1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    Twitter thân Kurds Doloroso trổ tài chế ảnh
    Cuộc họp hôm qua nhiều khả năng Thổ không có được tất cả những gì mình muốn từ Nga...
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 19/01/2018, Bài cũ từ: 19/01/2018 ---
    người đẹp Heather Ann Nauert thì tuyên bố “We would call certainly on Turks not to take any action of that sort” - Chúng tôi vẫn bảo lưu quan đểm và kêu gọi người Thổ các anh không được thực hiện bất cứ hành động nào như thế."


    buồn 5 phút, nhiều người đoán mò thái độ này của tổng tham mưu trưởng quân đội Thổ tướng Hulusi Akar là Thổ đã không có được cái gật đầu từ Moscow
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 19/01/2018 ---
    "túi" Hama giờ gần như đã sạch bóng HTS, IS "tiếp quản" khoảng trên 30 làng. Không loại trừ khả năng các tay súng HTS đổi áo gia nhập IS.
    [​IMG][​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 19/01/2018
    beta22, graywolf83, filber706 người khác thích bài này.
  2. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Xe tăng sơn màu đất với màu xanh lá cây, tên lửa đánh chặn bán cho các nước chủ yếu sơn màu lá cây. Máy bay sơn màu đen và xám, chứng tỏ họ muốn đánh đêm.
    Lần cập nhật cuối: 19/01/2018
    VAvaTATTATvaVAvaoONVAT353 thích bài này.
  3. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    sao lắm lắm...Abu thế này , tháng trước em nghe bảo đã đánh chiếm sân bay , giờ lại "sắp bao vây HTS cố thủ tại đây từ 3 hướng nam" là sao nhẩy :-??
    --- Gộp bài viết: 19/01/2018, Bài cũ từ: 19/01/2018 ---
    lão này có vẻ đang lờn thuốc :))
  4. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    đánh chiếm chứ ai bảo là chiếm được đâu nào, cụ nghĩ thế nào chứ em đưa tin nghiêm túc đấy hoho, bao vây 3 hướng để chúng còn đường mà rút chứ lại :confused:
    --- Gộp bài viết: 19/01/2018 ---
    ối làng nưới ôi, bọn "khủng bố" Kurds nã rocket vào Azaz do tay chân Đồ Gàn kiểm soát, làm thương vong 13 người
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 19/01/2018
    beta22, graywolf83, kimdungmk23 người khác thích bài này.
  5. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    Vài nguồn thân Thổ dự đoán lính Thổ sẽ hành động trong vòng 24 giờ tới.

    khả năng lươn lẹo đối trá hai mặt và nhất là âm mưu chia rẽ (trường hợp này là chia rẽ Kurds Afrin và Kurds Rojava) của Mỹ phải gọi là bậc thầy.
    Heather Nauert liên tục từ chối trả lời thẳng câu hỏi Mỹ sẽ phản ứng thế nào nếu Gàn đánh Kurds Afrin và thậm chí nếu Gàn đánh băng nhóm biên giới đông bắc Syria do Mỹ đào tạo.
    Col. Ryan Dillon nói về Kurds Afrin: Chúng tôi nào có ủng hộ họ, ... không liên quan...
    https://www.zerohedge.com/news/2018...us-ally-turkey-attacks-us-backed-forces-syria

    VAvaTATTATvaVAvaoONVAT353, meo-uthieuld thích bài này.
  6. sinbadvking

    sinbadvking Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2014
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    660
    mong là mau hết chiến tranh ở Syria, mình làm tàu ngầm ngồi đọc đôi lúc còn thấy oải, thi thy thoảng nổi lên tý lấy dưỡng khí :D
    beta22VAvaTATTATvaVAvaoONVAT353 thích bài này.
  7. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Trực thăng Mỹ Sikorsky S-70 do phi công Thổ lái quá đỉnh cao khi né tên lửa chống tank của bọn Kurd PKK bắn tới
    Nếu là trực thăng Nga thì rụn g rồi :-D



