1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    chúng không quai đa đâu, mà đúng là Mèo huy động được 60-70 nước bạn của Sirya đấy. Nói về cái này thì phức tạp.

    Ở thành phố, trong môi trường sinh viên... nhiều khi các bạn không hiểu được bên ngoài đảng và chính phủ của các bạn đang làm gì đâu. Mình vừa đi công tác Thái Bình, trên ô tô người ta kháo nhau chạy khỏi tỉnh thái bình vì đảng nói nước biển dâng do biến đổi khí hậu, việt nam thiệt hại nhất thế giới.



    Mình về quê, ông anh mình kể chuyện về nước Israel thiên đường vì được theo Mỹ, nó nuôi bò đứng đầu thế giới. Câu chuyện của ông anh họ mình là một câu chuyện chăn lợn chăn chó hết sức bài bản, chắc các bạn biết, dân nông thôn miền bắc ấn tượng nhất là cái sự đói, cái ơn huệ lớn nhất của đế quốc thực dân hồi 1945, cũng là ơn hệ lớn nhất của đảng và chính phủ ta hồi 198x, khi mà ông anh mình đang tuổi 1x. Ông anh mình nói, ở Israel có những nông trang mà khi đến bữa người ta ăn không cần suất, ai thích ăn gì và ăn bao nhiêu tự lấy . Các bạn đã biết, ông ấy tả bữa ăn tự chọn bufet mấy năm trước là thời trang ở các thành phố lớn như Hà Nội hay Sài Gòn, thật ra, ở bất cứ nhà máy xí nghiệp nông trường trang trại viện nghiên cứu đơn vị vũ trang hay công sở nào của những nước phát triển người ta đều ăn như thế, nhưng đó là bữa ăn rẻ tiền , không được phục vụ chu đáo và không đáng để khoe. Nhưng với ông anh họ mình, một cán bộ năng nổ khoảng 40 tuổi ở xã.... thì chỉ có nước Israel mới ăn kiểu đó, ăn thỏa thích, ăn không cần nghĩ, và vì thế Israel là thiên đường, và Israel là thiên đường vì được theo Mỹ.

    Hôm đó, mình bừng bừng mặt vì uống thứ rượu rẻ tiền, nói thẳng là là phê phát khùng. Mình nói: anh tối tăm không đi ra khỏi làng bao giờ, anh là đồ liệt não không có sức đề kháng, anh chết lụt trong cám bã miễn phí.... tức là máu của HP ảo chảy nhầm sang mạch của HP thực.=)). Mình nói trước mặt anh em bạn bè họ hàng, cái nước Israel ấy là nước sa mạc, nuôi bò cái vào mắt. Mình nói rằng, Israerl là đất nước có nông nghiệp tầm tầm trung trung, trình độ canh tác cao hơn Mỹ nhưng kém Việt Nam. Israel tuy có nông nghiệp tầm tầm bậc trung nhưng lại kiếm được nhiều tiền bằng nông nghiệp, đó là vì nước do thái đó là đất nước của những người do thái nhập cư từ khắp châu âu và thế giới, họ tìm được nhiều con đường tiêu thụ hoa quả , kể cả chính ngạch và lậu tiểu ngạch, thông qua con số kỷ lục hàng chục triệu mối quan hệ gia đình với châu Âu, mỗi người Israel có đến hàng chục gia đình họ hàng gần ở mức anh em ruột chú bác ruột trong châu Âu, mà châu Âu là thiên đường của giá nông sản đặc biệt là rau quả. Chính vì bán rau quả được giá, nên ở Israel có tỷ lệ kha khá các trang trại nhà kính, nhưng thực chất, đó là lao động thủ công, trang công ăn việc làm thủ công mà người châu Âu dành cho các dân tộc nghèo ở Nam Âu như Tây Ban Nha. Mà lao động thủ công như thế thì trình độ và mức sống dù có thông thương với châu Âu cũng chỉ là thứ người lao động khổ sai hầu hạ dân âu, đó là đẳng cấp của kinh tế do thái.

