1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangkim95

    hoangkim95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2012
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    2
    Tòa án Tây lập, Tàu có quyền gì chúi mõ vào[r37)].
  2. fan_CS

    fan_CS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    472
    Nga tuyên bố sẽ không thông qua bất kỳ nghị quyết nào về các biện pháp trừng phạt Syria
    Phó Bộ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov hôm nay đã nhấn mạnh rằng Nga sẽ không thông qua bất kỳ biện pháp nào chống lại Syria tại hội HĐBA LHQ. Ông nhấn mạnh: " Nga không đồng ý với bất kỳ hành động đơn phương nào chống lại Syria và sẽ không thông qua bất kỳ nghị quyết nào có nội dung tương tự"
    "Lập trường của chúng tôi khác với Mĩ về các nghị định liên quan đến Syria...Phía Mĩ đề nghị các biện pháp trừng phạt dưới hạng mục thứ 7 thông qua việc sử dụng vũ lực"
    http://syrianfreepress.wordpress.com/2012/09/18/russia-moscow-will-not-pass-any-un-resolution-which-opens-way-for-taking-steps-against-syria/
  3. fan_CS

    fan_CS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    472
    Quân đội chính phủ đã có cuộc đụng độ với phiến quân gần nghĩa trang quân đội ở al-Hajar al-Aswad, ngoại ô Damascus làm một số thành viên quân nổi dậy thiệt mạng
    Quân đội cũng quét sạch beo ở al-Quneitra và các khu vực xung quanh và gây thiệt hại nặng cho các phiến quân nổi dậy
    Tình hình Aleppo cũng chẳng tốt đẹp gì hơn với các phiên quân nổi dậy khi các lực lượng vũ trang tiếp tục đẩy lùi quân nổi dậy ở một số khu vực và các khu dân cư ở Aleppo
    Một đơn vị quân đội đã có cuộc giao tranh với các phiến quân nổi dậy ở Bustan al-Qasr và đánh thiệt hại nặng các phiến quân này.
    Tuy nhiên quân nổi dậy cũng nhanh chóng đáp trả bằng việc cho nổ tung một tòa nhà 5 tầng bằng thiết bị gây nổ tự chế. Theo các phóng viên của SANA thì có 2 lính chính phủ đã thiệt mạng do vụ nổ trên
    Cùng ngày quân đội cũng phá hủy 3 xe tải chở đạn dược, vũ khí và 2 xe mang DShK đồng thời tiêu diệt toàn bộ lính phiến quân đi kèm
    Ngoài ra hai nỗ lực xâm nhập từ Lebanon nhằm cứu viện cho quân nổi dậy vào Idlen và khu vực Halat ở Talkalakh, ngoại ô Homs đã bị quân đội chặn đứng.
    Trước đó các lực lượng vũ trang ở Homs đã đụng độ với một nhóm khủng bố đang nhằm mục tiêu vào các dân thường. Cuộc đụng độ này cũng gây một số thương vong cho những tay súng nổi dậy
    https://syrianfreepress.wordpress.com/2012/09/18/terrorists-killed-in-aleppo-and-damascus-countryside-infiltration-attempts-foiled-in-homs-syria-situation-getting-worse-for-international-reporters-video/

    Syria dường như đang trở thành vùng đất dữ với các phóng viên nước ngoài
    [YOUTUBE]k85zcEb5jVE[/YOUTUBE]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ngu + nguy hiểm nhưng may mà còn chạy kịp
    [YOUTUBE]8Dg1BZQNBG4[/YOUTUBE]

    Một nhà thờ hồi giáo bị quân nổi dậy đánh bom
    [YOUTUBE]Vrvm6V6xVYM[/YOUTUBE]

    Môt nạn nhân của một vụ tấn công vào nhà thờ Hồi giáo do quân nổi dậy thực hiện trả lời phóng vấn sau khi được giải cứu
    [YOUTUBE]DTGoM7AKvWA[/YOUTUBE]
  4. tinhha880

    tinhha880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2012
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    17
  5. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    http://www.vietnamplus.vn/Home/PKK-tan-cong-doan-xe-quan-su-gay-nhieu-thuong-vong/20129/159589.vnplus

    Ngày 18/9, một số tay súng tình nghi là thành viên Đảng Công nhân người Kurd (PKK) đã tấn công đoàn xe quân sự ở tỉnh Bingol thuộc miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ.

    Vụ tấn công đã khiến ít nhất bảy binh sỹ thuộc các lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.

    Những kẻ tấn công dùng súng phóng lựu bắn vào đoàn xe, buộc lực lượng an ninh phải nổ súng đáp trả.

    Những người bị thương, trong đó một số trong tình trạng nguy kịch, đã được đưa đến các bệnh viện gần đó để điều trị.

    Trong các ngày từ 15-17/9 vừa qua, các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêu diệt 32 thành viên PKK trong một loạt hoạt động quân sự riêng rẽ ở tỉnh Hakkari, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

    Trong khi đó, tám sỹ quan cảnh sát thiệt mạng và chín người khác bị thương trong một vụ nổ mìn được cho do PKK thực hiện ngày 16/9 vừa qua cũng tại tỉnh Bingol.

