1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
  1. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
    Video cận cảnh đường hành trình của tên lửa hành trình trong chiến tranh vùng vịnh 2 (có thể quay bằng TGP Sniper của F15/16) , vậy mà Syri 2018 ko hề có, dĩ nhiên trong Gulf War 2 (2003) Mỹ tha hồ tác quái vì đã cấm vận Iraq kiệt quệ nhiều năm, còn Syri hiện nay có Nga hỗ trợ nên Mỹ chả biết tên lửa mình bắn đi đâu

    [​IMG]

    --- Gộp bài viết: 26/04/2018, Bài cũ từ: 26/04/2018 ---
    TLAM còn có cả khả năng truyền video, lưu giữ video về phương tiện phóng gần nhất để xác thực khả năng tấn công chính xác, thậm chí theo quảng cáo là có khả năng chuyển hướng nếu cần (còn đỉnh cao hơn Klub), nhưng thực tế ở Syri 2018 ko hề có bằng chứng nào, tất cả chỉ là những hình ảnh chụp vệ tinh và PTS, Mỹ ko công bố được bất kì đoạn video từ cam TLAM xác thực nó bắn trúng cái gì cả



    [​IMG]

    One major user of LACMs is the US. They have fired hundreds of Tomahawk Land Attack Missiles (TLAMs) from ships, submarines and aircraft during the wars in Iraq, Afghanistan and Libya. This tactic, though expensive, proved highly successful as they managed to attack heavily defended targets without risking their fighter pilots. They used the loitering ability and the TV camera of the tomahawk to hit targets with great accuracy and at the optimal time. This made the Tomahawk missile world famous.
    https://defencyclopedia.com/2014/08/01/explained-how-cruise-missiles-work/



    Rồ Mỹ khỏi pót ảnh PTS spam làm gì, bằng chứng từ cam của TLAM đâu show ra đi khỏi phải lăn tăn spam nhảm nhí Tomahawk bất bại blah blah :-D

    Hihi

    The Tactical Tomahawk, the next generation of Tomahawk cruise missile, adds the capability to reprogram the missile while in-flight to strike any of 15 preprogrammed alternate targets, or redirect the missile to any Global Positioning System (GPS) target coordinates. It also will be able to loiter over a target area for some hours, and with its on-board TV camera, will allow the war fighting commanders to assess battle damage of the target, and, if necessary redirect the missile to any other target

    https://www.globalsecurity.org/military/systems/munitions/bgm-109-var.htm
    --- Gộp bài viết: 27/04/2018 ---
    he he trước những bằng chứng đanh thép, suy luận chính xác dựa trên cơ sở của chính Mỹ công bố, ko biết rồ Mỹ định bi bô cái gì nữa đây ? chắc rồi cũng chỉ bỏ qua và gật gù thủ dâm với nhau, gượng cười, cãi cùn tới mức thương hại như mọi khi
    Lần cập nhật cuối: 26/04/2018
    Hoanga7, graywolf83, DonLam031 người khác thích bài này.
  2. loithuxuatg

    loithuxuatg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    1.921
    Aleppo, học sinh mẫu giáo đi tham quan sở pccc
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    --- Gộp bài viết: 27/04/2018, Bài cũ từ: 27/04/2018 ---
    ảnh mới, bom ngu Su22

    [​IMG][​IMG]
    --- Gộp bài viết: 27/04/2018 ---
    Al Bukamal, SAA tiến đến kiểm soát khu ốc đảo Bir Al-Hessian
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    --- Gộp bài viết: 27/04/2018 ---
    ngoài cậu bé Hassan Diab, còn có 17 người khác được Nga đưa đi Hà Lan làm nhân chứng vụ nước mắm Douma.
    [​IMG][​IMG]
    --- Gộp bài viết: 27/04/2018 ---

    Gàn cho ra lò thêm 1 lứa "CS nhân dzân" Azaz
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 27/04/2018
    meo-u, graywolf83, Massu3 người khác thích bài này.
  3. newbiess

    newbiess Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/11/2015
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    852
    https://www.facebook.com/ngocthong.le.524/posts/784936258380738

