1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Mỹ khẳng định tiếp tục vũ trang cho người Kurd ở Syria
    Ngày 27/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis thông báo Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) tại Syria sau khi kết thúc cuộc chiến đánh bật tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng khỏi thành phố Raqqa của Syria.
    Trả lời phỏng vấn của báo giới tại Đức về những đảm bảo của Mỹ đối với Thổ Nhĩ Kỳ trong việc thu hồi lại số vũ khí cung cấp cho lực lượng YPG tại Syria sau cuộc chiến chống IS, Bộ trưởng Mattis cho biết điều đó phụ thuộc vào thời gian và địa điểm thực hiện nhiệm vụ tiếp theo. Khi được hỏi liệu tất cả số vũ khí đó có được thu hồi lại không, ông Mattis nêu rõ Mỹ "sẽ làm những điều có thể".

    [​IMG]

    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: EPA/TTXVN

    Cũng theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, quan điểm của Mỹ lâu nay là vũ trang cho người Kurd để chiến đấu, do đó Washington sẽ không thu hồi vũ khí nếu lực lượng này tiếp tục phải tham gia một cuộc chiến khác. Ông Mattis nhấn mạnh điều đó phụ thuộc vào cuộc chiến và những vũ khí gì mà các chiến binh người Kurd cần đến.

    Ông cho biết Mỹ đã trao cho các chiến binh này những vũ khí mà họ cần để chiến đấu ở Raqqa. Khi cuộc chiến kết thúc, Mỹ sẽ thu lại vũ khí và sửa chữa, hoặc lấy lại một số vũ khí nhất định sau đó cung cấp cho họ những loại khác.

    Đây là lần đầu tiên ông Mattis phát biểu công khai đầy đủ về cam kết của Mỹ trong việc lấy lại vũ khí được trao cho người Kurd. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cuối tuần trước nêu rõ ông Mattis đã gửi thư cam đoan với họ rằng những vũ khí được trao cho người Kurd ở Syria sẽ được thu hồi lại và Mỹ sẽ trao cho Thổ Nhĩ Kỳ một danh sách đầy đủ về những vũ khí này.
    NamtuocLexusGX460 thích bài này.
  2. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Rebels chiến rất hay ở Quneitra hơn chục lính Assad chết . Bọn Assad đúng là vô dụng và ăn hại



    Xe tăng T72 của bọn Assad liên tục bị bắn cháy như ngọn đuốc quá vô dụng và ăn hại trên đường đến Deir Ezzor




    [​IMG]

    Thống kê của FSA thiệt hại của bọn Assad trong tháng này ở xa mac nam Syria giáp biên giới Iraq gồm 2 máy bay chiến đấu 1 con Mig-23 bị FSA bắn hạ và 1 con Su-22 bị Mỹ bắn
    6 trực thăng chắc vụ nã pháo Grad vào căn cứ bọn Assad
    5 xe tăng và 4 BMP
    Trên 150 lính chết , bọn Assad quá vô dụng và ăn hại trước FSA hoho :-D

    [​IMG]
    Lefan_1 thích bài này.
  3. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    quá nhanh và cực kỳ nguy hiểm!:-D
    [​IMG]
    SAA định đến Deir Ezzor bằng hướng này? sẽ phại đụng rất rất nhiều ổ IS
    [​IMG]


    [​IMG]
    trận địa pháo Mỹ đông bắc Raqqa
    US Marines M777 Howitzer battery ~15km northeast of #Raqqa (June 11, 2017)
    [​IMG]

    thêm ổ cho drone?
    #Latakia AB, including A-50U, possible new UAV hangar (red). #Syria
    [​IMG]
    [​IMG]

    ké: Colombia’s FARC nộp vũ khí chấm dứt tồn tại.,...
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    --- Gộp bài viết: 28/06/2017, Bài cũ từ: 28/06/2017 ---
    FSA fighters in Jobar armed with an M79 Osa ATW & PG-7VT munition in preparation for another regime armoured offensive in Jobar, Damascus.

