1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Tàu Mỹ tấn công trong hải phận quốc tế. Chỉ có tàu đổ bộ hay cứu trợ mới vào gần bờ, Nga cũng chỉ có vài tàu sao mà lại đi đánh tàu Mỹ ở hải phận quốc tế cơ chứ.
    Mặt biển rất rộng, tàu Nga ko đủ sức lon ton khắp mọi nơi. Mẽo từng vờ bắn nhầm vào sứ quán tàu đó thôi, cấp tên lửa cho râu rậm bắn máy bay xô, bọn mất dạy đó việc gì ko dám làm.
  2. hungbonglau

    hungbonglau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2011
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bạn hơi hiểu nhầm ý của mình một chút:
    - Mỹ và nga sẽ chẳng bao giờ đánh nhau dù là ở bất cứ đâu. Đó là điều chắc chắn. Dù bất cứ "Xô xát" trực tiếp nào có thể dẫn tới trả đũa bằng chiến tranh tổng lực>>VKHN>WW3, Đó là điều ngăn cản hai bên không bao giờ tấn công trực tiếp nhau. Tất nhiên việc hỗ trợ đàn em đánh thằng kia hay ném đá giấu tay thì có thể khác.
    - TSB nga nằm tương đối gần bờ biển Siry, và TSB cũng không vào được cảng do trọng tải quá lơn, họ cho vài tàu vào cảng lấy nhu yếu phẩm tiếp tế thôi.
    - việc TSB nga ở đó ngoài việc hỗ trợ thông tin quân sự thì còn có một chức năng tương đối "hay" như sau: TSB và mấy cái tàu hộ tống ghẻ kia nằm ở giữa hoặc gần giữa TSB mỹ và SIry. khi đó việc TSB mỹ cho máy bay cất cánh qua khu vực TSB Nga kiểm soát để tấn công siry là khó sảy ra.
    chúng ta có thể hiểu như sau, mỗi TSB mang môt lượng máy bay cùng với vũ khí đầy đủ để tấn công trong một khoảng các nhất định (tần bay của máy may, tầm vũ khí của MB, các tên lửa trên TSB và tàu hộ tống). Để đảm bảo an toàn cho chính mình không một TSB hay tàu chiến nào ngay cả trong thời bình chứ chưa nói đến thời chiến để cho mình vào trong tầm tấn công của kẻ thù. (tần tấn công này phụ thuộc vào là TSB, Tàu chiến hay máy bay....). Nếu vào thời chiến thì cơ bản là "phang" ngay. còn vào thời bình việc này có thể "đàm phán". Dạng như anh đang đi sâu vào vị trí của tôi quá đó, đề nghị ông lùi lại hay đi ra chỗ khác, nếu không tôi sẽ phải sử dụng "biện pháp mạnh" để sử lí.
    Quay lại vấn đề siry, nếu TSB nga nằm trên đường tấn công của MB mỹ thì họ dù muốn hay không cũng phải chọn biện pháp là dời TSB ra một vị trí khách tránh tàu nga hoặc cho máy bay bay vòng vèo. Chẳng bao giờ có chuyện không kích siry mà MB mỹ bay vèo vèo trên đầu tàu của nga dù là được thông báo trước dạng" tôi ném bom Siry nhé, bay qua đầu bác ngố tí, bác đừng lo, tôi không dám đánh nhầm bác đâu. yên tâm đi"
    - còn vấn đề khu vực TSB nga kiểm soát chính xác là bao nhiêu thì mình không biết? cái này phụ thuộc vào nhiều yếu tố đặc điểm của TSB....hay thậm chí những quy ước.
  3. damcamau001

    damcamau001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Bác nói phải.

    Chú assad năm nay chắc cũng theo bước Gà bên Libya. Chắc tầm tháng 3 năm nay lại có quả nghị quyết giống quả năm ngoái. Năm nay lại có phim hay xem rồi.
  4. phucquocquan

    phucquocquan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/12/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chắc không đó? Vậy những chuyên gia quân sự và sĩ quan quân đội LX chết trong VN war là gì?
  5. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Chết vì ko có tiền chứ gì nữa. Bây h có tiền tỷ rồi chết để làm gì?
  6. Founding_Father

