1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Vấn đề k0 phải là có tiền thì có quyền mà là cái cách Chum múa cho 6 đĩ phải nôn xiền ra rất là đẹp :))

    ....
    Mỹ tiếp tục tăng quân đến Manbij
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Dựng thêm chốt mới cách chốt Thổ phỉ tầm 4km
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    U.S and MMC (Manbij Military Council) troops in #Manbij countryside, near the frontline agains tthe jihadis.
    [​IMG]

    AFP: SDF ở Manbij được đặt trong tình trạng báo động cao.
    US-backed fighters on high alert in Syria's Manbij

    https://www.yahoo.com/amphtml/news/...nbij-043724577.html?__twitter_impression=true

    . Trên các trang của Thổ , phỉ k0 thấy đăng 1 tin hay hình ảnh gì của quân Thổ phỉ tại khu vực này
    --- Gộp bài viết: 04/04/2018, Bài cũ từ: 04/04/2018 ---
    Các túi phỉ + IS còn lại ở Syria

    [​IMG]

    1 Túi Yamouk Camp: Đang đàm phán với HTS
    [​IMG]
    2. Túi bắc Homs: Dân làng đang đuổi phỉ , SAA vào tiếp quản từ từ.
    3. Túi Đông Qalamount: Đang chờ phỉ trả lời dứt khoát : Buông súng hay k0.
    4. Túi Tây Deir Ezzor: Đang làm sạch IS.
    .......
    Đông Euphrates
    IS đập SDF, chiếm lại Sijan Oil Field. Các mỏ dầu Maleh, Ghalbon & Shideha vẫn nằm dưới sự quản lý của IS. SDF chưa bao giờ chiếm các mỏ dầu này

    [​IMG]
    @NamtuocLexusGX460 ngẫn đã bị đám con mẽo cho ăn bả : 50% dầu khí Syria nằm trong tay con mẽo, các cty dầu khí mẽo sẽ được hưởng ho ho :))

    Dự: Tiền tuất của gia đình lính SDF thiệt mạng sẽ tiếp tục giảm 100% nữa từ 40.000 SYP xuống còn 20.00 SYP
    Nếu tổng Chump quay qua múa điệu 6 đĩ cho SDF xem thì gia đình tử sĩ SDF móm nặng :))
    Lần cập nhật cuối: 04/04/2018
    Tifavn, kimdungmk2, graywolf832 người khác thích bài này.
  2. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    @polite people : Vì thằng Thiên Lôi này nó chuyên đi thu tiền bảo kê mà . Chung qui là phải có tiền nó mới bảo kê thôi . Ngày xưa đánh Iraq cứu Kuwait cũng là vì tiền thôi chứ có tốt lành gì đâu .:-p
    newbiess, filber70polite people thích bài này.
  3. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Các lão phục em Tướt chưa , Tướt bẩu đại ý anh Trump nói dậy mà hông phải dậy đâu nha :D
  4. A4TECH

    A4TECH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2016
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    15
    thế nó nói Trump tính đàn bà ờ hoho:-D
  5. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Như tôi đã nói. Thổ không dám đánh Mỹ, dù đánh bằng quân sư hay chinh trị Thổ đều thiệt nếu đối đầu Mỹ.
    SA thì còn đang mải đánh IS. Đánh Mỹ cho họ có cớ bắn Tomahoc.
    Nhưng không loại trừ Thổ cho đàn em FSA tấn công Mỹ. Chỉ cần vài vụ tấn công chính xác, đánh du kích khiến thiệt hại nhân mạng Mỹ lên cao. Họ sẽ phải rút.
    Quần nhau với Tailiban Mỹ còn ko chịu nổi. Huống chi Thổ và Phỉ. Mỹ nó là con gấu còn Thổ phỉ là bầy ong. Cần bu vào đốt nhiều lần. Đốt 1 lần thôi không chết được đâu.
    graywolf83, Massunewbiess thích bài này.
  6. CNN_USA

    CNN_USA Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2016
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    97
    @Tất cả anh em trên TTVNOL mình có câu hỏi lăn tăn nghi ngờ giờ mới dám hỏi ai có thông tin trả lời cho mình khai thông với nhé?
    - Từ xưa đến nay ai có vũ khí mạnh ( ko kể nuc nhé) người đó sẽ xưng bá, trong cuộc chiến ở sân bay Đô nhét giữa Ngố và Maidan ai cũng biết rất ác liệt diễn ra cả tháng trời Ngố ko thể dứt điểm được, cuối cùng Ngố dùng vũ khí gì mà bọn Maidan sống sót, thương tích te tua chạy về mách là nó còn khủng khiếp hơn cả Nuc?
    Đến lần này ở đông Gôu A sát đánh 7 năm trời dùng các loại vũ khí bắn phỉ mà nó còn nhơn nhơn, càng ngày càng béo tốt thêm; Ngố nó chỉ chơi có 1 tuần, phỉ lạy như tế sao em biết lỗi rồi anh cho em xin ra chổ khác kiếm ăn ( phỉ ở syria nó là loại thảo khấu sẵn sàng chết vì thánh, chứ ko phải loại maidan bánh mỳ ở Ucr) ko hiểu Ngố có loại vũ khí gì mong anh em thông não ?
    Lần cập nhật cuối: 04/04/2018
  7. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    khó quá bỏ qua đê :-"^#(^đến thằng bị ăn đòn trực tiếp mà con chưa biết mình ăn phải cái gì , bác lại đi hỏi các chém sĩ ở tận VN :))
    graywolf83CNN_USA thích bài này.
  8. newbiess

    newbiess Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/11/2015
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    852
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/bin...uta-that-thu-con-ai-ho-assad-must-go-3355763/