    Ông anh mình lại nói, theo Mỹ nước nào cũng giầu ? Mình chết cười, theo Mỹ giầu như ai, giầu như Gruzia hay giầu như Romania, hai nước đó đang có mức sống thực ngang với miền Bắc đói khát của chúng ta cuối 198x. Mặc dù Romania ở châu Âu và Gruzia được nhiều thế lực chó dại ở châu Âu ưu đãi, nhưng hệ quả của việc theo Mỹ là như thế. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy nguyên nhân làm sao mà Gruzia-Romania nghèo đói đến như thế, đó là vì, ở hai nước này, những gì còn lại trong nước rất giống nông thôn miền Bắc của chúng ta ngày nay. Giống chỗ nào, đó là, những người còn biết nghĩ, còn sức làm... đã phải bỏ xứ mà sang Nga, sang Âu tha phương cầu thực, còn ruộng đất hay cái ruộng hiện đại là thị trường tiêu thụ, cùng ông già bà đẻ hậu phương... phải bỏ lại cho đảng và chính phủ cai trị. 1/3 dân Gruzia đã phải sang Nga, dân Romania sang EU. Và ví dụ, dân Gruzia được cảnh sát Nga chọn giống hết sức khắc nghiệt trong suốt 30 năm qua, đảm bảo rằng Gruzia chỉ còn lại bã thải của một qúa trình chọn giống dân tộc hiện đại, và cả hai nước nguồn sống lớn nhất là tiền kiều hối, y hệt nông thôn miền Bắc Việt Nam hôm nay-kinh tế đã chết dưới sự đô hộ của đảng và chính phủ. Cái nước Sài Gòn ở Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam ngày nay cũng thực hiện cuộc chọn giống vĩ đại ấy như Nga và Âu, quy luật của hiện đại hóa. Chúng ta có thể ví dụ, để trả ơn cuộc cách mạng chó má 1991 ở Romania, Mỹ đã dùng đoàn quân xâm lược mang tên WB như thế nào, WB là ai thì chúng ta đã biết, đó là đạo quân do người thiết kế chiến tranh Việt Nam là McNamara sáng lập và là giám đốc đầu tiên, khi ông phát hiện ra mặt trái của chiến tranh quân sự tại Việt Nam. Chúng ta có thể ví dụ, 199x WB đã đầu tư 2 lò điện hạt nhân ở Romania, đệ tử Mỹ là Nam Hàn thực hiện xây dựng-vừa để nuôi luyện lính chó, vừa để rửa tiền cho tướng Mỹ. Có điểm khác biệt là, châu Âu quá sợ lò điện kiểu Mỹ mà Hàn Nhật Mỹ sản xuất, nên bắt Romania dùng lò CANDU Canada, nhưng điểm này ở đây chúng ta không đề cập, nó chỉ chấm phá sự hài hước, là, vốn Mỹ, Nam Hàn xây, nhưng lò CANDU, mặc dù cả Mỹ và Hàn đều không thiếu lò. Quá trình mua bán lòng vòng đó tất nhiên đội giá lên, nhưng như các bạn biết, đội giá đến đâu cũng là đinh với trình độ hút máu của các dự án WB hay vốn Mỹ. Như chúng ta thấy, cái vệ tinh Vinasat cổ nhất thế giới đã 16 tuổi được nhồi sọ là hiện đại nhất thế giới, giá đắt gấp 5 lần mặt bằng hiện tại, và hút máu bằng những cách ví như đuổi BeeLine đi không cho dân ta dùng viễn thông rẻ, hút máu trực tiếp vào hệ thần kinh xã hội, đảm bảo dân tộc ta mãi mãi tối tăm nhược tiểu. Hài hước đến mức, dịch vụ vệ tinh ở Đông Nam Á rất rẻ, modem internet qua Thaicpom-4 còn rẻ hơn ADSL ở hà Nội và Sài Gòn, hay một sòng bạc bé tẹo của Campuchia thoải mái thuê TP vệ tinh truyền hình Asiansat để đánh bạc, trong khi toàn bộ nước Việt nam khônng tỉnh nào dám thuê TP truyền hình trừ Sài Gòn, kể cả thủ đô Hà Nội cũng không cõng nổi một TP của Vinasat.

    Mặt khác, cũng như nông thôn Miền Bắc Việt Nam vậy. Những kẻ cứng đầu ở Romania và Gruzia phải bỏ đất mà đi, để đất chết đói rẻ mạt lại cho đảng và chính phủ, nên những đất nước này có chính trị thống nhất yên bình như làng quê Miền Bắc Việt Nam hôm nay :))=))[:D]. Ông già bà đẻ cha mẹ vợ con họ thì đảng và chính phủ tha hồ nhồi sọ cai trị hút máu. Bạn cười đi, cười ra nước mắt hay cười văng ngô cũng được. Đất ở Miền Bắc Việt Nam hôm nay vẫn là đất ruộng nghĩa đen. Còn đất Gruzia và Romania đã được hiện đại hóa, đất nghĩa bóng, là thị trường tiêu thụ và tư liệu sản xuất của xã hội. Chế độ cai trị thực dân ấy hiện đang lặp lại ở Kosovo , trắng trợn hơn là, ở Kosovo hiện đại thì những nhà đầu tư không cần qua WB, mà cựu bộ trưởng ngoại giao Mỹ cùng các tướng lĩnh công khai đứng ra sở hữu cổ phiếu.



    Ở bữa nhậu nhân dịp lượng qua làng mình không nói được dài đến thế. Ông Anh mình nói, theo Mỹ giầu như Nhật, Hồng Công, Đài Loan, Nam Hàn, Singapore.... Đến đấy thì mình tỉnh rượu, mình thẽ thọt nói rằng. Người ta luôn dùng những ma tuy vật chất tinh thần để biến nông dân ta, ví như anh, biến anh thành lợn thành chó, lười suy nghĩ ngu như lợn và điên lên như chó. Như em đây, đã có đủ kiến thức, thì em mới đủ sức đề kháng khi hội nhập, không chết lụt trong các loại cám bã miến phí đã được dịch sẵn ra mọi thứ tiếng. Chế tạo AQ chó dại thì dân tộc ta có ngàn năm văn hiến thuộc hàng siêu quần.

