1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Naungmi

    Naungmi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2015
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    528
    Tóm lại là tìm hiểu luật số 10 chưa? Tìm hiểu đi đã.
    Khi đàm với Tin, mợ Mer nhắc đến đấy.
    Lebanon đang kêu đấy.
    Sau đó hãy bi bô về định hướng.
  2. loithuxuatg

    loithuxuatg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    1.921
    tôi thông báo hôm trước rồi, chú chả đọc. Có gì chú liên hệ gấp nhé.:))
    [​IMG]
  3. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Trong khi đó ngày hôm nay bọn 'trí thức Do thái' thì cứ 2 luận điểm chạy quanh.

    1. Israel không thể thua trong cuộc đấu tranh Israel-Palestine vì đây là cuộc chiến sống còn. Hỏi: không thể thua vậy tại sao phải rút khỏi 1 phần bờ tây và dải Gaza ?
    2. Israel rút, nhân nhượng là vì muốn hoà bình. Hỏi: Israel muốn hoà bình vậy tại sao cứ lấn chiếm đất đai, dùng chính sách thực dân đối xử với dân Palestine ?
    1. Israel phải thực dân Palestine là vì đây là cuộc chiến sống còn, không thể thua, không thể nhân từ. Hỏi: Nếu không thể thua vậy tại sao phải rút khỏi dải GAza và bờ tây ?
    2. Israel rút, nhân nhượng là vì muốn hoà bình ............................................

    Mình thì lập lại thế này, cuộc đấu tranh của dân Palestine là chính nghĩa. Họ cần một mảnh đất cắm dùi, cũng như dân Do thái cần một mảnh đất cắm dùi. Một cuộc đấu tranh chính nghĩa như vậy chắc chắn sẽ thành công, bằng chứng là bọn Israel cứ từ từ phải nhượng bộ từng phần. Đấu tranh giữa 2 thế lực yếu-mạnh thì phải dùng đến các phương pháp bất đối xứng, phải trả giá rất đắt. Mình hy vọng một bộ phận dân Việt hiểu mà thông cảm cho dân Palestine, đừng xỉ vả, chì chiết để làm đau lòng thế hệ đi trước của chính đất nước VN.

    Những sự kiện đẫm máu ở Gaza hôm nay là do Israel gây sự, kiếm cớ khiêu khích trước. Isreal đơn phương hành động làm thay đổi hiện trạng Tp Jerusalem, buộc nhân dân Palestine phải đấu tranh, phải đổ máu một lần nữa. Loài người tiến bộ của thế giới nhìn vào biết ngay; do đó chỉ có 8 nước ủng hộ Israel trong cuộc bỏ phiếu năm ngoái.

    Đừng vì vài tỷ $ thương mại mà bán đi lương tâm, phải tự trọng mà xem nó như trao đổi bình đẳng, thuận mua vừa bán. Ông già mình từng dạy: ' Đồng chí sẽ sát cánh cùng mày bất chấp hiểm nguy, đồng bọn sẽ vứt bỏ mày khi hết giá trị lợi dụng'. Cái kiểu nói lý lẽ đúng nằm trong tay kẻ cho mình lợi ích là hành vi nịnh nọt vô ích, làm mất tư cách, phẩm giá của đất nước, của con người. Nếu thế giới ai cũng hành xử như vậy thì nước lớn làm gì cũng không sai và các nước nhỏ nên tự giác xếp hàng nhảy vào thùng rác của lịch sử. Sát nhập vào các nước lớn cho nó lành.
    graywolf83, lopbopp, meo-u1 người khác thích bài này.
  4. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.831
    Đã được thích:
    23.153
    Ở mấy bài trước em post ảnh phần đất do Palestine quản lí bỏ hoang đầy ra, bác nói ko có đất đai là thế nào? Bác còn bảo ở bài trước là ko có thị trường cho nông sản Palestine, mịa, thị trường cho 5 triệu người Palestine còn chưa lấp đầy được, toàn phải nhập lương thực, còn muốn tìm thị trường nào nữa? Còn về vấn đề nước thì trong hàng chục năm qua, viện trợ của phương tây đã tập trung vào giải quyết vấn đề này rồi.

