1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.824
    Đã được thích:
    23.134
    Bác nói đúng, Mĩ ném bom để gây áp lực đàm phán, ko phải để giết người đếm xác. Hà nội ngày đó sơ tán hết rồi. Trong 12 ngày đêm, hơn 4 vạn tấn bom trút xuống mà có hơn 2 ngàn người chết (tính cả dân sự và quân sự) thì có thể kết luận Mĩ cố tình ném bom vào dân thường để khủng bố không? Em cho là ko.

    4 vạn tấn bom là một con số lớn, rất lớn. Nó mà nhằm chủ yếu vào dân cư thì hàng trăm nghìn người chết ấy chứ. Trong thực tế 2 ngàn người kia thì phải có đến một nửa là binh lính, dân quân, tự vệ. Dân thường chiếm nửa còn lại. Tính ra số người chết so với số bom đạn được sử dụng thì kết luận đấy là tên rơi đạn lạc có gì quá đáng đâu nhỉ?
  2. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Giết người thường dân còn được huân chương mà vẫn còn cãi cho bố mỹ là ko khủng bố cơ đấy :))

    Mỹ ko những khủng bố công khai bằng quân đội chính quy, mà còn bằng các lực lượng khủng bố chuyên nghiệp được sự ủy nhiệm của MỸ

    Chuyên gia Mỹ: ‘IS là quân đội Mỹ trá hình’

    https://plo.vn/quoc-te/chuyen-gia-my-is-la-quan-doi-my-tra-hinh-532398.html

    ông tổ khủng bố hồi giáo Bin Laden, là học trò của CIA chứ ai

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 07/07/2019
  3. AUDISUVQ3

    AUDISUVQ3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2016
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    774
    Em không ngờ cụ chuyên gia ném đá lại đần độn đến mức khó tin. Mỹ vào Việt Nam, ném bom trên đất nước Việt Nam thì đã là cố tình rồi, nói chi đến mục tiêu dân sự với quân sự, cố tình với không cố tình. Xui cho cụ đã ném nhầm vào nỗi đau của dân Việt ta nên bị cảc phe ném cho sấp mặt.
    BraverrRugivnb thích bài này.
  4. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Chưa bao giờ thấy rồ mỹ lại vả 3/ sấp mặt như vậy =)) đáng lý nên lái sang tội ác của bọn tàu khựa thì may ra còn được ủng hộ, bản chất việc Mỹ xâm lược VN đã là phi nghĩa rồi cãi cùn cho nó chỉ có con 3/ bị vả là đáng

    Việc đám người VN ủng hộ Mỹ cũng rõ ràng là sai trái, bởi Mỹ là nước giết hại ng VN nhiều nhất (hơn 2 tr ng vn thiệt mạng trong ctvn), tội ác nhiều nhất, trong khi TQ cũng có tội ko ít, nhưng TQ và VN là nước láng giềng, gần nhau về địa lý và lịch sử, chuyện xung đột ắt phải trải qua, thù ghét nhau là bình thường, trong khi đó VN và Mỹ hoàn toàn ko biết tới nhau cho tới tận những năm cuối TK19, ko hề có mối quan hệ địa lý hay lịch sử nào trước đó, vậy nhưng Mỹ dùng những đòn tàn độc, bạo tàn nhất để nhằm giết càng nhiều ng VN càng tốt ở cả 2 miền bắc nam, chứ ko chỉ ở miền bắc, trong khi miền nam trước 1975 cũng do Mỹ chiếm đóng