    Bản chất của sự vươn lên ở Sing thì có nhiều, nhưng tóm lược trong hồi ký của ông thủ tướng nổi tiếng Lý Quang Diệu. Lý là ông khai sinh ra nước Sing và là người đưa nước Sinh thành rồng. Ông nói rằng, chiến tranh Việt Nam đã làm cả Đông Á (Ý nói các nước trên) giầu lên. Sự thật là như vậy, sau WW2 Mỹ là ông chủ của thế giới, châu ÂU suy kiệt, nhưng vì Mỹ sa lầy trong chiến tranh Việt Nam mà Mỹ lùi dần và vị thế mất đi đó được các nước Đông Á thế chân. Như vậy, họ đã khôn khéo lẫn sân Mỹ để giầu lên, chứ không phải họ theo Mỹ để như Gruzia và Romania. Thựa ra, cuộc lẫn sân Mỹ mạnh mẽ nhất là ở Nhật bản và Đài Loan, còn Sing và Hồng thì giầu lên chủ yếu là trở thành những đô thị trung tâm của người Tầu, Sinh trở thành thủ đô tạm thời của Đông Nam Á tràn ngập dân lưu vong tầu sau 2 thê kỷ điêu linh, còn Hồng là cửa xuất nhập khẩu lậu của đại lục vào thị trường phương tây, trung tâm đầu tư vốn lậu của phương tây vào đại lục. Còn Hàn, thì trước thảm sát khởi nghĩa quang châu nước này còn nhờ ơn Mỹ mà giầu có như Romania và Gruzia ngày nay, sau đó các thế lực dân chủ mới phát triển bằng sự đỡ đầu và đầu tư từ Nhật Bản, nhốt đám chó Mỹ vào một vài ngành quỹ công và các trại lính. Ngày nay thì kinh tế Nam Hàn đã cùng đường mà phái cho đang lên ngôi nên không có lối thoát. Kinh tế Nam Hàn cùng đường vì nó có mô hình hàng nhái kiểu Tầu, không có các đầu tầu khoa học để vươn lên dẫn lỗi mở đường như Âu Nga Nhật Ấn Brazil...hay chính nước Tầu đã bán dịch vụ vũ trụ sang châu Âu, và cái sự hàng nhái ấy bị sự vĩ đại kiểu Tầu Khựa đè bẹp. Các bạn nếu ở châu Âu dễ dàng cảm thấy sự bẹp rúm của Hàn Xẻng, không hề còn lại bóng dáng ô tô và TV Hàn Xẻng, hàng nhập toàn đồ tầu. Hàn Xẻng chỉ còn len lỏi lay lắt sống được bởi những kiểu như dự án điện hạt nhân Saudi.

    Một ví dụ về sự len lỏi lay lắt sống kiểu cáo cầy chuột bọ bám đuôi đại ca đi hút máu đó là Việt Nam. Hàn Xẻng đã đầu tư nuôi các chính khách Việt Nam lên đến phó thủ tướng, thay thế cho ông Phó Thủ Tướng do chúng ta nuôi lớn, để tràn ngập ô tô Hàn. Mình chỉ ví dụ, VTC và K+ bán một cái đầu Hàn Xẻng cổ lỗ giá 3,5 triệu VND, còn loại đầu thu vệ tinh tiêu chuẩn thế giới Openbox Trung Quốc bán ở Thâm Quyến $35, buôn sang bán lẻ ở Anh đã có thế và phí là $50, tất nhiên Openbox là đầu HD, có internet, có ethernet... bản chất nó là cái máy tính chạy Linux, hơn đứt đầu K+ hat VTC.... vì chúng thực hiện được chức năng trả tiền xem truyền hình vệ tinh từng phút từng kênh, chữ không phải trả cho toàn bộ các kênh trong gói mặc dù không xem, nên những người dùng Openbox xem được các gói hiện đại hàng ngàn kênh. Ví dụ đó để thấy, đang và chính phủ cùng đường đã bán chúng ta cho thực dân để đổi lấy sự bảo hộ của đế quốc như thế nào. Ở hà Nội hay Sài Gòn, người ta chỉ mất 100-200k vnd để xem toàn bộ bóng đá thế giới ở Truevision trên vệ tinh Thaicom-5 bằng tính năng CCCam trên Openbox, còn có mỗi vài trận bóng đá châu Âu nhưng K+ lấy 270k một tháng với cái đầu lởm. Nhưng ơn đảng và chính phủ, phần lớn nông dân Miền Bắc không có internet để trả tiền từng phút qua CCCam.

    Hàn Xẻng cũng không phải là không có mặt mạnh, nó vẫn bán được Galaxy. Những chúng ta đã quá rõ, iPhone và Galaxy được sản xuất ở đâu. Thực chất, giá trị mà Mỹ đóng góp cho iPhone là việc nghiên cứu thị trường và quảng cáo để lên cấu hình cho iPhon, sao cho phải chăng và hấp dẫn, một mặt hàng mới hoàn toàn như iPhone thì khâu đó quan trọng, và Galaxy vốn có đông đảo người hàn làm thương mại ở Mỹ cũng nắm được. Thế nhưng, Hàn Xẻng còn sản xuất được một phần vi mạch cho iPhone, còn Mỹ là con số không về khâu sản xuất iPhone, nên Hàn thắng Mỹ là đương nhiên và thay thế Hàn là ai thì chúng ta không cần nhắc lại nhàm tai. Nước Hàn như vậy, nó đã theo Mỹ để đói khát trước khởi nghĩa quang châu, rồi nó đã khởi nghĩa máu lửa và đấu tranh chính trị để nhốt bọn chó khát máu bám chân Mỹ mà giầu lên, nhưng vì chưa tẩy hết tính thần chó Mỹ đó, mà nước Hàn còn khốn khổ. Ngày nay, Hàn đã gây sự với toàn bộ láng giềng, toàn các cường quốc siêu quần cả về chính trị kinh tế quân sự, thì Hàn còn bấu víu vào đâu để phát triển. Thưa lại với các chó dại, thế Hàn đánh Nhật tranh đảo thì bố Mỹ của các chó dại bênh ai ?