    Ko sao cả v ẫn cất cánh như thường :-D
    Lefan_1 thích bài này.
  8. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    2km
    [​IMG]
    [​IMG]
    graywolf83, kimdungmk2, Tifavn3 người khác thích bài này.
  9. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Syria có bao nhiêu dầu đâu mà vẹo với chả véo,
    . Theo hiệp hội địa chất quốc gia Hoa Kỳ, trữ lượng dầu, khí ngoài khơi Syria chiếm 1/3 trữ lượng toàn khu vực.
    . Theo CGVeritas cty thăm dò địa chất lớn nhất thế giới của Pháp sau khi khảo sát (ký hđ khảo sát với cp.Syria năm 2005) cho biết trữ lượng dầu, khí tự nhiên ở ngoài khơi Syria rất lớn, nằm tập trung chủ yếu giữa Tartus và Latakia. Với trữ lượng dầu khí tự nhiên đó Syria sẽ là 1 trong những đại gia khí tự nhiên. ( thường con số này là bí mật nhưng nhiều nguồn ước tính có hàng tỷ barel dầu và hàng trăm tỷ feet khối khí) Còn theo tạp chí Oilprices nếu Syria khai thác và xuất khẩu khí tự nhiên ở ngoài khơi thì lắm chú sẽ méo mặt.

    . Năm 2011 CGVeritas có được hợp đồng độc quyền được cp.Syria để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho vòng đấu thầu quốc tếvề việc thăm dò, khai thác 3 lô ngoài khơi Latakia.
    . Liên hợp quốc ra lệnh cấm vận- Dừng lại hết. Nhưng thực tế theo như báo cáo của BNG Mỹ thì vẫn có chú thậm thụt với Assad điển hình là CNPC Trung quốc, Gulfsands Petroleum của Anh, Tập đoàn Tài nguyên Khí tự nhiên và Năng lượng Ấn Độ, Royal Dutch Shell plc của Anh, Total SA của Pháp ....(dĩ nhiên là phải đẻ ra công ty con )
    . Ngày 25 tháng 12 -2013 Soyuzneftegaz Nga ký với Damas hợp đồng thăm dò, khai thác ngoài khơi Syria trên diện tích 2190 km2
    . Năm 2015 Soyuzneftegaz bán hợp đồng lại cho 1 cty Nga giấu tên. Hiện công tác thăm dò đang trong giai đoạn chuẩn bị

    [​IMG]


    Hiện tại. Theo bộ trưởng bộ Dầu mỏ và khoáng sản Syria Ali Ghanem, sau khi phục hồi các giếng dầu, khí Syria đã tự lực về vấn đề năng lượng k0 còn phải nhập từ nước ngoài ( Nguồn thân Damas: từ năm 2011, hàng năm Syria phải chi 3 tỷ USD để nhập dầu, khí).
    . Phát biểu với tạp chí Oilprices vào trung tuần tháng 12 năm 2017 bộ trưởng bộ Dầu mỏ và khoáng sản Syria Ali Ghanem cho biết Syria nhắm đến mục tiêu là sản xuất 19 triệu mét khối khí mỗi ngày vào cuối năm 2018 và đạt 24.5 triệu mét khối khí mỗi ngày vào cuối năm 2019 con số tương ứng với dầu mỏ là 70.000 thùng mỗi ngày vào cuối năm 2018 và 219.000 thùng / ngày vào cuối năm 2019.
    beta22, thieuld, graywolf834 người khác thích bài này.
  10. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Iraq ký thỏa thuận với Tập đoàn BP phát triển các mỏ dầu ở Kirkuk


    https://www.vietnamplus.vn/iraq-ky-...-bp-phat-trien-cac-mo-dau-o-kirkuk/484686.vnp

    Mỹ - Anh liên tục có hợp đồng dầu khí ở Iraq
    Các mỏ ở Syria mà SDF - Mỹ lấy được từ bọn IS cũng sẽ thuộc về cty Mỹ hoho :-D
    Lefan_1 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này