    Founding_Father Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Miej sao đến giờ QUỐC TẾ vẫn chưa ĐÀO MỒ chôn cả họ thằng độc tài râu Hít Lơ A sát nhĩ !
  7. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Sắp roài. Mỹ nó lấy cớ tập trận để đổ quân lên Itxrael rồi. Vấn đề còn lại là nó muốn đánh lúc nào nữa thôi.
    M.ẹ cái bọn truyền thông Tây đánh lừa anh em. Suốt ngày bảo Mỹ đánh Răng râu.
    Răng râu giờ cứ kê cao gối ngủ kỹ nhé. Ngày trước một bên là Irak, một bên là Apga...Phía trên là Gruzỉn. Gặp ông tổng thống hiếu chiến But xờ nữa mà còn không việc gì. Bây giờ xung quanh sạch bóng quân thù thì đánh nhau bằng niềm tin à[:D] (Cá nhân em vẫn tin là chú Răng nổ to để chống móm cho các đại ca lúc chưa làm thịt được ai- Vấn đề này em là đệ tử đời thứ 1080 của bác HP)
    Đen lắm thì chú răng chỉ bị không kích thôi. Nghĩa là chế độ chính trị vẫn y nguyên. Đợi thêm 10 năm nữa cho dân chúng đói khổ vùng lên đấu tranh như Irak nhé.
    Giờ thì tập trung vào Syria thôi. Không biết bác này đánh đấm có khá khẩm không nữa. Đệ Hezbola ở Li băng đánh nhau cũng khá phết đấy chứ.
  8. Founding_Father

    Founding_Father Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Hì Âu Mỹ nó chưa oánh Xi ri vs Ai Răng vì đánh hết thì lấy ai chơi với Nga Tàu =)) =)) =)) đúng là làm ơn làm phước nó khổ thế đấy =))
  9. nguyentnut

    nguyentnut Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    30
    =))
    Bây giờ mỹ nghèo rồi.Ngu gì mà chi tiền vào bom đạn.Chỉ to mồm gào thét thôi.
    Mỹ thừa biết là động vào Xi-ri với I-Ran.Kể cả là dùng NATO đi nưa thì không sứt đầu cũng mẻ trán.2 nước này nó lại chịu bó giáo quy hàng như I-rắc với Libi ý hả ?
    =))
    giấc mơ còn xa lắm
  10. Founding_Father

    Founding_Father Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Nga tố NATO lên kế hoạch can thiệp quân sự ở Syria
    Cập nhật lúc :7:02 AM, 14/01/2012
    Nga đã nhận được thông tin rằng các thành viên NATO và một số nước ở Vịnh Ba Tư đang chuẩn bị can thiệp quân sự vào Syria, Thư ký HĐAN LB Nga, ông Nikolai Patrushev cho biết.

    (ĐVO) Thổ Nhĩ Kỳ, một nước thành viên NATO, có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc trực tiếp thiết lập vùng cấm bay trên bầu trời Syria, ông Patrushev nói với Interfax hôm 11/1 vừa qua.

    “Chúng tôi đã nhận được thông tin rằng các thành viên NATO và một số quốc gia ở vịnh Ba Tư đang lên kế hoạch thực hiện lại “kịch bản Libya”, chuyển từ can thiệp gián tiếp đến trực tiếp can thiệp quân sự vào Syria”, ông Patrushev nói.

    >> Sau Libya, NATO sẽ can dự nhiều quốc gia khác?

    Ngoại trưởng Mỹ Hillary Cliton hôm 10/1 cho biết rằng nhiệm vụ giám sát ở Syria của Liên đoàn Arab nên kết thúc sau khi không ngăn chặn được tình trạng bạo lực kéo dài 10 tháng. Bà Cliton phát biểu sau cuộc gặp mặt với Ngoại trưởng Qatar, ông Sheikh Hamad bin Jassim bin Jabor al Thani.

    [​IMG]
    NATO sẽ thiết lập vùng cấm bay và tấn công Syria? Ảnh minh họa.
    Các cơ quan báo chí của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ và NATO tại Brussels (Bỉ) đã không đưa ra phản ứng gì về thông tin trên.

    Nga, quốc gia vốn có mối quan hệ thân thiết với Syria từ thời Liên Xô cho rằng, Liên Hợp Quốc đã hậu thuẫn NATO thực hiện lệnh trừng phạt ném bom vào Libya với cái cớ can thiệp nhân đạo để bảo vệ dân thường và họ (NATO) đang tiếp tục muốn lặp lại kịch bản tương tự ở Syria.
    Liên minh Iran
    Phương Tây đang gây áp lực lên Syria bởi nước này từ chối phá vỡ liên minh với Iran và không chấn áp được lực lượng đối lập, ông Patrushev, người từng làm việc cùng Thủ tướng Putin khi còn trong KGB cho biết.
    “Lần này, Pháp sẽ không tham gia, Anh và Italy sẽ cung cấp lực lượng tấn công chính, nhưng có lẽ nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có tham vọng lớn và là một đối thủ của Iran có khả năng cao sẽ tham gia vào kịch bản Lybia tại Syria” , ông Patrushev nói.