    Trên những mặt quan trọng hơn, chúng ta thấy nước Mỹ không còn cái tầu vũ trụ nào chở người. Những mặt trái của điều đó ít người thấy. Sukhoi 199x giầu ự lên mặc dù nó hầu như không xuất khẩu được máy bay, tiền ấy từ đâu ra ? À, nước Mỹ là con số không về gia công titan, Nga chiếm 60% nhu cầu Mỹ, số còn lại Mỹ nhập dịch vụ gia công titan từ Nhật và Thụy Sỹ, trong đó Thụy Sỹ thật ra là của sau để Nga xuất khẩu lậu cho phương tây trước đây, mà ví dụ là những chiếc SR-71 vinh quang của các chó dại được gia công ban đầu là từ Nga. Titan chiếm 10-30% giá trị mỗi máy bay và là khâu gia công cơ khí béo bở nhất trong dây chuyền chế tạo máy bay. Mỹ cũng là cường quốc titan, Mỹ đứng đầu thế giới về quặng tinh TiO2. Một mặt khác mà cường quốc titan Mỹ cũng đứng đầu thế giới, là thỏi đúc titan từ ngành đồng nát máy bay. Việt Nam cũng là cường quốc titan đang nể trên thê giới, cũng do các đồng chí Vịt Kìu chuyển lửa về quê nhà, Việt Nam đứng thứ 9 thế giới về xuất khẩu quặng thô và hầu hết xuất khẩu sang Mỹ. Quá dễ để thấy, nếu tính theo cân, thì giá bán ra của Titan Việt Nam là 1, Mỹ bán 5, buôn nguyên liệu sang Nga bán lại sang Mỹ là 250. Về mỏ nguyên liệu titan, thì Mỹ Úc Nam Phi... chiếm gần hết toàn cầu, Liên Xô trước đây có 8% toàn cầu, nhưng sau đó chia về Ucraina sạch, Nga hiện nay cũng có titan những không đáng kể so với thế giới. Đó cũng là một phần điển hình về ơn đảng và chính phủ, ơn đế quốc, ơn thực dân.

    Ngành máy bay đứng đầu thế giới của Mỹ nó cũng như máy tính IBM và Intel hay điện thoại iPhone hay cái trạm quốc tế ISS. Nước Mỹ bán nhiều máy bay nhất thế giới, và Nga không muốn cạnh tranh với Mỹ, nhường, nhường từ thời Liên Xô. Chính vì sự nhường ấy mà châu Âu và Nhật Bản hoàn toàn thua Nga trong gia công titan, đến vươn lên mạnh mẽ như Tầu Khựa cũng không len chân được với Nga, đảm bảo vị trí đầu tầu của ngành gia công kim loại Nga, cũng như mở rộng cửa giành ngôi thống trị trong những công nghệ mặt hàng cụ thể của ngành này khi mà người Nga hội tụ được đủ những điều kiện khác, ví dụ như vũ trụ hiện nay, như vũ khí hiện nay, như tầu ngầm không hạt nhân hiện nay... .Ngay cả hãng ô tô danh tiếng GM cũng đặt những nhà máy và liên doanh ở Nga để bán thành phần xe sang Âu và Mỹ. Intel không khác gì iPhone,chi nhánh Mỹ chỉ còn nhiệm vụ buôn lậu hàng bán dẫn châu Á vào thị trường Mỹ. Còn IBM thì bán quách phần sản xuất cho Tầu Khựa chúng ta đã biết, để IBM chuyên tâm chuyên nghiệp làm dự án ngân sách như IBM Việt Nam, mỗi cái PC thôi đừng nói là phức tạp như các dự án, thì giá bán cho ngân sách Việt nam đã đắt gấp rưỡi thị trường đắt đỏ bậc nhất thế giới là Mỹ.





    Chết cười, mình bảo ông bác rằng, nước Mỹ có hệ thống vũ khí rửa tiền thối nát từ thời nội chiến như thế nào, thừa kế truyền thống của các ship of the line và giáp kỵ thượng cổ ra sao.... thì ông bác vốn được coi là bác học xóm dek bít giáp kỵ và chiến liệt hạm nó là cái gì. Mình bảo rằng, nửa sau tk20 Mỹ vươn lên vì sự cải cách ở Đông Âu, cái nôi khoa học, cái nôi cách mạng cộng nghiệp, vì Nga Đức đanh nhau làm cả Đông Âu tan nát. Nhưng Mỹ chỉ vượt lên có điểm đó và đi lùi liên tục như thế nào, từ 40% công nghiệp toàn cầu đến nay ra sao.... thì bác học xóm trợn mắt . Thực chất, như các bạn biết, nước Mỹ xưng là nền kinh tế số một hoàn cầu nhưng điều đó là tầm bậy, doanh số của nó bằng 2/3 eu. Mặt khác, do quản lý tốt, nên các thành phố ở Đông Âu có giá sống và dịch vụ tốt hơn nhiều, nên mức sống của họ thực chất cao hơn Mỹ. Ví dụ, ở Mỹ các thành phố hầu hết là những cái làng khổng lồ, toàn nhà tự xây, trải rộng, giá dịch vụ mọi mặt đều đắt và thực chất dân Mỹ liệt não cho dại vì giáo dục y tế vẫn quá sơ đẳng. Mỗi người Mỹ trong đời mình phải trả hơn một nửa thu nhập để mua nhà, nhà tự làm băng vật liệu tạm bợ và hai chục năm đã phải chi nguyên tiền bảo dưỡng như là xây mới. Trong khi đó, những chung cư ở Nga, Đức, Tầu... được dân Pháp Mỹ chê là phi nghệ thuật vì giống nhau chằn chặn, nhưng có mật độ dân cao, chi phí y tế giáo dục vận tải liên lạc rẻ, văn hóa phát triển, mức sống thực cao. Ở Đức Tầu và Nga, thì các đôi vợ chồng trẻ trước khi sinh con đã mua được nhà, chứ không nuôi trẻ con trong nhà trọ để chúng liệt não và đến già mới được ở nhà do mình làm ra.

