1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Những hệ thống phóng rải mìn của khối NATO

    [​IMG]
    Bộ tổng tư lệnh khối quân sự NATO trong thời gian dài cho rằng, mìn chỉ là vũ khí thụ động trong tiến hành các hoạt động tác chiến. Trong giai đoạn hiện nay đã có một khái niệm khác về tiềm năng tác chiến của mìn, vị thế loại vũ khí này ngày càng tăng trong các quan điểm chiến dịch - chiến thuật trên chiến trường. Thuật ngữ “chiến tranh mìn mặt đất” được sử dụng thường xuyên hơn trong những kế hoạch tác chiến.
    Các phương tiện phóng rải mìn, có trong biên chế của khối quân sự Bắc Đại Tây dương, thường được sử dụng để tổ chức các trận địa mìn chống tăng. Chúng gồm có hai loại, tự hành và rơ – mooc kéo. Đại đa số là các phương tiện phóng rải rơ mooc. Khoảng cách giữa các quả mìn có thể được điều chỉnh nên có khả năng tăng cường hoặc giảm thiểu mật độ dày đặc của mìn trên trận địa mìn. Đại đa số các loại mìn chống tăng là mìn tấn công gầm xe, một số mìn là loại tấn công bộ phận chuyển động với mục đích gây khó khăn cho đối phương khi mở hành lang xuyên qua các trận địa mìn.
    Phương tiện rải mìn FFV 5821 thuộc hệ thống rải mìn mặt đất MiWS. Đây là thiết bị rơ – mooc kéo theo xe với 720 quả mìn. Khi xe ô tô chạy với tốc độ 7 km/ giờ có thể đặt được 20 quả mìn trong một phút. Thiết bị rơ mooc rải mìn được Thụy Điển sản xuất và xuất khẩu sang Liên bang Đức, sau đó là Hà Lan.
    [​IMG]

    Người Anh sử dụng một bộ khí tài rải mìn kiểu rơ mooc, đấy là bộ khí tài tiêu chuẩn của công binh được sử dụng để rải các loại mìn chống tăng băng xích và gầm xe L9A1. Giai đoạn hiện nay loại mìn này đã được cải tiến bộ phận kích nổ, cho phép tấn công toàn bộ phần dưới bụng xe. Để kéo theo bộ khí tài rơ mooc này, quân đội Anh sử dụng xe bộ binh cơ giới FV 432 "Troudzhen" mang theo 144 quả mìn chống tăng hoặc sử dụng xe FV 602 "Stolvet" mang theo đến 500 quả mìn chống tăng.
    [​IMG]

    Xe bọc thép kéo theo bộ khí tài rải mìn chống tăng FV 432 Mk 3 "Troudzhen"
    Bộ khí tài rải mìn ST-AT/V của Ý được sử dụng để đặt mìn chống tăng gầm xe và mìn chống tăng băng xích. Bộ khí tài được kéo theo xe thiết giáp với 200 quả mìn các loại. Bộ khí tài này có khả năng rải mìn với tốc độ 4 km/giờ.

