1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Giống hệt Lybia, các công ty truyền thông phương Tây âm thầm không nói nhưng xóa xổ các server có nguồn cáp từ Syri.

    Vì thế việc có một mạng máy tính không phụ thuộc vào phương tây là quan trọng, đố thèng nào dám khóa Nga ngố đấy.

    Nó cáu lên thì cho đi cả nửa mạng châu Âu cộng thêm cắt nguồn khí đốt cho đắp chăn lướt nét, nhá.

    Còn các nguồn thông tin khi chủ động về uplink qua vệ tinh và cáp ngầm, ai diệt anh là diệt châu Âu, thế mới chuẫn.
  2. tochano

    tochano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    [YOUTUBE]3oIu9vi1bu0&feature=BFa&list=ULKi77roJvBD4[/YOUTUBE]
  3. rain2010

    rain2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Theo AFP, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 7/9 cho biết cư dân địa phương vừa phát hiện 45 thi thể chưa xác định danh tính ở hai thị trấn thuộc ngoại ô thủ đô Damascus.

    Tin cho hay ít nhất 23 thi thể, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, được phát hiện ở thị trấn Zamalka, phía Đông Damascus, hôm 6/9 trong khi 22 thi thể khác được phát hiện ở Qatana, Đông Nam Damascus.

    Zamalka là điểm nóng của phong trào chống chính phủ vốn châm ngòi cho các vụ đột kích liên tiếp của quân đội và các vụ đụng độ với các tay súng nổi dậy.

    Các nhà hoạt động đối lập quy kết các lực lượng ủng hộ chính phủ đứng sau vụ giết hại nói trên đồng thời cáo buộc chính quyền của Tổng thống Bashar al Assad tiến hành một "vụ thảm sát mới."

    Theo SOHR, chỉ tính riêng trong ngày 6/9, trên toàn Syria đã có tổng cộng hơn 130 người thiệt mạng, trong đó có 65 dân thường, 42 binh sỹ chính phủ và 24 quân nổi dậy./.
    quân ngọe Assad thật là pro kiểu này dân alawite tuyệt chủng mất thôi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lính Iran là cái *** gì hả tính về kinh nghiệm trận mạc lính Syria còn khá hơn lính Iran hay Nga Sô cũng thế kết cục không biết có được cái hòm với lá cờ không hay chở xác về thẳng. RĂNG hình như cũng đang bị sâu đấy lo bản thân mình chưa xong thì lo cho ai
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Răng sâu vào thì bọn tây càng có cớ để viện trợ thêm vũ khí Một mai vũ khí của bọn phương tây tới Assad chạy đi kẻo giống thằng gà quay
  4. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    chả biết nữa :-?? anh bạn đấu súng với nó rồi sao? :-?? chắc anh bạn thắng, hy vọng vậy. mà cũng có thể
  5. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    bác trả lời con động vật quý hiếm của diễn đàn làm gì cho tốn công gõ bàn phím, nó ẳng ẳng suốt mấy hôm mà có ai thèm để ý đâu [-X


    Phe nổi dậy muốn huỷ diệt sức mạnh không quân Syria


    rung tá Maan al-Mansour được giao nhiệm vụ phải chiếm bằng được căn cứ không quân mà anh này từng phục vụ. Cựu sĩ quan không quân 22 tuổi - người đào ngũ khỏi Lực lượng Không quân Syria, chạy sang phe nổi dậy hồi tháng 6 vừa rồi, đã dẫn đầu một lực lượng gồm hàng trăm chiến binh tấn công vào sân bay quân sự Kuwiras hồi tuần trước.

    Trong cuộc đụng độ ác liệt này, các chiến binh đã oanh tạc dữ dội căn cứ không quân Kuwiras bằng đạn súng cối và lựu đạn vác vai suốt trong 4 giờ đồng hồ. Phe nổi dậy gần như đã chiếm được Kuwiras cho đến khi họ bị đánh bật trở lại bởi một loạt các cuộc oanh kích không ngừng từ các máy bay chiến đấu thiện chiến của quân đội Syria. Al-Mansour tuyên bố, anh ta quyết tâm sẽ thử đánh chiếm căn cứ Kuwiras lại một lần nữa.

    Sau những thất bại liên tiếp trên chiến trường, các chiến binh nổi dậy hiện tại đang quay sang áp dụng một chiến thuật mới là tấn công vào các sân bay quân sự với mục đích “chặt đứt” sức mạnh của Lực lượng Không quân Syria. Phe nổi dậy hiểu rằng, họ đang gặp bất lợi khi phải đối mặt với Lực lượng Không quân tinh nhuệ của Syria. Chiếm được các sân bay quân sự, phe nổi dậy có thể ngăn chặn máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công của quân đội Syria cất cánh, thực hiện những cuộc không kích gây tổn thất lớn cho họ.

    "Chúng tôi sẽ phải phá huỷ căn cứ không quân đã gây ra tất cả những phá huỷ, tổn thất hiện nay. Các phi công ở bên trong căn cứ đó đều là bạn bè của tôi và tôi quý họ. Tuy nhiên, họ đang ở nhầm bên. Họ đang phá huỷ các ngôi nhà với những đứa trẻ và người vô tội trong đó. Vì thế, tôi phải tấn công sân bay”, Trung tá al-Mansour cho biết.

