1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KGB_mot_thoi_va_mai_mai

    KGB_mot_thoi_va_mai_mai Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    86
    haha , ngộ nhỉ, hóa ra ku Rain có tích như vậy, hèn gì ....khổ thân nó quá, thôi thì các pro thương lấy nó, mỗi người bố thí tí **** cho nó khỏi sủa nhặng lên...hoho.
  2. binnguyen0708

    binnguyen0708 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    thôi mấy bác nên tập trung vào chiến sự syria đi đừng phí thời gian với con thú rain 2012 nữa
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Giao tranh dữ dội nổ ra từ buổi sáng trên đường phố Aleppo, Syria. Các tay súng của phe đối lập sau khi đưa ra tuyên bố về trận đánh mang tính quyết định cuối cùng để dành thành phố, đã tiến hành phản công ngay ở một số hướng, nhằm phá vỡ các tuyến phòng ngự của lực lượng chính phủ.

    Các cuộc giao tranh hiện đang diễn ra ở khu vực trung tâm mua sắm Hel El và Fistuk thuộc khu phố cổ của thành phố nằm cạnh nhà thờ Hồi giáo Hediv ở Bustan al-Qasr trên quảng trường Saadallah al-Jabir và cạnh cổng vào Antioch. Theo lời kể của các nhân chứng, các băng đảng dùng súng cối bắn vào 2 khu dân cư Sulaymaniyah và Marjah, nơi những cư dân hỗ trợ quân nhân chính qui.

    Theo số liệu chính thức, hàng chục lính đánh thuê và các tên khủng bố thiệt mạng, bị thương và bị bắt làm tù binh, còn tại khu ngoại vi phía bắc thành phố Aleppo nhiều xe zeep, ô tô hòm có gắn súng máy được chuyển từ tỉnh lân cận Idlib đã bị phá hủy.
    bình luận có lẽ lũ phỉ đang mún gây tiếng vang lớn nên quyết chiến với quân chính phủ, nhưng vì nôn nóng vội vã nên ưu thế vẫn thuộc về phía chính phủ thậm chí lũ phỉ còn giết một số dân thường nữa kia với cái điệu này chắc chúng sẽ ko thắng nổi đâu.Thậm chí một số tên pro bel bên nld cũng thừa nhận ưu thế đang thuộc về chính phủ.http://nld.com.vn/20120928093224789p0c1006/syria-quan-noi-day-mo-tran-quyet-chien-tai-aleppo.htm
  3. graywolf83

    graywolf83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    329
    tình hình là rất căng với các bạn rebel nhỉ, càng quẫn càng chết khi mà quân chính phủ được người dân hỗ trợ
  4. binnguyen0708

    binnguyen0708 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
  5. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    k biết mai mốt beo bị quyét sạch đám bưng bô trên này có tự tay bóp d....ái "tuẫn tiết " theo k nhỉ
  6. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    post nhầm
  7. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Biết chúng còn không mà đòi ... [:D]
  8. assasin_of_love

    assasin_of_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    48
    ngày 28.9.2012 cũng nhiều hot news quá, bác nào rảnh rỗi thứ 7 dịch cho anh em nào

    On the second day of an offensive they had billed as a "decisive battle", rebels also threatened to start fighting local Kurdish militants - a move which would further complicate a war that has already spilled over Syria's borders.

    Vãi hàng các anh bel, dám đe dọa chiến nhau với nhóm chiến binh người Kurd ( Quốc ) trong vùng mới ác chứ. Các chú sao đủ tuổi chứ

    Các chiến binh nổi dậy đã nói họ phải chiến đấu rất vất vả để có đươc những bước tiến triển trước những rào cản lớn của lực lượng không quân và pháo binh của Quân Đội Syria trong nỗ lực mới nhất hòng dành quyền kiểm soát thành phố Aleppo, thành phố lớn nhất nước Syria sau nhiều tuần bế tắc.

    Họ nói qua điện thoại rằng họ đã bị vướng phải các trận đánh ác liệt ở trong các phu phố, các trung tâm thương mại của Aleppo trong ngày 28.9.2012.

    Các chiến binh được trang bị với súng máy và tên lửa tự chế cho biết họ đã phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn chống lại một lực lượng Quân Đội được trang bị tốt hơn.