    Khí tài rải mìn F1 của Pháp là bộ khí tài cơ động có bánh xe, khi đặt mìn khí tài sẽ đào một hố chôn lấp mìn mà không ảnh hưởng lớp cỏ cây mặt đất. Thiết bị thủy lực sẽ đào và nhấc một mảng đất và cỏ lên, hạ quả mìn xuống sau đó đặt miếng đất ngụy trang với cỏ lên, bánh xe lăn sẽ làm phằng mặt đất ngụy trang. Bộ khí tài F1 này sử dụng cho một loại mìn như mìn chống tăng АСРМ. Trong khoang có thể mang theo 112 quả mìn trong cassette, mỗi cassette 4 quả. Hệ thống đặt mìn hoàn toàn tự động, khi đặt mìn xe tự dừng lại. Tốc độ chôn min là 400 quả một giờ.
    [​IMG]
    Ngoài những thiết bị đặt rải các trận địa mìn. NATO xác định mìn tấn công bằng phương pháp phóng rải từ xa là vũ khí chủ chốt ngăn chặn những đòn phản kích của đối phương. Hệ thống phóng rải mìn tầm xa cho phép tổ chức các trận địa mìn trong thời gian ngắn nhất trên trên chiến trường với khoảng cách chiến tuyến từ vài mét đến hàng trăm km. Trong hệ thống phóng rải mìn tầm xa tấn công có các loại mìn: chống tăng, chống xe thiết giáp và cơ giới, chống bộ binh, các trang thiết bị phóng rải, phương tiện mang. Các phương tiện phóng rải có thể là xe cơ giới, tên lửa, máy bay trực thăng, cường kích phản lực…
    Các phương tiện phóng rải mặt đất là các xe cơ giới, khi cơ động có thể bắn phóng mìn trên khoảng cách từ 30 – 100 m tạo thành một dải mìn dài có chiều rộng hàng chục mét. Các quả mìn này, khi rơi xuống mặt đất sẽ chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu và phát nổ trong quá trình tương tác với mục tiêu,
    hoặc các tác động khác như di chuyển chúng và sẽ tự hủy khi hết thời gian. Các hệ thống phóng rải mặt đất đó có thể là tổ hợp GEMSS, "Volcano" của Mỹ , MiWS của Đức, Istriche của Ý, "Ranger" của Anh.
    [​IMG]
    GEMS (Ground Emplaced Mine Scattering System): là bộ khí tài rơ mooc М128 hình trống có bánh xe được kéo theo xe cơ giới hoặc thiết giáp, trong trống phóng mìn có chứa 800 quả mìn chống bộ binh, chống tăng ((М74 – chống bộ binh, М75 – chống tăng) hoặc М70 và М73. Khi cơ động M128 sẽ phòng mìn trên khoảng cách từ 30-60 mét với tốc độ 4 quả mìn/ giây. Một lần phóng rải mìn có thể bao phủ một diện tích 1000х60 mét vuông. Mỗi tiểu đoàn công binh có 8 xe rải mìn.
    [​IMG]
    Hệ thống MiWS (Đức) được chế tạo trên xe vận tải bánh xích M548G-A1, trên khoang vận tải của nó có lắp 6 giàn phóng. Các dàn phóng đều có thể xoay quanh trục của nó. Trong mỗi dàn phóng có 4 ống phóng mìn, mỗi ống chứa 5 quả mìn chống tăng AT-2. Mỗi lần phóng mìn rải được 600 quả mìn. Khi triển khai trận địa mìn, công binh đặt trước hướng phóng và khoảng cách phóng mìn. Một lượt rải cho một dải mìn có diện tích 1500 x 40 m. Các mìn chống tăng sẽ tự hủy tùy theo chế độ đặt giờ từ 4 đến 96 h. Hệ thống được đưa vào biên chế quân đội Liên bang Đức vào năm 1986 trong các tiểu đoàn công binh và các đại đội công binh của lữ đoàn bộ binh.
    [​IMG]

    Pháo binh cũng là phương tiện mang hiệu quả để rải mìn trên diện rộng. Các loại pháo tiêu chuẩn trong biên chế được sử dụng các loại đạn có chứa cassette mìn. Khi mìn rơi xuống đất tự động chuyển trạng thái sẵn sàng tấn công các mục tiêu thiết giáp hoặc bộ binh. Hệ thống thông dụng hiện nay là RAAMS và ADAM, biên chế trong quân đội Mỹ và NATO. Hai hệ thống đều sử dụng đạn pháo chuẩn NATO 155mm, phía trong lắp các cassette mìn М70 hoặc М73, mìn rơi tạo thành vùng tản mát có diện tích khoảng 200 x 200 m hoặc lớn hơn, để tạo ra một trận địa mìn cần bắn đến từ 6 đến 96 quả đạn pháo và có thể đạt được chiều dài trận địa mìn đến 1500 m. Tầm bắn của lựu pháo M109 là 17500 m.