    [​IMG]


    [​IMG]
    phía SAA Jobar

    --- Gộp bài viết: 28/06/2017 ---
    Kurds có xe mới
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 28/06/2017 ---
    Độc tài cùng kẻ hủy diệt...hắn đã đến Syria
    Terminator 2
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 28/06/2017
    graywolf83, beta22, Phyeudyeu4 người khác thích bài này.
  4. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    Jobar thay đổi đáng kể trong vài ngày
    [​IMG]
    [​IMG]

    hướng tấn công hiện tại
    [​IMG]

    dọn xe tại Syria UAZ 469
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    trước khi dọn
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 28/06/2017
    graywolf83, beta22, Phyeudyeu2 người khác thích bài này.
  5. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Bắc Aleppo
    Thổ + phỉ nã pháo dữ dội vào Kurd /SDF tại khu vực Afrin, Tập trung chủ yếu ở sân bay Menagh, Tal Rifaat, Maryamaya, inab.

    [​IMG]
    Ý đồ của Thổ: Cô lập hoàn toàn Kurd ở Afrin.

    [​IMG]

    Gần đây Kurd Afrin đã tổ chức tấn công phỉ ở phía Đông Idlib - tây Afrin -nhưng đã thất bại. Lý do việc Kurd tấn công phỉ Idlib là thực hiện giấc mơ của giới lãnh đạo Rojava - Rojava phải có hành lang đi ra biển Địa Trung Hải để giao thương với thế giới dzăng min. Đó là lời phát biểu của bà Hediya Yousef, 1 lãnh đạo của Kurd Syria , Hediya Yousef, cũng chính là người tuyên bố ủng hộ 6 đĩ và đưa ra lời đề nghị 6 đĩ đưa quân vào Syria.
    http://www.rudaw.net/mobile/english...ain_ControlComments1_gvCommentsChangePage=3_5

    . Kurd đang bị ảo tưởng nặng .
    graywolf83, beta22, Phyeudyeu4 người khác thích bài này.
  6. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    cụ xem ai pro phỉ "hân chính" hỏi dùm xem, sao không đánh SAA phía dưới chút mà lại đánh Kurds, Kurds và FSA anh hùng là "anh em" sát cánh tại Raqqa mà, ...ơ hay là bọn khác?! FSA mà cũng có dăm bảy loại sao?!

    mấy ông Ngố vẫn còn văn phòng đại diện ở khu vực này
    [​IMG]
    Phyeudyeumeo-u thích bài này.
  7. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    5.079
    • Đích trước mắt của cánh quân SAA biên giới Iraq là : T2. Diễn biến quá nhanh khiến IS cấp tập điều quân về lập phòng tuyến cũng như cố gắng tấn công SAA. Tuy nhiên, mới tiếp viện sẽ có nhiều hở vì thế SAA phải nhanh chóng giải phóng T2 và lập chốt phòng ngự.
    • Nếu SAA chiếm được T2 thì Sukhnah và Deir Ezzor trong tình trạng báo động.......nó như 1 mũi dao đang thọc sau lưng Sukhnah và chĩa thẳng về Deir Ezzor buộc IS phải tiếp viện ngay lập tức. Điều này có nghĩa : Deir Ezzor đã an toàn.......việc bây giờ là SAA đánh nống ra.
    • Nếu SAA giải quyết nhanh T2 thì Assad nên thay đổi chiến lược : giờ thì tiến về Deir Ezzor không còn cấp bách. Bây giờ là lúc : ngay chặn toán tính của Kurd. Vậy thì phải quay lại : giải phóng khúc lõm đông Khanaser và cao tốc 42........sẳn sàng cho cuộc đua.
    graywolf83, Phyeudyeu, filber707 người khác thích bài này.
  8. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Sa mạc nam Syria
    . Quân cp + Liên minh tiến nhanh về hướng T-2 trên trục đường T-3/ T-2
    [​IMG]
    Nguồn thân cận cp.Syria/Iraq:
    . 2500 quân PMU Iraq đã được bổ xung để tham gia cánh đánh dọc biên giới Syria- Iraq.
    . IS đã tăng cường phòng thủ Al-Sukhna ( Sakhneh) và các làng nằm dọc tuyến đường Palmyra. Tại Sakhneh với địa hình nhiều đồi núi đã trởthành cứ điểm mạnh của IS. -> Kế hoạch của SAA thay đổi: đánh ngược từ hướng biên giới lên Deir Ezzor. Tiger force sẽ cầm chân IS tại khu vực núi phía đông Palmyra. ( Trận đánh sân bay Tabqa thất bại do IS từ vùng núi này cắt đường.
    [​IMG]
    graywolf83, Zalando, Mig17 người khác thích bài này.
  9. maison2510

