1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    Turkmen đang phản ứng mạnh việc cờ Kurds Iraq được xem xét chính thức treo tại các tòa nhà chính quyền, Ankara cũng đã lên tiếng việc này là tuyệt đối không nên và có thể làm dấy lên xung đột không cần thiết, kể cả cộng đồng Ả rập tại Kirkuk cũng không thích đều này.

    phỉ và SAA vẫn đang giằng co tại Checkpoint 50 phía tây bắc Qomhana, nơi này phỉ dùng con tăng t-90 thần thánh, SAA không thể đẩy lùi phỉ. Al-Qaramah barrier đang bị phỉ bắn pháo.

    SAA dính 1 quả TOW tại khu vực giữa Maardes và Qomhana

    1 UAV Yaser của Iran bị phỉ bắn rơi tại bắc Hama
    https://twitter.com/WithinSyriaBlog/status/847269670356791299

    Trục Buraydij-Mughayr Hama đang bị phỉ pháo kích dữ dội.
    https://twitter.com/rofoca_lucifuge/status/847233501522829313

    Trang AMN có bài viết SAA lật ngược thế cờ bắc Hama
    https://www.almasdarnews.com/articl...ables-hayat-tahrir-al-sham-northern-hama-map/

    vụ phóng loạt tấn công gần căn cứ Hmeimim, HTS nhận trách nhiệm

    1 con APC SAA tại Jobar dính TOW của nhóm Faylaq al-Rahman.

    Tos lại lên tiếng ở bắc Hama hôm qua


    Ai Cập có màn phô trương cơ bắp rất ấn tượng
    https://twitter.com/BTelawy/status/847133382714834944

    Ngoại trưởng Thổ bóng gió 1 chiến dịch mới nối tiếp "thành công" của The Euphrates Shield

    Nhóm Liwa Thuwar al-Raqqa (FSA thần thánh) tố cáo Kurds không cho họ tham gia giai đoạn cuối tại Raqqa. Cai đắng!
    https://en.wikipedia.org/wiki/Jabhat_Thuwar_al-Raqqa

    Có tin Nga dùng bom chùm cluster bomb bắc Hama
    https://twitter.com/rofoca_lucifuge/status/847240456282951684

    Hôm qua là ngày sinh viên học sinh Syria

    SAA Deir Ezzor báo 1 lính thiệt mạng tại Graveyards, đụng độ nam TP, Cụ già gân đang chuẩn bị chiến dịch lớn nhằm giảm sự áp sát của IS tạy đây.
    https://twitter.com/rofoca_lucifuge/status/847233208517148674

    Thông tin Kurds định đánh về Idlib sau khi hoàn tất Raqqa đã khá rõ. Chỉ huy YPG Sipan Hemo cho biết họ hợp tác cả Nga lẫn Mỹ, "...nếu cần thiết, chúng tôi sẽ tiến về Idlib nhằm tiêu diệt mầm họa khủng bố..."

    Kẻ đánh bom xe buýt tại Homs là 1 phụ nữ.

    Nhóm Shahid Ahmed Abdo (FSA nam Syria - Sweida) ra thông báo "bằng mọi giá không để xung đột Sunni - Druze nổ ra."
    Lần cập nhật cuối: 30/03/2017
    Massugraywolf83 thích bài này.
  2. Javelin1

    Javelin1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2015
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    430
    Lúc trước bọn chúng đã làm cách này rồi Cụ ợ , vì lí do gì đó bọn chúng hủy bỏ không hợp tác nữa .
    --- Gộp bài viết: 30/03/2017, Bài cũ từ: 30/03/2017 ---
    Xin lỗi các Cụ trước nhé , Tớ không muốn các cụ đọc điều này .
    Thằng tát & vả kia ****** không muốn nói chứ không phải ****** không có miệng nhé , mày đi quá xa rồi đấy . Tao *** có dính tới cái chuyện nhơ nhớp của chúng mày nhé .
  3. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Đập Tabqa đã được các kỹ sư và hội chữ thập đỏ sửa xong , đập ko bị sao cả , đập đi vào hoạt động bình thường . Toàn bọn IS với bọn ăn hại Assad tuyên truyền láo về con đập lớn nhất Syria ,bọn Assad ko bảo vệ được con đập lại đi tuyên truyền láo may nhờ có Mỹ - SDF - FSA lấy lại cho.
    Đập Tabqa giờ sẽ do SDF - FSA quản lý bọn Assad ko có vẹo gì đòi lại

    http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-raqqa-idUSKBN17019O






    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]



