm các nhóm chống đối Tổng thống Bashar al-Assad và sẽ cải tổ để mang tính đại diện cao hơn.

    Theo ông George Sabra, tại một cuộc họp tối 2/9 ở Stockholm, SNC đã nhất trí tăng số lượng thành viên và sẽ tiến hành một cuộc bỏ phiếu vào cuối tháng này để bầu ra ban lãnh đạo.

    Ông Sabra nêu rõ: "Các dòng đối lập chính sẽ hòa vào SNC. Sẽ có ít nhất 5-6 nhóm mới ở trong và ngoài Syria" gia nhập tổ chức này.

    Theo AFP và AP, cơ quan điều hành của SNC sẽ mở rộng từ 300 lên 400 thành viên và mỗi nhóm đối lập sẽ có 20 thành viên đại diện. Cơ quan này dự kiến bầu ra một ban thư ký, ban này sau đó sẽ chọn ra một nhóm điều hành cũng như lãnh đạo của SNC.

    Động thái trên diễn ra sau khi SNC bị cả những người bên trong lẫn bên ngoài tổ chức này chỉ trích không thể thống nhất các lực lượng đối lập khác nhau đang chiến đấu chống Tổng thống Assad sau hơn 17 tháng xung đột khốc liệt.

    [Quân chống đối tấn công nhằm vào không lực Syria]

    Trong diễn biến liên quan, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết cuộc tấn công của quân đội chính phủ tại một khu vực nông thôn ở tỉnh Hama của Syria đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng.

    Hãng thông tấn nhà nước SANA cho rằng tất cả những người chết đều là thành viên của "một tổ chức khủng bố vũ trang đang tấn công dân thường và lực lượng an ninh". SOHR đồng thời nói rằng khoảng 5.000 người đã thiệt mạng ở Syria trong tháng Tám, tháng đẫm máu nhất kể từ khi nổ ra cuộc nổi dậy hơn 17 tháng trước./.
  4. binnguyen0708

    binnguyen0708 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    eo ơi,phỉ trong oách thế cơ à?Nhưng mà chiến đấu là toàn đánh lén,núp sau lưng người dân để có gj cùng bắt người dân chết chung mới có cơ hội đổ thừa assad thảm sát dân thường chứ nhỉ:)):)):))=))
  5. binnguyen0708

    binnguyen0708 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    sao mình cảm thấy cuộc chiến syria này giống afghan hồi chiến tranh Soviet đấy nhỉ,mỹ cũng hỗ trợ cho phỉ lật đổ chính quyền thân nga,chỉ khác là afghan chính phủ nó được dựng lên bởi soviet,còn syria chế độ assad cũng đã tồn tại lâu rồi:-bd
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Syria nhờ Giáo hoàng ngăn chặn sự can thiệp của phương Tây
    (VOV) -Giáo hoàng Benedict XVI dự kiến tới thăm Lebanon giữa tháng 9 này và cầu nguyện cho hoà bình tại Syria.

    Syria: Đánh bom hàng chục người thương vong
    Nga cáo buộc phương Tây mưu đồ chính trị tại Syria
    Ngày càng nhiều người Syria sang Lebanon tị nạn
    Ngày 2/9, hàng trăm chức sắc cùng hàng ngàn tín đồ trong cộng đồng người Thiên chúa giáo tại Syria đã tập trung làm lễ tại nhà thờ al-Zaitoun cầu nguyện cho hoà bình và kêu gọi Giáo hoàng Benedict XVI ngăn chặn sự can thiệp của Mỹ và EU vào cuộc xung đột tại Syria.


    Giáo hoàng Benedict XVI tại lễ cầu nguyện ở Castel Gandolfo, Italy hôm 2/9 (Ảnh: Reuters)
    Giáo hoàng Benedict XVI dự kiến tới thăm quốc gia láng giềng Lebanon giữa tháng 9 này, cầu nguyện cho hoà bình tại Syria và gây sức ép, buộc các thế lực quốc tế chấm dứt can thiệp vào các vấn đề của Syria.

    Một giáo dân Syria tham gia buổi lễ nói: “Tôi muốn nói với Giáo hoàng rằng, tiếng nói của người được lắng nghe tại châu Âu, xin ngài hãy nói với người châu Âu và người Mỹ chấm dứt can thiệp vào Syria”.

