1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. thieuld

    thieuld Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    9.969
    Tiếp @NamtuocLexusGX460. Em bé bị bom làm mất 2 chân tại Idlib ngày 17/2, không rõ do không quân Nga, Syria hay Mỹ
  2. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Như thế đã đủ đau, đủ nhục chưa Tướt?
    ( nhái lời cụ Tổng)
    --- Gộp bài viết: 21/02/2017, Bài cũ từ: 21/02/2017 ---
    ĐS Nga tại UN đột tử

    https://www.rt.com/news/377988-russian-ambassador-churkin-un-dies/
    Vitaly Churkin, who served as Russia's permanent representative to the United Nations since 2006, "died suddenly" in New York, the Russian Foreign Ministry announced.
    Churkin would have turned 65 on Tuesday.
  3. bojfmxojfm

    bojfmxojfm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2016
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    1.491
    Copy từ một blogger Việt Kiều không dẫn nguồn do theo phe "Vàng"
    Viễn
    Trong hành trình đi tìm lời lý giải cho sự ra đời và phát triển của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng - IS, Viễn tôi thấy có một điểm khá thú vị đó là IS ra đời, phát triển có một phần không nhỏ là đi từ chính sách tình báo “hai mặt” của nước Mỹ. Chính chính sách “hai mặt” này đã tạo ra các “âm binh”, các “âm binh” này được “phù thủy” Mỹ điều khiển để nhằm đạt được các toan tính chính trị. Tuy nhiên cũng có lúc các “âm binh” này vượt khỏi sự kiểm soát của “phù thủy” và quay lại tấn công “phù thủy”. Tất nhiên “phù thủy” vẫn là kẻ cao tay ấn và vẫn có khả năng điều khiển “âm binh” để phục vụ cho các tính toán của mình.

    Chính sách chia rẽ tôn giáo, chia rẽ các quốc gia, các sắc tộc tồn tại trên mảnh đất Trung Đông của CIA nhằm mục đích sâu xa nhất có thể hạn chế sức mạnh của thế giới Ả rập để trị vì lâu dài, không những gieo rắc chiến tranh mà còn để lại những hệ quả nhãn tiền. Cụ thể: Cơ quan tình báo của Mỹ ủng hộ tuyệt đối dòng Hồi giáo Sunni chống lại dòng Hồi giáo ****te ở Iran, Syria; tuy nhiên lại dùng chính dòng ****te ở Iraq do Maliki đứng đầu để đàn áp Hồi giáo dòng Sunni (Đảng Badth của Saddam). Chưa dừng lại ở đó CIA từng "nhúng tay" lật đổ chế độ trung lập của người Hồi giáo Sunni ở Libya và Iraq. Ngoài ra, chính họ lại dùng đôla, vũ khí để nuôi dưỡng, kích động thù địch giữa người Hồi giáo và người Thiên Chúa giáo, tuyên truyền "tư tưởng “phục quốc Do Thái” với mục đích gây chia rẽ, thù nghịch giữa các quốc gia, các nền văn hóa tại Trung Đông v.v.

    Còn về việc IS được nhen nhóm ra đời cụ thể hơn nữa thì có thể kể đến việc chính các cơ quan đặc biệt Mỹ và Anh trong quá trình can thiệp quân sự ở Syria để chống lại chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad đã cung cấp vũ khí cho tất cả các lực lượng đối lập với chính quyền Assad, trong đó không thể tránh khỏi có một bộ phận là nhen nhóm của IS về sau, bởi CIA đâu cần quan tâm việc ngoài chống Assad thì các lực lượng này còn âm mưu khủng bố cụ thể nào khác hay không. Vì thế mà gần một năm nay, tổng thống Mỹ Obama dường như làm ngơ với mối họa IS và không nghĩ lực lượng này bành trướng nhanh đến vậy.
    Trả lời cho câu hỏi Mỹ đã tài trợ cho lực lượng chống đối ở Syria cụ thể thế nào, tờ Der Spiegel của Đức tiết lộ Mỹ cùng với Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan từng hợp tác để duy trì một trại huấn luyện cho các tay súng nổi dậy Syria trong cuộc chiến chống lại chính phủ của Tổng thống al-Assad. Có khoảng 200 tay súng nổi dậy đã tham gia lớp huấn luyện kéo dài ba tháng này, không dừng lại ở đó, Mỹ còn lên kế hoạch mở rộng quy mô huấn luyện lên tới 1.200 tay súng, với hai trụ sở chính ở miền Nam và Đông Jordan. Một phần trong số này về sau trở thành giới lãnh đạo và thành viên nhóm Thánh chiến của IS.

