1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Một trong những đặt trưng của các 'cô bé quàng khăn đỏ người Việt' đó là bọn họ sẽ tin và mang đi truyền bá bất cứ những gì Israel nói. Bất kể sự thật diễn ra thế nào.

    VD như khi nói về vấn đề xây dựng khu định cư, bọn Israel cãi lý đủ kiểu trước hội đồng bảo an LHQ. Các bạn ấy sẽ cầm lấy những bài phát biểu dối trá ấy của Israel, xem là chân lý, là sự thật chứng minh cho sự hợp lý, nhẫn nhịn của dân Do thái.

    'Trí thức' ném đá tô đậm đoạn này, đem khoe với thiên hạ thể hiện sự nhân nhượng, lòng từ bi của chính quyền Israel. Nhưng đó là một lời nói láo trắng trợn của một đại diện ngoại giao của Israel trước đại đội đồng liên hiệp quốc. Sự thật lịch sử đã diễn ra, ai có internet cũng có thể kiểm chứng được. Wiki có thống kê hết

    https://en.wikipedia.org/wiki/2010–11_Israeli–Palestinian_peace_talks

    _ 25/11/2009 Thủ tướng Israel lệnh đình chỉ xây dựng trong tất cả các khu định cư ở bờ tây trong 10 tháng, thể hiện thiện chí.
    _ 10/3/2010, chưa được 5 tháng nhịn xây thì bọn Do Thái đã lên cơn, thông qua 1 dự án xây mới 1600 căn hộ ở vùng thành Đông Jerusalem, nơi tranh chấp quan trọng nhất giữa Palestine và Israel. Nước Mỹ lên tiếng, thể hiện thất vọng và quan ngại sâu sắc. Israel chùn tay không manh động.
    _ 2/9/2010, sau khi trải qua 10 tháng, xác nhận Israel chỉ tuyên bố chứ cũng không động thổ xây dựng gì, coi như thành ý 10 tháng cũng có thể là chân thành. Phía Palestine bắt đầu vòng đàm phán thứ hai với Israel ở Mỹ.
    _ Sau khi đạt được cái gọi là 'kéo Palestine vào bàn đàm phán' thì nhà nước Israel lại giở trò cà chớn. Trước nhất không gia hạn lệnh cấm xây dựng. 26/9/2010 lệnh cấm xây dựng được bãi bỏ.
    _ Phía Palestine đòi hỏi cần phải tiếp tục gia hạn lệnh cấm xây dựng để tạo nền tảng thành ý trong đàm phán. Mỹ cũng đồng ý và đề nghị một số lợi ích cho Israel để gia hạn lệnh cấm xây dựng quan trọng này. Bao gồm cả lời hứa Mỹ sẽ phủ quyết bất cứ nghị quyết HĐBA nào bất lợi cho Israel trong khoảng thời gian lệnh cấm xây dựng được gia hạn.
    _ Sau khi nhận tiền từ Mỹ, ký hợp đồng F-35 từ Mỹ, chính quyền Israel một lần nữa phớt lờ yêu cầu gia hạn lệnh cấm xây của Palestine-Mỹ. Tháng 1/2010 thông qua một số dự án xây dựng, tháng 2/2010 bắt đầu động thổ một vài căn nhà ở vùng thành Đông Jerusalem.
    -------------------------------

    Như vậy có thể thấy chiến thuật đàm phán của Israel. Trước áp lực của cộng đồng quốc tế thì giả vờ nhượng bộ, khi bắt đầu đàm phán nghiêm túc thì liền dùng các thủ đoạn lấn tới trên thực địa để gây áp lực: mày không chấp nhận thì thực tế sẽ thiệt hại nhiều hơn nữa. Đồng thời của thể hiện sự dối trá trơ trẽn trong phát biểu của đại sứ ISrael trước hội đồng LHQ. Palestine đã ngồi vào bàn đàm phán sau khi xác nhận thành ý là Israel sẽ thực thi đúng cam kết ngừng xây dựng trong 10 tháng. Palestine vừa ngồi xuống thì Israel liền giở trò o ép, tiến hành xây dựng khiêu khích người dân Palestine trở lại.