    Trích báo cáo của Quốc hội Hoa Kì.

    U.S. Bilateral Assistance to the Palestinians
    [​IMG]

    Trong đó ESF = Economic Support Fund

    Most economic aid to the Palestinians is appropriated through the ESF account and provided by USAID and, to a far lesser degree, the State Department to implementing partners (both for-profit and nonprofit contractors) operating in the West Bank and the Gaza Strip. Funds are allocated in this program for projects in sectors such as humanitarian assistance, economic development, democratic reform, improving water access and other infrastructure, health care, education, and vocational training. In ad***ion to bilateral U.S. assistance to the Palestinians, some amounts generally are allocated from various foreign assistance accounts for Israeli-Palestinian reconciliation or Arab-Israeli cooperation

    Bọn Tây lông có câu cách ngôn rất hay là Khi người ta muốn làm, họ sẽ tìm được cách. Khi người ta không muốn làm, họ sẽ tìm ra lí do. Ngày xưa, bọn Do thái khai hoang mở đất, vào đầm lầy, xuống sa mạc, chỉ dùng mỗi đôi bàn tay và cuốc xẻng mà cuối cùng tát cạn đầm lầy xây nên Tel Aviv, dẫn nước sa mạc xây trang trại trồng hoa .... Hồi đấy có ai giúp đỡ bọn nó đâu. Sao chúng nó làm được mà bọn Arab Palestine không làm được, phải để bác Hoàng ngoạc mồm ra kêu hộ? Hay ngồi rung đùi ăn viện trợ thì sướng hơn cắm mặt cuốc đất trồng màu kiếm miếng ăn ;))
    chanhhna thích bài này.
  5. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Trí thức Do thái cứ phớt lờ chuyện nước mãi nhỉ. Không có nước lấy gì trồng trọt ? lấy cái lượng nước 73 lít/người/ngày ra tưới tiêu à ? Bọ Do thái hồi năm nảo năm nào chúng nó có chính quyền Anh bảo kê, mà theo lời chú là đuổi dân Ả rập khỏi đất 'một cách hợp pháp ấy'. Đất khô cằn thì đào giếng, làm kênh dẫn nước. Hiện tại bọn thực dân Do thái cấm không cho dân Palestine đào giếng, cấm không cho dân Palesine dẫn nước từ sông Jordan về. Làm nông nghiệp cái đếch gì được. Không biết chú đọc được quyển sách nào, học được mấy chữ tây nhưng nói chuyện cái kiểu bố đời, thiên hạ ngu, một dân tộc lười thì cũng đủ biết cái trình và cái tư cách của chú.

    Nâng cấp hạ tầng cấp nước sinh hoạt nhưng không có nguồn nước thì làm cái đếch gì được ? Chú muốn chứng minh cho chuyện nguồn nước thì dễ thôi. Dẫn một bài viết nào nói về tài nguyên nước của Palestine. Bảo rằng bọn nó có quyền khai thác theo nhu cầu tài nguyên nước trên vùng bờ tây. Đây liền chấp nhận Palestine là một dân tộc lười, không muốn lao động

    20. Since 1967, Palestinians have lost access to the water of the Jordan River. The Jordan River is the most important surface water resource in the region. The West Bank lies within the Jordan basin, and accounts for about 11% of the basin area over the 300 mm isohyet. Prior to
    1967, Palestinian farmers had about 150 pumps in the Jordan River, pumping about 30 MCM
    annually.16 At the time of the 1967 occupation, Israel abrogated these Jordan River water rights along with all other water rights in the West Bank and it is reported that the pumps were destroyed. At present, Palestinians have no access to the Jordan River, and no Jordan River water is extracted for Palestinian benefit
    Lần cập nhật cuối: 06/06/2018
    lopboppbeta22 thích bài này.
  6. loithuxuatg

