1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.383
    Đã được thích:
    13.411
    [​IMG]
    :-D:-D:-D Thủ tướng Do Thái sau cuộc họp với nội các an ninh, sẽ ngay lập tức bay sang Mẽo gặp Trum tổng thống :-D Sau khi Nga cung cấp S-300 cho Syria, chắc Netanyahu xin Mẽo chuẩn bị lập cầu hàng không cấp máy bay và bom đạn cho Do Thái:-D:-D:-D
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.348
    Đã được thích:
    26.685
    Cửa khẩu bên Iraq thôi chứ bên Syria vẫn là khu vực mất an ninh. Nó chỉ điểm cho Ít xà hoài nên tụi 1 răng mới phải chơi không quân.

    Cái ảnh trên của cụ đek có S-300 mẹ gì cả. Cái ấy làm như xe chỉ huy của Krasukha 4 hay Moscow gì đấy
    --- Gộp bài viết: 25/09/2018, Bài cũ từ: 25/09/2018 ---
    Tớ hiện đang nắm được pí mật vô cùng quan trọng, là điểm yếu chí tử của S-300PMU. Cụ lã mua hem? Tớ bán cho
    lopbopp thích bài này.
  3. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.383
    Đã được thích:
    13.411
    :-D Định mua lại của cụ bán cho bọn Do Thái ,:-D Tuy nhiên chỉ sợ Mẽo nó cho không thằng Do Thái thì mình lỗ vốn :-D mà bản S-300 của Nga cấp cho Syria là bản nội địa đấy nhé. :-D
  4. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Cao thủ phải như anh Gàn nha, Mua S400 để track F22,F35 rồi bán dữ liệu S400 cho Mỹ, bán dữ liệu của F cho Nga :D
    bloodheartvn, loithuxuakuyomuko thích bài này.
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.348
    Đã được thích:
    26.685
    Vấn đề là anh gàn hơi gàn tí. Ảnh đek chịu đợi có F-35 đã hẳng mua S-400 mà lanh chanh đi ký hợp đồng trước. Giờ báo hại đek có F-35 mà thử. Cái ngặt gặp cái nghèo là anh Hy Lạp kế bên nghèo đến cái mùng tơi đek có mà rớt nên chả mua nổi F-35 để mà soi thử
    graywolf83filber70 thích bài này.
  6. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    5.079
    Như vậy, sau khi Nga lập vùng cấm bay thì thỏa thuận Sochi đang thực hiện 1 cách gấp rút :
    • Sau khi IL20 bị hạ, Nga lập vùng cấm bay. Ngay lúc ấy HTS đã nhận thấy rằng sức ép mà Nga dành cho Israel nhưng Idlib sẽ lãnh đủ nếu không tuân thủ thỏa thuận.
    • Thổ gấp rút thực thi thỏa thuận vì không thực thi thì Idlib sẽ là nơi trút giận và như thế có khi mất 1 miếng bánh ....vẽ. Thổ gây sức ép lên HTS thậm chí nếu HTS chống đối thì sẽ mạnh tay. Trách nhiệm của Thổ rất lớn : phải duy trì an ninh.
    • HTS cũng nhận rà rằng mình đang gặp rất nhiều nguy hiểm vào lúc này. Các nhóm khác cũng thấy dại nếu dây vào HTS. Tình thế buộc HTS phải rút lui chiến lược. Lính đánh thuê nước ngoài phải biến, vũ khí hạng nặng rút ra. Thổ đưa vũ khí hạng nặng vào, xây dựng chiến lũy, lập ranh giới vành đai.
    • Tính tới thời điểm này thì Nga rất thành công với chiến lược mềm. Nga cho Thổ 1 cơ hội rất lớn, vấn đề là Thổ có khả năng tận dụng năng lực để hiện thực hóa các ý tưởng : trước mắt Idlib tự trị, có quân đội, cảnh sát riêng.
    • Sau này, Syrie lấy lại Idlib như thế nào là do trình các nhà lãnh đạo.
    • HTS sẽ rã ngũ và tham gia NLF hay sẽ xuất hiện dưới 1 cái tên khác ????
    graywolf83, ngotuan, newbieshn2 người khác thích bài này.
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.348
    Đã được thích:
    26.685
    Mấy thằng Mỹ giảy chết ấy chỉ có mỗi dữ liệu S-300P cổ. Giờ Nga mang S-300PS sang nó có số liệu đâu. Chỉ có tớ mới có mà chả phải số liệu, là pí kíp hạ S-300 như cửu âm chân kinh vậy á
  8. TLJacqueline

