1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loithuxuatg

    loithuxuatg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    1.921
    Oái oăm thay.... kinh tởm những kẻ có tổ tiên từng bị ngoại ban cho là man di mọi rợ, ăn trong hang ở trong lổ lại tự cho mình đủ trí khôn của loài thú để văn vẻ dài dòng, tưởng gì, là để bảo vệ cho cái tư tưởng, cái quyền cho rằng người khác ngu muội yếu hèn. Một kẻ cho rằng từ "theo đuôi" là nặng vì bản thân quá trí thức lại có suy nghĩ nguy hiểm gấp nhiều lần 1 kẻ đầu trọc cực hữu. Quá súc vật để ông đây có thể trích bài.
    Braverrngthi96 thích bài này.
  2. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.539
    Đã được thích:
    18.290
    Bác có gì muốn nói với bác @vuthanhbinh1993 thì cứ chỉ thẳng mặt gọi thẳng tên mà chửi, sao lại cứ lén lén lút lút tấn công sau lưng như thế? Ai chả biết bác chửi bác bình mà còn phải dấu.

    Bác thật hèn nhát, chả đàng hoàng giống đàn ông một tí nào [-X
    NamtuocLexusGX460 thích bài này.
  3. loithuxuatg

    loithuxuatg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    1.921
    để nhân loại phát triển và tồn vong, chúng ta đừng bao giờ thương xót những kẻ ngu muội yếu hèn...

    có tật giật mình, có tịch nhúc nhích :))
    [​IMG]
    filber70Braverr thích bài này.
  4. vuthanhbinh1993

    vuthanhbinh1993 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2014
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    1.049
    Người có trí tuệ dũng cảm trong lúc ngợi ca vẻ đẹp vẫn không hề ghê sợ xa lánh những điều xấu xa nhất. Anh ta có thể tự xé toang ***g ngực, móc ra trái tim làm ngọn lửa soi đường trong đêm dài tăm tối. Dưới ánh mặt trời, anh ta hảo sảng cất lời ngợi ca vẻ xanh biêng biếc của loài cỏ hoang mọc lên trong chốn bùn lầy. Anh ta không thỏa chí dưới ánh chân lý cũ mòn đang vằng vặc chiếu rọi muôn nơi, mà sẵn sàng dấn thân vào đêm đen vĩnh cửu – nơi ẩn trốn của những chân lý vĩnh hằng.

    Người có trí tuệ dũng cảm không chỉ yêu thương muôn loài mà còn yêu thương cả những người thù ghét anh, khinh bỉ anh, yêu thương cả những kẻ trực chờ tiêu diệt anh bằng những âm mưu hèn hạ.

    Người có trí tuệ dũng cảm bao dung, độ lượng, lấy sự cao thượng để nhìn ngắm muôn loài.

    Người có trí tuệ dũng cảm như thế, bậc thánh nhân sẽ xem là bạn. :P

    Em viết một tản văn nho nhỏ tặng bạn loithuxuatg, không gần gụi với chủ đề topic lắm nhưng quà tặng là tỏ lòng quý mến, các bạn đừng trách em nhé!
    BabetChuyenGiaNemDa thích bài này.
  5. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    605
    @ChuyenGiaNemDa đưa lên bài hát thì cần có hình ảnh minh họa như này mới trực quan
  6. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.539
    Đã được thích:
    18.290
    Văn phong thật là diễm lệ :D Em đọc thấy quen quen, bác chắc chịu ảnh hưởng nhiều của Ayn Rand ;))
    NamtuocLexusGX460vuthanhbinh1993 thích bài này.
  7. AUDISUVQ3

    AUDISUVQ3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2016
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    774
    Em thấy các cụ cãi nhau mang cả lý và tình vào vấn đề. Lý luận các cụ bênh vực Do Thái rất nguy hiểm. Nó tựa như nói về về "chủ quyền lịch sử không thể chối cãi" vậy. Các cụ thấy có quen với cụm từ này không?

    Ở đây em không bàn nhiều về trình các cụ vì nó thế nào thì các cụ tự hiểu nhưng em có mấy dòng ngu học chẳng văn phong màu mè hoa lá hẹ chi cho mệt:

    -Cụ non 1993 bảo Canaan ( không phải Caen như cụ bảo) là vùng đất của Israel không bàn cãi để bảo không có Palestine. Xin thưa, cái thời 12 bộ tộc người Do Thái chiếm cứ vùng Canaan và phía trên sát Lebanon ngày nay thì cũng chẳng đụng chạm gì đến cái xứ Palestine nằm ngay gần biển chết (Gaza) và khu người Arab 2 bên bờ sông Jordan, Nghia là lịch sử tất cả đều là bộ tộc, sau sinh sôi nảy nở thành ra vương quốc Do Thái và Judeah nhưng vẫn tồn tại vùng đất Palestine mà muốn sâu nữa thì em mời cụ mở top khác.

    - Cụ Ném thì em xin lỗi. Cụ viết ban đầu cứ y như lý luận của thằng bạn vàng ngay cực bắc Đông Lào. Palestine cũng có nhu cầu lập quốc không kém gì Do Thái. Người Philistine hay Palestine ngày nay (dù ô hợp) cũng có bề dày lịch sử chẳng kém bọn Do Thái. Những gì bữa giờ mâu thuẫn với bọn Palestine ở ngay taại Gaza là vì đất cha ông người ta, Do Thái lấn dần bằng các khu định cư để định nghĩa chủ quyền mà không "giữ nguyên hiện trạng tranh chấp" mà Palestine đang yếu thế do trước đây không có được một thực thể LHQ công nhận để mà kiện cáo. PLO chấp nhận lập PNA cũng vì muốn không mất thêm nữa đất đai tổ tiên cho Do Thái.
    Việc đối phương gặm nhấm dần đất tranh chấp nếu không phản kháng từ nhẹ đến bạo lực mà ý cụ như muốn người ta đấu tranh kiểu như bằng "biện pháp hoà bình song phương cùng có lợi" thì ôi thôi, em nghe mỗi năm.

    Intifada mấy lần mới được quốc tế chú ý. mới có nhà nước Palestine ngày nay. đấy cụ.
    filber70, maison2510, ngungungu1 người khác thích bài này.
  8. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Giờ cũng khó, Mỹ thì không nghe, Nga Tàu thì cũng ấm ớ, còn Châu âu với đông lào.
  9. huongcoivtv

    huongcoivtv Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    439
    Có vẻ mấy tay ném mứt với fưn không ưng cái bụng ở bài này của lão hoàng rồi.
  10. Khucthuydu2

    Khucthuydu2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    756
    Hỏi nhanh đáp gọn nhé: Đông Lào là Isr và Pal thằng Cam Bốt.

    Thằng Cam Bốt suốt ngày lèo nhèo đòi đất từ thời Trăm-Ba và thi thủm lại ném sang ít BM21...Đông Lào sẽ làm ji :D
    ChuyenGiaNemDaconvitbuoc thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này