1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Bợn trẻ lại nhầm rồi, các bạn Mỹ trắng mới khổ, bị hơn một triệu bọn Mỹ vàng nó đô hộ, nó mắng chửi, nó giật dây, nó xxx lên đầu mà đếch làm gì được. Các bạn Mỹ trắng thật là khổ phải làm đủ mọi nghành nghề để kiếm sống, lại phải nuôi bọn Mỹ vàng đô hộ ăn trên ngồi chốc làm mỗi cái nghề bán bánh dạo, làm nail và chửi bậy. [-(
  2. quang169185

    quang169185 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    229
    Thiếu biểu tềnh nữa :> ..
  3. Founding_Father

    Founding_Father Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Chiến sự lớn nổ ra ở nam Syria
    Cập nhật lúc :10:51 AM, 12/12/2011
    Hàng trăm lính đào ngũ Syria đã giao tranh với lực lượng trung thành với ông Assad – mở đầu cho một trong những cuộc đụng độ quân sự lớn nhất trong vòng 9 tháng nay.


    [​IMG]
    Thị trấn Busra al-Harir nằm ở phía nam thủ đô Damacus. Đây là nơi hàng trăm binh lính ly khai cố thủ và thường xuyên tấn công các đoàn xe hậu cần của quân đội Syria.​
    (ĐVO) Theo Reuters, Quân đội Syria với nòng cốt là Trung đoàn thiết giáp số 12, được điều động từ thành phố Isra nằm gần biên giới phía nam, đã tấn công thị trấn Busra al-Harir.

    Những tiếng nổ lớn cùng tiếng súng máy đã vang lên tại Busra al-Harir và Lujah – vùng núi đá lởm chởm nằm phía bắc của thị trấn này. Đây chính là địa điểm mà những lính đào ngũ đang ẩn nấp và tổ chức tấn công tuyến hậu cần cho Quân đội Syria.

    Cùng ngày, các nhà hoạt động chính trị đối lập ở Syria đã tổ chức đình công để tăng sức ép lên chính phủ và phản đối những vụ bạo lực nhắm vào người biểu tình.

    Ít nhất 10 người đã thiệt mạng tại Syria chỉ trong ngày 11/12 khi xảy ra xô xát: 3 người tại thành phố Hama, 2 người tại Idlib, 4 người tại Homs và 1 người tại Daraa.

    Hội đồng hợp tác địa phương (LCC) – nhóm nhân quyền tại Syria tổ chức các chiến dịch biểu tình đã kêu gọi các biện pháp đấu tranh như đóng cửa trường đại học, cửa hàng và biểu tình khắp cả nước.

    [​IMG]
    Thị trấn Busra al-Harir không một bóng người khi chiến sự diễn ra ác liệt.
    “Cuộc đình công là một hành động tuyệt vọng, tiếng khóc tuyệt vọng của người dân Syria, “hành động văn minh” cuối cùng mà chúng tôi có thể thực hiện”, ông Ashraf al-Moqdad – một thành viên của phe đối lập Syria trả lời Al Jazerra.

    “Chúng tôi đã biểu tình hòa bình suốt 9 tháng. Hàng ngàn người đã bị giết chết bởi Assad và bè lũ của ông ta. Chúng tôi đã chờ đợi hành động từ cộng đồng quốc tế…Chúng tôi còn có thể làm gì nữa đây?” ông Ashraf al-Moqdad tỏ ra tuyệt vọng trước tình trạng đàn áp đẫm máu tại Syria.

    Tuy nhiên, LCC vẫn cho rằng chiến dịch chống đối sẽ dần dần thu được động năng cần thiết để tạo ra các bước đột phá. Và những chiến dịch tổng đình công như thế này sẽ là các bước đi đầu tiên để lật đổ chính phủ.
  4. vnmajor

    vnmajor Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    1
  5. Nguoi_Giai_Phong

    Nguoi_Giai_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Số người chết tại Syria 'hơn 5.000'







    [​IMG]Các cuộc biểu tình diễn ra gần như hàng ngày ở Syria


    Cao ủy phụ trách nhân quyền của Liên Hiệp Quốc nói con số người thiệt mạng trong đợt nổi dậy ở Syria lên hơn 5.000.
    Bà Navi Pillay phát biểu tại một cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an rằng giới chức Syria đã bắt giữ 14.000 người và 12.400 người phải bỏ trốn sang các quốc gia lân cận.
    Các bài liên quan