    Lê Ngọc Thống
    17 giờ ·
    Đừng có thăn văn chuyện 71 hay 41... Tomahawk bị hạ. Đó là chuyện "láu cá" của giới quân sự mỗi bên.
    Đấy! Tại VN, Mỹ đâu có công nhận số B-52 rơi như tuyên bố của VN. Bằng chứng đâu? Còn VN thì nó rơi mẹ xuống biển, nó hạ cánh tại Thai Lan, tại Hawai thành đống sắt vụn thì lấy đâu bằng chứng...Mà VN có quan trọng nhiều hay ít với Mỹ làm chi, B-52 rơi là đau cho Mỹ rồi, ăn thua với Mỹ từng chiếc là hạ sách, Mỹ giàu có, điên tiết lên chơi lại trận nữa thì bỏ mẹ. VN không dại, tránh voi chẳng xấu mặt nào, vẫn "kính thưa anh Mỹ, anh bảo không phải rơi chừng đó thì đúng như vậy ạ, em không có cãi....Trong cái ngày 20/12 phi công của anh nói em phóng lên hơn 300 quả SAM-2 nhưng thật ra em chỉ có 36 quả thui, em cũng đâu có cãi ạ...Em chỉ cãi lại ngay khi anh bảo là không một chiếc B-52 nào bị hạ thôi...

    Tại trận 14/4, Mỹ quá dở, lỡ miệng khi tuyên bố không một quả nào bị bắn hạ, đồng thời cho rằng Nga troll 2000%...Giờ đã rõ, giả sử Nga có troll 2000 hay 3000% thì vẫn có 1% sự thật, trong khi Mỹ có 0% sự thật. Ai thắng trong cuộc chiến thông tin này?
    Hoanga7, Massutenlatuan thích bài này.
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Mỹ và đồng minh chỉ nhấn mạnh các máy bay xuất kích đều trở về an toàn, ko có tổn thất
    các mục tiêu "của kẻ xấu" đã bị đánh trúng, ... ko có thương vong với dân thường
    như thế là thành công.

    dư luận nước họ chỉ quan tâm thế thôi
  5. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
  6. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
    Đây là video TLAM quảng cáo có ghi lại video bằng camera, mà video này từ thập niên 90 rất cũ, chẳng có bằng chứng nào chứng minh TLAM bắn trúng cái gì ở Syri vừa qua cả, Mỹ khoe bắn tới 76 quả TLAM kia mà

    Tức là TLAM vừa rồi hoàn toàn ko bắn trúng cái gì do đó Mỹ ko dám công bố video

  7. DonLam03

    DonLam03 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2018
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    112
    Tor-M2 đã được triển khai ở Xiri. Con này phòng không lục quân trong hành tiến, nó bảo vệ đội hình tiến công của các trung đoàn bộ binh khi vận động chiến. Hiện chức năng này bói cả thế giới Tây Mẽo không có nổi một con. Ngu như ch-ó và điên như l-ợn là đặc trưng của bọn hốc c-ứt Mẽo. Nga công bố các mảnh còn nguyên số hiệu và năm sản xuất của các loại CM tham gia tấn công hôm 14-4 vừa rồi, số liệu của Nga công bố 46 bị bắn hạ, sai khác do với 71 ban đầu là sao? Hiển nhiên là có ý đồ, không phải như bọn hốc c-ứt Mẽo tưởng ai cũng ngu như chúng.
    Nhớ lại rằng chiến trận sau khi trận tấn công tên lửa vẫn tiếp tục nếu chúng ta xâu chuỗi các sự kiện
    1. Xiri công bố 110 quả
    2. Nga công bố 103, hạ 71
    3. Mẽo công bố 105, 105 trúng đích
    4. Nga nhận 2 quả bị rơi nguyên vẹn, khớp với 105 quả, tát vào mặt bọn hốc c-ứt về tuyên bố 100% trúng đích.
    5. Mẽo tuyên bố 76 quả đánh trúng trung tâm R&D Barzarh. Nga trưng ảnh trung tâm còn nguyên điều hòa, và kì thực trung tâm đã bỏ hoang từ lâu. Nếu 150-200 tấn TNT đánh trúng như vậy thì mả tổ bọn h-ốc c-ứt Mẽo còn cháy không còn một cọng lông giái. Cái ngu và láo của chúng bị Nga dí c-ặc mặt như vậy đấy.
    6. Mẽo và bọn hốc c-ứt chúng bảo Xiri chả bắn trúng quả nào, Nga bảo tao sẽ trưng bằng chứng, và họ đưa ra như chúng ta đã biết, và công bố con số 46 quả bị hạ.
    7. Bọn hốc cứ-t tưởng bở là rằng Nga bố láo bịa đặt không đáng tin, :-) . Bố Mẽo chúng nó thì im phắc. Số là BTTM Nga sau thời gian đủ lâu phân tích số liệu, đã thu đủ tín hiệu mẫu của các loại CM và mồi bẫy giả , đã chính thức vả vào mõm Pentagon về điều này, 46 quả là khớp hoàn toàn với tuyen bố hơn 40 mươi quả tên lửa bắn lên từ chính miệng Pentagon - xác suất diệt mục tiêu là rất cao như số liệu BQP Nga đã công bố. Phần còn lại đi đâu? Mồi tên lửa giả đã một là bị súng phòng không bắn hạ, hai là tự đi tìm đất. Bất kể lý do nào thì hệ thống radar của quân Nga ở Xiri đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ detect - track - analyze - coordinate anti-missile-raid combat.
    8. Như mình đã đề cập từ trước, mục tiêu của hai cuộc tập kích Xiri là NHẮM VÀO IRAN, bởi vì trên bộ hiện tại và tương lai Iran là driving force của cuộc chiến tranh ở Xiri. Mẽo và phương Tây muốn giành lại ảnh hưởng ở Trung Đông nói chung và Xiri nói riêng thì phải triệt tiêu Iran.

