1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bgone

    bgone Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2012
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    46
    -đổi chác kiểu gì thì thấy Nga cũng thiệt cả, nếu mất Syria-Iran :)) bọn đế quốc chia cho ít quyền lợi kinh tế nhưng mất đồng minh lâu năm, mất uy tín thì cũng mất nhiều đấy. quyền lợi kinh tế thì thấy lợi nhưng hồi cũng bị phụ thuộc vào bọn nó, còn đồng minh chính trị thì khó kiếm.
    hy vọng ông Putin chơi ván cờ này thông minh, đừng để đế quốc chèn ép [:D]

    - ờ có cái video phóng sự về Syria thì thấy đa số mấy bà vợ gốc Nga đi di tản về Nga hết rồi, còn mấy ông chồng ở lại thôi. các đức ông chồng nói rằng vợ sẽ an toàn hơn khi ở Nga, còn mình là đàn ông, là người yêu nước nên không thể bỏ đất nước đang lâm nguy mà đi =D>
  2. vinhhalongbienratxanh

    vinhhalongbienratxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    16
    Quan hệ Nga và siry vốn đã có từ hơn 40 năm rồi. hơn 100.000 người kiều bào nga ở siry. gồm nhiều sắc tộc. nên Nga không can thiệp mà trung gian là vậy
  3. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Nói sơ cho cậu nghe nhé
    Nếu Iran bị Ít oánh thì thằng đứng vỗ tay đầu tiên là Nga đấy. Vì sao?
    1. Dầu lên cỡ 2-300$ thùng trong vòng vài năm : Kinh tế Mỹ Âu Nhật đang còn ngáp trong khủng hoảng, thêm cú móc hàm này thì sụp đổ ngay tắp lự. Bản thân kinh tế của Nga là nền kinh tế móc tài nguyên lên bán nên nó được lợi to khi dầu lên. Còn nhớ thời 2007-2008 dầu hơn 140$, tin -đép vẽ bao nhiêu là kế hoạch hoành tráng, giờ thì ngậm tăm đợi thời hết
    2. Đó là lý do Mỹ dù bị bọn do thái lobby rất dữ nhưng vẫn chần chừ. Hiện Mỹ sợ viễn cảnh đó nên đang chuyển tỉ trọng nhập dầu sang Canada (tự gúc "công nghiệp dầu cát" để hiểu thêm). Ngoài ra thì kỳ bầu cử ở xứ hoa hậu sắp tới Chavez nhiều khả năng sẽ rớt và một chính phủ thân Mỹ lại quay trở lại (dầu Vene vừa nhiều vừa chất lượng lại dễ khai thác)
    3. Và các bác nên cầu nguyện để Ít - Răng không thằng nào đánh thằng nào vì phản ứng dây chuyền của việc đó sẽ là WW3 đấy
    Và cuối cùng, tốt nhất là Obama tái đắc cử vì Romney mà lên thì việc đầu tiên nó làm là bật đèn xanh đánh Răng
  4. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    tiên sinh ở chỗ mo mới hạ phàm thế . chavez đắc cử tổng thống roài hay định chờ đến năm 2020 ?=)) =)) =))


    Nhà báo BBC phát hiện ở chỗ các chiến binh Syria hàng quân sự Ukraina dành cho Riyadh\:D/

    Các nhà báo BBC đã phát hiện thấy ở chỗ lực lượng chiến binh Syria các thùng thiết bị quân sự từ Ukraina dành cho quân đột Ả-rập Xê-út. Không có thông tin là bằng cách nào các thùng hàng đã lọt vào tay chiến binh tại Aleppo. Để khẳng định tin tức này, các phóng viên đã đăng tải trực tuyến hình ảnh hòm gỗ có in nhãn đề sản xuất tại một nhà máy ở Lugansk, được gửi đi từ sân bay Gostomel gần Kiev. Địa chỉ gửi đến là thành phố Riyadh. Nhà chức trách Ả-rập Xê-út từ chối bình luận thông tin này.

    nguồn : http://vietnamese.ruvr.ru/2012_10_09/90637505/
  5. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Ờ..tin mới hôm qua cập nhật chưa kịp[r2)]
  6. assasin_of_love

    assasin_of_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    48

    Và ở VN thì lạm phát tiếp tục phi mã vèo vèo, đồng lương thì vẫn hẻo, Xăng dầu lại vèo vèo. Nghĩ đến viễn cảnh mà ghê quá

    Cái server của ttvnol ở Chí nồ hay sao mà toàn + 1h thế nhỉ ????
  7. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    chà, tin này mà BBC cũng dám đăng à :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    http://www.vietnamplus.vn/Home/Thu-linh-doi-lap-bi-mat-vuot-Tho-Nhi-Ky-vao-Syria/201210/162747.vnplus
    Theo AFP, thủ lĩnh phe đối lập Syria đang sống lưu vong Abdel Basset Sayda đã băng qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để vào vùng đất do quân chống đối nắm giữ ở phía Bắc Syria. Ông này đã tiến hành đàm phán với các chỉ huy của Quân đội giải phóng Syria, kể từ khi đảm nhận vị trí thủ lĩnh phe chống đối hồi tháng Sáu.