    [​IMG]
    Hệ thống phóng rải mìn tầm xa bằng pháo phản lực là phương tiện phóng rải có hiệu quả cao. Trong khối quân sự NATO chỉ có quân đội Đức được trang bị hệ thống này, đó là hệ thống "Lars-2" phóng tên lửa phản lực 36 nòng, sử dụng đầu đạn cassette DM-711, chứa 7 quả mìn chống tăng AT -2 hoặc 64 mìn nổ lõm chống bộ binh và xe thiết giáp М42 hoặc М77 của Mỹ. Thùng cassette sẽ mở ra tại điểm quy định trên quỹ đạo đường đạn, các quả mìn chống tăng được hạ xuống bằng dù và rơi tản mát. Khi chạm đất dù sẽ bị tách ra và mìn đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tầm bắn của tên lửa từ 6,5 km đến 25 km.
    Hệ thống phóng rải mìn rất thông dụng của quân đội Mỹ và NATO là hệ thống phóng rải mìn bằng các phương tiện bay, chú trọng sử dụng các loại máy bay trực thằng vận tải quân sự đa dụng. Việc sử dụng máy bay trực thăng và máy bay cường kích rải mìn thông thường là trên các tuyến đường hành quân của địch, ngăn chặn địch truy đuổi, bảo vệ bên sườn trận địa, hoặc tổ chức các trận địa vật cản mìn từ xa các chốt phòng thủ. Thông thường không quân sử dụng các bộ khí tài chuyên dụng lắp đặt trên các vấu treo ngoài của phương tiện bay. Đó là các thùng containers đa dụng của hệ thống Volcano của Mỹ, DATS, SY-AT của Ý, được biến chế cho Tây Ba Nha và Bồ Đào Nha. Điển hình là hệ thống VOLCANO - hệ thống phóng rải mìn có 4 module dạng container. Các container chứa 40 cassette mìn М87 hoặc М87А1 (trong cassette М87 chứa 5 quả mìn chống tăng BLU-91/B và 1 quả mìn chống bộ binh BLU-92/B; trong cassette М87А1 chứa 6 quả mìn chống tăng BLU-91/B) và thiết bị mang. Các module này sử dụng để lắp đặt trên mọi phương tiện, từ xe vận tải có tải trọng từ 5 tấn trở lên, xe vận tải bánh xích М548 hoặc máy bay trực thăng chiến đấu đa dụng UH-60. Air VOLCANO (máy bay UH-60 mang theo hai bên cánh 4 modules). Với tốc độ bay từ 37-220 km/giờ, độ cao 1.5- 2 m, máy bay trực thăng sẽ phóng rải mìn trên tầm xa từ 37 – 70 m, tạo thành hai dải mìn có chiều rộng 140 m. Mìn tự động kích hoạt sau 2 phút 30 giây, hoạt động theo theo chế độ cài đặt là 4 giờ, 48 giờ và 15 ngày. Tự hủy nổ sớm từ 3 giờ 12 phút, 38 giờ, và 12 ngày 14 giờ. Phương pháp này đảm bảo mìn phải tự hủy hết.
    Cùng với những phương tiện phóng rải mìn đã được trang bị, khối NATO tiếp tục phát triển các phương tiện phóng rải mìn mới, xác định hiệu quả tác chiến bằng phương pháp diễn tập thực binh và các cuộc chiến tranh can thiệp. Đại diện của các cơ quan quân sự xác định một số yêu cầu kỹ chiến thuật chủ yếu nhằm phát triển hệ thống vật cản trận địa mìn. Đơn cử như phát triển các loại mìn chống tăng có khả năng phá hủy mục tiêu trên khoảng cách 100m, chế tạo các loại mìn chống máy bay trực thăng, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu bay thấp hoặc các loại mìn phá hoại các chủng loại dành cho các lực lượng đặc nhiệm. Trong tình hình mới, các giải pháp cho những yêu cầu đã nêu sẽ thực hiện trong kế hoạch 10 năm tới.
    Massu, lopbopp, Tifavn3 người khác thích bài này.
  2. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    có thể Assad định nhanh chóng chiếm lại các vị trí đã mất nên chưa dùng mìn, và không có cơ hội để dùng do IS đã áp quá sát, riêng tôi thì đang nghi ngờ lòng nhiệt tình của Nga tại Deir Ez Zor, không phải mặt trận nào cũng giúp hết sức. Đông Lào mình cũng thấy vậy. Giúp có chừng mực theo nhu cầu và quyền lợi của nước lớn. Deir Ez Zor Assad phải tự lực thôi, Putin có muốn giúp cũng không thực sự hiệu quả, giờ là chiến tranh đường phố rồi. SAA không thể kêu gào Iran Nga Hezbollah giúp mãi được.
    meo-u, polite peoplefilber70 thích bài này.
  3. thieuld