    Chỉ những kẻ ngây thơ chính trị mới đem những phát biểu dối trá của bọn Israel ra để bào chữa cho những hành vi khiêu khích, ác độc của ISrael.
    Lần cập nhật cuối: 05/06/2018
    lopbopp, graywolf83, ngthi961 người khác thích bài này.
  2. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Ko kích của Saudi vào đám chuột Houthi rất chính xác và hiệu quả .

    --- Gộp bài viết: 05/06/2018, Bài cũ từ: 05/06/2018 ---
    Đoàn xe FSA chạy như chỗ ko người tiếp viện ở Daraa . Bọn ăn hại Nga - Assad chả phát hiện ra được :-D

    Lefan_1ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  3. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.831
    Đã được thích:
    23.153
    Thôi, em chán cãi nhau với bác Hoàng lắm rồi. Ai quan tâm có thể đọc link: https://en.wikipedia.org/wiki/2010–11_Israeli–Palestinian_peace_talks và đọc mấy cái gạch đầu dòng bác Hoàng viết ở trên để thấy đầu óc bác í méo mó thế nào,hehehe.

    Bác Hoàng có phong cách tranh luận rất giống kiểu ôm bom cảm tử của bọn Hồi giáo. Nạn nhân đứng nhìn vừa sợ vừa ngán vừa có một cảm giác bất lực mênh mang ko thể kể xiết :)) :))
    NamtuocLexusGX460 thích bài này.
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Chí ít 'người Việt ngu đần'cũng không bị bọn ISrael lừa phỉnh. Đi tin lời nói láo của thằng đại sứ Israel, tố cáo Palestine không chịu ngồi vào bàn đàm phán.

    yet the Palestinians still refused to come to the table


    Hình ảnh cuộc gặp 3 bên 2/9/2010:

    [​IMG]
    malutki1981 thích bài này.
  5. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Tóm lại đầu óc đứa nào cũng méo. Chẳng đứa nào tròn như quả banh cả.
    Cái lý lẽ mạnh thịt yếu là đúng là sai. Ví dụ có thằng du côn mạnh, vào nhà đánh mày bật đi, cướp vợ mày làm vợ nó
    Mày đến báo công an có thằng cướp vợ. Cảnh sát nó nói. Thằng nào khỏe thằng ý thắng về đi học võ về cứu vợ tao ko can thiệp. Học song vợ mày đẻ con cho thằng cướp rồi.
    Làm gì có cái lẽ đó. Nghe thầy giảng này không cần cãi nhau.
    Thế giới có luật pháp quốc tế, việc dùng vũ lực xâm lược lãnh thổ một nước có lịch sử, có chủ quyền là sai. Tuy nhiên, các nước lớn, dùng vũ lược để bức ép, bất chấp luật pháp, đạo lý tạm thời khi chúng mạnh không ai ngăn cản được.
    Nhưng vẫn có nhân quả, kẻ nào làm ác kẻ đó sẽ phải trả giá những gì đã làm. Đừng nói là cả nước giết người thì không biết hạch tôi ai nhé. Thằng nào giết người thằng đó phải chịu. Nước nào đi xâm lược, sẽ có ngày bị xâm lược lại.
    La Mã rồi cũng diệt vong. Trung Cộng cũng có ngày bị Mãn Châu, bị Nhật có thảm sát. Mỹ, ịt xà rồi cũng có ngày, chỉ là chưa đến lúc thôi. Cho. điên. hung hăng thì ngày đó càng đến sớm.
    bojfmxojfm, quebayrcsouri thích bài này.
  6. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.831
    Đã được thích:
    23.153
    Trong cái link bác Hoàng đưa, em nhặt được đoạn cuối post lên đây. Các bạn đọc để hiểu tại sao người Israel ko thể nhượng bộ người Palestine nhé. Người ta ko thể nhượng bộ kẻ quyết tâm tiêu diệt dân tộc mình

    A 2011 poll found that 61% of Palestinians opposed and 34% supported the idea of "two states for two peoples." Some 66% agreed with the two-state solution, but only as a first step to the elimination of Israel. Though quotes in the Hamas Charter urging the elimination of Israel were found to be highly supported, most Palestinians supported idea of peace talks over violence.[112]