    Nhiều người trong cộng đồng Thiên chúa giáo tại Syria tin tưởng chuyến thăm của Giáo hoàng Benedict XVI tới Trung Đông sẽ là một thông điệp hoà bình có sức mạnh, giúp cho nền hoà bình sớm được tái lập tại Syria.

    Một giáo chức trong nhà thờ al-Zaitoun nói: “Tôi cầu mong chuyến thăm của Giáo hoàng tới Lebanon và Trung Đông sẽ là bức thông điệp của lòng bác ái và hoà bình. Trong chuyến thăm của Ngài, chúng tôi cầu mong hoà bình sẽ đến với Syria. Tại Syria, chúng tôi không có sự phân biệt, tất cả đều là người Thiên chúa và tất cả đều là người Hồi giáo”.

    Tại Syria, cộng đồng người Thiên chúa chiếm khoảng 10% dân số, tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn, trong đó có thủ đô Damascus và thành phố Aleppo, nơi đang diễn ra nhiều cuộc giao tranh ác liệt.

    Mặc dù đứng trung lập trong cuộc khủng hoảng kéo dài 18 tháng qua, nhưng người Thiên chúa tại Syria vẫn chịu nhiều sức ép, đặc biệt là từ các nhóm vũ trang chưa xác định danh tính. Một số nguồn tin cho biết, một số nhà thờ và cơ sở của người Thiên chúa đã bị tấn công hoặc bị đe dọa tấn công, khiến một số giáo chức phải chạy sang Lebanon lánh nạn./.

    Bá Thi/VOV-Trung tâm tin (Theo Reuters)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Syria nhờ Giáo hoàng ngăn chặn sự can thiệp của phương Tây
    (VOV) -Giáo hoàng Benedict XVI dự kiến tới thăm Lebanon giữa tháng 9 này và cầu nguyện cho hoà bình tại Syria.

    Syria: Đánh bom hàng chục người thương vong
    Nga cáo buộc phương Tây mưu đồ chính trị tại Syria
    Ngày càng nhiều người Syria sang Lebanon tị nạn
    Ngày 2/9, hàng trăm chức sắc cùng hàng ngàn tín đồ trong cộng đồng người Thiên chúa giáo tại Syria đã tập trung làm lễ tại nhà thờ al-Zaitoun cầu nguyện cho hoà bình và kêu gọi Giáo hoàng Benedict XVI ngăn chặn sự can thiệp của Mỹ và EU vào cuộc xung đột tại Syria.


    Giáo hoàng Benedict XVI tại lễ cầu nguyện ở Castel Gandolfo, Italy hôm 2/9 (Ảnh: Reuters)
    Giáo hoàng Benedict XVI dự kiến tới thăm quốc gia láng giềng Lebanon giữa tháng 9 này, cầu nguyện cho hoà bình tại Syria và gây sức ép, buộc các thế lực quốc tế chấm dứt can thiệp vào các vấn đề của Syria.

    Một giáo dân Syria tham gia buổi lễ nói: “Tôi muốn nói với Giáo hoàng rằng, tiếng nói của người được lắng nghe tại châu Âu, xin ngài hãy nói với người châu Âu và người Mỹ chấm dứt can thiệp vào Syria”.

    Nhiều người trong cộng đồng Thiên chúa giáo tại Syria tin tưởng chuyến thăm của Giáo hoàng Benedict XVI tới Trung Đông sẽ là một thông điệp hoà bình có sức mạnh, giúp cho nền hoà bình sớm được tái lập tại Syria.

    Một giáo chức trong nhà thờ al-Zaitoun nói: “Tôi cầu mong chuyến thăm của Giáo hoàng tới Lebanon và Trung Đông sẽ là bức thông điệp của lòng bác ái và hoà bình. Trong chuyến thăm của Ngài, chúng tôi cầu mong hoà bình sẽ đến với Syria. Tại Syria, chúng tôi không có sự phân biệt, tất cả đều là người Thiên chúa và tất cả đều là người Hồi giáo”.

    Tại Syria, cộng đồng người Thiên chúa chiếm khoảng 10% dân số, tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn, trong đó có thủ đô Damascus và thành phố Aleppo, nơi đang diễn ra nhiều cuộc giao tranh ác liệt.

    Mặc dù đứng trung lập trong cuộc khủng hoảng kéo dài 18 tháng qua, nhưng người Thiên chúa tại Syria vẫn chịu nhiều sức ép, đặc biệt là từ các nhóm vũ trang chưa xác định danh tính. Một số nguồn tin cho biết, một số nhà thờ và cơ sở của người Thiên chúa đã bị tấn công hoặc bị đe dọa tấn công, khiến một số giáo chức phải chạy sang Lebanon lánh nạn./.

