1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
  1. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    IS đã mở được đường máu, chúng phải nhanh chóng rút, không còn chọn lựa.
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 13/01/2017, Bài cũ từ: 13/01/2017 ---
    Bước leo thang của Israel khi dùng tên lửa tấn công các mục tiêu tại Syria. Israel đang hỗ trợ và lợi dụng Nusra ngày một công khai.
    Syrian government reported Israel fired surface-to-surface missiles that struck near Mezzeh airport. Most probably Delilah missiles
    [​IMG]
    graywolf83 thích bài này.
  2. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    RT của nga đang khóc lóc trực tiếp đưa tin có vẻ lần này thương vong cao , thấy kêu xe cứu thương liên tục xuất hiện .
    Israel đánh trúng kho vũ khí lớn chắc nga mới bơm hàng cho Assad để dẹp bọn nổi dậy quanh thủ đô Damascus giờ đã bị anh Israel phá hết :))
    F35 lần đầu ra trận đã lập công lớn hoho :-D

    https://www.rt.com/news/373522-syria-army-base-bombed-israel/
    toido thích bài này.
  3. thieuld

    thieuld Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    9.969
    Hấp vừa thôi chứ, hi sinh một vài nhân viên an ninh còn hơn bị khủng bố chết hàng chục người. Vụ ở Paris, Berlin, Nice, Istanbul toàn chết dân… cảnh sát đến dọn xác. Tước cố học tiếng Nga để cập nhập tin tức thường xuyên, báo Nga viết bài cung cấp đầy đủ thông tin kịp thời, xem tại đây
    Xác khủng bố
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    2 nhân viên hi sinh
    http://tass.ru/proisshestviya/3934790
    [​IMG]
    tiếng Anh, Sputnik đưa tin
    https://sputniknews.com/russia/201701121049511115-soldiers-special-peration-chechnya/
    Thêm bản tiếng Nga Lenta
    https://lenta.ru/news/2017/01/11/chechnya/
    Video diệt khủng bố
    Lần cập nhật cuối: 13/01/2017
  4. thieuld

    thieuld Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    9.969
    Gaza bắt đầu loạn Hamas đã nổ súng, hôm qua các thị trấn, thành phố ở Gaza tổ chức các cuộc biểu tình phản đối Hamas nguyên nhân bắt nguồn từ việc thiếu nhiên liệu và năng lượng. Được biết tại Gaza hiện nay cấp điện cho khu vực tư nhân chỉ 3-4 tiếng ngày, còn người dân tin rằng lượng điện còn lại để Hamas đào đường hầm. Cuộc biểu tình lớn tại thị trấn Jabaliya, người dân ném đá vào cảnh sát Hamas sau đó lực lượng an ninh đã nổ súng.

    Quan chức Bộ Năng lượng cho biết đã cấp 45% số tiền cần thiết để đáp ứng nhu cầu người dân Palestine nhưng nguyên nhân khủng hoảng còn có thể liên quan đến tranh chấp với Israel đặc biệt là cải thiện cung cấp điện cho Gaza. Còn 2 nhóm Fatah và Hamas đổ lỗi cho nhau về bất đồng ai trả tiền nhiên liệu để Israel cấp điện vào Gaza.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 13/01/2017, Bài cũ từ: 13/01/2017 ---
    Tấm áp phích tại Tehran kỷ niệm 1 năm Vệ binh cách mạng Iran bắt giữ 10 lính Mẽo ở vịnh Ba tư ngày 12/1/2016
    [​IMG]
    graywolf83, kachiusa07meo-u thích bài này.
  5. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Cám hấp có hiểu S400 mang sang bảo vệ mục tiêu nào không?
    Dại gì Ngố đối đầu với Do Thái.
    =)) Tự sướng thì cũng phải có tí IQ nhể.
    Chờ thêm thông tin xác nhận có phải F35 không, nhiều nguồn mâu thuẫn quá
    Massu thích bài này.
  6. thieuld

    thieuld Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    9.969
    Video cuộc diễu binh tháng 4 năm 2015 của Jaysh al-Islam tại Duma

    Giới thiệu nhóm Jaysh al-Islam có nghĩa là Quân đội Hồi giáo trước đây còn có tên Liwa al-Islam hay Lữ đoàn Hồi giáo là liên minh thánh chiến người Hồi giáo tham gia cuộc chiến ở Syria. Địa bàn hoạt động chính tại Duma, đông Ghouta thuộc Damascus.
    Jaysh al-Islam là phe nổi dậy lớn nhất khu vực năm 2015 thay thế cho nhóm Mặt trận Hồi giáo. Nhóm này không liên hệ với FSA cũng như chỉ trích Hamas sau khi trại Yamouk vào tay IS và cáo buộc Khaled Mashal làm việc cho Iran.
    Nhóm này cẩm đầu bởi chúa quỷ Sheikh Zahran Aloush nếu ai từng theo dõi tin tức Syria đều biết tên này ác độc như thế nào, nhóm tập hợp hàng ngàn binh lính trang bị cả xe tăng, thiết giáp như đoạn video diễu binh trên. Nhóm này còn tập hợp được 60 phe nhóm khác khoảng 25 ngàn chiến binh trung thành. Có hang chục đơn vị đặc biệt được đào tạo quân sự bài bản góp phần cho biến cố những năm 2011-2012 tại Syria. Nhóm này nhận viện trợ từ các quốc gia vùng vịnh như Ả Rập và Qatar. Riêng Ả Rập đã gửi hàng chục triệu USD để trang bị và huấn luyện chiến binh nhóm này để chiến đấu với SAA. Đầu năm 2016 Zahran Aloush bị không quân Syria tiêu diệt, nhóm Jaysh Al-Islam suy sụp và bắt tay liên minh với Al-Nusra. Đến nay đông Ghouta là khu vực chiến sự khó nhằn đối với SAA.
    --- Gộp bài viết: 13/01/2017, Bài cũ từ: 13/01/2017 ---
    C130 của Iran thả hàng cho người Shiite tại al-Fuah và Kafriya ở Idlib
    graywolf83, Massu, souri1 người khác thích bài này.
  7. Prokhoingo

