1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newbiess

    newbiess Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/11/2015
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    852
    http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/chung-minh-tung-ten-lua-hanh-trinh-my-bi-syria-danh-chan-3356429/

    71 tên lửa hành trình của Mỹ bị các hệ thống phòng thủ từ thời Liên Xô của Syria đánh chặn là nỗi hổ thẹn đối với Mỹ.


    Sự kiện liên minh Mỹ, Anh và Pháp tấn công vào các mục tiêu trên lãnh thổ Syria bằng hơn 100 tên lửa hành trình tiếp tục trở thành đề tài nóng thu hút sự quan tâm của truyền thông thế giới.

    Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, gần 70% số tên lửa của họ bị các hệ thống phòng thủ của Syria đánh chặn.

    Tổ hợp S-200 - một trong những anh hùng bảo vệ Syria khiến tên lửa Mỹ bất lực.

    Nếu vào năm ngoái 36 tên lửa trong tống số 59 tên lửa bị bắn hạ tương đương khoảng 61% thì lần này số tên lửa bị bắn hạ lên tới gần 70%.

    Theo các nhà quan sát, Hoa Kỳ đã thất bại.


    Rõ ràng cuộc tấn công này là sự hổ thẹn của Mỹ và sự tự hào của Syria. Có thể nếu ông Trump thực hiện đúng lời hứa của mình không tấn công Syria thì hệ quả của nó không khủng khiếp như hiện tại.

    Thực tế tổng cộng liên quân do Mỹ đứng đầu đã phóng 110 tên lửa nhưng chỉ có 103 tên lửa xâm nhập vào vùng tiêu diệt mục tiêu của các hệ thống phòng không Syria.

    Kết quả này không tồi nhưng những gì diễn ra sau đó thực sự là thảm họa đối với Mỹ.

    Theo thống kê 4 tên lửa tấn công vào sân bay Duvali đều bị đánh chặn, 12 tên lửa tấn công vào sân bay Dumeir đều bị đánh chặn, 18 tên lửa tấn công vào sân bay Blay đều bị đánh chặn, trong số 9 tên lửa tấn công vào sân bay Mezze 5 tên lửa bị đánh chặn, trong số 16 tên lửa tấn công vào sân bay Homs 13 tên lửa bị đánh chặn, 30 tên lửa tấn công các mục tiêu ở khu vực Barza và Jaramani 7 tên lửa đã bị đánh chặn.

    Tuy nhiên, điều xấu hổ nhất đối với Hoa Kỳ là tên lửa của họ bị các hệ thống phòng thủ tên lửa từ thời Liên Xô bắn hạ.


    Sau sự kiện này các hệ thống phòng thủ Pantsir, S-300, S-200, Buk... đang được coi là “anh hùng” của đất nước họ. Có thể nói chúng đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ quê hương và giành chiến thắng vĩ đại trong trận chiến đánh chặn tên lửa.

    Trước đó các hệ thống phòng thủ của quân đội Syria cũng đã không ít lần bắn hạ các tên lửa và máy bay của không quân Israel.

    Một cuộc tấn công chứng minh sự yếu kém của quân đội Mỹ, đặc biệt là khả năng chiến đấu của các tên lửa hành trình Mỹ. Các tên lửa hành trình được gọi là “bất khả xâm phạm” sau 30 năm phục vụ đến nay là lỗi thời.

    Rõ ràng đến lúc này Mỹ nên nhìn vào thực tế. Một cuộc tấn công lớn đã được thực hiện, kết quả đã rõ ràng: “Người Mỹ đã thất bại”.

    Minh Tú
  2. MGO

    MGO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2017
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    46
    Mỹ đã công khai về cuộc oanh kích để pk xiry chuẩn bị "đánh chặn"...tên lửa giả. Và rõ họ đánh chặn thành công nhưng tomhak đã vào đúng mục tiêu như lời tuyên bố của Mỹ còn Nga và Xiry đến giờ vẫn không nhận ra mình bị lừa ngược lại còn quảng cáo. Có điều dễ nhận ra là 3 chiến hạm chứa hơn 300 quả nên cần gì đến B1B vai trò của B1 là gì và nó đã làm gì thì mọi người hiểu rồi. Văn phòng MGO khu vực trung đông cho hay tin hiệu ra đa của những quả tên lửa giả có vẻ như chẳng khác gì đồ thật nếu bạn không bình tĩnh và nhìn kỹ. Trình độ gây nhiễu của Mỹ đã khá hơn nhiều kể từ điện biên phủ trên không
    Lefan_1 thích bài này.
  3. Tan_Vuongx

    Tan_Vuongx Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    259
    >100 tên lửa, mỗi tên lửa có đầu đạn 450kg, tức là có tổng cộng sức công phá tầm >4,5 tấn, nhưng rút cục chỉ thấy 1 đống đổ nát sơ sơ như bị dính bom thông thường hoặc trải qua chiến tranh mà thôi, tức là tên lửa Mỹ đã có quả đánh trúng.....nhưng trúng nhà hoang

    Quảng cáo sức công phá của TLAM và JASSM

    [​IMG]
    [​IMG]

    Và thực tế ko phá nát nổi cái xe bus hỏng đậu gần đó hàng mấy năm

    [​IMG]

    thêm 1 chiếc xe cũ bị bỏ hoang còn nguyên vẹn chỉ bị gạch đá đè lên

    [​IMG]

    Công trình vẫn còn sót lại nhiều chỗ kiên cố ko giống như bị công phá bởi đầu đạn >450kg

    Thực tế ko hề thấy sức công phá của hơn chục đầu đạn 450kg + lại là ntn, đặt ra câu hỏi về tính chính xác và sức công phá thực tế của chúng !