    Cái đó cũng giống y hệt như miền Bắc Việt Nam ngày nay. Đất đâi cha ông của chúng ta để lại nhiều như biển, nhưng đất đấy giá rẻ bèo. Phải có chữ ký và con dấu của đảng và chính phủ thì đất ấy mới là đất hàng hóa. Các liệt sỹ đã ngã xuống giành đất cho chúng ta, nhưng đảng và chính phủ giả chúng ta 100k/m2, đảng vả chính phủ mua đất 100k đó hóa phép thành đất hàng hóa bán ra 100m/m2. Nhưng chưa hết, nếu chỉ hút máu như thế thôi thì chúng ta cũng chưa giãy chết như hôm nay. Khổ cho chúng ta, đảng và chính phủ của chúng ta lại là đám giun sán giòi bọ lúc nhúc ở giai đoạn cuối là tranh ăn đến chết, giun sán giòi bọ chết và vâthj chủ đướng nhiên là chết trước khi giun sán giòi bọ chết đói vì hết thức ăn là vật chủ. Đất thì nhiều như biển, nhưng đất hàng hóa không có, đảng và chính phủ độc tài công nghiệp đặc biệt mà không ở đâu trên trái đất và trong lịch sử có, nên công nghiệp chỉ duy nhất Việt nam có: đó là chế tạo đất hàng hóa từ đất không hàng hóa, hóa phép biến đất thổ canh thành đất thổ cư. Mình hỏi các bạn, khi giá đất tăng từ 100k lên 1m rồi 10m và 100m, rồi 1500m.... thì suối của cải ấy ở đâu ra ? những người anh chơi phè phỡ mua vàng xây lâu đài đi du lịch ÂU Mỹ Nhật ấy lấy của ở đâu ra, đương nhiên, đó là cơ cấu hút máu xã hội. Thâm độc hơn, cơ cấu đó biến toàn bộ xã hội thành lợn ôm đất, những người bán đất lấy vốn luyện tập thành người đều chết dấp, thành lợn đương nhiên sẽ phát triển tiếp là chó dại.

    Cho đến 2011, thì lãi ngân hàng 20%, toàn bộ ngành sản xuất chết sặc tiết sau 4 năm lạm phát phi mã bởi tư tướng kinh tế Việt Nam của đảng thể hiện thời chính phủ TTg BCS. Ngành sản xuất nào cõng được cái lãi đó, siêu quần như sing đài vào thời sung sức nhất vươn lên thành rồng cũng chỉ phái triển được 9-10%. Đảng và chính phủ an ủi các doanh nghiệp trên TV, tất nhiên là đài VTC, an rằng: các doanh nghiệp đọng hàng trong kho không bán được thì cần gì vốn, nguyên văn đảng và chính phủ nói trên VTC thế các bạn ạ. Chúng ta biết lãi ôm đất như thế, dân làm lợn ôm đất dám trả lái như thế, thì dân cày quốc theo làm sao nổi.Mình nhắc lại là, khi giá đất tăng, thì mảnh đất ấy lấy của cải ở đâu để nó tăng giá, ngoài trăm ngàn cơ cấu hút máu xã hội của đảng và chính phủ. Ai được lợi khi giá đất tăng, nông dân còn lại bao nhiêu đất khi mỗi người chỉ có vài chục mét vuông thổ cư, còn toàn bộ đất thổ canh được đảng và chính phủ mua làm nguyên liệu chế tạo thổ canh, mua với giá 400k/m2 ở Hà Nội và 90k/m2 ở Thái Bình. Công nghiệp chế tạo đất hàng hóa đặc biệt từ cổ chí kim trên toàn cầu chỉ nước Việt nam có ấy bán ra giá như thế nào thì !!!! cái đất Đông Anh mà đảng và chính phủ vừa đền bù 200-400k/m2 liền chia lô bán tại trận sau có mấy ngày giá 15m-60m/m2.