    Chiến dịch Euphrates Shield của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria 'đã hoàn thành thành công' thương vong của Thổ chỉ có 50 lính hy sinh quá thấp

    http://www.hurriyetdailynews.com/tu...eted.aspx?pageID=238&nID=111401&NewsCatID=352

    Turkey's Euphrates Shield Operation in Syria 'successfully completed'
    Lần cập nhật cuối: 30/03/2017
    Lefan_1 thích bài này.
  4. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Mấy chú Assad tụ tập TOW lại hỏi thăm phát :-D



    Ở Latakia cũng thế tụ tập là Fagot hỏi thăm ngay :-D



    Quân Assad chết thảm bị phục kích ở bắc Hama :-D



    Bọn Assad toàn bị úp sọt chết thảm :-D

    Lefan_1 thích bài này.
  5. Cuincar

    Cuincar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/03/2017
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    38
    Chắc bác tát vả lúc ý mới bình minh mắt mũi kèm nhèm nên có vơ cả bác Jav vào , thôi bác Jav đại xá cho :)):))
  6. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Liên quân sắp có ngày khải hoàn ở Mosul?
    Chỉ còn vài ngày nữa thành phố sẽ hoàn toàn được giải phóng. Những kẻ khủng bố ở Mosul sẽ không thể trốn thoát''
    Trao đổi với Sputnik, thượng sĩ quân đội Iraq Ahmed al Hazardji, người đang tham gia chiến dịch giải phóng Mosul cho biết, IS đang thoi thóp sống những ngày cuối cùng tại khu vực phía tây Mosul

    "Phiến quân thủ tiêu bất cứ ai cố gắng thoát ra khỏi khu vực chúng đang kiểm soát. Chúng đặt xe gài thuốc nổ trong các khu phố có dân", Ahmed al Hazardji nói.

    Theo lời thượng sĩ, phiến quân thường xuyên cho nổ những xe như vậy khiến nhiều người vô tội bị giết hại. Đó là hành động phục vụ những tuyên bố rùm beng trên truyền thông, để các tổ chức nhân quyền quốc tế gây áp lực đòi chính phủ Iraq ngừng tấn công vì làm chết nhiều thường dân.

    [​IMG]

    Quân đội Iraq tấn công IS tại Mosul

    Theo ông al-Hazardzhi, quân đội Iraq đã sẵn sàng giành lại quyền kiểm soát phần phía tây của Mosul, một kế hoạch cứu người hiện đang được nghiên cứu. Chỉ còn vài ngày nữa thành phố sẽ hoàn toàn được giải phóng.

    Những kẻ khủng bố ở Mosul sẽ không thể trốn thoát bởi một phía là lực lượng dân quân được huy động, bên kia là các đơn vị quân đội, thượng sĩ al-Hazardzhi nói.

    Hiện các lực lượng Iraq đã tạm ngừng tấn công vào tây Mosul, sau khi vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ IS. Quá nhiều dân thường thiệt mạng sau các đợt không kích của Mỹ-Iraq, trong khi vẫn còn hơn 700.000 dân thường đang bị IS cầm chân tại đây.

    Những vụ tấn công cảm tử bằng bom xe đang khiến các lực lượng Iraq đau đầu tìm giải pháp chống đỡ. Thế nhưng dường như mọi nỗ lực đều không có kết quả. Binh sĩ quân đội Iraq vẫn phải đối mặt với cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào.

    Giải phóng trong vài ngày bằng cách nào?