    Bá Thi/VOV-Trung tâm tin (Theo Reuters)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Syria nhờ Giáo hoàng ngăn chặn sự can thiệp của phương Tây
    (VOV) -Giáo hoàng Benedict XVI dự kiến tới thăm Lebanon giữa tháng 9 này và cầu nguyện cho hoà bình tại Syria.

    Syria: Đánh bom hàng chục người thương vong
    Nga cáo buộc phương Tây mưu đồ chính trị tại Syria
    Ngày càng nhiều người Syria sang Lebanon tị nạn
    Ngày 2/9, hàng trăm chức sắc cùng hàng ngàn tín đồ trong cộng đồng người Thiên chúa giáo tại Syria đã tập trung làm lễ tại nhà thờ al-Zaitoun cầu nguyện cho hoà bình và kêu gọi Giáo hoàng Benedict XVI ngăn chặn sự can thiệp của Mỹ và EU vào cuộc xung đột tại Syria.


    Giáo hoàng Benedict XVI tại lễ cầu nguyện ở Castel Gandolfo, Italy hôm 2/9 (Ảnh: Reuters)
    Giáo hoàng Benedict XVI dự kiến tới thăm quốc gia láng giềng Lebanon giữa tháng 9 này, cầu nguyện cho hoà bình tại Syria và gây sức ép, buộc các thế lực quốc tế chấm dứt can thiệp vào các vấn đề của Syria.

    Một giáo dân Syria tham gia buổi lễ nói: “Tôi muốn nói với Giáo hoàng rằng, tiếng nói của người được lắng nghe tại châu Âu, xin ngài hãy nói với người châu Âu và người Mỹ chấm dứt can thiệp vào Syria”.

    Nhiều người trong cộng đồng Thiên chúa giáo tại Syria tin tưởng chuyến thăm của Giáo hoàng Benedict XVI tới Trung Đông sẽ là một thông điệp hoà bình có sức mạnh, giúp cho nền hoà bình sớm được tái lập tại Syria.

    Một giáo chức trong nhà thờ al-Zaitoun nói: “Tôi cầu mong chuyến thăm của Giáo hoàng tới Lebanon và Trung Đông sẽ là bức thông điệp của lòng bác ái và hoà bình. Trong chuyến thăm của Ngài, chúng tôi cầu mong hoà bình sẽ đến với Syria. Tại Syria, chúng tôi không có sự phân biệt, tất cả đều là người Thiên chúa và tất cả đều là người Hồi giáo”.

    Tại Syria, cộng đồng người Thiên chúa chiếm khoảng 10% dân số, tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn, trong đó có thủ đô Damascus và thành phố Aleppo, nơi đang diễn ra nhiều cuộc giao tranh ác liệt.

    Mặc dù đứng trung lập trong cuộc khủng hoảng kéo dài 18 tháng qua, nhưng người Thiên chúa tại Syria vẫn chịu nhiều sức ép, đặc biệt là từ các nhóm vũ trang chưa xác định danh tính. Một số nguồn tin cho biết, một số nhà thờ và cơ sở của người Thiên chúa đã bị tấn công hoặc bị đe dọa tấn công, khiến một số giáo chức phải chạy sang Lebanon lánh nạn./.

    Bá Thi/VOV-Trung tâm tin (Theo Reuters)
  6. fan_CS

    fan_CS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    472
    bản đồ chiến sự Aleppo, chú ý phần màu xanh lá cây hiển thị khu vực do quân nổi loạn kiếm soát.

    Cách đây 2 tuần
    [​IMG]

    Thời điểm cuối tháng 8/2012
    [​IMG]

    Sự thất thế ngày càng rõ rệt của quân nổi loạn. Nếu Aleppo thất thủ và rơi vào tay quân chính phủ, ko biết phương Tây liệu có chơi lại miếng cũ, lập vùng cấm bay hay một phương pháp trơ trẽn nào khác để cứu quân nổi loạn như lúc cứu NTC khi quân pro- Gaddafi gần như sắp chiếm được Benghazi.
  7. binnguyen0708

    binnguyen0708 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là ko,bởi chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối của nga ngố và tàu,syria khác lybia rất nhiều, quân đội thiện chiến chứ không như quân của Gà chống cự yếu ớt.Với lại giờ chúng đang chật vật đối phó khủng hoảng kinh tế cho nên dù muôn nhưng cũng đành phải gác tham vọng lại cái đã.[r24)][r24)]À mà bây giờ lũ phỉ chỉ trong mong vào việc cắn trộm sân bay với lại đánh bom khủng bố thôi à:)):)):))
  8. binnguyen0708

    binnguyen0708 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Trong một diễn biến mới nhất tại Syria, các lực lượng đối lập đã tấn công tổng hành dinh của Bộ tổng tham mưu quân đội Syria tại trung tâm thủ đô Damascus.