    maison2510 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    583
  10. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Tấn công dồn dập Syria, Israel vẫn tuyến bố cứng rắn
    Đại diện Lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố, Syria sẽ phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra trên lãnh thổ Israel.
    Như tin tức đã đưa, quân đội Israel trong 2 ngày 24 và 25/6 đã liên tiếp không kích các vị trí pháo binh và xe tải chở đạn dược của Damascus để đáp trả sự cố hàng loạt đạn pháo bắn từ Syria phát nổ trong khu vực cao nguyên Golan do Israel kiểm soát, theo tin tức trên báo TTXVN.

    Israel cũng được cho là đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các chuyến hàng tình nghi vận chuyển vũ khí cho kẻ thù của nước này là lực lượng Hezbollah, hiện đang chiến đấu ủng hộ chính phủ Syria.

    Hiện vẫn chưa có báo cáo về thương vong, song Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) ra chỉ thị cho dân thường sơ tán khỏi khu vực. Lãnh đạo Israel đưa ra tuyên bố cứng rắn rằng, Israel sẽ buộc chính quyền Syria phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ làn đạn pháo nào trên lãnh thổ nước này. Hiện chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy tình hình trên biên giới Golan sẽ được giải quyết trong thời gian ngắn.

    [​IMG]

    Israel liên tục không kích các mục tiêu quân sự của Syria trên khu vực cao nguyên Golan. Ảnh: Reuters.

    Trong cuộc nội chiến ở Syria, chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đang có lợi thế trên cao nguyên Golan và giành được nhiều vị trí do phe nổi dậy nắm giữ. Ông Eyal Zisser - chuyên gia về Syria thuộc Đại học Tel Aviv - cho biết tình hình xảy ra tại Syria “rất khó đoán định”.

    Ông cho rằng việc phe đối lập tấn công vào các vị trí của quân đội Syria ở Golan “không thay đổi bức tranh chiến lược. Vấn đề là chính quyền sẽ trở lại kiểm soát ở Golan, mối quan tâm sẽ chuyển sang khu vực gần Israel trên cao nguyên Golan”, theo tin tức trên báo Lao Động.

    Điều này đồng nghĩa với việc nhóm dân quân người Shiite được Iran hỗ trợ và nhóm vũ trang Hezbollah, đối tượng mà Israel coi là một trong số những mối đe dọa hàng đầu, đang ở dọc lãnh thổ của Israel trên cao nguyên Golan.

    Theo quan điểm của các nhà phân tích, tình hình này không thể chấp nhận. Ông Epharaim Halevy - cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Israel (Mossad) - nhấn mạnh, đường biên giới trên cao nguyên Golan giữa Israel và Syria được thiết lập năm 1974. Trong nhiều năm, đây là khu vực biên giới yên bình nhất của Israel. Giờ đây, nếu ở phía bên kia có thực thể không tôn trọng thỏa thuận phân chia đường biên vì không ủng hộ Israel, thì đây là điều mà Israel không thể làm ngơ. Tháng 1.2015, Israel từng tiến hành không kích nhằm vào 2 xe ôtô của phía Syria trên cao nguyên Golan khiến 6 tay súng lực lượng Hezbollah và tướng Mohammed Ali Allahdadi của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng.

    Trong một thông cáo bằng văn bản, nữ phát ngôn của Lực lượng phòng vệ Israel đáp lại: “IDF không phải là một bên và không liên quan đến cuộc nội chiến Syria. Nhưng IDF nhận thấy những việc làm ảnh hưởng đến lãnh thổ và cư dân Israel, và cho rằng Syria chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra trên lãnh thổ Israel”.
    NamtuocLexusGX460 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này