    thieuld Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    9.969
    1 Tu-134B-2 của Không quân Nga đã bay qua không phận Thổ để đến sân bay Hmeymim, Aleppo. Không rõ Tu-134 này chuyên trở gì nhưng rõ ràng sẽ hỗ trợ cho quân Nga và SAA cho mặt trận đông Aleppo
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/01/2017, Bài cũ từ: 20/01/2017 ---
    người dân Aleppo tập hợp tại quảng trường Saadallah al-Jabri ủng hộ chính quyền Syria
    --- Gộp bài viết: 20/01/2017 ---
    Chính phủ Syri và Iran ký một loạt thoả thuận nhân chuyến thăm của Thủ tướng Syria Imad Khamis đếnIran. Theo tài liệu liên quan, Iran được cấp phép cung cấp mạng điện thoại di động thứ 3 tại Syria, cung cấp 5000ha để xây dựng hệ thống lọc dầu mới tại khu vực kiểm soát của chính phủ và Iran sẽ cung cấp nguyên liệu dầu mỏ chính cho Syria, vị trí dự kiến là khu vực Baniyas. Các mỏ dầu, khí bị hỏng hóc phá huỷ sẽ được phía Iran hỗ trợ khôi phục lại ngoài ra Iran sẽ xây dựng các điểm lưu trữ dầu khí.[​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/01/2017 ---
    SAA tấn công tại đông Ghouta chiếm được Hazrama
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/01/2017 ---
    Lực lượng SAA và NDF tại Deir Ezzor, bản đồ kế hoạch nối 2 khu vực
    [​IMG] [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/01/2017 ---
    Video mặt trận đông Homs, hôm qua SAA tại căn cứ T4 tấn công quân IS tại phía đông căn cứ, pháo binh SAA bắn phá mạnh vào các vị trí của IS trong khu vực. Ngoài ra quân SAA tấn công phía nam căn cứ sân bay và phía đông thị trấn Al-Karyateynchiếm được làng Al-Barid.
    --- Gộp bài viết: 20/01/2017 ---
    Các nhóm phỉ sẽ tiếp tục chiến đấu nếu không đạt được thoả thuận tại Astana, đứng đầu phái đoàn phỉ Mohammad Alloush nói rằng các nhóm sẽ nhóm họp tại Ankara để thống nhất chương trình hành động tại hội nghị hoà bình Astana.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/01/2017 ---
    IS thông báo tấn công 1 xe bom vào căn cứ T4 hôm qua[​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/01/2017 ---
    bản đồ của Peto Lucem không chính xác
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/01/2017 ---
    bản đồ Deir Ezzor hiện nay
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/01/2017 ---
    Sao chưa thấy Tu-22m3s ném bom IS tại Deir Ezzor, ngày 14 tháng 8 năm 2016 không quân Nga điều 6 máy bay tầm xa Tu-22m3s ném bom quân IS khi đó chiến sự SAA chưa khó khăn như bây giờ, không hiểu lúc nào Tu-22 ra trận.
    https://www.rt.com/news/355891-russia-isis-airstrike-syria-tu22/
    [​IMG]
    Massu, polite people, filber701 người khác thích bài này.
  4. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    Thấy cụ cứ thắc mắc bộ ba tầm cao hoài, thôi cứ nghĩ IS biến Deir Ez Zor thành nhà tù khổng lồ Assad phải liên tục tốn tiền của và người, đáp lại cũng chính nơi đây Assad làm cái bẫy thu hút IS làm tiêu hao sinh lực của chúng. Deir Ez Zor là khúc xương tổ chảng không nuốt được nhưng IS vẫn cứ thiêu thân lao vào, như thế thì còn gì bằng. Trò này nghĩ kỹ thì quá ác, mạng người chứ đâu phải chuyện chơi.

