1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.831
    Đã được thích:
    23.153
    Về vấn đề nước giữa Israel và Palestine, Israel có nhiều báo cáo từ Quốc hội, và các nhà nghiên cứu độc lập. Em post bài này thể hiện quan điểm từ phía Israel nhé.


    1/Tóm tắt là:

    - Trước năm 67, chỉ có 4/708 thị trấn, làng mạc Palestine tiếp cận với nguồn nước. Ngày nay, 641 làng mạc, chiếm 96% số dân Palestine có quyền sử dụng nước.

    - Theo hiệp định hòa bình Oslo II, người Israel cung cấp cho người Palestine vượt quá 30% lượng nước yêu cầu. Tính đến 2012, lượng nước bình quân đầu người cung cấp cho Palestine và Israel là ngang nhau

    2/Các nguyên nhân khiến lượng nước tiêu thụ của người Palestine thấp:

    - Thứ 1: Hạ tầng kém cỏi khiến 33% lượng nước hao hụt trong quá trình vận chuyển trên các đường ống.

    - Thứ 2: PWA ko có một hệ thống xử lí nước thải hiệu quả khiến nước thải ko được xử lí và tái sử dụng trong nông nghiệp, qua đó ko giải phóng thêm lượng nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt người dân như đã được thực hiện ở Israel

    - Thứ 3: 94% lượng nước thải của người Palestine được đổ thẳng ra môi trường. Điều này có 2 tác hại: giảm lượng nước tái sử dụng dành cho nông nghiệp và làm ô nhiễm tầng nước ngầm khiến lượng nước có thể sử dụng từ các giếng khoan sụt giảm. Trong khi đó 75% lượng nước thải của Israel được tái chế, sử dụng trong nông nghiệp.

    3/ Để so sánh: 96% người Palestine sống ở khu Bờ Tây được sử dụng nước sạch hàng ngày, trong khi hầu hết các làng mạc ở vương quốc Jordan không được tiếp cận lợi ích như thế.

    4/ Có một Ủy ban hỗn hợp về nước giữa Israel và Palestine (JWC) hoạt động với số lượng chuyên gia đến từ 2 quốc gia là ngang nhau, dựa trên nguyên tắc đồng thuận để ra các quyết định về việc sử dụng tài nguyên nước. Tính đến năm 2012, Ủy ban này phê duyệt và được chính quyền Israel thông qua việc cho phép Palestine đào 71 giếng khoan để phục vụ sinh hoạt và nông nghiệp nhưng chính quyền Palestine vẫn chưa khoan hết 1/2 số giếng này.

    Trong một báo cáo từ Knesset (QH Israel) thì JWC cũng đồng ý cho Palestine nâng cấp 55 giếng có từ trước đó.

    JWC cũng đã phê duyệt cho việc lắp đặt hàng trăm km đường ống nước trên khắp bờ Tây và xây dựng hàng chục bể chứa, trạm bơm.

    5/ Với việc quản lí yếu kém, thiếu vốn, ko có khả năng kĩ thuật, người Palestine thất bại trong việc xây dựng các trạm xử lí nước thải. Điều này khiến nước thải đổ thẳng vào các con suối, gây ô nhiễm nặng ở hàng loạt các cộng đồng thuộc thung lũng Jordan và một số quận thuộc khu bờ Tây.

    6/ Việc sử dụng hiệu quả các nhà máy xử lí nước thải đã khiến Israel mỗi năm có thêm 800 triệu mét khối nước, tức là thêm 33% lượng nước đang sử dụng. Theo báo cáo của Ủy ban Châu Âu EC, Israel sử dụng nước tái chế hiệu quả nhất trên thế giới tính theo tỉ lệ dân số, đứng thứ 2 thế giới về giá trị tuyệt đối, sau California.
    Lần cập nhật cuối: 07/06/2018
    convitbuoc thích bài này.
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Trên thì bảo không thể bơm, dưới thì bảo ừ thì có máy bơm. Liếm nước bọt như vậy không thấy nhục à ?

    Còn đủ trơ trẽn chém cứ như chuyên gia rằng 30mcm nước như vậy la2 ít, chỉ chiếm 10%( đào đâu ra con số này !!!?) không đủ dùng cho tưới tiêu. blah blah blah. Ít thì bơm thêm, 50 năm trước bơm được chẳng lẽ 50 năm sau cũng chỉ bơm chừng đó. Có đọc thấy con số tiềm năng nước của sông Jordan hay không ? 257 mcm !!!

    Nước khan hiếm, nhưng bọn Israel lại cấm dân Palestine đào giếng. Cấm dân Palestine bơm nước từ sông Jordan. Đó là hành vi khống chế nguồn nước. Là sự biến thái tột đỉnh của chủ nghĩa thực dân. Qua mắt của chuyên gia Do Thái thì trở thành dân Palestine lười biếng đ.éo chịu làm. Lấy nước đâu ra mà làm. Ngu thì cũng chừa một chút cho thiên hạ với chứ.
    beta22, Braverrngthi96 thích bài này.
  3. Naungmi

    Naungmi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2015
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    528
    Những tin sau là tin có cùng đợt vụ quân cảnh Nga. Tôi không định đưa nhưng có thằng ngu cứ ép.