    Cuộc hội đàm giữa lãnh đạo Hội đồng Quốc gia Syria với các thủ lĩnh phe chống đối được tổ chức ở thị trấn Bab al-Hawa, nằm ngay bên cạnh biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Sayda đã đề nghị mở rộng nhóm chống đối có gốc lưu vong, nhưng chỉ chấp nhận bổ sung thêm các nhóm ủng hộ cuộc nổi dậy vũ trang chống lại ông Assad.

    Việc ông Sayda băng qua biên giới vào Syria diễn ra khi căng thẳng giữa nước này và Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cao, liên quan tới việc Syria bắn pháo vào một ngôi làng biên giới làm 5 dân thường thiệt mạng.

    Một quả đạn pháo từ Syria tiếp tục bắn vào quận Altinozu thuộc tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 8/10, không gây thương vong. Tuy nhiên phía Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn trả một loạt đạn vào các vị trí của quân đội Syria.

    Chính quyền Syria đã cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Arập Xêút ủng hộ quân chống đối. Phe nổi dậy tố cáo chính quyền Assad nhận sự ủng hộ từ đồng minh thân cận là Iran.

    Trước tình hình này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm 8/10 đã kêu gọi các nước bên ngoài ngừng việc trang bị vũ khí cho cả 2 bên trong cuộc xung đột. "Tôi quan ngại sâu sắc trước việc các dòng vũ khí tiếp tục chảy về phía quân chính phủ Syria và quân đối lập. Tôi kêu gọi các nước đang cung cấp vũ khí cần ngừng ngay hành động này lại" - ông Ban nói.

    Cùng lúc ấy, trong một bài phát biểu về chính sách ngoại giao hôm 8/10, không lâu trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, Romney đã buộc tội Tổng thống Barack Obama thể hiện năng lực lãnh đạo yếu trong cuộc khủng hoảng.

    "Ở Syria, tôi sẽ làm việc với các đối tác của chúng ta để nhận diện và tổ chức những thành viên của lực lượng đối lập chia sẻ các giá trị giống chúng ta và đảm bảo họ có được vũ khí họ cần để đánh bại những chiếc xe tăng, máy bay trực thăng, máy bay chiến đấu của Assad" - ông nói.

    Nhưng Romney đã thận trọng, không cam kết cung cấp vũ khí trực tiếp cho quân chống đối. Obama, lo ngại rằng các tên lửa vác vai và vũ khí hiện đại khác có thể rơi vào tay khủng bố, đã không cung cấp vũ khí cho lực lượng chống đối. Tuy nhiên ông đã dàn xếp để chuyển giao các phương tiện liên lạc cho quân chống đối.

    Trong khi đó, chiến sự tại Syria vẫn diễn ra hết sức ác liệt.

    Theo nguồn tin từ hai phía ở Syria, quân chính phủ đang tấn công các khu vực do quân chống đối kiểm soát ở thành phố Homs, lớn thứ ba Syria, và thị trấn Qusayr nằm gần đó. "Quân đội đang cố quét sạch các quận cuối cùng đang nằm trong tay quân chống đối ở Homs" - một phát ngôn viên quân đội Syria cho hãng tin AFP biết - "Quân đội đã dọn sạch các ngôi làng nằm xung quanh Qusayr và giờ đang cố giành lại thị trấn."

    Một quan chức an ninh cho AFP biết rằng quân đội hy vọng sẽ chiếm lại các khu vực đang bị bao vây vào cuối tuần này, nhằm giải phóng bớt quân và chuyển họ tới các vùng chiến sự ở phía Bắc, như tại Aleppo.


    Khói bốc cao từ chiến sự tại Aleppo (Nguồn: AFP)

    Tỉnh Homs đã hứng chịu một số trận đụng độ đổ máu tồi tệ nhất và bị phá hủy nghiêm trọng trong cuộc nổi dậy chống lại chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad hồi tháng Ba năm ngoái. Nhưng từ tháng Bảy, tiêu điểm của cuộc chiến đã chuyển sang Aleppo, đô thị nằm ở phía Bắc Syria với 1,7 triệu người sinh sống.