    Hơn nữa, thách thức đối với Washington đó là việc làm thế nào để suy yếu IS ở Iraq và Syria mà không ảnh hưởng tới địa chính trị cũng như vị thế của nước này. Bởi khó có khả năng từ chỗ một quốc gia ủng hộ lực lượng nổi dậy tại Syria, nay Mỹ lên kế hoạch hợp tác với chính phủ của Tổng thống Al-Assad chống lại IS. Mỹ cũng lo ngại rằng sự suy yếu của lực lượng IS tại Syria sau hành động quân sự của mình sẽ tạo ra khoảng trống quyền lực, và quyền kiểm soát đối với các nguồn tài nguyên, giếng giàu khổng lồ (hiện do IS chiếm giữ trái phép) mà cả Damascus, đặc biệt là Teheran và các lực lượng Thánh chiến khác sẽ lại nổi lên chiếm lấy bởi hoàn cảnh lịch sử.

    Nhưng ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng sau quãng thời gian mà chính quyền của ông Bush, và sau này là ông Ôbama bị chính dư luận nước Mỹ lên án khi tham chiến với lý do chống khủng bố và sau đó bị sa lầy khắp các chiến trường Trung Đông, thì sự ra đời của IS cùng tính chất tàn ác, trực tiếp đe dọa đến công dân Mỹ, Anh và đồng minh (thể hiện qua hàng loạt vụ giết hại các nhà báo Foley, Sotloff …) lại được xem như cái “phao cứu sinh” cho sự trở lại công khai của chính quyền và lợi ích Mỹ trên miệng các giếng dầu Trung Đông. Nên cũng không loại trừ việc giới chức Mỹ một mặt đã sớm thám thính được một tổ chức khủng bố như IS manh nha hình thành, mặt còn lại cố tình để nó công khai hoạt động nhằm “đánh bóng” vai trò quốc gia đứng mũi chịu sào trong chiến lược chống khủng bố của Mỹ vốn đang chìm dần sau cái chết của Binlađen.

    Cuộc chiến chống IS do Mỹ đứng đầu sẽ còn nhiều vấn đề còn phải bàn.
    meo-u, polite people, Massu1 người khác thích bài này.
  4. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Tp.Aleppo
    . SAA bất ngờ mở cuộc tấn công vào phỉ tại phía tây tp và đã chiếm được khu cầu vượt Raqqah
    [​IMG]



    . TASS: Lực lượng rà phá bom mìn Nga rời Aleppo
    meo-u, Massufilber70 thích bài này.
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vitaly Churkin đột ngột qua đời tại New York ngày 20 tháng 2, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.
    "Bộ Ngoại giao Nga vô cùng đau buồn thông báo rằng ngày 20 tháng Hai, một ngày trước sinh nhật lần thứ 65, đại diện thường trực của Liên bang Nga tại LHQ Vitaly Churkin đã đột ngột qua đời tại New York."
    — tuyên bố chính thức của Bộ cho biết.

    [​IMG]

    Đại sứ Vitaly Churkin đã qua đời tại nơi làm việc. Bộ Ngoại giao bày tỏ lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và bạn bè của nhà ngoại giao.

    Đại diện Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ lời chia buồn và phiên họp của Liên Hợp Quốc đã bắt đầu với một phút mặc niệm tưởng nhớ nhà ngoại giao Nga.

    "Tôi bị sốc. Mọi suy nghĩ của chúng tôi bây giờ đang cùng với gia đình, bạn bè và chính phủ của ông ấy." — đại diện Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nói với các phóng viên.
    meo-u, Massu, filber703 người khác thích bài này.
  6. thieuld