    còn việc Mỹ vô cớ xâm lược VN, thảm sát giết hại hàng triệu ng VN đáng bị lên án và ko thể gác lại được, xin nhắc lại VN và Mỹ hoàn toàn ko biết tới nhau cho tới tận những năm cuối TK19, ko hề có mối quan hệ địa lý hay lịch sử nào trước đó, vậy nhưng Mỹ dùng những đòn tàn độc, bạo tàn nhất để nhằm giết càng nhiều ng VN càng tốt ở cả 2 miền bắc nam, chứ ko chỉ ở miền bắc, trong khi miền nam trước 1975 cũng do Mỹ chiếm đóng, Mỹ vẫn chưa bao giờ bồi thường cho nạn nhân các tác nhân di chứng chiến tranh do Mỹ để lại, toàn là tự 1 mình VN tự thân vận động bom đạn, chất da cam, tìm xác liệt sĩ, Mỹ vẫn tiếp tục vũ trang cho các thế lực Đài Loan, Phi, Mã đang có tranh chấp, chiếm đóng lãnh thổ của VN tại biển đông, vẫn tiếp tục nuôi dưỡng khủng bố Việt Tân chống phá VN công khai ngay tại Mỹ, nhiều tội phạm chiến tranh trong cuộc chiến tại VN, tay sai phạm tội ác cho Mỹ vẫn còn sống nhăn răng tại Mỹ, ko hề có 1 phiên toàn xét xử nào (nên nhớ bọn Khmer Đỏ, bọn Tân Phát Xít hoặc tội phạm chiến tranh WW2 vẫn bị xét xử như thường) - đố 3/, rồ mẽo phản biện
    Lần cập nhật cuối: 07/07/2019
  5. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Cái quá đáng ở đây là bao biện cho bọn đế quốc Mỹ. Bảo rằng chúng nó không 'cố tình'.

    Chủ trương của bọn Mỹ là rất rõ ràng. Ném bom để khủng bố tinh thần dân chúng, phá hoại hạ tầng sinh sống của con người như cầu cống, đường sá, nhà ga, cầu cảng, nhà máy điện, nhà máy nước, đài phát thanh ..v..v. Đuổi dân ta vào rừng, vào hầm; sống trong lo sợ, hãi hùng. Gây áp lực buộc ta quay lại bàn đàm phán nếu không muốn dân chúng tiếp tục khổ sở trong bom đạn. Chiến dịch 12 ngày đêm năm đấy không phải là tấn công vào quân đội nhân dân VN để mà gọi đó là chiến dịch quân sự. Đó là một chiến dịch khủng bố nhân dân miền bắc của đế quốc Mỹ.

    Trong cuộc điện đàm ngày 14/12/1972, tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Moorer, nói thẳng là lệnh từ trên xuống là lựa chọn các mục tiêu để đạt tác động tâm lý tối đa.

    https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v09/d176
    One, is the kind of massive three-day strike up North which would envision using as many B52s as possible which would be the way Meyer and I are thinking ought to be done that you could stand down the preceding day so you could get maximum number up there the first time you go up. He thinks he could do over 100, then you have two more days. We have selected targets (our instructions were to try to get the maximum psychological impact is the way they expressed it) and we got things like the Hanoi Radio, Hanoi TPP and the big Kim Nol Yard up there—that railroad marshalling yard and some targets in Haiphong. Most of these are grouped around Hanoi and Haiphong along with this psychological B52s targets they are all-weather targets which are going to be hit with B52s or A6s or F111s and the tacair visible targets by the remainder that require visibility.

    Chính vì cố ý chọn các 'mục tiêu quân sự' gần khu dân cư để khủng bố người dân nên mới xảy ra những 'tai nạn' như phố Khâm Thiên, như bệnh viện Bạch Mai, như việc 'không biết dân ta ăn giáng sinh trong nhà'.

    Bao biện tội ác bọn đế quốc Mỹ năm ấy theo mình là không thể chấp nhận được. Hơn một ngàn nhân mạng trong 12 ngày đêm năm 1972 là nạn nhân của chính sách khủng bố nhà nước của đế quốc Mỹ. Không phải là sai sót trong việc lên kế hoạch quân sự.
    Lần cập nhật cuối: 07/07/2019
    maison2510, graywolf83, Braverr5 người khác thích bài này.
  6. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Hóng chiên da ném đá lên trời rồi rơi vào đầu chính chiên da phản biện, pót của chiến da ném đá trúng mồm bản thân còn đây, hắn phán rằng KQ Mỹ ko ném bom chỗ nào suốt 12 ngày đêm ngoài phố Khâm Thiên

  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    trùng
  8. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.824
    Đã được thích:
    23.134
    Vẫn ko chứng minh được không quân Mĩ cố tình ném bom nhằm vào dân thường. Và theo em là ko thể chứng minh được.

    Mục tiêu quân sự nào của miền Bắc cũng nằm cạnh mục tiêu dân sự hết. Mục tiêu quân sự được nguỵ trang thành mục tiêu dân sự là chuyện quá hiển nhiên. Dân quân tự vệ tay mang súng trường nhưng ăn mặc như dân thường là chuyện ai cũng biết .... Trong 12 ngày đêm, Mĩ ném bom với quy mô lớn, nhằm vào các mục tiêu quân sự để khủng bố tinh thần nhân dân và quân sĩ miền Bắc ... Mấy cái này ai cũng biết, chả cần thiết phải bàn lại.