    Massu thích bài này.
  5. thieuld

    thieuld Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    9.969
    Tình hình chiến sự Deir Ezzor hôm nay tạm thời yên tĩnh. Giới thiệu khẩu súng Ak-74N2 với ống ngắm NSPUM mà 1 bính sĩ SAA sử dụng tại căn cứ T4, đông Homs. SAA có một ít NSPUM mua trước chiến tranh để kết hợp với Ak-74m. Ống ngắm nhìn đêm NSPUM (mã 1PN58) được thiết kế phối hợp với các loại vũ khí như súng tự động AKM, Ak-74, sung máy RPK, PKM, súng bắn tỉa SVD và RPG-7. Phạm vi quan sát 400-600m, trọng lượng 2kg, sử dụng trong môi trường nhiệt độ đến +50 độ.
    [​IMG]
  6. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    giúp luôn con này với
    https://twitter.com/Ibra_Joudeh/status/822283420608974848
    [​IMG]
  7. thieuld

    thieuld Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    9.969
    Phỉ Thổ tiếp tục điều động quân đến Al-bab
    --- Gộp bài viết: 20/01/2017, Bài cũ từ: 20/01/2017 ---
    SAA ném bom, tấn công không quân làng Maran, phía đông Aleppo
    --- Gộp bài viết: 20/01/2017 ---
    SAA và NDF mở chiến dịch phía đông đồng bằng Khanasser như là chia xẻ lửa cho mặt trận chính là Deir Hafer và cuối cùng đến Tabaq. Kế hoạch lần này rất khả thi khi lực lượng đồn trú tại căn cứ không quân Kuweires tập trung một lực lượng lớn quân cùng với vũ khí hạng nặng Nga để lại cho SAA. IS tại Deir Hafer không mạnh như ở Al-bab nên quân SAA có khả năng chiến thắng nhanh chóng.
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/01/2017 ---
    Tình hình Damascus khá sạch sẽ các túi
    [​IMG]
    engkhoi, graywolf83, Massu1 người khác thích bài này.
  8. Naungmi

    Naungmi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2015
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    528
    Tất cả các nhóm chiến đấu đối lập Syria, chỉ huy hoặc người đại diện được tham dự các cuộc đàm phán Ankara, đã đồng ý đi đến Astana vào ngày 23 tháng Giêng, Osama Abo Zeid người phát ngôn báo chí của đoàn đàm phán đối lập nói.

    Quân đội Idlib Tự do, al-Mujahideen al-Sham Seqoor, Ahl al-Sham đã đồng ý cử đại diện để tham gia vào các cuộc đàm phán Astana, Mặt trận Miền Nam Daraa của Syria gia nhập phe đối lập đến Astana và đã gửi một số cán bộ theo phái đoàn, theo cùng một nguồn.

