1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
  1. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.160
    Đỉnh cao của trí thức loài người ! trí thức Do thái gốc Việt !

    Lập luận rằng Israel sợ người Palestine dùng nước nhiều quá sẽ cạn kiệt tài nguyên nước nên tốt bụng hạn chế sự tiếp cận của người Palestine với nguồn nước, bảo vệ sự phát triển bền vững của nguồn nước. Chúng nó có đọc, có hiểu những gì chúng nó viết hay không vậy ? Nước là tư liệu sản xuất căn bản. Không có nước thì không thể sản xuất. Bọn trí thức Do Thái gốc việt nói ngược lại, mày kinh tế kém quá, không cần nước. Rồi vẽ vời những hoạt động kinh tế to lớn vĩ đại, chứng minh sự ưu việt của chế độ thực dân Do Thái.

    100 lít một người một ngày là khuyến nghị của tổ chức y tế thế giới WHO, về nhu cầu nước sạch căn bản để sống, cần được cung cấp thường xuyên. Ở cái xứ Việt Nam nghèo đói, hay có độc quyền về giá thì nhà nước quy định định mức tối thiểu là 4m3/người/tháng ~ 130 lít/người/ngày. Xài dưới mức đó thì trả tiền nước ở giá cơ bản 5000VND một khối. Thằng nào giàu, xài hơn định mức đó thì chặt chúng nó gấp đôi.

    Nếu vẽ luôn mấy cái quần jean, áo thun, thịt cá rau tôm ..v..v... thì phải dùng đến con số tài nguyên nước, và nhu cầu về tài nguyên nước của mỗi con người cần đến 6-7000 lít một ngày, theo chém gió của lều báo VN.

    https://tuoitre.vn/nuoc-sach-nhung-con-so-biet-noi-737684.htm

    Khi khảo sát một số người dân với câu hỏi “Nhu cầu nước trung bình mỗi người dùng cho một ngày?”, phần lớn câu trả lời chúng tôi nhận về đều chỉ từ 2,5 lít (lượng nước cần cho cơ thể) đến khoảng 300 lít (khi có tính đến lượng nước sử dụng trong các sinh hoạt hằng ngày). Nhưng đáp án cao gấp nhiều lần như thế. Con số đó bằng thể tích một bể bơi mini: 6.800 lít. Vì sao?

    Trong tính toán nhu cầu nước của con người, thay vì chỉ tính lượng nước cần dùng cho sinh hoạt để ăn uống, tắm, giặt... như đa số người dân vẫn thường hiểu thì trên thực tế con số này còn tính cả lượng nước được dùng để sản xuất cho tất cả lương thực, thực phẩm và sản phẩm hàng hóa họ tiêu dùng. Khái niệm này được gọi là nước ảo. Theo cách tính toán này, để sản xuất ra những sản phẩm thiết yếu hằng ngày như thịt bò sẽ tốn 15.500 lít nước/kg, gạo 3.400 lít nước/kg, quần jean trung bình 5.400 lít nước/chiếc (theo WFN).
    graywolf83, Braverr, ngthi962 người khác thích bài này.
  2. loithuxuatg

    loithuxuatg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    1.921
    cắt mạng Jaysh ở Ghouta đã chết nhưng đau lắm. Người từng được tên rau hành cải chợ Douma tin tưởng nhất lại chính là người của Assad:-(
    [​IMG][​IMG]
    --- Gộp bài viết: 04/06/2018, Bài cũ từ: 04/06/2018 ---
    quỷ nái Nikki cố lôi kéo sự ửng hộ nhưng bất thành. Chỉ đồng ý với bà rằng Hamas là lũ khủng bố mà khó nghĩ đến thế sao!
    --- Gộp bài viết: 04/06/2018 ---
    tin Deir Ezzor: Viện binh SAA đã tới và tái chiếm các vị trí bị IS xuyên thủng, đâu lại vào đấy. IS đã qua cái thời có thể đánh chiếm và trụ lại được. IS lộ rõ ý đồ thông với túi T2. Tuần qua xuất hiện kha khá tin đồn IS sẽ tổng lực đánh vào Palmyra.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 04/06/2018 ---
    Về cơ bản việc tự trị của người Kurds được cả Kurds Syria và CP Assad xúc tiến, hy vọng gái Kurds sẽ đảm nhận tốt vai trò là công nhân hút dầu. Liên bang hóa Syria và khu tự trị cho mấy em Kurds, những anh to đầu đều có chỗ đứng là cách nhanh nhất để Syria sớm có hòa bình. Syria vẫn có được sự toàn vẹn lãnh thổ. Hy vọng thế.
    [​IMG]
    Braverr, Massu, haohoacongtu2 người khác thích bài này.
  3. chinchinchin