    TLJacqueline Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    740
    Máy bác có vẻ nhầm giữa hệ thống và cấp trung sư đoàn.
    Bác nào trên kia có phán 12 sư, cụ thì 6 đến 8 trung đoán, sai hết.
    1 hệ thống S300 tương đương là 1 tiểu đoàn, 1 trung đoàn cần ít nhất 2 đến 3 hệ thống, kèm đám bảo an.
    Trang bị đủ 8 trung đoàn thì ...
  9. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Sắp rồi, phi công Thổ đang huấn luyện bên Mèo đới:D
    Hay track tạm đám ở Incirlik cũng được
  10. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Trước sự cố IL-20, hệ thống phòng không Nga La Tư và Tự Lợi Á cũng đã được hợp nhất ở công tác tham mưu chỉ huy và phối hợp hoả lực, tình báo, vũ khí trang bị kỹ thuật. Dù vậy do có thoả thuận với Do Thái và liên quân Mỹ nên nhiều trường hợp hệ thống cảnh giới phòng không của Nga La Tư ở Tự Lợi Á chỉ theo dõi động thái của máy bay Mỹ và chư hầu và ngỏ cửa cho máy bay Do Thái bắn phá một số khu vực bên trong Tự Lợi Á từ không phận liền kề.

    Giờ thì khác! Lực lượng lẫn lộn S-300, S-400, Buk, Tor và Pantsir, cùng các tổ hợp tác chiến điện tử của cả Nga và Tự Lợi Á được chỉ huy tự động hoá thống nhất trong tay Nga thì máy bay Do Thái và Tây lông, tên lửa hành trình và phương tiện mang phóng vẫn dùng để uy hiếp quân chính phủ nhằm cứu trợ khủng bố sẽ mất tác dụng.

    Đợt rồi Puchin đại đế bạn chị hơi vội! Nhẽ ra sau khi IL-20 mất liên lạc, BQP Nga La Tư phải ra thông cáo tình trạng khẩn cấp theo sắc lệnh của tổng thống và báo động chuyển cấp toàn bộ các lực lượng vũ trang thông thường, lực lượng hạt nhân trong thời gian điều tra, tìm kiếm.

    Cho dù đã biết S-200 của Tự Lợi Á bắn nhầm nhưng cũng cần cho Tu-95 và Tu-160 mang tên lửa hành trình hạt nhân cất cánh ngay lập tức để gõ cửa tất cả không phận của bọn Mỹ và đám chư hầu cho chúng nó rét. Đương nhiên Mỹ và Pháp quốc biết tàu ngầm và máy bay mang vũ khí hạch tâm chiến thuật của Nga La Tư đã túc trực ở hiện trường, nên ngay khi Nga La Tư báo mất máy bay đã vội lên tiếng thanh minh vô tội xin xỏ. Nhưng như thế chưa đủ kịch tính bằng báo động hạch tâm để bọn rợ tây lông bầy đàn biết được cái quyết tâm của Puchin đại đế:D

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 25/09/2018, Bài cũ từ: 25/09/2018 ---
    Là do mấy bà cô trẻ gúc dịch từ "divizion", tức phân đội hoả lực (tổ hợp hoặc tiểu đoàn), thành "sư đoàn" (divizia) thôi!

    S-300 tuỳ phiên bản mà có biên chế khác nhau. Đời đầu 1 hệ thống là M6, gồm 1 xe điều khiển chiếu xạ và 6 xe mang phóng. Hiện giờ 1 hệ thống S-300 hiện đại được gọi bằng mã M6M gồm có 6 divizion, tức là có 6 tổ hợp = 6 xe điều khiển chiếu xạ và 36 xe mang phóng tự hành cùng các xe hậu cần kỹ thuật khác.
    halosun, ngotuan, shinsaber5 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này