1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.649
    Đã được thích:
    18.541
    Ờ ha, câu hỏi này hay đấy. Thế theo bác thì tại sao chính sách đổi đất lấy hoà bình mà Israel áp dụng được với Ai cập nhưng lại ko làm nổi với Palestine?
    Lần cập nhật cuối: 03/06/2018
  2. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Quá dễ...vì palestine yếu, ăn đc...còn ai cập mạnh hơn, nuốt hổng trôi...
    Lần cập nhật cuối: 03/06/2018
  3. chanhhna

    chanhhna Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2017
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    32
    Palestin khôn quá nhể rủ anh em bạn bè đánh Israel thắng thì chiếm hết đất, xóa sổ Israel, thua thì kêu trả đất. Khôn thế thì chừng nào chết vậy bạn. Mạng dân Israel quý lắm, giết người nó thì mất đất thôi.

    Ai cập thì chỉ trả Sinai là hòa bình, nhưng Palestin chắc phải trả về năm trước năm 1947 mới chịu, thế tài sản sinh mạng dân Israel chết trong cuộc chiến do Palestin phát động thì ai trả đây?
  4. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Ko đâu...nhà nước palestine đã công nhận chung sống hoà bình với do thái dựa trên đường biên giới năm 1967, với đông jerusalem là thủ đô, quốc tế cũng đồng ý với giải pháp này...Việt Nam ta ủng hộ bạn cũng trên cơ sở đó...nhưng do thái ko chịu, xây khu định cư lấn chiếm và gần đây là âm mưu độc chiếm jerusalem với sự cổ vũ của mỹ...bảo sao ng palestine chẳng ngồi yên..
    Braverr thích bài này.
  5. chanhhna

    chanhhna Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2017
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    32
    Nhà nước Palestin công nhận nhưng Hamas thì không, và dân Palestin lại chọn Hamas lãnh đạo với mục tiêu diệt Israel thì sao Israel chịu. Nếu bạn muốn hòa bình thì tại sao bầu cho người luôn muốn diệt người khác, đâu thiếu người có tư tưởng hòa bình. Ngày nào Palestin còn tin Hamas thì ngày đó Israel vẫn không chịu dừng, người ta coi mình là kẻ thù thì việc gì chúng ta phải nhịn.
  6. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Liên hiệp quốc chia sao cho có lợi cả hai, nếu không không thằng nào chịu thì lại đánh nhau.
    --- Gộp bài viết: 03/06/2018, Bài cũ từ: 03/06/2018 ---
    Ủng hộ palestin lập quốc là đúng, tạm thời israel không được lấn đất nữa, palestin cũng đừng bắn cối
  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.159
    'Trí thức' ném đá đem khoe mấy cái hình ảnh đất hoang vs đất ruộng ấy để làm gì vậy ? Định đưa ra một định luật mới đó là thằng nào giỏi trồng trọt thì được quyền 'mua' đất của thằng không giỏi trồng trọt ? Thằng không giỏi trồng trọt thì hãy trật tự mà chui vào thùng rác của lịch sử giùm cái, đừng đứng lên đấu tranh làm gì cho nó nhiễu sự. Nhỉ.

    Tranh luận của mình và 'trí thức' ném đá xoay quanh vấn đề hợp lý, đúng/sai trong việc dân Do Thái đã 'mua' đất ở vùng Palestine thì có quyền kéo về định cư rồi cắt đất lập quốc. Lập trường của mình là chính quyền ủy trị của Anh đã ưu ái, giúp đỡ cho dân Do Thái trong việc mua đất, chiếm đất của người nông dân Ả rập Palestine. Tạo nên bất công xã hội, căng thẳng chủng tộc. Mình luận chứng như vậy là dựa vào sự thật lịch sử là năm 1936, dân Ả rập đã nổi dậy chống lại chính quyền ủy trị của Anh, đòi phải chấm dứt việc bán đất cho Do thái, chấm dứt việc để cho dân Do thái trở về định cư vô tội vạ như vậy. Cuộc nổi dậy rất đẫm máu, làm cho gần 10% nam giới độ tuổi thanh niên của dân Ả rập Palestine bị giết, bị bỏ tù, hay bị tàn tật. Là minh chứng rõ ràng nhất cho mâu thuẫn trong việc thâu tóm đất đai dẫn đến xung đột sắc tộc giữa 2 dân tộc Do Thái và Ả Rập.