    Siêu công nghiệp độc đáo duy nhất từ cổ chí kim, duy nhất trên toàn cầu.... siêu công nghiệp chế tạo đất hàng hóa mang tên Thổ Cư Việt Nam ấy có máy móc và lực lượng lao động là gì thì các bạn đã quá rõ. Công nghiệp ấy không cần những công nhân nông nghiệp khéo tay mỗi ngày ghép hàng ngàn cây cà chua giống ở Lâm Đồng. Công nghiệp đó không cần những nhà cơ khí được đào tạo ở những học viện lớn nhất thế giới ở Liên Xô cũ để có thể nâng giá titan lên 200 lân so với giá bán hiện nay. Công nghiệp đó không cần máy cày, không cần xe công nông, không cần xe ba bánh để công nhân nông dân chở hàng giá rẻ như nông dân công nhân Thái Tầu Âu. Công nghiệp đó không cần thiết kế những vi mạch đa năng để nông dân công nhân tự động hóa sản xuất.... Công nghiệp đó cũng khác biệt hoàn toàn sự phát triển của các mạng công nghiệp thế giới 700 năm qua, không cần các tổ thợ hoàn thiện chức năng quản lý để mua được cửa hàng, mua được dãy phố, mua được thành phố tự do, thành lập các nhà nước cộng hòa, thống nhất các nhà nước cộng hòa thành đế quốc Phổ, rồi nước Đức thống nhất châu Âu... Công nghiệp đó không cần sự phát triển chuyên nghiệp hóa của các tổ thợ, khi một số tổ thợ lớn lên thành các viện nghiên cứu, ông thợ bạn trở thành kỹ sư - tiến sỹ - công trình sư - và viện sỹ tổng công trình sư, ông thợ cả thành nhà tư bản.... Chúng ta quá biết cách tổ chức lực lượng của ngành công nghiệp có một không hai của nước ta.

    Đó là, phương tiện sản xuất là xi líp, xu chiêng, xe hơi, quán nhậu, đầu bếp, gái điếm, phủ lên đồng, thầy bói..... Mỗi một cái xã ở hà Nội khi hợp thức hóa được một đợt đất phải tập hợp được các mối quan hệ với toàn bộ chính phủ và đảng từ trung ương đến địa phương, chia lợi lộc cho các phe phái đồng chí cân bằng hợp lý. Cách tổ chức lực lượng là những cuộc phượt tâm linh hàng đoàn hàng lũ giun sán giòi bọ đến các đền chùa miếu phủ dọc các con đường mới mở để kết nối các quan hệ giun sán giòi bọ, tổ chức được các đợt hóa phép sản xuất đất. Tức là cướp đất. Và thanh niên Văn Giang bị biến đồng loạt thành con nghiện để không thể chống lại việc người ta lấy đi đất đai cha ông họ. Vậy nên toàn bộ xã hội biến thành lợn, Việt Nam nghèo nhất thế giới nhưng đi xe sang nhất thế giới, nhập siêu nhất khu vực, nhập siêu điện thoại cho cò đất, xi líp cho gái điếm, siêu xe cho các ông chủ đất đã có công chặt trụi rừng trước khi hóa phép rừng ra đất hàng hóa.

    Từ thượng cổ, chúng ta đã biết hủ nho nhà ta siêu quần về công nghiệp sản xuất cho dại AQ như thế nào, và chúng căm thù sự phát triển công nghiệp như thế nào qua các cuộc cải cách của Vương An Thạch, nhà Đại Ngu, nhà Mạc, nhà Tây Sơn. Để duy trì quyền thống trị của giun sán giòi bọ, đám đàn bà hoạn quan hủ nho biến chính quyền thành những bù nhìn rơm trong lèn chặt giun sán giòi bọ. Đó là nguyên nhân của việc TTgh BCS nổi tiếng liệt não được đặt lên ngôi, như bố con ông Bush bên Mỹ vốn nổi tiếng thiểu năng.




    Nếu như chỉ có mỗi một mặt trận cướp đất, mỗi công nghiệp mang tên Chế Tạo Đất Hàng Hóa Việt Nam có một không hai đó, thì giá đất Việt Nam cũng chưa lên cao nhất thế giới trong mặt bằng mức sống thấp nhất thế giới đó. Mà nếu như giá đất có lên thì kinh tế Việt Nam cũng không chết kỹ như hôm nay.

    Mấy hôm trước, mình đã có một ví dụ về VTC phá sóng VTV, đặc biệt là ở khu vực hà Nội nhiều trí thức.

    mình lại bận chút, hôm nay các anh em giao cho mình đưa các cháu đi chơi, mình sẽ cố gắng xếp thời gian để làm topic đã hứa, vì nó đã đến lúc cấp bách phải nói ra, khi nông dân đói khổ của chúng ta bị tấn công tổng lực bằng ba mũi. Vẫn đề khá phức tạp và mình sẽ tìm cách trình bầy và dẫn ý hợp lý nhất. Bài văn tế này chưa kịp duyệt chính tả, nói ra thì nhiều bạn đã hiểu nó sắp nói gì, coi như là mào đầu cho topic mới.
  2. YuSooSik

    YuSooSik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    Bạn Huyphuc, có thể viết ngắn hơn, hoặc chia thành nhiều post nhỏ giúp dc không ? chứ xem cái post dài 1 lúc chóng mặt quá :(, tks
  3. assasin_of_love

    assasin_of_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    48
    Nể bác HP từ lâu với kiến thưc uyên tâm hùng hậu. Bác mà vào thread này thì lũ chó dại chạy hết thôi, các bác trong này dễ bị kích động quá.
    Xin hỏi bác HP là bác có bài phân tích về vụ bắt giữ bầu Kiên và nguyên nhân sâu xa của cuộc chiieens Syria mà bọn phương Tây hết sức ủng hộ dù sự thật đã rõ ràng
  4. fan_CS