    Quân đội đã tấn công hàng loạt các quận do quân nổi dậy nắm giữ ở phía Bắc và phía Đông Aleppo trong ngày 8/10.

    Các nhân viên bệnh viện tại một trong các quận trên - vùng Shaar - cho AFP biết rằng họ đã nhận được 7 người chết, gồm 4 dân thường, 3 chiến binh, cùng 55 người bị thương. Trên toàn Syria đã có 141 người bị giết trong ngày 8/10, với 56 dân thường, 53 quân chính phu và 32 quân chống đối, theo số liệu của Tổ chức giám sát nhân quyền Syria.

    Con số người chết kể từ khi bắt đầu cuộc nổi dậy đã tăng lên 32.000 người./.
  8. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    http://www.vietnamplus.vn/Home/Syria-chi-trich-de-xuat-ve-mot-chinh-phu-chuyen-tiep/201210/162752.vnplus
    Chính phủ Syria ngày 8/10 đã phản ứng mạnh với đề xuất gần đây của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu về một chính phủ chuyển tiếp tại Syria do Phó Tổng thống Farouk al-Sharaa đứng đầu.

    Phản đối đề xuất trên, chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad coi những kế hoạch như vậy là sự can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của quốc gia Trung Đông này.

    Trong một tuyên bố được Hãng thông tấn quốc gia SANA phát đi, Bộ trưởng Thông tin Syria Omran al-Zoubi nhấn mạnh đề xuất của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Davutoglu phản ánh sự "sai lầm mang tính chính trị và ngoại giao". Trong khi đó, đề xuất của Thổ Nhĩ Kỳ được phe đối lập ở Syria hoan nghênh.

    Cuộc "khẩu chiến ngoại giao" này càng khoét sâu thêm căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng từng một thời là đồng minh, trong bối cảnh các vụ đấu pháo qua biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp diễn trong ngày thứ sáu liên tiếp.

    Ngày 8/10, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn trả vào các vị trí quân sự của Syria sau khi một quả đạn pháo bắn từ Syria rơi trúng một thị trấn biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ. Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ giấu tên cho hay quân đội nước này đã trả đũa sau khi quả đạn pháo rơi vào huyện Altinozu thuộc tỉnh Hatay, Đông Nam nước này.

    Cùng ngày, kênh truyền hình TRT Haber dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul khẳng định Ankara sẽ "không khoanh tay" trước tình trạng bạo lực đang gia tăng tại nước láng giềng Syria, đặc biệt là tình hình biên giới giữa hai nước đang trở nên hết sức căng thẳng trong những ngày qua. Ông cho biết Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới với Syria và sẽ nhanh chóng đưa ra những mệnh lệnh quân sự cần thiết khi thực tế yêu cầu.

    Tổng thống Abdullah Gul cũng nhắc lại việc sau khi Thổ Nhĩ Kỳ liên tiếp phải hứng chịu một loạt vụ nã pháo từ phía Syria trong những ngày qua, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép quân đội tấn công đáp trả khi cần thiết, kể cả việc thâm nhập lãnh thổ đối phương. Đồng thời, ông kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria.

    [Đạn pháo bắn từ Syria rơi trúng miền Bắc Lebanon]

    Trong một vụ việc đáng chú ý khác, ngày 8/10, một quả đạn pháo bắn từ Syria đã rơi xuống miền Bắc Lebanon song không gây thương vong. Quân đội Lebanon đã triển khai thêm binh sỹ và tăng cường tuần tra dọc biên giới.

    Phát biểu tại Diễn đàn Dân chủ thế giới ở thành phố Strasbourg của Pháp, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho rằng sự leo thang xung đột giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực biên giới và tác động của cuộc khủng hoảng Syria tới Lebanon là "cực kỳ nguy hiểm".

    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cũng đã bày tỏ lo ngại rằng căng thẳng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria nếu dẫn tới xung đột, có thể sẽ lan sang các nước láng giềng.

    Nhận định về nguy cơ trên, Tân Hoa xã ngày 8/10 dẫn lời các nhà phân tích cho rằng mặc dù Ankara luôn nhấn mạnh không muốn xảy ra một cuộc chiến với Damascus, nhưng việc đấu pháo tiếp diễn có thể dẫn tới kịch bản xấu nhất là chiến tranh. Ngay cả Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng nhấn mạnh trong một phát biểu cuối tuần qua: "Chúng ta không hứng thú với chiến tranh, nhưng hiện cũng không cách xa nó."