    Nhưng Mĩ có cố tình nhằm vào dân thường khi ném bom ko? Mĩ có thực sự muốn khủng bố dân chúng bằng cách cố tình tạo ra các tai nạn Khâm Thiên, Bạch Mai ko thì em cho là ko ai có thể chứng minh được. Cho đến giờ, lời giải thích của Mĩ về Khâm Thiên, Bạch Mai (dựa trên dữ liệu liên quan đến đường bay, thời điểm cắt bom, kế hoạch ..) là rất hợp logic. Còn việc mọi người bảo đấy là cố tình chỉ là suy diễn, chả có cơ sở quái nào.

    Nhắc lại, Mĩ tất nhiên là có trách nhiệm về những thiệt hại dân sự khi ném bom miền Bắc, dù đó là vô tình. Nhưng chính sách của Mĩ là ko ném bom trực tiếp vào dân thường để đạt mục đích chính trị. Bảo Mĩ cố tính ném bom giết dân, cố tình ném bom vào đê điều là điều tuyên truyền sai sự thật.
    Lần cập nhật cuối: 07/07/2019
    Rugivnb thích bài này.
  9. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Bạn hoang trùm cãi cùn, kiến thức khoe khoang biết tuốt vậy mà để thằng nhóc con nó vặn ko cãi dc câu nào tội nghiệp, tôi thất vọng quá :-(

    Like cho bạn nemda là vì bạn bóp mồm dc bạn hoang chứ k fai bài viết nhé
  10. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Iran tuyên bố sẵn sàng làm giàu uranium ở mọi cấp độ

    Iran nói quá trình làm giàu uranium cao hơn so với hiệp ước sẽ bắt đầu sau vài giờ nữa.


    [​IMG]
    Từ trái qua phải: Người phát ngôn Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Behrouz Kamalvandi, phát ngôn viên chính phủ Ali Rabiei và Thứ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi trong buổi họp báo ở phủ tổng thống tại Tehran hôm 7/7. Ảnh: AFP.

    Trong cuộc họp báo tại thủ đô Tehran hôm nay, Người phát ngôn Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Behrouz Kamalvandi cho hay quốc gia này đã sẵn sàng làm giàu uranium ở mọi cấp độ và quá trình sẽ "bắt đầu sau vài giờ nữa". Trước đó, Iran tuyên bố sẽ tăng mức làm giàu uranium lên 5%.

    Theo Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA), thỏa thuận hạt nhân được ký giữa Tehran và 6 cường quốc hồi năm 2015, việc làm giàu uranium của Iran bị giới hạn ở mức tối đa là 3,67%, vừa đủ để sản xuất năng lượng và thấp hơn nhiều so với mức hơn 90% để chế tạo vũ khí hạt nhân.

    Hồi tháng 5/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi JCPOA khiến căng thẳng giữa Washington và Tehran leo thang. Anh, Pháp và Đức, những quốc gia đồng ký kết thỏa thuận đã gây sức ép trong nhiều tháng để thuyết phục Iran tiếp tục thực hiện cam kết trong hiệp định. Tuy nhiên, Iran cho rằng châu Âu đã làm "quá ít, quá muộn" để cứu vãn hiệp ước và không thể bảo vệ lợi ích kinh tế của Iran khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ.

    Iran cũng đe dọa sẽ từ bỏ nhiều cam kết hơn nếu các bên tham gia hiệp ước chưa tìm ra giải pháp. Thứ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi cho hay doanh số bán dầu của Iran giảm là một trong những vấn đề chính cần giải quyết, nếu không Tehran sẽ rời khỏi cam kết.

    "Chúng tôi hy vọng sẽ tìm ra giải pháp, nếu không, sau 60 ngày nữa, chúng tôi sẽ thực hiện bước thứ ba", ông tuyên bố trong cuộc họp báo mà không nói rõ bước tiếp theo là gì.
    https://vnexpress.net/the-gioi/iran-tuyen-bo-san-sang-lam-giau-uranium-o-moi-cap-do-3949050.html
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này