1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    https://www.iom.int/news/reconstruction-needed-displaced-iraqis-continue-return-iom-iraq


    Theo số liệu của tổ chức di cư quốc tế thì 3,3 triệu người Iraq đã quay trở về nhà . Chỉ còn khoảng 2,5 triệu người vẫn chưa trở về nhà được
    Cũng nhờ Mỹ đánh IS hiệu quả cứu gần 6 triệu người Iraq , dân thường thương vong rất ít gần như ko phải do Mỹ gây ra .
    Trong khi bọn vô dụng Nga - Assad vẫn để 13 triệu dân thường Syria ko trở về nhà được .
  2. AUDISUVQ3

    AUDISUVQ3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2016
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    774
    Trận bom đêm qua quả có tác dụng. Vùng chiến sự đã quá sát vào dân rồi thì rebel có ngăn họ cũng chạy.
  3. Park_Hang_Seo

    Park_Hang_Seo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2018
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    204
    Quốc hội kiểu đấy thì giống U cà quá. Mai điên chui rúc như u ác tính. Đến Mẽo quốc. Các phe phái đập nhau mới chỉ thấy có mấy nước quân chủ như Cam, Thái là có vua đứng ra để ai cũng phải nghe. Nói chung không vì lợi ích chung thì không bao giờ ngồi nói chuyện hòa hiếu được
  4. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Giá trị giải trí Tướt ngày càng giảm bởi chỉ post ba cái tin vu vơ linh tinh.
    Em phải phát biểu những câu với độ Ngẫn cao vào, ngu vào thì các cụ mới thấy em xứng là con Pet của diễn đàn
  5. Hezbola

    Hezbola Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2015
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    693
    Nga, mỷ nó không ngồi lại với nhau được thì liên bang hoá kiểu gì hả cụ. Với cái kiểu này trường kỳ thì trường kỳ,nhưng củng phải mỷ cút, thổ nhào thôi. Với cái đà assad thắng như chẻ tre kiểu này mà mỷ muốn phe ôn hòa phải có tiếng nói mạnh trong chính phủ là điều không thể. Nếu muốn trở cờ trog thời điểm hiện tại thì mỷ chỉ còn cách đổ quân vào syria thôi. Nhưng liệu họ có dám làm?
    Lần cập nhật cuối: 15/03/2018
  6. Park_Hang_Seo

    Park_Hang_Seo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2018
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    204
    Công nhận trận Gouta không thấy có nhiều ATGM. Thảo nào Mỹ quốc bi bô lắm thế.
    --- Gộp bài viết: 16/03/2018, Bài cũ từ: 16/03/2018 ---
    Mỹ vốn đã có rất nhiều quân đặc nhiệm ở bờ Đông rồi. Sắp tới nếu xây xong mấy cái doanh trại là sẽ cắm chốt cắm cờ ào ạt đâu ra mà bảo không có quân. Quân Mẽo giờ như 2 xe tuần hà đối phương con nào sang sông là bòm liền. Mạng lính Mẽo giờ đắt tiền hơn lính năm 70 nên giết lính Mỹ thì bị trả thù ác lắm. Phương án tối ưu nhất của Syria là chiêu binh chờ thời. Kích động dân miền bắc đứng lên đánh Kurd. Làm thêm cái cờ mặt trận giải phóng miền bắc nữa chứ công khai đấu Mỹ thì chỉ có chết.
  7. Hezbola

    Hezbola Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2015
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    693
    600 ngàn quân mỷ, 1,1 triệu quân cộng hành còn không giải quyết được vấn đề. Chỉ có 2000 quân bờ đông mà đông quân cái gì. Nếu muốn lật ngược tình thế thì tối thiểu mỷ phải chuyển sang bờ đông gấp nhiều lần số quân hiện có ở bờ đông
    Củng chính từ việc mạng lính mỷ nó quý nên nó sợ chết hơn bất kỳ ai khác. Cứ bòm vài chú cho mỷ nó trả thù. Khi vài con F nó rụng thì cường quốc số 1 sẽ có hiệp định pari, lúc đó mới nói chyện liên bang hay không
    Tất nhiên, thời điểm hiện tại không phải là lúc bòm lính mỷ, cứ giải quyết xong cái phần phía nam syria đi rồi mới tính chuyện ân, oán với họ
    Lần cập nhật cuối: 16/03/2018
    souriloithuxua thích bài này.
  8. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    ý mình là các bên hiện tại liên quan Astana cụ nhé, còn Mỹ quan sát viên thì cứ giữ vai trò quan sát viên mà thôi nếu thích. Bọn tay chân Mỹ bờ đông hiện là đầu trộm đui cướp của CIA. Afrin coi như xong đối với Kurds rồi. Gái Kurds dự là sẽ lui về cực đông bắc như trước chiến tranh. Nói lịch sự là ôn hòa thân Thổ sẽ thiết lập lại trật tự khu vực Manbij và sau sẽ là Raqqa. Còn tiến nói trong chính phủ tương lai không có tay chân nào của Mỹ được. Mất con bài Kurds đối với Mỹ là vố đau chiến lược.

    Mình đang hóng vụ Manbij, như lão trancannam đánh giá. Nga đang dùng Thổ chơi Mỹ.
    --- Gộp bài viết: 16/03/2018, Bài cũ từ: 16/03/2018 ---
    Lực lượng kháng chiến thân CP đã được thành lập ở Raqqa, sẵn sàng trường kỳ.

    "The Popular Resistance" to fight against the American soldiers in the region.
    [​IMG]
    graywolf83 thích bài này.
  9. DonLam

    DonLam Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2018
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    394
  10. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Mồm cu @NamtuocLexusGX460 ngẫn thối đệch chịu nổi.

    Blackhawk down down down
    [​IMG]

    al-Mayadeen TV: cả 7 chú thiệt mạng
    Lần cập nhật cuối: 16/03/2018
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này