1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Con phà làm từ đốt phao này pháo 105mm bắn trúng cũng chẳng chìm. Bọn IS ném bom cầu lông vào phí tiền;-)
    Braverr, Phyeudyeuloithuxua thích bài này.
  2. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    906
    không chìm con phà nhưng nếu trúng thì cũng gây ra thương vong, mục đích của bom cầu lông chủ yếu là thế vì nó vốn là quả lựu đạn hoặc quả cối 60 thôi
    loithuxua thích bài này.
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    report của Nga về thiệt hại của nhóm HTS khi phá vỡ thoả thuận ngưng bắn, định up sọt cả quân cảnh Nga :D
    http://viettimes.vn/dac-nhiem-nga-p...tran-chien-giai-cuu-quan-canh-nga-139120.html

    bài viết có nói có sự tham gia của Su25, nên giả thiết đặt ra là chiếc t90 kia đã dính đạn chống tăng từ su 25 rồi
    Massu, graywolf83, CNN_USA5 người khác thích bài này.
  4. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Có ai trên đó đâu:-??
  5. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Rus Mod.
    Tổ chức Al-Nusra với sự hậu thuẫn của lực lượng bí mật của quân đội Mỹ tổ chức tấn công Bắc Hama
    Mặc dù các thỏa thuận đã được ký kết vào ngày 15 tháng 9 tại Astana, các phần tử khủng bố al-Nusra Front và các chiến binh liên minh, những người không muốn duy trì ngưng bắn đã sử dụng pháo binh, xe tăng và xe chiến đấu bộ binh phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ vào các vị trí của quân đội chính phủ vào ngày 19 tháng 9 về phía bắc và đông bắc thành phố Hama trong khu vực giảm xung đột Idlib.

    Cuộc tấn công của các chiến binh được bắt đầu bởi các lực lượng bí mật của Hoa Kỳ ( by US secret services) để ngăn chặn sự thành công của quân đội chính phủ ở phía đông Deir ez-Zor". Các chiến binh đã xâm nhập vào các phòng thủ của quân đội Syria tới độ sâu khoảng 12 km.

    Một đơn vị M.P Nga gồm 29 người đã bị al-Nusra bao vây và chúng tìm cách bắt sống họ , nhưng sau vài giờ chiến đấu cùng với .
    1 bộ tộc địa phương - lực lượng vừa ký thỏa thuận ngừng bắn ở Hama- và sau đó là lực lượng đặc nhiệm Nga Spetnaz và quân đội Syria đến ứng cứu dưới sự hậu thuẫn của máy bay Su-25,. Đơn vị MP đã phá vỡ cuộc bao vây. 3 binh sĩ bị thương.
    Quân đội Syria, được hỗ trợ bởi máy bay chiến đấu của Nga, đã phát động một cuộc phản công và gần như hoàn toàn giành lại vị trí của họ trong khu vực giảm xung đột Idlib. Các hoạt động để tiêu diệt kẻ khủng bố sẽ tiếp tục

    Sergei Rudskoy : Trong ngày 19-9 Không quân Nga đã thực hiện 160 cuộc không kích tại khu vực chiến sự, Tổng cộng có 187 mục tiêu khủng bố bị tấn công bằng k0 kích và pháo kích. 850 (?) kẻ khủng bố bị tiêu diệt, 11 xe tăng, 4 xe chiến đấu bộ binh, 46 xe chở hàng, 5 súng cối, 38 kho vũ khí bị phá hủy.

    Massu, filber70, engkhoi5 người khác thích bài này.
  6. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    5.079
    • HTS chắc muốn tạo tiếng vang nên cơ động nhắm vào toán lính Nga. Tuy nhiên do không lượng sức nên thiệt hại nặng. Nhưng thường vong 850 ???? Nga có nổ quá không ??? Sau lần chắc HTS biết điều hơn. Việc cơ động có thể ko bị phát hiện nhưng tấn công và rút lui là 1 vấn đề lớn khi đối diện với không quân Nga. Tốt nhất HTS nên đào hầm đi.
    ngotuan, graywolf83, CNN_USA6 người khác thích bài này.
  7. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Nếu nhân dân Syria đồng lòng thì chắc không tan hoang như bây giờ, đáng lẽ phải trưng cầu dân ý, xem người dân muốn cái gì. Mỗi phe một kiểu, không ai chịu nghe ai. Quyền quyết định là ở người dân.
  8. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    không có chuyện lấy đường 7 làm ranh đâu, làm thế mấy em Kurds không có cháo mà húp,
    filber70 thích bài này.
  9. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    5.079
    • Vì thế tốt nhất là đa đảng bầu cử minh bạch. Bất cứ cuộc chiến nào thì người dân vẫn thua. Nhưng vấn đề chính là tư tưởng, triết lý, tôn giáo của 1 dân tộc chứ dân chủ thôi là chưa đủ vì kẻ thua nhiều khi ko chấp nhận thực tế.
  10. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Chính vì vậy nên mới có Syria như bây giờ đó bạn, toàn bọn cá.
    Phyeudyeu thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này