    Chủ đề liên quan





    Ít nhất 20 người chết trong các cuộc đụng độ hôm thứ Hai, theo các giới hoạt động đối lập.
    Đợt bầu cử địa phương vừa được tổ chức trong bối cảnh có bạo lực, thế nhưng con số cử tri đi bầu chắc là khá thấp.
    Nhà chức trách nói cuộc bầu cử tự do hơn các lần trước, nhưng phe đối lập vẫn kêu gọi tẩy chay và tổ chức tổng đình công.
    Hãng thông tấn nhà nước Syria nói người dân "đổ xô đi bầu cử".
    Tuy nhiên phóng viên BBC Jonathan Head, hiện có mặt tại nước Thổ Nhĩ Kỳ láng giềng, nói phe đối lập cho hay ít có chỉ dấu rằng đang có bầu cử và gần như không ai đi bầu cả.
    Kêu gọi hành động

    Bà Navi Pillay mô tả tình hình ở Syria là "không thể dung thứ" và có lẽ đã xảy ra các tội ác chống lại loài người.
    Bà Pillay nói bà ước tính đã có hơn 5.000 người chết, không kể quân đội và cảnh sát.
    Chính phủ Syria cho biết hơn 1.000 binh lính của họ đã thiệt mạng.
    Hiện rất khó để xác nhận một cách chính xác con số người chết tại Syria vì không có quan sát viên độc lập tại chỗ và chính phủ nước này cũng không cho báo chí nước ngoài tiếp cận bên trong.
    Cao ủy Pillay nói các cuộc biểu tình ở Syria kể từ khi làn sóng phản đối bùng nổ hồi tháng Ba nói chung là hòa bình, thế nhưng các cuộc tấn công vào lực lượng chính quyền đang tăng lên.
    Bà cũng cảnh báo rằng nếu cộng đồng quốc tế không có hành động gì thì chính phủ Syria sẽ lại càng cứng tay thêm.
    Liên hiệp châu Âu đã đưa ra 10 biện pháp chế tài đối với chính phủ Syria, và Liên đoàn Ả Rập cũng đình chỉ tư cách thành viên của nước này, thế nhưng LHQ còn chưa thông qua nghị quyết lên án Damascus.
    Nga và Trung Quốc đều phủ quyết dự thảo về việc này, do châu Âu khởi xướng hồi tháng Mười, trong khi Ấn Độ, Nam Phi và Brazil cũng tỏ ra ngần ngại ủng hộ động thái này tại Hội đồng Bảo an.
    Bà Pillay kêu gọi Hội đồng Bảo an "lên tiếng cùng một giọng. Các biện pháp khẩn cấp, có hiệu quả cần được đưa ra một cách tập thể và kiên quyết để bảo vệ người dân Syria".
    "Các biện pháp khẩn cấp, có hiệu quả cần được đưa ra một cách tập thể và kiên quyết để bảo vệ người dân Syria."
    Cao ủy nhân quyền LHQ Navi Pillay






    Sau khi gặp bà Pillay, Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle nói ông "rất bàng hoàng trước những gì ông được nghe về các hành động tội ác ở Syria".
    Ông nói các nước thành viên Hội đồng Bảo an còn đang ngần ngừ không muốn lên án Damascus cần phải thay đổi lập trường.
    Phóng viên BBC Kim Ghattas tại Washington nói hiện chưa thấy có giải pháp gì trước mắt.
    Trong khi bạo lực tiếp diễn, các nước láng giềng của Syria và các quốc gia khác như Hoa Kỳ, Pháp và Anh, đang phải tìm cách quyết định sẽ làm gì.
    Tổng đình công

    Tin cho hay các cuộc đụng độ tiếp diễn ở nhiều thành phố hôm thứ Hai, với ít nhất 20 thiệt mạng.
    Các ủy ban điều phối ở địa phương, tức mạng lưới của giới hoạt động dân chủ, nói các vụ chết người xảy ra tại Idlib ở miền bắc, Homs và Hama ở miền nam, và ở ngoại ô Damascus. Tình trạng giao tranh dữ dội cũng diễn ra ở tỉnh Deraa ở miền nam.
    Các cuộc bầu cử địa phương được tổ chức trong nước, là một phần của kế hoạch cải cách chậm trễ và không hoàn toàn thuyết phục được Tổng thống Assad loan báo vài tháng trước.
    Phóng viên Jonathan Head nói giới chức chính quyền tuyên truyền có đông người đi bầu cử, đồng thời cũng phát lời kêu gọi người dân tham gia bỏ phiếu cứu nước từ chính thủ tướng.
    Thế nhưng phóng viên chúng tôi cho biết ở các vùng như Homs, Hama, Deraa, Deir al-Zour, Idlib, thậm chí ngay tại Damascus, vẫn còn cảnh giao tranh và biểu tình.
    Phe đối lập đã kêu gọi tổ chức tổng đình công vào dịp cuối tuần và cuộc sống trong cả nước dường như chững lại.