    Chú ý theo Mỹ nói đây là cơ sở sản xuất vũ khí hóa học, tức là có nhiều chất gây cháy nổ lớn, nhưng thực tế thì

    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]

    Còn thua cả quang cảnh 1 quả V2 tấn công Lodon hồi WW2

    [​IMG]

    Quang cảnh sân bay biên hòa bị MTGP pháo kích năm 1964

    [​IMG]

    Quang cảnh 1 bom xe đánh bom liều chết đại sứ quán Mỹ tại Beruit năm 1983

    [​IMG]

    Quang cảnh 1 quả tên lửa Scud nhái của Iraq tấn công căn cứ Mỹ tại Saudi hồi 1991

    [​IMG]

    Tất cả đều tạo hiệu ứng tàn phá mạnh hơn vài tấm ảnh của Syri công khai mà truyền thông phương tây lượm lặt

    Nổ kho hóa học tại TQ sáng rực cả 1 vùng trời, trong khi hơn 4,5 tấn nổ lại chả có nổi 1 video nào đề cập





    Tối qua chả thấy 1 vụ nổ nào như vậy mặc dù Mỹ nói đánh trúng trung tâm hóa học Syri



    video full >1 tiếng

    Lần cập nhật cuối: 15/04/2018
    Braverr, quebayrc, DonLam1 người khác thích bài này.
  4. diehard_113

    diehard_113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    @MGO Đợt 1 nó phóng mấy chục quả mồi bị pk Syria phát hiện. Bắn chặn quả mồi mà ko nổ thì biết ngay chứ
  5. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Trung tâm phân tích tình báo gồm toàn các thiếu tướng, trung tướng đương chức và về hưu của chị sau khi đọc mã đạn đã báo cáo nóng cho chị rằng đây là xác mấy quả AA R-40 của Mig-25.

    Báo cáo chi tiết chị vất dưới gầm chõng để thưởng cho chú phi công nào có bài đăng sớm nhất:))
    meo-upolite people thích bài này.
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    anh tướng lên nói rõ từ hướng nào, mỗi đơn vị mang, phóng bao nhiêu quả,
    thấy nói 2 máy bay B1 từ hướng Qatar Arab Saudi phóng 19 quả JASSM tầm bắn 1000km, chả biết thật ko ?

    hay hầu hết là đòn gió để phỉnh
    Lefan_1 thích bài này.
  7. Tan_Vuongx

    Tan_Vuongx Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    259
    Tướng nào mà ngu quân sự vậy ta ?!

    B1 làm gì có trong biên chế mà phóng JASSM, chỉ có định danh B1B, JASSM nào 1000km đần độn thì đừng có mở mồm để người ta cuời vào kiến thức con bò của rồ Mỹ các cháu, kĩ thuật quân sự chính Mỹ còn ko biết bi bô làm gì

    B1B là loại dùng được JASSM, JASSM chỉ có >370km 1 ít

    https://en.wikipedia.org/wiki/AGM-158_JASSM

    JASSM ER thì chưa đưa vào trang bị vẫn đang tét
  8. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Đúng là ngụy biện chơ chẽn. Mỹ vừa nói là SA ko chặn được quả nào. Sau đó Nga tung mấy cái vedeo thì lại nói đó là mục tiêu GIẢ.
    4 Quả vào Da Mát và mười mấy quả vào sân bay đều bị đánh chặn 100% thì đều là giả.
    Mỹ nghi binh vào thủ đô, để đánh mấy cái nhà hoang trên sa mạc.
    Thực tình tôi nghĩ 4 quả giả vào Đa Mát nếu trung mục tiêu nổ còn to hơn quả thật đấy.
    Tên lửa nó làm sao phân biệt đâu là quả giả đâu là quả thật mà nó nhè quả giả nó bắn.
    Chưa nói, từ xưa tới nay chưa bao giờ Mỹ nó phải bắn Tomahoc giả cả. Tên lửa hành trình đắt cái đầu dò, và động cơ. So với tên lửa thật rẻ hơn mỗi cục thuốc nổ. Quả thật nó 1 triệu đô thì quả giải cũng 800k đô. Cho lên dùng Tomahoc giả thì lãng phí quá. Sao ko dùng UAV.
    meo-u, Massu, Phyeudyeu4 người khác thích bài này.
  9. Tan_Vuongx

    Tan_Vuongx Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    259
    Điều lạ là sao Mỹ ko dùng B2 mang JDAM rải thảm cho tiện lợi và tiết kiệm ?!
  10. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Bạn rất Good
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này