    " Chúng tôi đã tới được giữa Quận Suleiman al-Halabi và giải phóng một số khu phố, vì thế tôi vẫn rất lạc quan. Nhưng tôi đang lo lắng về tổ chức của chúng tôi. Chúng tôi không thể đẩy được lực lượng Quân Đội ra được. Hiện tại tốt nhất , tôi nghĩ rằng chúng tôi có tiến triển ở một số vị trí của chúng tôi, "một chiến binh yêu cầu giấu tên cho biết ( sợ nêu tên, khi không thành công phải đi cải tạo thì phải )

    Một số người khác cho Reuter biết một số đơn vị/ nhóm quân của họ đã bị Quân Đội bao vây, một số tiểu đoàn chiến binh khác đã bị đánh bật khỏi chiến tuyến hoặc không bao giờ có thể chiến đấu được nữa.
    Nói lắm; hành động thì ít ở UN

    Phương Tây và Nga, Trung ... vẫn thế
  9. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Khủng bố ở Syria có phải do người nước ngoài tổ chức?

    nguồn : http://vietnamese.ruvr.ru/2012_09_28/89595773/


    Các vụ khủng bố ở Syria hầu như đã được tổ chức và thực hiện bởi chiến binh đến từ nước ngoài. Dữ liệu của lực lượng cảnh sát Syria đã phản ánh điều này. Quân đội Syria cũng xác nhận, trong số các tù binh và chiến binh tử trận bị bỏ rơi ở Aleppo có nhiều người nước ngoài.

    Người ta có thể nghi ngờ rằng, chính phủ Syria đang công bố thông tin phục vụ mục đích riêng. Ví dụ, muốn nhấn mạnh rằng hành động của những nhóm vũ trang hoàn toàn xa lạ với lợi ích nhân dân Syria. Tuy nhiên, ngay các nguồn tin độc lập cũng đề cập tới việc gia tăng con số người nước ngoài trong hàng ngũ phe đối lập không khoan nhượng. Đặc biệt, xác nhận về điều này có quan chức cấp cao của LHQ Paulo Sergio Pinheiro và đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Lakhdar Brahimi.

    Quan sát viên Evgheny Ermolaev của đài chúng tôi đã chia sẻ những xác nhận khác.

    “Một trong những sáng lập viên phong trào "Các bác sĩ không biên giới", nhà phẫu thuật Pháp Jacques Beres đã thâm nhập vào hàng ngũ những người đang chiến đấu chống chính phủ Syria. Ông xác nhận rằng, trong số cái gọi là quân nổi dậy ghi dấu sự gia tăng những người nước ngoài, với không ít đối tượng cuồng tín. Những nguồn tin khác cho biết, khoảng một nửa đến hai phần ba các chiến binh đến từ các quốc gia Ả rập lân cận. Có rất nhiều người Libya. Đặc biệt, các tay súng xuất thân từ những quốc gia đã diễn ra "Mùa xuân Ả Rập" và đang lâm vào tình hình kinh tế suy sụp. Do đó, có thể hợp lý giả định rằng, đối với nhiều lính đánh thuê cuộc tham chiến ở Syria chỉ là một biện pháp kiếm tiền. Tất nhiên, không phải bất kỳ ai thất nghiệp cũng sẵn sàng cầm súng sang nước khác. Nhưng đây là xu hướng được quan sát thấy.”

    “Có một điều đáng ghi nhận là bất chấp một năm rưỡi sống trong tiếng súng, nền kinh tế Syria đã không sụp đổ, người dân tiếp tục đi làm, nhận lương; ngân hàng, nhà máy, cửa hiệu và chợ búa đều hoạt động. Có lẽ, sự thật ấy xúc phạm những tay súng bắn thuê, đến từ nơi có tình hình kinh tế và xã hội tồi tệ hơn. Vậy sẽ không ngạc nhiên nếu trong tình huống đó, lính đánh thuê nước ngoài phô bày không chỉ sự căm ghét với chế độ Syria mà họ được kêu gọi chống lại, nhưng cả với nhân dân Syria nói chung. Có lẽ đã xuất phát từ đấy những hành động trả thù tàn bạo mà chiến binh thực hiện tại các vùng xâm chiếm và những vụ khủng bố trên lãnh thổ do chính phủ kiểm soát.”