    Đồng-chí Assad của chúng ta đang hóa rồi chăng !
  6. Romanov_Tatarin

    Romanov_Tatarin Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hàng trăm lính Syria đào ngũ
    Cập nhật lúc :10:12 AM, 15/12/2011
    Theo Guardian, hàng trăm lính Syria đồng loạt đào tẩu sang phía quân nổi dậy ở tỉnh Idlib phía bắc nước này.


    [​IMG]
    Những người lính từng một thời trung thành với Tổng thống Assad đang rời bỏ ông.​
    (ĐVO) Đoạn băng video có nội dung tương ứng đã xuất hiện trên Internet, với hình ảnh những người lính từ chối bắn vào đồng bào mình đã cùng với dân chúng mít tinh phản đối chống chế độ của Tổng thống Bashar al–Assad.

    Sau đó không lâu, dân làng Kinsafra gần đó đã trương cờ “độc lập” (khác lá cờ chính thức là dải phía trên không phải mầu đỏ, mà là mầu xanh lá cây) và tuyên bố không theo chế độ nữa.

    Đồng thời ở đầu kia đất nước, tỉnh phía Nam Dera'a – một đơn vị nhỏ của quân đội chính phủ cũng chạy sang phía phe đối lập.

    Theo tin của những người nổi dậy Syria, khắp nơi trong ước đang xảy ra các cuộc đụng độ với quân đội và các lực lượng an ninh. Chưa hết ngày 13/12, đã có ít nhất 18 người thiệt mạng ở cả 2 phía.

    Xung đột ở Syria vẫn tiếp tục xảy ra từ tháng 3/2011 tới nay. Theo đánh giá của những nhà quan sát quốc tế, trong thời gian này số thương vong của cuộc xung đột đã gần tới 5.000 người.


    Syria có cần bàn tay của quốc tế?
    Cập nhật lúc :3:37 PM, 15/12/2011
    Cộng đồng quốc tế đang ngày càng nóng hơn với những tranh cãi, liệu có nên can thiệp vào Syria giống như Libya và những hậu quả đem lại sẽ là gì.

    [​IMG]
    Nhà hoạt động nhân quyền Azzawi kêu gọi can thiệp của cộng đồng quốc tế với nỗi lo sợ về nội chiến của Syria.​
    (ĐVO) Tình tình căng thẳng ở Syria đang đặt ra nhiều áp lực với các nhà lãnh đạo trên thế giới nhằm tìm ra biện pháp đối phó thích hợp. Nhiều tổ chức nhân quyền bày tỏ bất bình trước hoạt động đối phó với người biểu tình của Chính phủ Assad.

    Hồi đầu tuần, Ủy viên Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền, ông Navi Pillay cho biết, hơn 5.000 người đã bị giết ở Syria kể từ khi cuộc nổi dậy bắt đầu từ tháng 3/2011. Trước đó, con số thường được nêu ra là 3.000 người.

    Chính phủ Syria ra tối hậu thư tới thành phố bất ổn và nổi loạn Homs: "Nếu không giải tán, các cộc biểu tình sẽ phải đối mặt với biện pháp mạnh".

    Ông Mousab Azzawi, thuộc Tổ chức Giám sát Nhân Quyền Syria, có trụ sở tại London nhận định, sự kiện ở Syria giống như giống tình hình Libya trước khi có sự can thiệp của NATO. Ông cho rằng, tình thế này đòi hỏi một phản ứng tương tự.

    Trả lời câu hỏi phỏng vấn của CNN, ông Azzawi nhấn mạnh đến về vai trò của các binh sĩ đào ngũ khỏi Quân đội Syria để hình thành Quân đội Syria Tự do và họ cần được trợ giúp quốc tế.

    >> Hàng trăm lính Syria đào ngũ

    Theo ông này, quân số của Quân đội Syria tự do rất nhỏ bé. Tuy nhiên, nguy cơ lớn ở đây là họ sẽ dụ dỗ những người biểu tình ôn hòa chuyển sang hành động bạo lực và điều này đồng nghĩa với một cuộc nội chiến. Không ai mong muốn điều này với Syria, vì nội chiến như thế sẽ lây lan nhanh chóng sang các nước láng giềng.

    >> 'Cuộc chiến ở Syria sẽ lôi kéo cả khu vực'
    [​IMG]
    Cựu đại sứ của Anh, ông Miles kiên quyết chống việc can thiệp quốc tế vào Syria vì cho rằng chỉ đem lại kết quả tồi tệ.​
    Tuy nhiên, trái ngược với quan điểm trên, nhiều nhà ngoại giao không đồng tình với chủ trương can thiệp quốc tế và cho rằng, điều này chỉ đem đến kết quả tệ hại. Một trong số đó là Oliver Miles, cựu đại sứ Anh ở Libya.