    fan_CS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    472
    Mấy hôm nay trung thu vì F.A nên ở nàh tự kỷ + Man thua nên chán quá đọc tình hình Syria đỡ vậy
    Quân đội đã kiểm soát toàn bộ khu al-Amiriyeh và phần lớn con phố Tal al-Zarazir, Aleppo
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Di sản văn hóa thế giới đươc UNESCO công nhận đã bị phiến quân nổi dậy đốt phá, thôi ông Assad cứ "ném chuột sợ vỡ đồ quý" hóa ra lại là dại
    [YOUTUBE]DOe-7-zSzV0[/YOUTUBE]
  5. fan_CS

    fan_CS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    472
    Tin chiến sự Aleppo ngày 29/9/2012
    - Quân đội chính phủ tấn công vào nơi ẩn náu của phiến quân nổi dậy ở thành phố và ngoại ô thanh phố Aleppo, giết và làm bị thương hàng chục tên cũng như phá hủy các phương tiện vận tải xe mang DShK của họ
    Quân đội cũng đồng loạt tấn công quân nổi dậy ở các khu vực Souq al-Khudra, Athena Hall, nhà thờ hồi giáo Jamal ở khu KalLaseh, Aleppo giết và làm bị thương hàng chục lính nổi dậy. một đơn vị khác cũng đánh thiệt hại nặng quân nổi dậy ở gần nhà máy al-Bouz ở Bab al-Nairab, trường al-Istiklal ở Bustan al-Qasr chỗ gần vòng xuyến Bab al-Hadid
    Ở Masakin Hanano, quân đội đã phá hủy một nơi ẩn náu của phiến quân và tiêu diệt toàn bộ lính phiến quân theo đó. Ngoài ra một đơn vị khác cũng đụng độ với lính nổi dậy ở gần một trường thuộc khu vực al-Walid bin Bilal giết và làm bị thương một số tên nổi dậy.
    Một đơn vị quân chính phủ tác chiến ở khu Sheikh Lutfi thuộc al-Marjeh, Aleppo tiêu diệt hàng chục tên lính nổi dậy trong khi đó một đơn vị khác tấn công vào các vị trí của lính phiến quân ở Khan al-Asal gần nhà thờ hồi giáoAl-HamzeA, Aleppo gây ra thiệt hại nặng nề cho quân nổi dậy
    Tên khủng bố Abdelmajid al-Shaghel, một chỉ huy phiến quân đã bị tiêu diệt cùng toạn bộ lính của mình ở gần một bệnh xá ở al-Marjeh.
    hàng chục lính phiến quân đã thiệt mạng trong những đợt tấn công của quân chính phủ ở khu al-Itfaeya và al-Kaziya thuộc khu phố al-Sakhour
    Một cuộc giao tranh giữa lính chính phủ và quân nổi dậy ở Tal al-Zarazir, Aleppo làm 22 phiến quân bị giết, nhiều phiến quân khác bị thương và 2 xe trang bị DShK bị phá hủy
    Quân chính phủ đã kiểm soát toàn bộ khu vực al-Amiriyeh và phần lớn khu Tal al-Zarazir, Aleppo
    Quân chính phủ cũng loại bỏ hoàn toàn quân nổi dậy trong phạm vi nhà thờ Hồi giáo Jamal ở khu al-Kallaseh, phía sau khu chợ al-Hal, Bab Antakiya, gần bệnh viện al-Zarzour và Dream Hall ở al-Sukkari

    Ở ngoại ô Aleppo:
    Quân chính phủ tấn công vào trụ sở chỉ huy của phiến quân ở al-Wadihi và ngã ba Kafar Dael, gây ra thiệt hại nặng nề cho quân nổi dậy, đồng thời phá hủy 4 xe trang bị DShK, và 2 xe chở vũ khí đạn dược cho quân nổi dậy ở Kafar Dael, giết toàn bộ phiến quân theo kèm
    Trong khi đó 4 xe mang vũ khí đạn dược của quân nổi dậy ở Tal Rifat và 6 xe mang DShK ở al-Atareb cùng toàn bộ lính phiến quân đi kèm đã bị tiêu diệt bởi lính chính phủ
    Quân nổi dậy tiếp tục gặp thiệt hại nặng về quân số do các cuộc tấn công của lính chính phủ vào tụ điểm của họ ở gần nhà máy diệt may thuộc Kafar Dael, và cầu al-Barkoum

    Nguồn: SANA
  6. fan_CS

    fan_CS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    472
    Tiếp tục tin chiến sự ngày 29/9/2012
    Vào tối hôm qua, Người dân ở làng Saqlaya nằm trên đường giữa Aleppo và Assan, ngoại ô Aleppo đã có cuộc biểu tình phản đối quân nổi dậy ở khu vục này.
    LÍnh nổi dậy ở đây dưới sự chỉ huy của tên Mohammad Abdelkarim Salameh đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp, bắt cóc và cướp có vũ trang trong làng.
    Theo các phóng viên SANA ở Aleppo cho hay, quân nổi dậy đã ngay lập tức nổ súng về phía người dân và đuổi họ khỏi khu vực mà họ cư trú

    Damascus: Beo tiếp tục phải chui ống cống
    Quân đội đã phát hiện một cống thoát nước ở một vườn cây thuộc khu Qaboun, Damacus được quân nổi dậy dùng làm nơi chữa vũ khí cũng như để ẩn náu.
    Ngoài ra các Vệ binh chính phủ tiếp tục truy quét lính nổi dậy trui lủi ở khu Barzeh al-Balad giết nhiều tên khủng bố