    Giữa tình thế ngặt nghèo như vậy, các lực lượng Iraq sẽ dùng cách nào để có thể giải phóng Mosul trong vòng vài ngày như đã tuyên bố?

    Giới chuyên gia nhận định, tồn tại hai phương án ''có thể'' giúp các lực lượng Iraq giải phóng Mosul trong vài ngày. Thứ nhất, các lực lượng Iraq có thể sử dụng hỏa lực mạnh để tấn công tây Mosul cả trên mặt đất lẫn trên không, chấp nhận những thiệt hại về dân thường.

    Tất nhiên, việc tấn công vào tây Mosul sẽ đi kèm với lời cảnh báo đến người dân trong khu vực IS tạm chiếm. Tuy nhiên, con số dân thường phải thiệt mạng theo phương án tấn công này là vô cùng lớn.

    Phương án thứ hai, đó là quân đội Iraq có thể sử dụng một lực lượng đặc nhiệm đặc biệt đủ lớn, có nhiệm vụ thâm nhập vào thành lũy của IS, áp dụng chiến thuật tìm diệt để tiêu diệt lực lượng khủng bố. Với cách này, quân đội Iraq có thể chiếm được Mosul trong vài ngày, hạn chế tối đa thiệt hại về dân thường.

    Tuy nhiên, phương án này có rất nhiều vấn đề. Quân đội Iraq có sở hữu một lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ đủ lớn để thực hiện nhiệm vụ này hay không?

    Ngoài ra, một khi tham chiến mà không có hỗ trợ hỏa lực, chắc chắn quân đội Iraq sẽ chịu những tổn thất vô cùng lớn, khi phải đối diện trực tiếp với các chiến binh IS bị dồn đến đường cùng.

    Có một phương án tuy rất khó xảy ra nhưng không phải là không thể, đó là các lực lượng Iraq sẽ để IS chạy khỏi Mosul tới Deir Ezzor hoặc Raqqa, còn bản thân sẽ tiến vào Mosul một cách nhàn nhã.

    Nếu đúng như những gì mà viên sĩ quan của quân đội Iraq nói với Sputnik, thì dù bằng cách nào đi nữa, trong vài hôm tới, 68 nước liên quân sẽ có ngày khải hoàn sau suốt một thời gian dài chiến đấu vất vả tại một thành phố lớn thứ 2 Iraq.
    ChuyenGiaNemDaNamtuocLexusGX460 thích bài này.
  7. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    Tin trưa:
    Thổ ta trang bị súng máy hạng nặng hiện đại SARP cho cơ giới của mình
    https://pbs.twimg.com/media/C8GuU1RWsAAr2IY.jpg
    Lãnh đạo Hez tuyên bố đã hoàn thành việc chuẩn bị và sẵn sàng cho cuộc chiến mới với Ít Xà.
    5 lính Sáu Đĩ bị bắn tỉa tiêu diệt tại Al Faridah.
    Kurds Iraq đang dính vào tin đồn xấu: Kurds ngăn cản người công giáo quay lại nhà của họ từ trại tị nạn - thanh lọc sắc tộc.
    SAA một lần nữa chiếm thế thượng phong khi chiếm lại ngọn đồi chiến lược Tal Bizam, bắc Suran từ ung hành và đám phỉ Qaeda. 2 quả đồi SAA chiếm lại trước đó là Tal Shiha và Tal al-Samman (Point 50). https://www.almasdarnews.com/articl...ead-northern-hama-recaptures-another-hilltop/

    Nga gặp phái xì đoàn HNC - High Negotiations Committee (mấy tay chín chị này đại diện cho HTS, Ahrar al Sham và các nhóm FSA) - các cuộc gặp tại Geneve được đánh giá là mang lại kết quả công cốc.,


    Tình báo Iraq ra thống kê không quân Assad đã tấn công 39 vị trí IS gồm có các cơ sở sx vũ khí sau khi có sự chia sẽ thông tin tình báo giữa 2 CP.
    --- Gộp bài viết: 30/03/2017, Bài cũ từ: 30/03/2017 ---
    phỉ phía nam
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 30/03/2017
    Phyeudyeu, Massu, meo-u2 người khác thích bài này.
  8. Naungmi