    On 29 October 2010, tens of thousands of Islamic Jihad supporters participated in a demonstration in Gaza City's Kuteiba Square against the negotiations and making peace with Israel. The rally was organized by Islamic Jihad and enjoyed the participation of its rival, Hamas. Demonstrators shouted "Death to America and Death to Israel". Islamic Jihad chief Ramadan Shallah sent a recorded message saying that "Israel will not bring peace to the region, it will only bring war and destruction and therefore, the slogan of all should be that Israel must be wiped out of existence," and "The choice of negotiation has reached deadlock, and we are wondering why is there such an insistence by the Palestinian Authority on negotiation with the enemy [i.e., Israel]". Another leader, Mohammad al-Hindi, called for an end to the Palestinian Authority, and said, "Jihad is the fate of this nation. There is no other option but this one". Other Islamic Jihad officials said the turnout was a "referendum by the Palestinian people rejecting peace-making with Israel." Hamas leader Khalil Al-Hayya said, "There is only the choice of Jihad and nothing else".[113][114]

    https://en.wikipedia.org/wiki/2010–11_Israeli–Palestinian_peace_talks


    P/S: 66% người Palestine đồng ý với giải pháp 2 nhà nước, nhưng đó chỉ là bước đầu tiên cho việc tiêu diệt Israel. Vãi chưởng chưa. Thế có nghĩa là ông đồng ý đàm phán chỉ vì yếu thế, mục đích cuối cùng vẫn là rình rình cắn cổ đối phương :D
    Lần cập nhật cuối: 05/06/2018
    vuthanhbinh1993 thích bài này.
  7. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Mỹ nó là Răm bô mà lỵ. Rồ Mỹ trong tim luôn tin rằng 1 lính Mỹ có thể đánh 100 lính Nga ko mất sợi lông nào.
  8. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Ơ, thế 'trí thức' ném đá không ca ngợi Israel từ bi, nhân hậu, nhiều lần nhượng bộ vấn đề khu định cư để tìm kiếm hoà bình nữa à ? Bây giờ chuyển sang 'không thể nhượng bộ' vì bọn chúng muốn giết chúng ta sao ?

    Chính quyền Israel thì cứ chạy vòng vòng kiểu ấy. Bị thế giới thúc ép, lên án quá thì bảo: đã-đang-sẽ nhượng bộ sẽ tìm kiếm giải pháp hoà bình. Đến dịp bầu cử, kiếm phiếu thì lại ca bài bọn nó muốn giết chúng ta nên chúng ta phải giết chúng nó. Năm nào cũng xây thêm lấn ra, nhưng mà mồm thì cứ lải nhải tao giàu thế cần gì chút đất của bọn mày, thích thì tao dọn đi. Nhưng mà khi người Palestine biểu tình phản đối việc thay đổi hiện trạng thì chúng bắn giết không ghê tay chứ có rút bỏ, ngừng xây dựng, phục hồi hiện trạng để xoa dịu sự phẫn nộ trong dân chúng Palestine đâu. Phải đến khi PLO thả bọn Hamas ra ừng phó thì bọn Do Thái mới 'nhận nhượng', tìm kiếm giải pháp hoà bình lần nữa.

    Người Palestine cần một không gian sinh tồn. Đó là tất yếu. Bọn Israel trừ phi giết sạch dân Palsetine chứ nếu không thì trước sau gì cũng phải nhượng bộ, cắt đất đổi hoà bình. Và dân Palestine cần phải tiếp tục đấu tranh để đảm bảo đường biên giới Israel-Palestine được công bằng, hợp lý. Không thể lơ là, mất cảnh giác trước các thủ đoạn làm thay đổi hiện trạng của chính quyền Israel.
    lopbopp, ngthi96malutki1981 thích bài này.
  9. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Tóm lại nói không ai nghe. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Tàu Nga Mỹ bỏ về hết rồi, Châu âu không còn muốn nghe nữa rồi. Ở Mỹ tội nhẹ, có tiền bào lãnh thì về, không tiền thì đi tù. Muốn công bằng thì lên sao hoả.

    Muốn công bằng thì chế tạo vũ khí hạt nhân mà dùng.
  10. Red_Arrow

    Red_Arrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2018
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    302
    Nhìn chung nước nào đem lại lợi ích cho nước mình thì mình ủng hộ nước đó, ở đây tốt nhất ko cần quan tâm đúng sai, làm mất lòng isarel Chỉ tổ thiệt thân chả đc cái gì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này