    Trong khi đó, bạo lực vẫn tiếp diễn tại Syria. Tối 8/10 lại xảy ra một vụ đánh bom xe ngay trước trụ sở tình báo của Không quân Syria ở ngoại ô Damascus. Sau vụ nổ là giao tranh ác liệt, nhưng hiện chưa có thông tin chính thức về thương vong.

    Một số phương tiện truyền thông ủng hộ chính phủ cho biết lính gác của trụ sở trên đã nghi ngờ và nổ súng chặn chiếc xe bom trước khi đối tượng đánh bom liều chết kích hoạt chất nổ. Theo một số nhân chứng, vụ nổ rất mạnh, ở một số vùng ngoại ô có thể nghe rõ tiếng nổ.

    Những vụ đánh bom liều chết nhằm vào lực lượng an ninh và quân đội Syria diễn ra ngày càng thường xuyên trong bối cảnh quân chính phủ đang đẩy mạnh các chiến dịch quy mô trên toàn quốc nhằm truy quét quân chống đối.

    Ngày 8/10, liên minh đối lập Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) thừa nhận lực lượng nổi dậy có nguy cơ bị đẩy ra khỏi tỉnh miền Trung Homs khi quân đội được điều động tăng cường tới thành phố cùng tên ở tỉnh này. Trước đó, một chỉ huy của lực lượng chống đối "Quân đội Syria tự do" (FSA) nói rằng FSA đang "rất cần vũ khí hạng nặng" để chống lại các cuộc tấn công mạnh của quân chính phủ nhằm vào Homs.

    Tỉnh Homs từng là một mặt trận khốc liệt song kể từ tháng Bảy, tâm điểm của cuộc xung đột ở Syria đã chuyển sang thành phố Aleppo ở miền Bắc. Ngày 8/10, quân đội Syria đã công kích dữ dội vào các khu vực quân chống đối đang ở kiểm soát ở phía Bắc và phía Đông của Aleppo.


    Theo nguồn tin từ lực lượng chống đối, Chủ tịch SNC Abdel Basset Sayda đã lần đầu tiên về nước kể từ khi giữ cương vị trên hồi tháng Sáu vừa qua. Nhân vật này đã đến thị trấn Bab al-Hawa thuộc tỉnh Tây Bắc Idlib giáp với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, và gặp một số thủ lĩnh nhóm nổi dậy FSA.

    Có tin Chủ tịch SNC đang lên kế hoạch tiến hành một thay đổi lớn nhằm giải tỏa những quan ngại về tính đại diện của tổ chức đối lập này, dự kiến sẽ công bố tại một cuộc họp ở thủ đô Doha (Qatar) vào tuần tới.

    Hồi tháng trước, SNC đã đồng ý mở rộng để kết nạp thêm các nhóm đối lập Syria, song không có Ủy ban Điều phối quốc gia vì sự thay đổi dân chủ - nhóm chủ trương ủng hộ thay đổi chế độ bằng hình thức bất bạo động và phản đối hành động can thiệp của nước ngoài vào Syria.

    Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), trong ngày 8/10 tại Syria có 141 người thiệt mạng, trong đó có 56 dân thường. SOHR cũng đưa ra con số thống kê mới là đã có hơn 32.000 người thiệt mạng tại quốc gia Trung Đông này kể từ khi cuộc khủng hoảng nổ ra hồi tháng Ba năm ngoái, với đa số nạn nhân là dân thường. SOHR cho rằng chỉ riêng trong tuần qua, số trường hợp thiệt mạng đã vào khoảng 1.000 người. Tuy nhiên, những số liệu này chưa được kiểm chứng độc lập./.
  9. binnguyen0708

    binnguyen0708 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    chị lú ạ nghe nói hugo chavez mới thắng cử mà sao chị nói rớt báo đài đăng tin ầm ĩ đấy
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    dạo này tớ bận quá nên ko có thời gian lên topic để xem tin chiến sự hôm nay có gj ko
    Theo SANA ,các lực lượng vũ trang vào thứ ba thực hiện các hoạt động có ''hiệu quả'' phá hủy một bệnh viện dã chiến, ba xe được trang bị DShK, ba súng máy phòng không và sáu chiếc xe được sử dụng bởi những kẻ khủng bố để chuyển vũ khí và đạn dược gần Dar al-Shifa và Bệnh viện al-Shaar khu vực trong thành phố Aleppo.

    Các lực lượng vũ trang cũng bị phá hủy một trung tâm khủng bố trong cùng một khu vực.