    >> Thổ Nhĩ Kỳ, thế lực trên vũ đài quốc tế
    >> 'Canh bạc' Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ ở Cận Đông
    >> Thổ Nhĩ Kỳ ngỏ ý 'giúp' Assad ra đi trong danh dự
    Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm 10/1 đã bác bỏ những yêu cầu đòi ông từ chức và buộc tội "các âm mưu của nước ngoài" nhằm chia rẽ đất nước Syria. Tình trạng bất ổn ở Syria bắt đầu từ tháng 3/2011, theo Liên Hiệp Quốc đã có tới 5.000 người bị thiệt mạng từ khi các cuộc bạo loạn ở quốc gia này diễn ra. (>> chi tiết)
    Ngay khi Liên đoàn Arab áp đặt lệnh trừng phạt Syria vào ngày 27/11. Nga và Trung Quốc đã bác bỏ lệnh trừng phạt này lên Liên Hợp Quốc trong một nỗ lực ngăn chặn các hành động quân sự của Mỹ và phương Tây nhằm vào Syria.

    Nga, quốc gia có một căn cứ hải quân ở cảng Tartus của Syria và đã bán nhiều vũ khí cho quốc gia Trung Đông này đang lo ngại rằng các quan chức gốc Hồi giáo có thể lên nắm quyền, ông Irina Zvyagelskaya, một nhà phân tích Trung Đông tại Học viện Khoa học ở Moscow cho biết.

    >> Đô đốc Kuznetsov trở lại Syria
    >> Bộ trưởng Quốc phòng Syria thăm tàu sân bay Nga
    "Nỗi sợ hãi của chúng tôi là Syria có thể sụp đổ và các lực lượng Hồi giáo cực đoan sẽ chiếm quyền kiểm soát, và điều này là rất nguy hiểm", ông Zvyagelskaya cho biết trong một cuộc phỏng vấn điện thoại vào hôm 11/12. "Điều này có thể gây bất ổn cho toàn khu vực".
    Trong khi Nga sẽ ngăn chặn bất kỳ nỗ lực can thiệp quân sự nào được sự chấp thuận của Liên Hợp Quốc để thiết lập một vùng cấm bay ở Syria, nhờ vào sức mạnh quyền phủ quyết của mình, cũng như là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, các quốc gia phương Tây và các đồng minh của họ có thể hình thành một liên minh chống Syria, giống như họ đã từng gửi lực lượng quân sự dưới sự dẫn đầu của Mỹ để thực hiện cuộc xâm lược Iraq vào năm 2003, ông Zvyagelskaya cho biết.
    "Có nhiều kịch bản khác nhau mà các nước này đang xem xét", ông Zvyagelskaya nói. "Chúng tôi đã thấy trước những gì sẽ xảy ra khi thiết lập một vùng cấm bay, nó sẽ được sử dụng để lật đổ chế độ". ông Zvyagelskaya nói.

    Các sỹ quan, binh lính đào thoát từ quân đội của ông Assad đã thành lập một lực lượng đối lập, cuối năm 2011 họ đã kêu gọi quốc tế thiết lập một vùng cấm bay, cũng như lập một vùng đệm quân sự với sự hậu thuẫn của quốc tế để tìm cách lật đổ chính phủ Syria.

    >> 'Can thiệp quân sự vào Syria là tuyên chiến với Nga'
    >> Lập vùng cấm bay trên bầu trời Syria?

    Nhóm phiến quân này muốn có một vùng đệm ở khu vực phía Bắc, vùng lãnh thổ giáp danh với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria, và một ở khu vực ở phía Nam, gần biên giới với Jordan để giúp họ có thể cách li với quân đội của ông Assad, Riad al As'ad, một cựu Đại tá quân đội Syria dẫn đầu quân đội giải phóng Syria, cho biết trong một cuộc phỏng vấn điện thoại từ Thổ Nhĩ Kỳ.

    Nga có thể đã thu được những thông tin tình báo về các kế hoạch quân sự phương Tây ở Syria hoặc có thể gửi một tín hiệu rằng họ sẽ cực lực phản đối bất kỳ nỗ lực nào như vậy, Fyodor Lukyanov, nhà phân tích tại Hội đồng Chính sách Quốc phòng và Đối ngoại có trụ sở tại Moscow cho biết. "Sau kinh nghiệm ở Libya, Nga sẽ làm mọi thứ để ngăn chặn kịch bản này xảy ra", ông Lukyanov nói. "Syria quan trọng hơn nhiều so với Libya từ quan điểm của Nga".


    Hì Nga cũng vậy thôi đứng ngoài thét gào chứ làm được cái gì, lần trước tưởng ngon ăn đem cục sắt đang hang gỉ qua giúp A sát ai ngờ thấy mấy nước bạn Mỹ ở trung đông, tụi nó biểu duơng lực lượng ghê quá (chưa cần đến Âu Mỹ làm gì), chạy chối chết lên tivi báo đài đính chính chỉ sang coi chỗ ăn ở ngủ WC của mấy anh lính chì ở cái VÙNG XANH của Nga ,bên Xi ri nó cắt đất ép dân rời đi chỗ khác cho quan thầy đó mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này