    Naungmi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2015
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    528
    Cái sân bay quân sự đấy bọn nó cấm dân quay phim chụp ảnh cách xa 10 km.
  9. Javelin1

    Javelin1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2015
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    430
    Vậy nên mới nói , để lách luật bọn nó không thiếu gì cách .
    Đổ vỡ hợp tác thì đáng tiếc cho bọn Assad .
  10. newbiess

    newbiess Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/11/2015
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    852
    http://infonet.vn/my-va-dong-minh-dang-bien-lanh-dao-the-gioi-thanh-nhung-con-roi-post224227.info

    Mỹ và đồng minh đang biến lãnh đạo thế giới thành ”những con rối”?
    19:44 - 29/03/2017
    Anh Tuấn (lược dịch)

    H
    ãng tin Sputnik cho biết, nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ Sedat Aral nhận định rằng các nghị sĩ Mỹ và các nước phương Tây đang lợi dụng các quan chức cấp cao ở nhiều nơi trên thế giới để thực hiện chính sách đối ngoại của mình.

    Ông Aral nói: “Mỹ và phương Tây đã lợi dụng các nguyên thủ quốc gia khu vực khác như những con rối trong nhà hát”. Ông cũng đặc biệt chỉ trích những chính sách mà Washington và các đồng minh của họ đã thực hiện.

    [​IMG]
    Phương Tây đang biến rất nhiều nước trên thế giới thành những "con rối trong nhà hát".

    “Phương Tây cung cấp vũ khí cho các nhóm vũ trang đối lập ở các nước trên thế giới, đợi đến khi nội chiến nổ ra rồi đứng về một phe và gọi phe kia là quân khủng bố. Chiến thuật này đã được họ dùng khoảng 20 lần. Điều này cho thấy sự đạo đức giả cũng như tiêu chuẩn kép của phương Tây”, nhà báo này nói thêm.


    Ông Aral cũng cho rằng các chính trị gia Mỹ và các nước phương Tây có thể thực hiện những chiến lược như vậy trên khắp thế giới bởi các kênh thông tin đại chúng không thể tác động đến những quyết sách của quốc gia.

    “Không một quốc gia nào có kênh thông tin đại chúng có thể gây sức ép đối với chính phủ khi cần, bởi các kênh do nhà nước thành lập đưa tin theo những gì chính quyền yêu cầu họ làm. Khi cuộc xung đột ở Syria bùng nổ, nhiều kênh thông tin phương Tây đã tôn thờ những kẻ mà họ cho rằng “đang truyền bá tư tưởng dân chủ” ở Trung Đông. Thực tế, các hãng thông tấn này đều có mối liên kết với chính phủ và đã cố tình trình bày những chính sách như trên cho người dân dưới góc nhìn tích cực”, ông giải thích.

    Nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ lấy Thổ Nhĩ Kỳ là một ví dụ. “Phương Tây đã đưa vũ khí tới Syria, và sẽ có lúc Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ làm điều tương tự. Ankara đang biến thành tòng phạm gây ra tội ác mà phương Tây gây ra tại Syria. Những gì mà Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt cũng tương tự như Syria trong thập niên 1970 và Iraq vào thập niên 1980”, ông Aral nhận định.

    “Nước Anh biết rất rõ Thổ Nhĩ Kỳ đang có những loại khí tài nào. Anh cũng biết rằng Thổ Nhĩ Kỳ không có đủ tiềm lực quân sự và tài chính để có thể thực hiện một cuộc chiến tranh kéo dài 5 hoặc 10 năm. Nó giống như là một người có trong tay một khẩu súng, nhưng nó lại bị một kể khác dùng để gây án. Đáng tiếc là các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ với những chính sách không đúng đắn đang đưa họ vào thế bí”, ông Aral kết luận.
    Phyeudyeuimagic2 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này