    Nguồn tin các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, tính từ tháng Hai đến tháng Tám, tổng cộng 330 thành viên PKK đã bị tiêu diệt trong 974 hoạt động quân sự.

    PKK bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

    Năm 1984, PKK phát động cuộc xung đột vũ trang nhằm thành lập nhà nước ly khai của người Kurd ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ đó, hơn 40.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột liên quan nhóm này./.

    (TTXVN)
  6. tinhha880

    tinhha880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2012
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    17
  7. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    http://www.reuters.com/article/2012/09/18/us-syria-crisis-idUSBRE88H0YX20120918
    Rebels cố gắng giành 1 chốt kiểm soát ở Tel Abyad, biên giới Thổ, trước đó họ vẫn nắm 2 chốt từ nhiều tháng qua. 2 bên đang đánh nhau ác liệt.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    http://www.reuters.com/article/2012/09/18/us-syria-crisis-idUSBRE88H0YX20120918
    Rebels cố gắng giành 1 chốt kiểm soát ở Tel Abyad, biên giới Thổ, trước đó họ vẫn nắm 2 chốt từ nhiều tháng qua. 2 bên đang đánh nhau ác liệt.
  8. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    350


    Mình mà là Assad thì sẽ chuyển súng cho PKK, tạo vùng đệm ở biên giới. Tội gì để thằng khác chõ mõm vào nhà mình, mà không đưa đá cho người ta ném nó :))

    Hình như hôm nọ cậu than phiền Assad đánh Aleppo mãi không xong ? Vùng trung tâm thương mại kiểm soát đc rồi, còn ngoại vị chắc phải từ từ. Ngay xưa mấy bác VC đào hầm ở Củ Chi, cách phủ tổng thống có xa lắm đâu mà mất 20 năm, VNCH không dẹp xong đấy :)):)):))
  9. mabbmabu

    mabbmabu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    129
    Thiển nghĩ bác không nên so sách bọn rờ beo này với quân và dân Củ Chi. Sở dĩ quân ta có thể trụ vững ở Củ Chi 1 phần nhờ hệ thống địa đạo, phần lớn là sự đùm bọc của bà con nơi đây, điều này hoàn toàn khác với đám phỉ syria này. Nhà em có đôi lời với bác ạ :D.
  10. tinhha880

    tinhha880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2012
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    17
    Con dao 2 lưỡi.
    Bản thân người Kurd cũng muốn tách khỏi syria.
    Người Kurd có 1 lịch sử lâu dài bị đàn áp ở Thổ, Iraq, Syria.
    Người Kurd chiếm khoảng 10% dân số của Syria.
    Năm 1962, 120.000 người Kurd đã có quyền công dân của họ bị từ chối với lý do họ không được sinh ra ở Syria. Hôm nay, con số đó đã tăng gần gấp đôi.
    Năm 1973, Syria đã bắt đầu tạo ra một "vành đai Ả Rập" ở miền bắc Syria, tịch thu đất của người Kurd dọc theo một dải 180-dặm và đưa nó cho người Ả Rập.
    Bên cạnh đó việc cấm của ngôn ngữ người Kurd và các cuốn sách từ các trường học, lễ kỷ niệm như Nowruz - năm mới truyền thống của người Kurd - đã bị cấm lâu dài.
    PKK đánh nhau với Thổ mấy chục năm qua để đòi quyền tự trị, và sẽ còn đánh nhau lâu. Nếu PKK trở thành tay sai của ớt sáp thì rất có thể Thổ sẽ đưa quân sang Syria. Hiện tại Kurd vẫn đứng ngoài các trận ném bom.

    Nếu so lực lượng thì ớt sáp vượt trội nhiều lần cả về vũ khí lẫn quân số. Phần trung tâm của Aleppo bé tí, khoảng 10km2 bé hơn cái phần phố phường ở Nam Định. Cách đánh của quân nổi dậy, cộng với địa hình khác xa với Củ Chi nên không so sánh được.
    https://maps.google.com/maps?q=alep...gl=vn&ei=qF9ZUOzQF-6aiQeHq4HIBQ&ved=0CI0BELYD
    Thời gian 2 tháng để đánh phần thành phố là khá dài. Quân nổi dậy chủ yếu là chiến thuật du kích, chiến thuật này chỉ có tác dụng tốt khi ra vùng nông thôn, phục kích, chiếm đồn .... mới phát huy hiệu quả giống hồi đầu cuộc chiến. Nay quân SA chiếm được phần trung tâm, nhưng khi rút quân đi thì sẽ như thế nào, hay là phải đóng toàn bộ quân xa, máy bay lượn suốt ngày để giữ thành. Như thế thì thành ra là sa lầy.
    Việc mất thành Aleppo cũng là một bất lợi khi quân nổi dậy thiệt hại khá nhiều trong trận này, quân SA có thiệt hại không công bố nhưng so với đội quân hàng triệu người thì không ảnh hưởng lắm.
    Đánh đấm chắc sẽ còn dài.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này