1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    [​IMG]

    lựu Syria bán ở Jordan , sau khi cửa khẩu Nassib mở lại thì thực phẩm Syria ồ ạt tràn sang quốc gia láng giềng này
    graywolf83filber70 thích bài này.
  2. loithuxuatg

    loithuxuatg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    1.921
    mối mang làm ăn và bà con dòng họ Jordan Syria chắc đông lắm nên cửa khẩu này lúc nào cũng có hàng dài ô tô chờ qua biên giới, nhất là hướng Jordan vào Syria.
  3. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
  4. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Quốc hội Syria đang thảo luận 1 đạo luật sẽ cấp cho mỗi thương binh 1 chiếc xe hơi made in Syria và miễn tất cả các loại thuê suốt đời.
    ....
    Sham ( # Levant) sản xuất tại nhà máy Simaco liên doanh giữa Syria và hãng IKCO Iran. nằm gần Damas. Simaco sản xuất tại Syria . Crossover
    [​IMG]
    Sedan hạng trung Dena Samand
    [​IMG]
    sedan bình dân Soren Samand
    [​IMG]
    Liên doanh hoạt động từ năm 2007. 2011 phải ngừng sản xuất do choảng nhau. 2016 hoạt động lại
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/10/2018, Bài cũ từ: 20/10/2018 ---
    chơi mạnh dữ
    1 đất không có 2 vua :-D
    --- Gộp bài viết: 20/10/2018 ---
    Saudi vừa xác nhận Jamal Khashoggi đã oánh nhau với 1 số người trong l ãnh sự quán ở Istanbul và đã chết trong vụ oánh nhau đó.
    sauđi đã sa thải Phó Tổng cục trưởng tổng cục tình báo Ahmad bin Hassan Asiri và cố vấn tòa án hoàng gia Abdullah Al-Qahtani bắt giữ 18 em liên quan đến cái chết của Jamal Khashoggi
    Saudi Arabia claims Khashoggi was killed in a fight
    https://www.cnbc.com/2018/10/19/sau...led-after-a-fight-broke-out-in-consulate.html
    Lần cập nhật cuối: 20/10/2018
    graywolf83, Khucthuydu2loithuxuatg thích bài này.
  5. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823

    Nghe đồn tay nhà viết bài (bút danh để ẩn thân) nhưng tôi nghi ngờ là đám Thổ và Qatar đã để lộ thông tin . Chỉ là màn kịch dựng lên . Cho Ả rập vào tròng . Ả rập tự kiêu nên dính bẫy.

    Putin luồn lách quá gớm ...... su 24 rụng đám hoang tưởng chê Nga yếu hèn . Giờ đây ko biết có phải Nga dẫn dắt hay tự Thổ và Qatar thuộc bài của Mỹ - dùng chính bài đó để đập lại . Vị thế của Nga tại Trung Đông lại lên ko phải động binh gì nhiều . Nhờ biết cách ngoại giao. Nga ban đầu rõ muốn Liên Bang Syria nhưng thật sự đến g mới thấy đc cái hay bước đi này .... Kurd thành phần mà Thổ và Iraq đều ko chấp nhận cho phát triển . Nga tăng cường đánh FSA mặc dù bị chửi điên cuồng ... nhưng vẫn phải né Cuốc ra và thân Cuốc .

    Khi thế và lực FSA suy giảm Mỹ lại quay sang tài trợ Kurd - 1 phần Mỹ cũng tạo 1 thế lực mới để đảm bảo quyền lợi và chen vào chính quyền Liên Bang mới Syria nhưng điều này lại chọc Thổ nổi khùng lên - các bước đi tiếp của càng khiến Thổ ko thể chịu nổi thêm đc nữa (vụ linh mục Brunson)- Mỹ nghĩ rằng đòn kinh tế sẽ khiến Thổ ko dám làm càn . . Theo cá nhân chắc Nga là công tác tư tưởng ghê lắm và sẽ đảm bảo các hợp tác kinh tế - quân sự trong tương lai nên Thổ thấy đã có chỗ dựa tốt nên chơi cái trò này.

    Đòn này ghê quá . Nó quá chặt chẽ chứ ko như vụ đầu độc điệp viên Nga tại Anh . Nên g Mỹ ko biết thế nào đỡ luôn .Vụ này truyền thông của Thổ và Qatar (đc bơm tiền) đăng tin hơn cả lên đồng. Thà cứ vụ đầu độc bán tín bán nghi ?? Mỹ còn dàn xếp êm đẹp đc ....

    G Ả rập đã thừa nhận ..... lấp liếm ....cho qua truyện . Mỹ cũng chẳng biết nói cho trọn cả đôi đường .