    Truyền hình nhà nước Syria cho biết 4 người bị thương trong vụ "tấn công khủng bố" này.

    Trên trang mạng Facebook, nhóm "Hậu duệ của Đấng Tiên tri" (Ahfaq al-Rasul), một lữ đoàn thuộc Quân đội Tự do Syria (của phe đối lập), đã tuyên bố thực hiện vụ tấn công trên, đồng thời cho biết vụ này nhằm trả đũa các vụ thảm sát tại Daraya (gần Damascus) hồi tuần trước, trong đó 330 người thiệt mạng.

    Nhóm này cũng dọa sẽ tấn công dinh tổng thống ở Damascus. Cùng ngày, một loạt vụ không kích cũng đã diễn ra tại thành phố Aleppo lớn thứ hai của Syria.

    Các nhân chứng cho biết sau vụ tấn công trên của phe đối lập, quân đội chính phủ đã cho xe ủi đến tấn công các khu vực của người Sunni ở miền Tây, phá hủy ít nhất 20 ngôi nhà. Một nguồn tin cho biết ít nhất 25 người đã thiệt mạng khi quân đội chính phủ bắn pháo vào làng Al-Fan của người Sunni ở tỉnh Hama./.
  9. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Ông Mitt Romney có khả năng lôi kéo Hoa Kỳ vào cuộc chiến với Syria và Iran

    nguồn : http://vietnamese.ruvr.ru/2012_09_03/87009983/

    [​IMG]


    Ứng viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Mitt Romney sẽ có khả năng kéo đất nước vào cuộc chiến tranh với Syria và Iran nếu thắng cử trong tháng 11 năm nay. Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden này tỏ quan điểm vào hôm Chủ nhật, 2/09.

    "Ông Romney đã nhiều lần gọi việc kết thúc cuộc chiến ở Iraq và rút quân đội Mỹ là một sai lầm. Theo ông không nên ấn định thời điểm mà binh lính Mỹ phải rời khỏi Afghanistan. Ông Romney cũng tuyên bố trong các phát biểu của mình rằng, ông sẵn sàng cho cuộc chiến tại Syria và Iran," – Phó Tổng thống Biden nói.

    Về nguyên tắc, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa ủng hộ việc Hoa Kỳ rút quân khỏi Afghanistan. Nhưng ông nhận định mốc thời gian được đưa ra không hợp lý, bởi làm cho các đồng minh đặt câu hỏi về khả năng của Mỹ thực hiện nghĩa vụ khôi phục nước cộng hòa.

    Đối với Iran và chương trình hạt nhân nước này, ông Romney bày tỏ một chính sách cứng rắn hơn nhiều so với tổng thống đương nhiệm Barack Obama. Tuy nhiên, trong các bài phát biểu của mình ứng viên của đảng Cộng hòa chưa bao giờ công khai nói về khả năng cuộc chiến với Iran.

    đến tháng 11 này xem ai thắng cử tại mỹ . để xem người đó có giám mạo hiểm với tương lai nước mỹ không ?[:D]
  10. tinhha880

    tinhha880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2012
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    17
    Abdul Baset Al-Sarout cầu thủ đá bóng:
    [​IMG]
    Chán đá bóng quay sang đá ớt sáp:
    [​IMG]
    Chuyển sang bộ môn phóng B41:
    [​IMG]

    2/9/2012 FSA chiếm được 1 xe chở hàng lạ:
    http://www.youtube.com/watch?v=zp6_APB7tMI&feature=player_embedded
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Một kiểu vũ khí nghi binh:
    http://www.youtube.com/watch?v=Xf1M1MR3kUw&feature=player_embedded
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chiến lợi phẩm 31/8/2012 kha khá đạn dược từ 12ly tới đạn pháo đạn xuyên động năng đầu đạn RPG chỉ thiếu tên lửa:
    http://www.youtube.com/watch?v=4dJ_iqxNsio&feature=player_detailpage
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này