    thieuld Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    9.969
    Chia buồn đến nhà ngoại gia lỗi lạc.
    Hoanga7halosun thích bài này.
  7. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    . Bắc Aleppo
    Các chiến sĩ cắt mạng FSA đánh thuê cho Thổ phang nhau với các chiến sĩ cách mạng SDF bán máu cho mẽo tại tại thị trấn Maarin cách A
    Chỉ sau 1 giờ chiến đấu, SDF /YPD dưới sự tổng chỉ huy của FSA tuyên bố đã kiểm soát toàn bộ Maarin
    #SDF controlled town of #Maran after clashes
    [​IMG]
    Sau đó quân cắt mạng đánh thuê FSA tuyên bố: Đã chiếm lại được chốt kiểm soát phía nam Maarin từ tay SDF/YPG
    [​IMG]
    Hiện dưới sự tổng chỉ huy của FSA 2 phe vẫn đang đập nhau tại đây :-D
    . Ở phía đông tỉnh Aleppo
    Phỉ thổ bắt đầu chọc ngoáy Manbị = cách tấn công vào làng Awn Dadat bên sông Sajur phía bắc Manbij.
    [​IMG]
    Zalando, Phyeudyeu, bojfmxojfm6 người khác thích bài này.
  8. Kedy

    Kedy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2015
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    127
    FSA tổng chỉ huy đang cho quân xanh, quân đỏ tập trận thôi mà. Đời nào 2 phe đều do FSA tổng chỉ huy lai đi cắn nhau bao h, có khác nào i... vào mặt bạn T...ư...ớ...c
  9. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Bắc Hama- Nam Idlib
    Dưới sự trung gian của băng đảng Turkmen, các chiến sĩ cách mạng Liwa Al-Aqsa đã chấp nhận giao vùng lãnh thổ mình đã chiếm cho HTS và lên đường đi Raqqa sau khi hoàn thành sứ mệnh cắt mạng khoảng 200 chiến sĩ FSA chống độc tài Ơt Xát ( hơn phân nửa bị cắt cổ) .

    Đoàn xe của Liwa Al-Aqsa đi Raqqa - dự đi qua khu vực Khanasser do quân cp kiểm soát.
    [​IMG]

    Có thông tin đoàn xe này đã được SyAF tiếp đón nồng hậu tại Morek - Khan Shayhun nam Idlb.
    [​IMG]

    At least 25 fighters have been killed and injured as Syrian fighter jets pummeled a convoy and ammo depot Khan Sheikhoun, Idlib southern CS
    CNN_USA, meo-uMassu thích bài này.
  10. thieuld

    thieuld Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    9.969
    Tình hình Daraa khá lộn xộn, nhân lúc quân cách mạng lơi là nhánh IS tại Jaish Khalid Bin Al-Walid ngoạm một lúc 5 làng tại khu vực Haid, phía tây nam Daraa. IS mở rộng gấp đôi lãnh thổ nằm ngay tại biên giới với Jordan và Israel (chiếm đóng Golan). Tiêu diệt 20 tên phỉ cách mạng, có video và hình ảnh minh hoạ trực quan. Chưa thấy tin tức phỉ phản công để tái chiếm lại.
    [​IMG] [​IMG][​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG]
    18+ xem nhanh không bị xoá

    chú ý có phải cái đầu, chiến lợi phẩm của IS
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    18+ không khuyến khích xem, bài học đau cho tội lơ là nhu nhược của bọn phỉ ăn hại. Không tập trung tiêu diệt IS mà đi cắn trộm SAA, phiến quân IS tại tây Daraa có một rúm mà bao nhiêu năm không tiêu diệt.
    https://s04.justpaste.it/files/justpaste/d396/a14645632/01.jpg
    https://s04.justpaste.it/files/justpaste/d396/a14645632/02.jpg
    https://s02.justpaste.it/files/justpaste/d396/a14645632/03.jpg
    https://s02.justpaste.it/files/justpaste/d396/a14645632/04.jpg
    https://s04.justpaste.it/files/justpaste/d396/a14645632/05.jpg
    https://s04.justpaste.it/files/justpaste/d396/a14645632/06.jpg
    https://s02.justpaste.it/files/justpaste/d396/a14645632/07.jpg
    https://s04.justpaste.it/files/justpaste/d396/a14645632/08.jpg
    https://s04.justpaste.it/files/justpaste/d396/a14645632/09.jpg
    https://s04.justpaste.it/files/justpaste/d396/a14645632/10.jpg
    https://s04.justpaste.it/files/justpaste/d396/a14645632/11.jpg
    IS tiếp tục mở rộng lãnh thổ phía tây Daraa, không rõ lực lượng nào chống lưng, xúi giục. Khả năng quân cách mạng còn mất nhiều khu vực khác
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 21/02/2017
    Zalando, Phyeudyeu, meo-u3 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này