    chinchinchin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2018
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    444
    Cái hòa bình mà bác hy vọng nó còn mù mịt lắm.khi mà cái anh mẽo vẫn còn hy vọng bãi chiến trường syria sẽ là vũng lầy hút dần sinh lực, khiến nước nga suy yếu..khi mà nước nga vẫn hy vọng syria sẽ là bàn đạp để khai phá trung đông..rồi còn pháp đĩ, anh sáu đĩ, chú thổ tả, ku ít xà...thằng nào cũng có mưu đồ riêng và không ít tranh chấp nhau trên cái bãi chiến trường ấy.liên bang hóa chia cho mỗi ông ít phần rồi hòa bình sẽ đến ư,không dễ vậy đâu khi mà miếng bánh thì ít mà lại có quá nhiều phe phái cùng tranh..dự là sẽ có đàm phán thỏa hiệp trên đầu chính những người dân syri vốn đã phải chịu quá nhiều đau khổ..còn hòa bình và ổn định lâu dài chắc dân còn phải đợi mấy kiếp sau nữa thôi
    loithuxuatg thích bài này.
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.372
    Đã được thích:
    26.718
    Uả... bữa cụ xúi ớt xắt tương bom vào đầu cuốc cơ mà. Nản rồi không vượt sông bình định bờ đông nữa à? Chán nhẩy... tớ ôm súng ngồi mỏ dầu chờ bao nhiêu lâu... aasad & iVan yếu quá, hết nhớt roài.
    Cuốc sẽ hút dầu lên bán mua vũ khí Mỹ đánh ... Thổ tả ... haha
    Babet thích bài này.
  5. chinchinchin

    chinchinchin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2018
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    444
    Vấn đề nó nằm ở chỗ đấy đấy..độ dăm ba chục năm nữa khi mà gái cuôc nó giàu, cái này đương nhiên vì chỉ hút dầu lên bán thì phát tài mấy hồi..khi đó nó giầu ngang ngửa hàn nhật thì phận con cháu dân syri sau này lại lấy nó làm hình mẫu để mà phân định đúng sai cũng nên..
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.372
    Đã được thích:
    26.718
    Tớ đek quan tâm đúng sai. Tớ chỉ thích tay @loithuxuatg bắc cầu phao lởm iVan sang để tớ xả đập phát xong để đấy thịt dần
  7. loithuxuatg

    loithuxuatg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    1.921
    bây giờ em thích nghĩ về khả năng hòa bình cho Syria, các bên nhượng bộ cho dân chúng bớt khổ. Astana và Geneve cùng chung quỹ đạo thì mọi thứ sẽ sớm ổn thôi. Kurds húng quá tuyên bố độc lập tình hình sẽ khác.
  8. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Ả rập Saudi dội "bão lửa" khiến 100 chiến binh Houthi chết chùm
    [​IMG]
    Các máy bay của liên minh do Ả Rập Saudi dẫn đầu đã "nướng chín" 100 chiến binh Houthi

    Ngoài ra, lực lượng pháo binh của liên minh này cũng dội bão lửa vào số vị trí của phiến quân Houthi trong cùng khu vực.

    Hãng thông tấn WAM của Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất tiết lộ rằng các cuộc oanh tạc của liên minh do Ả Rập Saudi dẫn đầu đã giết chết hơn 100 chiến binh và thủ lĩnh Houthi.

    Hãng tin cũng cho biết thêm rằng, các đồng minh của liên minh đã bắt sống được 21 chiến binh Houthi trong các vụ đụng độ ở miền tây al-Hudaydah.

    Trong một động thái có liên quan, đài truyền hình al-Arabiya có trụ sở tại UAE cũng đưa tin, các máy bay của liên minh do Saudi dẫn đầu còn oanh tạc một cuộc họp của các thủ lĩnh quân sự cấp cao của Houthi tại thành phố ven biển al-Hudaydah vào ngày 3/6. Theo các nguồn tin, Abdul-Malik al-Houthi, em trai của thủ lĩnh Houthis Abdul-Malik al-Houthi đã bị giết trong cuộc không kích này.
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  9. loithuxuatg

    loithuxuatg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    1.921
    em chào các bác
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 04/06/2018, Bài cũ từ: 04/06/2018 ---
    thống kê hơn 3000 dân từ các khu vực phỉ kiểm soát ở Idlib đã vượt qua trạm kiểm soát Abu Duhur về vùng CP
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    graywolf83 thích bài này.
  10. chinchinchin

    chinchinchin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2018
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    444
    Bác bảo mấy thằng to đầu đang có mặt ở syri mà biết nghĩ cho dân syri thì chúng nó đã không có mặt ở đấy..còn chuyện gái kurds lập quốc chính là tham vọng và mục tiêu của chúng nó..nếu assad đồng ý liên bang hóa và cấp cho nó quyền tự trị tức là đồng ý cho chúng nó danh chính ngôn thuận có mảnh đất cắm dùi.mà nên nhớ cuốc nó là pet của mẽo, thế nên tương lai éo có chuyện nó hòa hợp được với cp hiện nay đâu.hòa bình mà làm gì khi mà lãnh thổ bị chia cắt.hòa bình phải đi đôi với thống nhất lanh thổ..éo có tự trị hay liên bang gì sất..giờ mình còn yếu thì vẫn dền dứ đánh dần.sau này mạnh thì tính tiếp.thỏa hiệp bây giờ là mất đất sau lấy lại khó lắm.làm gì thì làm nhưng tôn chỉ thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ phải đặt nên hàng đầu.
    loithuxuatg thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này