    Đông Ghouta thất thủ, còn ai hô Assad must go?
    (Bình luận quân sự) - Khi Đông Ghouta thất thủ, nếu ai đó vẫn còn hô: "Assad must go!" thì đó chỉ là kẻ “ăn mày dĩ vãng”.

    Phải công nhận rằng Đông Ghouta được Mỹ-Anh-Pháp-Israel xây dựng thành một “Tập đoàn cứ điểm” mạnh nhất tại Syria.

    [​IMG]
    Cứ điểm Đông Ghouta trước khi bị tấn công

    Đông Ghouta được hình thành nên 3 cứ điểm rất mạnh nó có tính chất vừa là “cối xay thịt”, xay quân của Assad vừa là một trung tâm tấn công cực mạnh và lợi hại.

    Tính chất “cối xay thịt” của Đông Guta đã thể hiện rõ là trước đó, quân đội Assad đã đại bại khi tiến hành giải phóng khu vực này và đến bây giờ trong chiến dịch Damascus Steel mà nếu không có VKS Nga hỗ trợ thì SAA sẽ không bao giờ có thể dễ dàng đánh chiếm được Đông Ghouta.

    Tính chất “con Hổ đang ở tư thế vồ mồi” của Đông Ghouta thì ngay chính Damascus cũng đã cảm nhận được móng vuốt của con Hổ đang, đã giương ra khiến chính quyền Assad ăn không ngon, ngủ không yên là vậy…

    Tuy nhiên, điều khiến giới quân sự ngạc nhiên nhất là không hiểu tại sao Đông Ghouta kiên cố, mạnh như vậy lại nhanh chóng sụp đổ chưa đầy 55 ngày đêm? Đòn quyết định nào của Nga-Syria khiến Đông Ghouta sụp đổ?...

    1, Đòn đánh lúc 9 giờ đến 20 giờ ngày 24/2 của VKS Nga

    Trận không kích của VKS Nga diễn ra thời gian này thì báo chí đã đăng tải rõ ràng, mục tiêu là nhằm vào trại huấn luyện phiến quân phía Đông của Đông Ghouta, nhưng cái mà chúng ta cần biết nhất là kết quả thì đến nay vẫn còn là điều bí ẩn chưa được công khai…

    Trong trận không kích này, Nga chủ yếu dùng vũ khí chính xác và đặc biệt người ta đã thấy xuất hiện SU-57 trên vùng trời Damascus. Khả năng là SU-57 thử nghiệm mang, phóng vũ khí siêu thanh Dagger như MiG-31 và đã thành công trong vụ này.

    Trận không kích này xảy ra ngay sau khi tuyên bố của Ngoại trưởng Nga tại Muynich: “Thời gian đàm phán đã hết, giờ đến lúc trả thù”. Vì thế đòn không kích này được coi như là “đòn trả thù”. Vậy, trả thù cái gì, trả thù ai thì chúng ta chắc hiểu rõ…

    Nên nhớ, Nga đã khẳng định chắc nịch rằng, “Nga biết rất rõ các cố vấn quân sự của Anh, Mỹ, NATO ở đâu, làm gì, bao nhiêu, tại Syria”, cho nên, nếu có đòn tấn công “trả thù của Nga” cho ý đồ này thì chắc chắn là đúng đối tượng, đúng đích, chính xác không sai.

    Đòn không kích này theo điện Kremlin cho hay khiến cho “trong đêm, thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp đã phải gọi điện ngay cho Putin yêu cầu ngừng ngay không kích”, chứng tỏ mối “quan tâm đặc biệt” của Phương Tây là rất lớn…

    Và sau đó, Anh quốc kêu gọi Mỹ chuẩn bị tấn công vào Damascus bằng hàng trăm tên lửa hành trình Tomahawk…

    Đến nay, qua việc lính MI6 và SAS (Lực lượng đặc biệt của Nữ hoàng Anh) bị quân đội Syria bắt sống tại Đông Guta đã chứng tỏ lực lượng cố vấn quân sự, giảng viên huấn luyện của người Anh, Pháp, Mỹ và Israel bị dính đòn tại đêm 24/2 là không cần bàn cãi.