    9. Nga/China hiểu rất rõ điều này, ngay sau đó là hành động triển khai Tu-22M3/4 ở Iran, các hàng nóng bí mật và công khai liên tiếp chuyển giao cho Iran, và China cũng là động lực chính cho Iran, từ nhiều năm trước Iran đã nhận được HQ9/YJ-82/WingLong.

    10. Dễ hiểu vì sao tướng Iran lại tự tin đến vậy.
    11. Chiến trường cho cuộc thử lửa của hai khối xung lực Tây Mẽo vs Nga-China sẽ rất rộng, trước mắt là Iran.
    12. Đ-c-m thằng mõ macay, block nick tao nhiều lần không có lý do chính đáng
    Lần cập nhật cuối: 27/04/2018
  8. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
    Bằng chứng chứng minh tên lửa NATO bị gây nhiễu

    Mỹ tâm phục khi EC-130H bị gây nhiễu tại Syria

    (Vũ khí) - Theo Southfront, dù cáo buộc máy bay tác chiến điện tử EC-130H bị Nga can thiệp nhưng Mỹ vẫn khâm phục trước khả năng tấn công của Moscow.
    Cáo buộc Nga tấn công tác chiến điện tử (EW) vào máy bay EC-130H được đích thân Tướng Raymond Thomas, Tư lệnh Bộ chỉ huy Các chiến dịch đặc biệt (SOCOM) Mỹ cho biết, sức mạnh EW của Nga đang cản trở hoạt động của Mỹ tại Syria.

    Đặc biệt, Nga còn thực hiện áp chế điện tử với máy bay EC-130H hoạt động tại Syria.

    Dù chưa hiểu rõ mục đích việc tấn công nhằm vào máy bay EC-130H, nhưng Lầu Năm Góc nắm được thông tin rằng quân đội Nga đã thực hiện rất tốt hoạt động EW trong nhiều cuộc xung đột tại Syria.

    [​IMG]
    Máy bay EC-130H.
    Vị lãnh đạo của SOCOM thừa nhận: "Nga đã tái cơ cấu toàn bộ năng lực EW trong 20 năm qua. Họ đầu tư hàng triệu USD để nâng cấp hệ thống EW. Hiện họ có thể tấn công, gây nhiễu và chế áp hàng loạt loại sóng trên diện rộng đến không ngờ".

    Theo nhận định của vị này, Nga có thể không tấn công trực tiếp vào năng lực EW của EC-130H mà lựa chọn phương pháp can thiệp vào hệ thống định vị, dẫn đường và thời gian, hoặc thiết bị liên lạc khiến việc điều khiển máy bay trở nên khó khăn. Và đây là cách tấn công rất tinh vi của Nga.

    Vậy Nga đã dùng hệ thống vũ khí tối tân nào để thực hiện những cuộc tấn công EW hàng ngày tại Syria và máy bay EC-130H? Dù Mỹ chưa có câu trả lời cụ thể nhưng theo vị tướng Mỹ, rất có thể đây là những hệ thống được Nga tích hợp vào cột thu phát tín hiệu viễn thông trên hầu khắp các nơi tại Syria.

    Hệ thống EW này được định danh là Pole-21. Nga có thể bật kích hoạt Pole-21 tại một khu vực cụ thể, nơi cần cắt tín hiệu định vị vệ tinh hoặc can thiệp vào một vũ khí nào đó.

    Dù các chi tiết kỹ thuật về hệ thống không được Moskva tiết lộ nhưng theo một số nguồn tin, những hệ thống vệ tinh định vị hiện có sử dụng dải tần từ 1.176,45-1.575,42 MHz để truyền thời gian chính xác (tín hiệu này dùng để đồng bộ hóa các máy thu và tính toán vị trí và tốc độ).