    NGoại ô Homs:
    Quân chính phủ tiếp tục ngăn chặn thành công các nỗ lực xâm nhập Syria nhằm cứu viện cho lính nổi dậy từ Li Băng qua Halat, Idlin và al-Armouta, ngoại ô Homs. Quân chính phủ đã đánh thiệt hại nặng đám cứu binh kia và đẩy chúng trở về Li Băng.
    Một cuộc giao tranh xảy ra ở đường liên trấn al-Haydariye và al-Ghassaniye thuộc al-Qseir, ngoại ô Homs làm nhiều lính phiến quân thiệt mạng và bị thương, 1 xe trang bị DShK bị phá hủy và toàn bộ số vũ khí đều bị quân chính phủ tịch thu
    25 lính phiến quân thiệt mạng trong một đợt tấn công của lính chính phủ vào Tal Ahmar ở al-Qseir.
    Một đơn vị khác đã đụng độ với 1 nhóm phiến quân khi những tên này tấn công một trạm kiểm soát an ninh ở al-Zira'a, al-Qseir làm 8 tên lính nổi dậy chết và bị thương
    Quân chính phu cũng tấn công vào trung tâm chỉ huy của phiến quân ở Abu Hamdo làm hàng chục tên lính nổi dậy thiệt mạng

    Quân nổi dậy thiệt hại lớn ở ngoại ô Daraa + một ten lãnh đạo nguy hiểm nhất của líh nổi dậy bị giết
    - Quân đội đồng loạt tiến công lính nổi dậy ở thị trân al-Mazairib và các khu vực gần đó làm giết một số lượng lớn quân nổi dậy, tịnh thu toàn bộ vũ khí, đạn dược, áo giáp chống đạn.
    Nguồn tin cũng xác nhận những cái tên đáng chú ý như: Khaled Mohammed Al-Ghanem, Yousef Hussein al-Qudssi, Mohammed Awad al-Bardan, Mohamed Khalil al-Hashish and Wael Issa al-Zobani và Mohammad Ahmad al-Zobani nằm trong số xác chết mà quân nổi dậy bỏ lại
    - Cái này mới hài hước: Rabea Swaidan, một lãnh đạo nguy hiểm nhất của đám khủng bố đã chết trong một cuộc giao tranh giữa... chính thành viên nhóm quân nổi dậy này với nhau do tranh cãi khi phân chia không đồng đều các tài sản mà bọn này ăn cướp được của người dân.
    tên Rabea Swaidan này khét tiếng từ những vụ trộm cắp, cướp xe hơi và tài sản, cướp có vũ trang và bắt cóc tống tiền
    Ối giời, anh ta "phi thăng" lãng nhách nhỉ bà con=))=))=))=))
    - Ngoài ra quân chíh phru tiếp tục phá hủy 3 trung tâm chỉ huy của quân nổi dậy ở Tel Abyad, Ein al-Arous

    Cuối cùng, quân chính phủ phát hiện một nơi trú ấn của quân nổi dậy ở Sahet al-Baladyah, al-Ma'sara, huyện Barza al-Balad, Damascus cùng một bệnh viện dã chiến ở đó.
    Theo nguồn tin SANA: Trong số các xác chết bị bỏ lại có các cái tên đáng chú ý như Mohammed Bobes và Alaa Shafe'a
  7. fan_CS

    fan_CS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    472
    Nào đây là lính cách mạng Syria đây:
    [​IMG]
    Họ và tên: Shimon Barnier, Quốc tich: DO THÁI (ISRAEL). Status: K.I.A ở Aleppo

    Quân nổi dậy đốt phá một trang trại ở East Al Ghouta (28/9/2012) bán nước cho Israel
    [YOUTUBE]fNqYk_ABnK8[/YOUTUBE]
  8. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Cũng là một dạng phát xít về tư tưởng thôi .

    Mình cứ hình dung tay HP mà có tý quyền lực thì dạng được coi là "giun sán dòi bọ" sẽ bị đối xử như một dạng phi nhân giả hình y như Hít le làm với dân Do thái và dân Đông Âu.

    Nếu thực sự là người có tư tưởng thì việc của họ không phải là đi chửi bới loạn trào mà nên viết ra những tác phẩm dài hơi có tầm bao quát và dự báo, khi tư tưởng thực sự tiên tiến được thực hiện thì môi trường cho những tư tưởng sai đương nhiên biến mất và cùng với nó là những cái xấu.

    Như Mác đã nói: cái quyết định là phương thức sản xuất chứ không phải cứ quàng quạc như quạ khoang là thành việc đâu.

    Giống như Lê nin và cách mạng tháng Chạp.

    Nhưng tất nhiên, HP không phải Lê nin[:P].

    Và chính phủ VN đương hiện hữu cũng không phải những nhà cách mạng tháng Chạp nốt
  9. graywolf83

    graywolf83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    329
    HP truyền thống lắm điều =))
  10. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    366
    Mình rất ngưỡng mộ HP về kiến thức, có rất nhiều bài viết hay trên nhiều diễn đàn: nuocnga.net, VMH...Còn về tư tưởng thì bác này cực đoan cũng chả kém ai. Hồi này bài viết của bác ấy đã ít động vật như chó điên, liệt não, lợn, giun sán, dòi bọ... hơn nhiều rồi. Dẫu sao thì cũng chào mừng HP trở lại diễn đàn. HP trở lại thì bọn chó điên bớt sủa bậy. Đề nghị bác chia bài viết thành nhiều phần cho dễ đọc, bỏ bớt động vật đi. Đã cám ơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này