    Ngay cả một phần những tội ác mà chiến binh đối lập ở Syria đã thực hiện chống lại thường dân cũng đủ để thế giới lên án họ như những tên tội phạm và khủng bố. Tuy nhiên, phương Tây đã không vội vàng thừa nhận những bằng chứng không thể chối cãi về giết người hàng loạt bởi bàn tay chiến binh ở Syria. Mặc dù phương Tây đã phải thừa nhận, trong số này có không ít những đối tượng cực đoan, gồm cả liên quan đến al-Qaeda. Giải thích thế nào về thái độ nước đôi như vậy? Sau đây là ý kiến của chuyên gia Victor Nadein-Rajewski.

    “Phương Tây rõ ràng đã tỏ ra bối rối vào giai đoạn đầu của "Mùa xuân Arab". Nhưng sau khi nhận thức sự thay đổi tất yếu, họ tìm cách lèo lái tình hình theo hướng đi thuận lợi cho chính mình. Để làm điều này, phương Tây đã mớm hy vọng cho những người ở Trung Đông, được gọi là tầng lớp trung lưu hay giới trí thức thân phương Tây. Tuy nhiên, đây là một lớp mỏng trong xã hội. Không phải họ mà chính giới Hồi giáo cấp tiến đã giành thế thượng phong sau "Mùa xuân Ả Rập". Nhưng bởi với mục tiêu thực chất không phải là thiết lập dân chủ ở Trung Đông, mà tăng cường kiểm soát các khu vực chiến lược quan trọng, nên phương Tây có thể chấp nhận sự cố kết với các nhóm cực đoan. Bối cảnh này đã xảy ra ở Libya và đang diễn ra tại Syria. Với ý nghĩa ấy, có cơ sở để nói rằng, một phần đáng kể trách nhiệm gây đổ máu ở Syria đang thuộc về những người nước ngoài.”

    Hậu quả của sự cố kết nguy hiểm sẽ rất đáng buồn. Đối với khu vực Trung Đông đó là tiếp tục những bất ổn và gia tăng con số nạn nhân. Còn đối với phương Tây, sự bắt tay của các thượng lưu chính trị dành cho giới Hồi giáo cực đoan cũng sẽ chẳng hứa hẹn lợi lộc gì. Kinh nghiệm những cuộc câu kết kỳ lạ ở giai đoạn trước minh chứng cho điều này. Tất cả đều luôn kết thúc tồi tệ và không có gì là ngạc nhiên. Dân gian có câu: "Đùa với sói, chớ than bị cắn".
  10. assasin_of_love

    assasin_of_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    48
    Nguồn Reuter nhé các bác: Xem tình hình là các chú Chiến Binh đang lâm vào tình cảnh Tiến chẳng được mà lùi cũng chẳng xong
    http://www.reuters.com/article/2012/09/28/us-usa-syria-chemicalweapons-idUSBRE88R0WY20120928
    Các chiến binh nổi dậy đã nói họ phải chiến đấu rất vất vả để có đươc những bước tiến triển trước những rào cản lớn của lực lượng không quân và pháo binh của Quân Đội Syria trong nỗ lực mới nhất hòng dành quyền kiểm soát thành phố Aleppo, thành phố lớn nhất nước Syria sau nhiều tuần bế tắc.

    Họ nói qua điện thoại rằng họ đã bị vướng phải các trận đánh ác liệt ở trong các phu phố, các trung tâm thương mại của Aleppo trong ngày 28.9.2012.

    Các chiến binh được trang bị với súng máy và tên lửa tự chế cho biết họ đã phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn chống lại một lực lượng Quân Đội được trang bị tốt hơn.

    " Chúng tôi đã tới được giữa Quận Suleiman al-Halabi và giải phóng một số khu phố, vì thế tôi vẫn rất lạc quan. Nhưng tôi đang lo lắng về tổ chức của chúng tôi. Chúng tôi không thể đẩy được lực lượng Quân Đội ra được. Hiện tại tốt nhất , tôi nghĩ rằng chúng tôi có tiến triển ở một số vị trí của chúng tôi, "một chiến binh yêu cầu giấu tên cho biết ( sợ nêu tên, khi không thành công phải đi cải tạo thì phải )

    Một số người khác cho Reuter biết một số đơn vị/ nhóm quân của họ đã bị Quân Đội bao vây, một số tiểu đoàn chiến binh khác đã bị đánh bật khỏi chiến tuyến hoặc không bao giờ có thể chiến đấu được nữa.

    Nói lắm; hành động thì ít ở UN


    Phương Tây và Nga, Trung ... vẫn thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này