    Hạn hán khiến mùa màng kém. Bọn nó cứ ép dân tăng thuế. Dân không chịu thì ăn đạn vào ruộng → cháy.
    Có vụ Shabiha xông vào cướp sản phẩm trên ruộng. Dân ra giữ → bọn nó không lấy được. Bọn nó quay ra đốt. Theo tin thì có hai người phụ nữ chết cháy vụ đó.

    Còn về luật 10: tại sao khủng bố bị đuổi đi, cuộc sống tươi đẹp quay trở lại mà dân không quay về?
    Họ đi tị nạn chỉ xác định 1-2 năm rồi quay về chứ họ có biết bảy năm mà vẫn chiến tranh? Sang nước ngoài, có người kiếm được việc, có người không, chỉ trông vào viện trợ ngày càng bị cắt giảm. Chính phủ sở tại có giúp hay o ép?
    Dân Lebanon có khoảng 4 triệu. Hiện nay phải cộng thêm hơn 1 triệu tị nạn Syria . Chú phỉnh Leb có muốn họ ở lại không?
    Bọn chiến sĩ Syria tự do ở Afrin có ép dân Kurd dời đi không?
    Hiện nay, dân tị nạn quay về, đến các vùng Thổ kiểm soát, mới nhất là Afrin là bao nhiêu?


    Túm lại, ở Syria, khủng bố là ai?


  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Còn 'trí thức đọc nhiều biết rõ' này nữa. Biết rõ đến mức là lượng nước bình quân đầu người được cung cấp cho Palestine là ngang với Israel. Bọn Do thái nói láo như vậy mà cũng tin nữa à ? Lấy con số nào để chứng minh: 'lượng nước bình quân đầu người cung cấp cho Palestine và Israel là ngang nhau' ? Đến cái tiêu chuẩn nước sinh hoạt hằng ngày của WHO mà cũng không biết, đi chém tài nguyên nước, rồi xọ qua GDP với lại sản xuất xã hội. Bây giờ còn lì lợm bảo ông đây rành về nước, biết vấn đề nước của Israel-Palestine. Đi truyền bá lại những lời nói dối rẻ tiền của bọn Israel.
    Lần cập nhật cuối: 07/06/2018
    beta22, Braverrngthi96 thích bài này.
  5. loithuxuatg

    loithuxuatg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    1.921
    À há, ngoan, chú ngoan lắm, ói ra được khối tin hay ho đấy. Mít ướt chảy nước, thì ra chu đang khóc. Không ít cụ bảo chú thuộc nhóm khóc dịch vụ quả không sai, này là bệnh nghề nghiệp, không trách được.

    Bụt hiện lên hỏi tại sao con khóc!

    Chú tách bạch việc hôi của lẻ tẻ vì lòng tham rất bình thường của một số thành phần (bị quân cảnh Nga tóm) với sắc lệnh số 10 của CP ra mà khóc. Luật 10 đã kéo dài hạn chót đến 1 năm cho dân tình muốn kê khai . Thời đại bây giờ chú có thừa thời gian để đến nhận của nhé, cổng thông tin điện tử, người thân, người được ủy quyền, tốt nhất là trực tiếp quay về. Assad rất cần dân, chú chả cần khóc mà không chịu nhúc nhích. Chú có giấy tờ hay đủ cơ sở để chứng minh quyền tài sản thì chả việc gì phải xoắn cả. Luật đề xuất, thông qua, ban hành và thực hiện, chỉnh sửa còn lắm nhiêu khê nên chú hóng hớt cũng phải bình tĩnh nha. Việc tái thiết, quy hoạch, tịch thu, xung công, tái định cư, cấp nhà cho người có công, khiếu kiện "vượt cấp", bọn cơ hội, ưu ái người thân, gi gỉ gì gi, chú khóc từng cơn nhé, bù lu bù loa ăn tát, Nín!

    7 nội dung khóc khác nhau của chú nó miên man, mông lung lắm, chú chọn 1 bài khóc thôi, ví như ý cuối của chú đấy, khủng bố ở Syria là ai, Sỷria tôi đâu?! chú khóc ra tôi mới biết đường răn dạy chú, nói vu vơ không được. Thôi ngoan nhé, tôi sẽ cố dạy bảo chú từ từ .... thế!

    chú có 2 thói quen xấu: chửi người khác ngu, chê người khác hay khóc, thấy người khác khóc rồi đâm bắt chước hả? thằng ớt con xát nó đang lợi dụng tình hình cướp đất, cướp của nhân dân đấy. Mượn lời vàng ngọc: Thôi, khóc cho dân đen thì đi khóc cho trót đi. Ớt & Co đang nhặt nhạnh ở nam Damas để tái thiết và đặt mọi chuyện vào thế đã rồi đấy. Bọn nó không kích đốt ruộng, làm chết khối dân đấy. Đi khóc đi cho sớm. Để bọn nó kịp chia chác hết cả rồi thì chỉ còn cách ngồi khóc thương dân đen thôi.:((
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 07/06/2018, Bài cũ từ: 07/06/2018 ---
    SAA ác quá, ngu và liều dám dùng xe cút kít mang bom đến phá kho thóc cắt mạng.
    beta22, Mig1kimdungmk2 thích bài này.
  6. Naungmi

    Naungmi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2015
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    528
    Không kêu khóc là tin định hướng, làm mất uy tín của Assad nữa à?
    Bị bọn nó chửi mới kéo dài thời hạn. Vậy dân về không? Về thì được chú phỉnh chăm sóc cuộc sống, tốt quá còn gì, nhỉ.