    Kênh liên lạc vô tuyến vệ tinh của công ty Inmarsat cũng nằm trong dải tần này. Quân đội Mỹ đã vấp phải tình huống sơ hở này của hệ thống vệ tinh định vị trước nhiễu bị khai thác trong chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991 khi hệ thống GPS mới chỉ vừa được đưa vào hoạt động.

    Khi đó, quân đội Iraq đã sử dụng các hệ thống tác chiến điện tử để bảo vệ các mục tiêu của mình trước vũ khí Mỹ dẫn bằng hệ dẫn radar và tình cơ đã chặn cả dải tần của GPS. Sau đó, quân đội Mỹ đã phân phối việc truyền tín hiệu định vị trên mấy tần số để tăng khả năng chống nhiễu cho hệ thống.

    Với Pole-21, Nga có thể biến những vũ khí chính xác cao của đối phương thành vô dụng. Được biết, vũ khí chính xác cao hiện đại, bao gồm bom có điều khiển, tên lửa hành trình, vũ khí tuần kích và máy bay không người lái tiến công, máy bay EW... khi dẫn vào mục tiêu thường sử dụng hệ thống vệ tinh định vị làm nguồn thông tin dẫn đường chủ yếu.

    Vì thế, gây nhiễu các tín hiệu định vị vệ tinh là một trong những biện pháp phòng vệ quan trọng như tác chiến điện tử quy mô lớn hơn, các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa.

    Nếu không còn tiếp cận được thông tin dẫn đường, định vị, vũ khí phải chuyển sang dùng hệ dẫn quán tính kém chính xác hơn nhiều. Và có thể đây chính là nguyên nhân khiến vụ không kích của Mỹ, Anh và Pháp nhằm vào Syria hôm 14/4 rất thiếu chính xác.


    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-tam-phuc-khi-ec-130h-bi-gay-nhieu-tai-syria-3357132/

    Tất cả các tên lửa NATO vừa rồi đều có chung 1 cơ chế là dẫn đường GPS/vệ tinh, vì đó là khâu quan trọng nhất điều hướng của tên lửa NATO di chuyển khoảng cách xa, khi bị gây nhiễu thì tên lửa chỉ còn cách dùng cơ chế bay quán tính đường 1 chiều tiến tới và ko xác định được mục tiêu nằm ở đâu, bay cho tới khi hết nhiên liệu thì thôi

    https://en.wikipedia.org/wiki/Tomahawk_(missile)
    https://en.wikipedia.org/wiki/AGM-158_JASSM
    https://en.wikipedia.org/wiki/Storm_Shadow
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Missile_de_croisière_naval


    Bọn Mỹ luôn bịa ra những bài giả tài liệu, phân tích rằng là ko thể gây nhiễu tên lửa nếu chỉ đánh lừa phương thức điều hướng bằng GPS, nào là dẫn đường đa hệ radar, DSMAC, TERCOM, INS, IR/TV/EO ...., nhưng thực tế TLAM gần 30 thực chiến cho thấy nó bị gây nhiễu GPS đơn giản rẻ tiền ở Iraq, Nam Tư và thất bại hàng loạt, nhưng Mỹ đâu còn loại tên lửa nào nữa, nên đành sử dụng. Cần biết rằng giai đoạn điều hướng quan trọng nhất là GPS, dành cho quá trình bay hành trình, còn những thứ kia chỉ dành cho đo độ cao để khỏi va vào núi, tránh bay quá sát mặt đất dễ đâm xuống mà thôi (DSMAC, TERCOM) cũng như pha cuối cùng (radar, IR, TV/EO), tức là hiểu nôm na nếu ko kịp bật gây nhiễu GPS khi TLAM, JASSM đang bay hành trình mà để tới pha cuối khi nó dùng đầu dò TV/IR hoặc radar active thì chịu

    UAV Sentinel tối tân của Mỹ, chỉ với gây nhiễu thay đổi tín hiệu GPS rẻ tiền của Iran đã ép nó hạ cánh tóm sống nó còn nguyên vẹn, thằng rồ Mỹ nào dám sủa là ko gây nhiễu, đánh lừa được tên lửa ! trong khi con RQ170 này còn được Mỹ điều khiển trực tiếp chứ chả phải như TLAM, JASSM tự hành gần như toàn hành trình

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 27/04/2018
    ngotuan, Massu, CNN_USA4 người khác thích bài này.
  9. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    5.079
    Đừng để pro Chi no lợi dụng vụ tên lửa để đấu tố. Bọn này núp danh dưới dạng pro Mỹ-pro Nga tạo dư luận , tự diễn tiến
    graywolf83, ngotuan, filber701 người khác thích bài này.
  10. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Post hay nhất trong ngày.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này