    Ông Miles cho biết không thể so sánh giữa Syria và Libya hay Syria và Iraq, một ví dụ khác về can thiệp quốc tế. "Syria không mang chút điểm tương đồng nào với Libya hay Iraq. Bản thân Syria là quốc gia rộng lớn hơn Libya rất nhiều, và nước này không cầu viện đến sự can thiệp quốc gia bên ngoài”, ông nói thêm.

    “Tình hình ở Syria hiện tại rất đáng sợ. Dù Anh hay bất kỳ chính phủ nào khác hay Liên Hợp Quốc không thể can thiệp hiệu quả vào Syria, mọi việc sẽ tồi tệ hơn”, ông Miles trao đổi với CNN.

    "Khi lực lượng không quân nước ngoài bắt đầu tham gia vào cuộc chiến Libya hồi tháng 3/2011, họ đã có một định hướng rõ ràng từ Liên Hợp Quốc. Điều này có nghĩa rằng, theo luật pháp quốc tế, những gì mà liên quân đã làm là hợp pháp. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay, sẽ khó có khả năng một liên quân dưới sự chỉ đạo của Liên Hợp Quốc can thiệp vào Syria”, ông bình luận.

    Nhưng ông Azzawi phản pháo quan điểm trên và cho rằng, thái độ thực dụng như vậy sẽ làm cho tình hình tồi tệ hơn cũng như cáo buộc các cường quốc nước ngoài đã không hành động nhằm ngăn chặn đổ máu ở Syria.


    Chiến sự lớn nổ ra ở nam Syria
    Cập nhật lúc :10:51 AM, 12/12/2011
    Hàng trăm lính đào ngũ Syria đã giao tranh với lực lượng trung thành với ông Assad – mở đầu cho một trong những cuộc đụng độ quân sự lớn nhất trong vòng 9 tháng nay.


    [​IMG]
    Thị trấn Busra al-Harir nằm ở phía nam thủ đô Damacus. Đây là nơi hàng trăm binh lính ly khai cố thủ và thường xuyên tấn công các đoàn xe hậu cần của quân đội Syria.​
    (ĐVO) Theo Reuters, Quân đội Syria với nòng cốt là Trung đoàn thiết giáp số 12, được điều động từ thành phố Isra nằm gần biên giới phía nam, đã tấn công thị trấn Busra al-Harir.

    Những tiếng nổ lớn cùng tiếng súng máy đã vang lên tại Busra al-Harir và Lujah – vùng núi đá lởm chởm nằm phía bắc của thị trấn này. Đây chính là địa điểm mà những lính đào ngũ đang ẩn nấp và tổ chức tấn công tuyến hậu cần cho Quân đội Syria.

    Cùng ngày, các nhà hoạt động chính trị đối lập ở Syria đã tổ chức đình công để tăng sức ép lên chính phủ và phản đối những vụ bạo lực nhắm vào người biểu tình.

    Ít nhất 10 người đã thiệt mạng tại Syria chỉ trong ngày 11/12 khi xảy ra xô xát: 3 người tại thành phố Hama, 2 người tại Idlib, 4 người tại Homs và 1 người tại Daraa.

    Hội đồng hợp tác địa phương (LCC) – nhóm nhân quyền tại Syria tổ chức các chiến dịch biểu tình đã kêu gọi các biện pháp đấu tranh như đóng cửa trường đại học, cửa hàng và biểu tình khắp cả nước.

    [​IMG]
    Thị trấn Busra al-Harir không một bóng người khi chiến sự diễn ra ác liệt.
    “Cuộc đình công là một hành động tuyệt vọng, tiếng khóc tuyệt vọng của người dân Syria, “hành động văn minh” cuối cùng mà chúng tôi có thể thực hiện”, ông Ashraf al-Moqdad – một thành viên của phe đối lập Syria trả lời Al Jazerra.

    “Chúng tôi đã biểu tình hòa bình suốt 9 tháng. Hàng ngàn người đã bị giết chết bởi Assad và bè lũ của ông ta. Chúng tôi đã chờ đợi hành động từ cộng đồng quốc tế…Chúng tôi còn có thể làm gì nữa đây?” ông Ashraf al-Moqdad tỏ ra tuyệt vọng trước tình trạng đàn áp đẫm máu tại Syria.

    Tuy nhiên, LCC vẫn cho rằng chiến dịch chống đối sẽ dần dần thu được động năng cần thiết để tạo ra các bước đột phá. Và những chiến dịch tổng đình công như thế này sẽ là các bước đi đầu tiên để lật đổ chính phủ.
  7. vnmajor

    vnmajor Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    1
  8. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
  9. Nam_handsome

    Nam_handsome Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    214
  10. TuanRussia

    TuanRussia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    626
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này