    Chắc vẫn kêu gào đánh vào kinh tế TQ và cho Nga vụ xì can đồ nữa thì may ra mới lấn đc vụ này .
    graywolf83loithuxuatg thích bài này.
  6. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Cục diện Tư Lợi Á đang diễn ra đúng những gì chị đã ghé tai nói với Puchin đại đế bạn chị:-D

    Cả dải biên thùy Tư Lợi Á được Nga La Tư điều phối giao cho Thổ phỉ và dân quân Khố Nhĩ Đức hiệp quản cùng chống quân cờ đen Da ếch của Mỹ Lợi Kiên, khiến Mỹ Lợi Kiên ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên nghĩ cách dàn xếp, đánh trận giả giữa 3 phe của mình. Cuối cùng Cầy hoang cũng nhận ra mình đang gặm chân gà nhìn liên quân Nga La Tư và Tư Lợi Á liên tiếp đánh dẹp Da ếch và phiến quân trong nội địa.

    Sau khi vỗ yên nội địa Tư Lợi Á, bên trong thì ngọn cờ chính nghĩa quốc gia của anh hùng dân tộc Ớt xát trực chỉ biên thùy và hiệu lệnh cho dân quân Khố Nhĩ Đức phối hợp đánh dẹp, bên ngoài thì Nga La Tư chỉ thị cho Thổ Nhĩ Kỳ và dân quân Thổ phỉ từng bước ép phiến quân Cầy hoang và phỉ Da ếch bỏ thành Idlib chạy về bờ đông, đồng thời cấm túc liên quân Cầy hoang và chư hầu không được phép động binh can thiệp.

    Xét cục diện này, Cầy hoa và chư hầu đành miễn cưỡng mở đầu cầu cho phiến quân Cầy hoa và phỉ Da ếch chạy về bờ đông để làm phên dậu cho người Khố Nhĩ Đức cát cứ hậu chiến. Như vậy Nga La Tư và nghĩa quân Tư Lợi Á chỉ cần hiệu lệnh cho Thổ Nhĩ Kỳ và dân quân Khố Nhĩ Đức đánh dẹp phỉ Da ếch, rồi tới phiên Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân Khố Nhĩ Đức hiệu lệnh cho liên quân Cầy hoang và chư hầu mở đường di tản cho đám phỉ về các trại ở bờ đông để chờ phân loại trước khi trực thăng vận đám quân cờ thất trận về an trí ở chính quốc Mỹ Lợi Kiên.

    Mỹ Lợi Kiên quân lực mở đường di tản cho phỉ Da ếch và phiến quân Cầy hoang ở Manbij
    http://soha.vn/lo-anh-xe-boc-thep-v...en-vao-manbij-cua-syria-20181020100814827.htm

    Tiến triển tình hình khi cờ tàn ở Tư Lợi Á và Y Lạp Khắc trong năm 2019 có thể khiến Cầy hoang phải tiếp nhận thêm một vài trăm vạn phiến quân Tư Lợi Á và phiến quân Y Lạp Khắc từng trong hàng ngũ Da ếch về an trí và trả lương ở các bang miền trung tây và các bang phía nam giáp Mễ Tây Cơ.

    Bá ngọ Cầy hoang bé cái nhầm:))
    Khổ thay mấy ả Hoàng @Mr_Hoang và ả Kùy @kuyomuko từng hết lòng cổ vũ Cầy hoang làm loạn thế sự và chung cuộc cay cú gia nhập phong trào FEMEN vạch nhũ phì biếu Puchin đại đế bạn chị;;)
    halosun, loithuxuatg, shinsaber1 người khác thích bài này.
  7. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Ông Putin: Thổ Nhĩ Kỳ chưa triển khai thỏa thuận vùng đệm Idlib
    https://anninhthudo.vn/quan-su/ong-...en-khai-thoa-thuan-vung-dem-idlib/786888.antd

    Thổ đúng là cao tay ký xong thoả thuận Idlib là mặc kệ luôn . Nga biết nhưng vẫn phải cười hề hề cám ơn Thổ . Chơi với thằng Nga toàn mất đất thôi :-D
  8. loithuxuatg

    loithuxuatg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    1.921
    Em đọc xong mỏi miệng muốn chết.
    polite people thích bài này.
  9. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    đầu xe với đầu ngựa nhìn giống của tung cẩu hè
  10. loithuxuatg

    loithuxuatg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    1.921
    em là em cứ tặng bán tải Toyota cho lành, phụ tùng dễ kiếm, khi cần thì gác súng máy và chiến thôi.
    kimdungmk2 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này