    Quân đội Syria đang tăng cường sử dụng sức mạnh không quân để tấn công phe nổi dậy ở các mặt trận. Theo các nhà phân tích, sở dĩ Syria tăng cường sử dụng sức mạnh không quân là vì sức mạnh trên không của họ sẽ không bị phe nổi dậy thách thức và từ đó, họ sẽ giành được lợi thế trên chiến trường. Ngoài ra, việc dùng sức mạnh từ các máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công sẽ giúp Syria để dành lực lượng quân đội tinh nhuệ thuộc Lực lượng Vệ binh Cộng hoà Syria và Sư đoàn Thiết giáp Số 4 cho các sứ mệnh sau này. Đây là hai lực lượng phải gánh chịu sức nặng chính của cuộc xung đột ở Syria suốt hồi năm ngoái.

    Hiệu quả của các cuộc oanh kích từ trên không của quân đội Syria đã được chứng minh qua thực tế. Trong những tuần qua, phe nổi dậy liên tiếp chịu thất bại trước quân chính phủ. Mặc dù phe nổi dậy tuyên bố đã bắn rơi một vài chiến đấu cơ và trực thăng của quân đội nhưng họ cũng phải thừa nhận, điều đó chẳng làm thay đổi mấy được mối đe doạ từ trên không mà họ đang phải đối diện.

    Trước tình thế này, phe nổi dậy đã nghĩ đến một chiến thuật mới và các căn cứ không quân sẽ là mục tiêu mới của lực lượng này.

    "Chúng tôi kiểm soát mặt đất ở Aleppo nhưng chính quyền của ông Assad có lực lượng không quân và họ đang kiểm soát bầu trời. Chúng tôi sẽ giải quyết chuyện này bằng việc phá huỷ các sân bay và căn cứ không quân”, ông Abdul Qadir Saleh – chỉ huy chiến trường của Sư đoàn Tawhid, đã cho các phóng viên ở thủ đô Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, biết như vậy.

    Liệu phe nổi dậy có thành công?

    Mặc dù đã có chiến thuật mới nhưng cho đến nay, tất cả các cuộc tấn công của phe nổi dậy nhằm vào những căn cứ không quân của chính quyền Syria đều kết thúc trong thất bại. Phe nổi dậy thường chịu tổn thất lớn do những căn cứ đó luôn được bảo vệ rất chặt chẽ bởi xe tăng, tên lửa và máy bay chiến đấu. Hôm 31/8 – đúng ngày các chiến binh của al-Mansour tấn công sân bay Kuwiras, phe nổi dậy đã tấn công hai căn cứ không quân ở tỉnh Idlib gần đó nhưng mọi nỗ lực đều không thành.

    Đại tá Ahmed Ghazali, người chỉ huy lực lượng nổi dậy ở Azaz, cho hay, lực lượng của ông này đã liên tục tìm cách đánh chiếm sân bay Menagh nằm trên con đường chính nối từ khu vực biên giới đến căn cứ Tel Rifaat của phe nổi dậy. Đây là nơi các máy bay của quân đội Syria cất cánh và thực hiện những cuộc tấn công nhằm vào phe nổi dậy trên khắp khu vực.

    Tuy nhiên, lực lượng của ông Ghazali đã không thể thành công. "Không có chỗ ẩn nấp nào xung quanh khu vực sân bay đó và nó rất lộ thiên. Chúng tôi không thể tiếp cận gần được với nó. Quân đội Syria đã sử dụng đạn pháo và máy bay chiến đấu nhằm vào chúng tôi. Với những phương tiện hiện giờ, chúng tôi chẳng thể tấn công vào những nơi như thế”, ông Ghazali cho biết.

    Vì không thể đánh chiếm được sân bay Menagh, các chiến binh nổi dậy buộc phải tìm cách quấy phá sân bay này để làm cho nó bận rộn, không có thời gian thực hiện những cuộc không kích hàng ngày vào Azaz và các thành phố khác.

    Tình trạng thiếu vũ khí hạng nặng, đặc biệt là tên lửa phòng không, chính là nguyên nhân khiến phe nổi dậy không thể động chạm được vào các sân bay, căn cứ không quân của quân đội Syria. Chính vì thế, lực lượng này đang cầu cứ sự giúp đỡ từ các cường quốc phương Tây và các nước trong khu vực.
  6. fan_CS

    fan_CS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    472
    Phục kích tank với RPG không thành cả đám chạy hơn ma đuổi=))=))=))=))
    http://www.liveleak.com/view?i=441_1346983734
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Một vụ tấn công khủng bố bằng bom xe nữa do phe đối lập thực hiện.
    [YOUTUBE]KG97jDicYnE[/YOUTUBE]
  7. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    ''Trung tá Maan al-Mansour được giao nhiệm vụ phải chiếm bằng được căn cứ không quân mà anh này từng phục vụ. Cựu sĩ quan không quân 22 tuổi - người đào ngũ khỏi Lực lượng Không quân Syria, chạy sang phe nổi dậy hồi tháng 6 vừa rồi, đã dẫn đầu một lực lượng gồm hàng trăm chiến binh tấn công vào sân bay quân sự Kuwiras hồi tuần trước"
    Nhìn tuổi và chức vụ của cu này mà choáng :))
  8. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    366
    Phỉ không có những đội đặc công luồn sâu đánh hiểm như Việt Nam nhỉ!
  9. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    thành phần của phỉ là bọn vô công dồi nghề , ăn bám xã hội, nông dân nghe kích động , vv..... lấy đâu ra đặc công
  10. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    tụi phỉ không có đặc công nhưng mà nó có màn phục kích, với lại có nhiều tên đã từng trải đánh nhau với mĩ ở iraq suốt mấy năm, ít ra cũng có kinh nghiệm phục kích, cộng thêm một số thành phần được qatar huấn luyện rồi tung wa như libya, như vậy cũng gây khó khăn rất nhiều cho quân cp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này