    Sáu xe ô tô vận chuyển những kẻ khủng bố, một chở theo một số chỉ huy của các nhóm khủng bố và hai xe được trang bị DShK đã bị phá hủy trong khu vực xung quanh Viện Thể thao Bustan al-Basha.Tất cả những tên ngồi trên xe đều thiệt mạng.Quân đội cũng đã phá hủy hai chiếc xe được trang bị DShk và hai tên khác vận chuyển cho những tên khủng bố, thu nhiều vũ khí, đạn dược.
    Một đơn vị quân đội phá hủy một chiếc xe tải với vũ khí và đạn dược, giết chết tất cả những kẻ khủng bố bên trong nó trong khu vực xung quanh bệnh xá.
    Một số tên bắn tỉa của những kẻ khủng bố đã thiệt mạng trong các hoạt động được thực hiện bởi các lực lượng vũ trang để chiếm khu vực Karm al-Jabal của các nhóm khủng bố vũ trang.

    Bọn khủng bố người Afghanistan và Chechnya thiệt mạng ở vùng ngoại ô Homs
    Một đơn vị của lực lượng vũ trang vào thứ Ba đã giết chết một số kẻ khủng bố lính đánh thuê của Afghanistan và Chechnya ở làng al-Qsier ngoại ô Homs.

    SANA phóng viên trích dẫn một nguồn trong tỉnh như nói rằng các lực lượng vũ trang cũng bị tịch thu các loại vũ khí, bao gồm cả 2 súng phóng lựu RPG,súng trường M-16, súng trường bắn tỉa và một số súng máy Israel và một số các thiết bị nổ với 30-50 kg trọng lượng.
    Bọn khủng bố cố gắng vượt biên giới từ Li-băng đẩy lùi

    Một đơn vị khác của các lực lượng vũ trang đã giết chết một số kẻ khủng bố đã cố gắng để xâm nhập vào lãnh thổ Lebanon vào Syria gần khu vực al-Nea'mat Khirbet ở khu vực nông thôn al-Qsier.
    Quân đội cũng đã bắt giữ những kẻ khủng bố ở Đông Ghota, ngoại ô Damascus và đạ bắt giữ tên khủng bố Mohammad Yassin al-Rifae, một trong những chỉ huy nhóm khủng bố nguy hiểm nhất, và một số thành viên của nhóm vũ trang của hắn.Ngoài ra quân đội cũng đã đẩy lùi một sự xâm nhập của những nhóm vũ trang từ thổ nhĩ kỳ tràn sang.
    (Nguồn: SANA)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    lạ nhỉ tớ nghe bbc tòn đưa tin nói xấu syria ko mà sao lại đưa tin này lên thế với lại đây cũng là đài ********* chuyên tung hô mấy thằng ********* ngọe vàng ba que xỏ lá như thằng nguyễn quốc quân nó tung hô hắn là ''nhà dân chủ'' nữa đấy
  10. binnguyen0708

    binnguyen0708 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Hàng chục người đã thiệt mạng sau hai vụ đánh bom tại một căn cứ quân sự gần thủ đô Syria, Damascus.


    Một trong các vụ nổ hôm thứ ba đã được thiết lập trong một chiếc xe cứu thương trong Hasrata.

    Vụ việc mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công của các nhóm vũ trang được nước ngoài hậu thuẫnchống lại chính phủ Syria và các vị trí quân sự.

    Trong khi đó, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã cảnh báo về bạo lực leo thang dọc biên giới Syria với Thổ Nhĩ Kỳ.

    Trước đó vào hôm thứ Hai, quân đội chính phủ Syria đã giết chết ít nhất 100 nước ngoài hậu thuẫn quân nổi dậy gần thành phố Homs.

    Syria đã trải qua tình trạng bất ổn kể từ tháng ba năm 2011. Damascus cho biết ngoài vòng pháp luật, phá hoại, và khủng bố vũ trang là yếu tố lái xe đằng sau tình trạng bất ổn và bạo lực gây chết người, nhưng phe đối lập cáo buộc lực lượng an ninh đứng đằng sau các vụ giết người.

    Chính phủ Syria nói rằng sự hỗn loạn đang được dàn xếp từ nước ngoài, và có những báo cáo rằng một số lượng rất lớn của quân nổi dậy là người nước ngoài, chủ yếu là từ Ai Cập, Algeria, Ả-rập Xê-út, và Afghanistan
    nguồn:Press tv
    http://www.presstv.ir/detail/2012/10/09/265750/dozens-killed-in-twin-blasts-in-syria/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này