    Qatar cho biết họ đã không nhận được lời mời để đàm phán về Syria diễn ra ở thủ đô Kazakhstan Astana vào cuối tháng này, truyền thông nhà nước cho biết.
    Massu, loithuxuafilber70 thích bài này.
  9. thieuld

    thieuld Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    9.969
    Tình hình Deir Ezzor hôm nay khá yên ắng sau 5 ngày tấn công của lực lượng IS. Các bên vẫn chiếm giữ các vị trí như hôm qua. Ngày 18/1 IS chiếm thêm trạm điện và bệnh viện dã chiến phía tây bắc căn cứ không quân và cuộc chiến 2 bên tập trung phần giữa của 2 khu là panorama, đại học Al-furat, bệnh viện Assad và khu nghĩa trang. Lực lượng SAA đã được hỗ trợ bằng không quân không kích giữa 2 khu nhưng vẫn chưa nối thong được đường khoảng cách 2-3km. Mặt khác, IS tập trung tấn công căn cứ không quân, áp sát khu vực thành phố để đánh chiếm khu vực tập trung hậu cần căn cứ. SAA tại đây đã đẩy lùi một vài cuộc tấn công ngày 17-18/1.
    IS tiếp tục điều quân đến chiến trường Deir ezzor từ hậu phương phía tây và quân IS Iraq. Nên mội vài ngày tới sẽ có những cuộc tấn công lớn của IS và dường như chiến binh sẽ thay đổi cách đánh khi bị thiệt hại nhiều bởi không quân Nga, Syria. Tiếp đây phương án xe bom tự sát sẽ được sử dụng nhiều hơn trước và khả năng ngăn trặn chúng của SAA là khó khăn.
    Vận tải đường không của Nga đã thả dù vũ khí, đạn dược, thuốc cho căn cứ không quân như vậy IS không cản trở được hậu cần đường không cho căn cứ. Vấn đề lớn là số lượng vượt trội về quân số và khả năng áp sát tốt của phiến quân, tận dụng tốt các công trình, đồn bốt nên quân IS bám trụ toàn bộ tuyến đường cao tốc nối với căn cứ không quân. Như vậy, sức ép tấn công lữ 173 đã giảm và hi vọng quân SAA tại đây triển khai tấn công IS các khu vực panorama và khu nghĩa trang.
    Nói chung tình hình đã ổn định phần nào so với 2-3 ngày trước, sụp đổ căn cứ sẽ chưa xảy ra nhưng sẽ xấu đi khi quân IS mở đợt tấn công lớn tiếp theo. Kể cả SAA có đẩy lùi được các tay súng IS nhưng không thể khôi phục lại các vị trí đã mất mà để IS uy hiếp sân bay, không để trực thăng hoặc máy bay phản lực hạ cánh thì khả năng phòng ngự sẽ giảm dần theo thời gian và IS sẽ tận dụng khi thời cơ đến.
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/01/2017, Bài cũ từ: 20/01/2017 ---
    Zahreddine vệ binh cộng hoà, tướng Hassan Mohamed và tướng Ibrahim cùng ở mặt trận Deir Ezzor chiến đấu quân IS
    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/01/2017 ---
    Một số hạng mục tại Palmyra đã bị phá huỷ
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/01/2017 ---
    ảnh IS tấn công SAA tại làng Aisha bắc căn cứ Kuwayris
    [​IMG] [​IMG]
  10. AK-74

    AK-74 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    182
    Mình nghĩ Nga cũng đang ráng sức đầu tư mảng UCAV nhưng chắc họ chưa gặt hái được gì nhiều, dù gì thì UAV của Mẽo với Ị-xà cũng trên cơ Nga nhiều. Nga mà có được nhiều con ngon như MQ-1 thì ngon nhể, gắn tên lửa dạng Hellfire tha hồ đi săn phỉ cả ở lãnh thổ Kavkaz đỡ bớt xương máu cho đặc nhiệm Nga. Bom ngu Nga thì nhiều nên họ tập trung vào nghiên cứu thiết bị ngắm bắn chính xác cho mấy đời lạc hậu như Su-24 nên cũng đỡ được chi phí xài bom thông minh!
    Massu, thieuldloithuxua thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này