    loithuxuatg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    1.921
    em đề nghị lão dừng ở đây được rồi. cái nick chú ấy nói lên tất cả. Em theo vụ này mấy ngày nay, nói thật cũng đuối lắm rồi.;-)
    --- Gộp bài viết: 06/06/2018, Bài cũ từ: 06/06/2018 ---
    thước phim tài liệu về Hổ vía 7+ ... trong trận Ghouta :-D
    Lần cập nhật cuối: 06/06/2018
    graywolf83 thích bài này.
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.831
    Đã được thích:
    23.153
    Bọn Mĩ bỏ hàng chục triệu USD/năm là để improving water access and other infrastructure. Cải thiện khả năng tiếp cận nước hiểu theo nghĩa tiếng Việt là thế nào? Mịa, Mĩ nó ko phải như dân Việt, cứ xây bể chứa xong rồi kệ mẹ, có nước hay ko là việc của thằng khác, nhé?

    Hôm trước thì bảo 73l/Plestine/ngày là chỉ tính dành cho sinh hoạt, giờ lại hỏi lấy đấy ra dành cho tưới tiêu à? Thật, chả hiểu bác tư duy kiểu mịa gì ko biết.

    Giữa các tài liệu thì nguồn từ quốc hội Hoa Kì là khả tín hơn mấy cái bài báo bác trích dẫn lăng nhăng. Israel cấm một trường hợp đào giếng không phép ko có nghĩa là nó cấm tất cả người Palestine đào giếng. Bác thôi luyên thuyên đi.

    Chốt lại là Khi người ta muốn làm, họ sẽ tìm được cách. Khi người ta không muốn làm, họ sẽ tìm ra lí do.
    --- Gộp bài viết: 06/06/2018, Bài cũ từ: 06/06/2018 ---
    Bác Hoàng cư xử có tự trọng hộ em cái. Em nói thế bao giờ?
  8. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Chú đọc tiếng việt mà còn không hiểu được nội hàm người ta mỉa cái kiến thức nửa mùa của chú thì lấy gì để hiểu tiếng anh mà chất vấn 'improve water access' nghĩa là gì.

    Chú đi hỏi mấy hỏi tấy tay làm việc cho mấy quỹ tài trợ nước ngoài xem 'improve water access' nghĩa là gì, có dùng để trồng trọt được không thì tự biết tại sao người ta hỏi chú lấy cái lượng nước 73 lít/người/ngày để tưới tiêu để mỉa chú.

    --- Gộp bài viết: 06/06/2018, Bài cũ từ: 06/06/2018 ---
    lopbopp thích bài này.
  9. loithuxuatg

    loithuxuatg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    1.921
    Chủ tịch nghị viện Lebanon Nabih Berri lên tiến bên vực sự hiện diện của Iran tại Syria, ca ngợi vai trò của Hez và cho rằng Iran và Hez nên ở lại Syria cho đến khi Syria được giải phóng và thống nhất hoàn toàn.
    [​IMG]
    Massu thích bài này.
  10. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.831
    Đã được thích:
    23.153
    Em thì cứ hiểu là bọn Mĩ nó dùng cụm từ improving water access and other infrastructure trong báo cáo cho Quốc hội là để nói đến việc cung cấp hạ tầng, tăng khả năng tiếp cận nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất cho dân Palestine, còn nếu chỉ dùng cho 1 trong 2 thì nó đã nói rõ ra rồi. Bác dẫn nguồn từ mấy tay làm việc cho các quỹ tài trợ nước ngoài chứng minh cho nhận định của bác đi. Chém mồm em cũng chém được.

    P/S: Còn sự thu hồi tài sản hợp pháp mà bác bảo là Do thái nhận sự bảo kê của Anh là do bác tự nghĩ ra, chứ em ko nói thế. Nông dân Arab ko nộp thuế, bỏ đất hoang quá thòi hạn cho phép, thế chấp, cầm cố đất để vay nợ thì khi có quyết định của tòa án sẽ bị trục xuất khỏi đất đai, đem bán đấu giá. Đấy là sự thu hồi tài sản hợp pháp mà em muốn nói đến.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này