    Trích báo cáo của cao ủy Anh trước hội đồng liên hiệp quốc năm 1947

    https://archive.org/stream/ldpd_11048991_000/ldpd_11048991_000_djvu.txt

    31. In 1920, the Palestinian land in Jewish ownership amounted to approxi-
    mately 650,000 dunums. By the end of 1929 another 514,000 dunums had been
    added. In 1927 there were roughly 100 rural settlements on Jewish land, with
    a total population of some 28,000. Modern Jewish quarters were being developed
    in Jerusalem and Haifa, while Tel Aviv, which in 1914 was a village with 2,000
    inhabitants, had a population of 30,000 in 1925. Small industries were spring-
    ing up in the Jewish towns, and Mr. Rutenberg had obtained a concession for
    a hydro-electric station on the upper Jordan.
    ........

    Machinery should be devised through which non- Jewish interests could be consulted on the
    subject of immigration.

    (iii) A scientific enquiry should be made into the possibilities of land development in
    Palestine, having regard to "the certain natural increase in the present rural population."
    Meanwhile the "tendency towards the eviction of peasant cultivators from the land should
    be checked."

    70. In the following year, 1934, five Arab political parties were formed. In
    November, 1935, their leaders combined *****bmit to the High Commissioner a
    memorandum demanding the establishment of democratic government, the

    prohibition of the transfer of Arab land to Jews, the immediate cessation of
    Jewish immigration and the formation of a competent committee to determine
    the absorptive capacity of the country and to lay down principles for the control of immigration.


    --------------------------------------

    Còn 'trí thức' ném đá thì cho rằng Palestine đã 'bán đất' cho Israel rồi, bây giờ còn ý kiến ý cò gì nữa. Cho rằng dân Do thái mua đất chủ yếu là từ tay người Ả rập Palestine (tộc trưởng gì gì đấy). Hành vi hết có có lý, hết sức nhân văn. Như vậy thì chỉ cần công bố số đất dân Do Thái đã mua là bao nhiêu, có bao nhiêu là đã mua trực tiếp từ dân Ả rập Palestine, như vậy giấy trắng mực đen rõ ràng. Không thể tranh cãi. Do đó mình cho rằng 'trí thức' ném đá đọc nhiều biết rõ nên đưa con số luận chứng cho tuyên bố của mình. Dùng con số cụ thể, khoa học để chấn chỉnh suy nghĩ lệch lạc của 'dân Việt ngu đần' này, để chứng minh sự vô lý của người Ả rập Palestine, để đập tan những luận điệu nhồi sọ của báo chí nước nhà.
    Lần cập nhật cuối: 03/06/2018
    graywolf83Braverr thích bài này.
  8. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.649
    Đã được thích:
    18.541
    Cần gì nuốt. ISRael cứ giữ Sinai thì Ai cập làm đc gì nào?
  9. chanhhna

    chanhhna Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2017
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    32
    Đất của dân Palestin hay đất của Anh, Anh cho Israel thì là của Israel, đất đó là tài sản của nước Anh, dân Palestin chỉ có quyền sử dụng đất thôi.

    Pháp đã cắt đất Việt Nam cho Campuchia và Lào, Pháp cũng lấy đất TQ cho Việt Nam, lấy, Mr.Hoàng có dám nói không hợp pháp đứng ra biểu tình đòi lại đất ở Campuchia và Lào cùng với trả đất cho TQ không.

    Giờ chẳng lẽ Pháp cho đất là hợp pháp, Anh cho đất mà có luôn LHQ công nhận thì lại không hợp pháp?
  10. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Thì ai cập nó cũng ko để cho do thái yên đâu...nhưng tiềm lực nó mạnh hơn palestine gấp bội nên do thái ngán, phải nôn ra thôi...quá dễ hiểu.
    Braverr thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này