    Vấn đề là, thiệt mạng nhiều hay ít thì “tùy thuộc” vào truyền thông Mỹ-Phương Tây. Nghĩa là Nga thực hiện nguyên tắc “mắt đền mắt”, nếu như truyền thông Phương Tây tung tin rầm rộ là người Nga, PMC Nga bị không quân Mỹ giết 300, 600…thì đó, họ sẽ bấy nhiêu và lớn hơn nhiều.

    Ý nghĩa của đòn đánh này là tạo ra một “chiến thắng đã rồi”, làm sụp đổ ý đồ chiến thuật, chiến dịch vạch ra từ đầu, buộc đối phương mà cụ thể là Mỹ-Anh phải lựa chọn ngặt nghèo hoặc là tấn công cứu trợ lực lượng của mình tại Đông Gouta hoặc là bỏ mặc vì họ không còn gì ở đó.

    2, Đánh sập ý chí chiến đấu của quân khủng bố trong Đông Ghouta

    Phải khẳng định rằng, gần 20 ngàn quân thánh chiến trong Đông Ghouta là tinh nhuệ, thiện chiến được phương tây đào tạo, huấn luyện chỉ huy (bằng cố vấn), được trang bị vũ khí hiện đại là một lực lượng rất mạnh không kém gì Tiger Force hay quân đoàn cơ giới số 4 của SAA.

    Tại đây có 5 lực lượng đã được thống nhất chỉ huy cố thủ trong một khu vực có hạ tầng quân sự vững chắc, các hầm ngầm được đào bằng phương tiện công nghệ cao của Châu Âu, đảm bảo về hậu cần, kỹ thuật cho tác chiến dài ngày…


    Ngoài ra, lực lượng này, chúng không chỉ lấy dân mà cả những tù nhân bị bắt cóc làm lá chắn sống, một chiến thuật dã man, cổ điển, nhưng làm run tay đòn tấn công hỏa lực mạnh của SAA.

    Chính xác Đông Ghouta đã thành một “tập đoàn cứ điểm” mà về lý thuyết, để đánh chiếm nó thì xương máu của SAA đổ ra không ít…nếu như chúng quyết tâm cố thủ.

    Với đặc điểm tâm lý của lực lượng này thì muốn đánh sập ý chí chiến đấu buộc chúng đầu hàng…thì chỉ có 2 cách tiến hành đồng thời: Một, bao vây, chia cắt và hai, đập tan mộng tưởng về sự hỗ trợ từ bên ngoài, trong đó cách thứ 2 có tính quyết định.

    Quân Assad đã làm rất tốt cách thứ nhất và Nga đã làm tốt khâu thứ thứ 2, khâu quyết định, đó là buộc Mỹ-Anh dừng cuộc tấn công tên lửa vào Damascus cứu nguy cho Đông Guta.

    Như chúng ta thấy, quân khủng bố đã tấn công rất mãnh liệt khi Mỹ-Anh đang chuẩn bị tấn công Syria. Nhưng khi, Nga đã làm thui chột ý định tấn công của Mỹ thì chúng rệu rã ngay, cộng thêm đòn “địch vận” của Nga khiến chúng chọn giải pháp an toàn, giao quyền kiểm soát cho chính phủ.

    Khi kẻ địch không còn ý chí để chiến đấu, chiến đấu cho ai, để làm gì thì chúng sẽ không chiến đấu, tức sẵn sàng hạ vũ khí với điều kiện có lợi, an toàn cho bản thân, gia đình.

    Đây là lý do chính tạo sao Đông Ghouta thất thủ nhanh đến thế, trong khi Mỹ-Anh đã xây dựng bao nhiêu năm thì Nga-Syria phá chưa đầy 55 ngày đêm.

    Quân nổi dậy đầu hàng, nộp vũ khí hạng nặng và rời khỏi Đông Ghouta mà quân Assad tốn rất ít xương máu là một chiến thắng vĩ đại.

    Bắt đầu từ đây, lực lượng “nổi dậy ôn hòa” không còn ý chí chiến đấu hy vọng lật đổ chính quyền vì mất hoàn toàn lòng tin vào Mỹ-Phương Tây, hệ lụy này liên quan đến người Kurd Syria là một thiệt hại lớn của Mỹ.

    Vì vậy, xét theo logic của vấn đề thì tuyên bố người Mỹ sẽ sớm rời khỏi Syria của Tổng thống Mỹ Donald Trump là hợp lý.
    • Lê Ngọc Thống
    MassuCNN_USA thích bài này.
  9. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Cụ hỏi khó bỏ xừ. Nhưng mình chỉ trả nhời có đúng 1 câu: bom nhiệt áp.
    Nga nó táng nhiệt áp, hầm ngầm hay lô cốt hay trong nhà đều bị sức ép và hút hết oxi ộc máu ra chết. Không còn một mống.
    Việc quân Mỹ và NATO, Israel, Ẩ rập chết trong Đông Gouta vì bị bom nhiệt áp là có. Nhưng chết mấy nghìn thì là bí mật. Ho ho
    CNN_USA, quebayrcnewbiess thích bài này.
  10. A4TECH

    A4TECH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2016
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    15
    hoho em hóng:D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này