    Prokhoingo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2016
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    74
    Jaysh al islam sau khi chúa quỷ bị chết có xung đột với các nhóm Ở trong cái túi ghouta này nên nội bộ lục đục phỉ đánh nhau tưng bừng nên SAA nhân cơ hội chiếm kha khá nhưng dạo này có vẻ các anh ấy đoàn kết hơn rồi đấy nhưng có dịp là thù cũ lại bùng lên thôi. Hơn nữa Jaysh al íslam>:)>:) cũng yếu di khá nhiều rồi. Chỉ nhớ hồi trước lúc lão Zahran còn sống nó là nỗi khiếp sợ của bọn IS ở đây,hình như đến nỗi mà bọn IS phải hòa đàm với chính phủ tìm đường sống:-j:-j:-j:-j
    honglanx, Massuthieuld thích bài này.
  8. thieuld

    thieuld Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    9.969
    Không lời
    [​IMG]
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.351
    Đã được thích:
    26.691
    Coi chừng IS đánh Alepo đấy. Nó chiếm được Alepo coi như phương tây và Thổ thành công trong việc đưa lực lượng gìn giữ hòa bình vào đó.
    honglanxthieuld thích bài này.
  10. thieuld

    thieuld Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    9.969
    Vụ tấn công tối hôm qua vào sân bay Mezze ở Damascus một căn cứ quân sự chiến lược quan trọng gây thiệt hại rất lớn, nhiều vụ nổ lớn và đám cháy to, nhiều xe cứu thương đến hiện trường. Truyền hình Syria và báo Sana đã nhanh chóng đưa tin và cáo buộc không quân Israel tấn công bằng tên lửa vào căn cứ Mezze. SAA cảnh báo Israel chịu hậu quả vì hành vi ‘tấn công quá mức’, ngoài ra Chính phủ Syria khẳng định Israel hỗ trợ quân sự cho các tổ chức khủng bố đó là Al-Nusra và FSA.
    Các phương tiện truyền thong Syria và Lebanon kể cả Al-Masdar News dẫn nguồn tin của ‘trung tâm thông tin căn cứ không quân Hmeymim’ nhưng lại dẫn vào mạng xã hội của Alexander Ivanov lan truyền tin tức Israel sử dụng F-35 thế hệ thứ năm tấn công căn cứ Mezze. Họ cho rằng F-35 bay qua bầu trời Lebanon và tấn công mục tiêu ở Syria bắn 3 quả tên lửa vào sân bay Mezze sau đó bắn 4 quả vào khu vực tây bắc sân bay rồi quay về Israel. Alexander Ivanov cũng nói rằng quân đội Nga không nhận được liên lạc với phi công máy bay. Còn theo trang web raialyoum.com bổ sung thêm ngoài sân bay, máy bay Israel còn tấn công trụ sở sư đoàn thiết giáp 4 của SAA và họ còn thong tin F-35 hoạt động cùng với một loạt máy bay Israel khác.
    Các nguồn tin này phần lớn không chính thức cung cấp thông tin trái chiều về thương vong cũng như kết quả của vụ tấn công. Al Arabiya TV dẫn tin từ phe phỉ nói rằng cuộc không kích giết chết một số lính Syria, còn Al-Mayadin truyền hình Lebanon dẫn tin từ Hezbollah nói có 4 người bị thương. Các blog của phe phỉ thì cho biết hàng chục người chết và bị thương.
    Tim tin từ trang tin tức không quân Israel không có thông tin về vụ này.
    2 máy bay F-35I ‘Adir’ đến Israel đúng 1 tháng trước đây, ngày 13/12 thực hiện chuyển bay đầu tiên và ngày 29/12 tham gia triển làm hàng không cũng thời gian hoàn thành khoá học phi công. Máy bay đặt tại sân bay Nevatim ở Negev các tin vừa rồi đăng lại nói F-35 tấn công sân bay Mezze từ sân bay Lod.
    --- Gộp bài viết: 13/01/2017, Bài cũ từ: 13/01/2017 ---
    IS thống kê số liệu chiến dịch Al-Bab 2 tháng từ 12.11.2016 đến 12.1.2017 trong đó:
    12 vụ đánh bom liều chết
    diệt 182 lính FSA
    diệt 54 lính Thổ
    Thông kê tổn thất quân Thổ và IS:
    Phá huỷ 15 xe tăng Leopard (có khả năng vống lên)
    Phá huỷ 16 M-60 (có khả năng không chính xác)
    diệt 3 BMP
    3 bọc thép khác
    4 xe ủi đất
    39 xe máy các loại
    tịch thu 24 xe (không rõ loại gì)
    Còn các vụ tấn công của Thổ là 770 cuộc không kích, 5150 bắn pháo. Thiệt hại về người là 265 bị thương, chết 223 người không biết là dân hay lính.
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 13/01/2017 ---
    một số hình ảnh IS chiến đấu ở Al-bab
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    graywolf83, honglanx, Massu2 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này