    Clip bên Iraq năm ngoái.


    Lần cập nhật cuối: 07/06/2018
  7. loithuxuatg

    loithuxuatg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    1.921
    vơ vét gì chú khóc, chú phỉnh luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu nhá. Cả thế giới nó đang soi mói đấy. Chú ho tiếng từ vài tuần lên 1 năm ngay, đòi hỏi gì hơn! Chú thử khóc to gào lớn hơn tí xem sao! Về chứ sao lại không, có ai đó sẽ về thôi, ai còn sống, lý lịch sạch, còn thứ để níu kéo cứ về. Ai không thiết tha, đầu óc chống đối có nơi khác tốt hơn thì không miễn cưỡng. SAA vừa tăng lương cho quân phế vật, thời chiến không lo hết việc. Anh em cứ ký đơn hòa hợp hòa giải là có đất có vườn ngay ấy mà! Thì mà tại bị vì bỡi này nọ không về kịp bị Ớt nó tướt đoạt đất đai tài sản là chú bịa ra. :))
    --- Gộp bài viết: 07/06/2018, Bài cũ từ: 07/06/2018 ---
    Ghouta đang cần cu li phụ hồ, ai có nhu cầu đến ngay nhé :-"
    [​IMG]
    Mig1, kimdungmk2graywolf83 thích bài này.
  8. chanhhna

    chanhhna Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2017
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    32
    - Nhục là người nào bảo đòi xây kênh nước tưới tiêu trồng trọt, mình chứng minh không xây được thì đòi bằng máy bơm. Không biết định nghĩa cái kênh nông nghiệp nó cần rộng cỡ nào, có mấy cái máy bơm dẫn được đường ống một hai trăm mét mà sao với đường ống 167km của Mỹ thì bó tay rồi.

    - Với lại mấy cái máy bơm đó ngày xưa là phục vụ cho các mảnh đất nông nghiệp gần bờ sông Jordan, nay đã là đất của Israel rồi. Bây giờ Palestin muốn sử dụng thì phải bơm qua địa hình đồi núi sâu phía trong nên chỉ đủ 72l/người/ngày thôi, muốn nhiều thì xây cái kênh ngang kênh Vĩnh Tế của VN kìa. Mấy cái máy bơm ruộng mà đòi bơm qua núi ngang với con kênh thì chỉ có "khoa học gia" Mr.Hoang.
  9. loithuxuatg

    loithuxuatg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    1.921
    IS thung lũng Yarmouk ở Daraa lại giở trò tuyên truyền về 1 cuộc sống "tốt đẹp" đang diễn ra, sắp tới SAA sẽ đến tiêu diệt lũ quái thay này.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    --- Gộp bài viết: 07/06/2018, Bài cũ từ: 07/06/2018 ---
    Sau 7 năm việc cưỡng chế giải phóng mặt bằng với hình thức xe xanh đã xong:D. Cao tốc M5 Damas-Hama.
    Mig1graywolf83 thích bài này.
  10. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.831
    Đã được thích:
    23.153
    Thông tin về sự hỗ trợ của USAID về nước sạch dành cho nhân dân Palestine

    USAID investments in the water sector increase access to reliable water supplies; reduce water loss; improve access to sanitation systems and services; introduce pilot models for treated wastewater for agriculture irrigation; and facilitate the sustainable use of limited resources. USAID aims to improve access to clean, reliable, and affordable energy for households, social services, and businesses. Since 2000, USAID investments have improved access to clean water for more than 1.4 million Palestinians; installed 1,360 kilometers of water pipelines; built or renovated 53 water reservoirs; drilled or renovated 33 wells; and connected 140,000 Palestinians to running water for the first time. USAID partners with UNICEF to restore and improve water access for 250,000 people living in Gaza.

    Từ năm 2000, dưới sự giúp đỡ của USAID có 1.4 triệu (trên tổng 4.8 triêu) người Palestine được tiếp cận nước sạch, lắp đặt 1.360 km đường ống dẫn nước, xây dựng hoặc cải tạo 53 hồ chứa, khoan hoặc cải tạo 33 giếng khoan, khiến cho 140 nghìn người Palestine lần đầu tiên có nước. Cùng với UNICEF, USAID đã khôi phục hoặc cải thiện khả năng tiếp cận nước cho 250.000 người ở Gaza

    https://www.usaid.gov/west-bank-and-gaza/water-energy-trade

    P/S:
    Đấy, tụi thối mồm bảo bọn Israel cấm người Palestine ko được đào giếng nước đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này